Trọng Thành
- RFI
Đăng
ngày: 08/03/2025 - 11:32 - Sửa đổi ngày: 08/03/2025 - 14:14
Đêm
qua, rạng sáng nay, 08/03/2025, quân đội Nga tiếp tục oanh kích quy mô lớn tại
miền đông và đông bắc Ukraina, khiến ít nhất 14 người chết. Tổng thống Ukraina
Volodymir Zelensky khẳng định mục tiêu của Nga « không thay đổi ».
Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có biện pháp trừng phạt mới với
Nga, nhưng vẫn tỏ ý tin tưởng tổng thống Nga Vladimir Putin « muốn chấm
dứt chiến tranh ».
Lãnh
đạo Bắc Triều Tiên thị sát khu vực đóng tàu ngầm nguyên tử hạt nhân
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 08/03/2025 - 14:08 - Sửa đổi ngày: 08/03/2025 - 14:27
Hãng
tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, ngày 08/03/2028, đưa tin lãnh đạo Kim Jong Un
thị sát một số cơ sở đóng tàu ngầm nguyên tử sử dụng năng lượng hạt nhân. Bình
Nhưỡng không nêu rõ thời điểm, địa điểm các khu vực liên quan mà chỉ nhấn mạnh
công tụ mới này sẽ làm « thay đổi hoàn toàn » các hoạt động của
hải quân Bắc Triều Tiên.
Lãnh
đạo Miến Điện tuyên bố tổ chức bầu cử « tự do » sau khi trở về từ Belarus
Trọng Thành - RFI
Đăng
ngày: 08/03/2025 - 11:51
Lãnh
đạo tập đoàn quân sự Miến Điện Min Aung Hlaing hôm nay, 08/03/2025, cho biết sẽ
« tổ chức bầu cử vào tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026 ». Thông
báo được đăng tải trên trang Global New Light of Myanmar.
yên
bố nói trên được đưa ra sau khi Min Aung Hlaing trở về từ Belarus, đồng minh
đàn em của Nga. Theo AFP, trong một cuộc họp tại Belarus, tướng Min Aung Hlaing
tuyên bố các cuộc bầu cử sẽ diễn ra « một cách tự do và công bằng »,
đồng thời cho biết cuộc bầu cử sẽ có 53 đảng phái chính trị tham gia. Trong cuộc
họp tại Minsk, thủ đô Belarus, với tổng thống Alexander Lukashenko, lãnh đạo tập
đoàn quân sự Miến Điện đã « mời các nhóm quan sát viên Belarus »
đến vào dịp bầu cử.
Iran
tuyên bố không đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu TT Trump tiếp tục gây sức ép
Minh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 08/03/2025 - 12:12
Trong
một đoạn phỏng vấn trên kênh Fox Business, được phát sóng vào hôm qua,
07/03/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gửi thư cho lãnh tụ tối cao
Iran Ali Khamenei, để đề nghị đàm phán, nhằm ngăn chặn việc Teheran phát triển
vũ khí hạt nhân, đồng thời đe dọa can thiệp quân sự. Tuy nhiên phía Teheran
tuyên bố sẽ không có cuộc thảo luận nào được diễn ra nếu Washington tiếp tục
các chính sách như hiện nay.
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 08/03/2025 - 11:32 - Sửa đổi ngày: 08/03/2025 - 14:14
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250308-nga-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-oanh-k%C3%ADch-ukraina-trump-%C4%91e-tr%E1%BB%ABng-ph%E1%BA%A1t-m%E1%BA%A1nh-matxc%C6%A1va-nh%C6%B0ng-tin-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-%C4%91%E1%BA%A1t-th%E1%BB%8Fa-thu%E1%BA%ADn-h%C3%B2a-b%C3%ACnh-v%E1%BB%9Bi-putin
Đêm
qua, rạng sáng nay, 08/03/2025, quân đội Nga tiếp tục oanh kích quy mô lớn tại
miền đông và đông bắc Ukraina, khiến ít nhất 14 người chết. Tổng thống Ukraina
Volodymir Zelensky khẳng định mục tiêu của Nga « không thay đổi ».
Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có biện pháp trừng phạt mới với
Nga, nhưng vẫn tỏ ý tin tưởng tổng thống Nga Vladimir Putin « muốn chấm
dứt chiến tranh ».
HÌNH
:
Lính
cứu hỏa Ukraina cố gắng dập tắt đám cháy sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của
Nga ở Dobropillya, vùng Donetsk, Ukraina, ngày 8 tháng 3 năm 2025. AP
Theo
AFP, trên mạng Truth Social đêm hôm qua, tổng thống Mỹ tuyên bố, do Nga tiếp tục
tấn công Ukraina « trên chiến trường », « tôi sẽ đưa
ra các biện pháp trừng phạt về ngân hàng, về thuế quan trên quy mô lớn chống
Nga cho đến khi nào đạt được lệnh ngừng bắn, và khi nào một thỏa thuận hòa bình
dứt điểm được ký kết ». Tuy nhiên, tổng thống Trump tiếp tục khẳng
định tin tưởng là tổng thống Nga Putin « có thiện chí muốn chấm dứt chiến
tranh », đồng thời cho rằng « xử sự với phía Ukraina khó khăn
hơn » với Nga.
No comments:
Post a Comment