Thursday 21 December 2017

TREO CỜ VNCH, NHÓM 5 THANH NIÊN TỈNH AN GIANG BỊ KẾT ÁN 19 NĂM TÙ (tin tổng hợp)


VOA Tiếng Việt
21/12/2017

Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang ngày 21/12 tuyên phạt 19 năm tù cho nhóm 5 thanh niên treo cờ Việt Nam Cộng Hòa vào dịp 30/4.

Nhóm 5 thanh niên có độ tuổi từ 23-38 bị khép tội lợi dụng tự do, dân chủ hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Nhóm thanh niên treo cờ VNCH trong phiên xử sơ thẩm tại TAND tỉnh An Giang.

Tờ Nhân Dân dẫn cáo trạng cho biết vào ngày 25/4, công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, phát hiện một lá cờ ba sọc của VNCH treo trên một chiếc cầu ở khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc.

Sau đó, công an phát hiện thêm 26 lá cờ VNCH khác rải rác ở khu vực bến xe thành phố Châu Đốc.

Ngày 30/4, cảnh sát điều tra thành phố Châu Đốc khám xét khẩn cấp nhà và bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn An, 25 tuổi, người có tên trên mạng xã hội là “An Châu Đốc”, “Câu Chimbồ” và thu giữ các vật chứng liên quan đến việc làm lá cờ.

Vẫn theo cáo trạng, Nguyễn Tấn An khai nhận đã làm và phát tán cờ VNCH cùng với 4 người khác, lập các hội kín tên “Nghĩa quân An Giang”, “Tuổi trẻ An Giang” trên mạng xã hội.

Bản tin TTXVN cho biết tại tòa, các thanh niên trên thừa nhận “do bị tiêm nhiễm những thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng internet” nên đã “đả kích, dựng chuyện, nói xấu chế độ, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, và “do trình độ hiểu biết hạn chế nên đã cùng nhau lập hội kín và có những hành vi vi phạm pháp luật”.

Trong phiên sơ thẩm ngày 21/12, TAND An Giang phạt Nguyễn Tấn An 5 năm tù giam, 2 năm quản chế; Huỳnh Thị Kim Quyên 4 năm tù giam, 2 năm quản chế; Nguyễn Ngọc Quí 4 năm tù giam, 2 năm quản chế; Phạm Văn Trọng 3 năm tù giam, 2 năm quản chế; Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù giam, 2 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Theo Luật Việt Nam, tội “Tuyên truyền chống nhà nước” có thể bị phạt tù đến 20 năm.

Trong năm nay, nhiều người Việt Nam đã bị tuyên phạt các án tù nặng theo Điều 88, trong đó có blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) 10 năm tù và blogger Trần Thị Nga 9 năm tù giam, 5 năm quản chế.

*


-----------------------------------------

December 21, 2017

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền tỉnh An Giang hôm 21 Tháng Mười Hai, mở phiên tòa sơ thẩm xét xử năm người bị cáo buộc tội “Lợi dụng tự do, dân chủ hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam.”
Nhóm năm người bị cáo buộc tội “Lợi dụng tự do, dân chủ hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam.” (Hình: Lao Động)

Theo báo Lao Động, năm người “lợi dụng tự do, dân chủ” gồm Nguyễn Tấn An (25 tuổi), Huỳnh Thị Kim Quyên (38 tuổi), Nguyễn Ngọc Quí (25 tuổi), Phạm Văn Trọng (23 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (23 tuổi).

Báo này dẫn cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh An Giang cho biết:

 “Ngày 25 Tháng Tư, 2017, Đội An Ninh Công An thành phố Châu Đốc phát hiện việc treo cờ của chế độ Sài Gòn. Qua điều tra, ngày 30 Tháng Tư, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố Châu Đốc tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tấn An (có nick Facebook là An Châu Đốc, Câu Chimbồ) thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc làm cờ nói trên. Qua đấu tranh, An khai nhận làm và phát tán cờ cùng bốn đối tượng khác; lập hội kín trên mạng xã hội có tên ‘Nghĩa Quân An Giang,’ ‘Tuổi Trẻ An Giang’… và tiến hành nhiều hoạt động trao đổi, làm và phát tán cờ của chế độ Sài Gòn.”

“Cả năm bị cáo thừa nhận do trình độ, hiểu biết hạn chế… đã tiêm nhiễm những thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng Internet, đả kích, dựng chuyện, nói xấu chế độ, đảng CSVN, nhà nước Việt Nam nên cùng nhau lập hội kín và có những hành vi vi phạm pháp luật. Tại phiên tòa, một lần nữa, các bị cáo thành khẩn khai nhận nên Hội Đồng Xét Xử sơ thẩm tòa tỉnh An Giang đã áp dụng mức xử phạt thấp nhất trong tội danh ‘Tuyên truyền chống phá nhà nước’ theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự nhằm để răn đe, giáo dục và thể hiện tính khoan hồng,” bài báo cho hay.

Theo báo này, cả năm thanh niên đều bị tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù giam mỗi người, tổng cộng là 19 năm tù giam cho cả nhóm.

Facebooker Nguyen Van Mieng viết:

“Lại một vụ án liên quan đến cờ. Tất cả các bị cáo đều sinh sau năm 1975, một người 1979, bốn người còn lại 199x, tức họ chưa từng sống dưới màu cờ ấy. Luật hình sự không ‘điều chỉnh’ hành vi treo cờ của chế độ cũ, nhưng cơ quan tiến hành tố tụng mặc nhiên cho rằng treo cờ vàng là phạm vào Điều 88 tội tuyên truyền chống nhà nước. Giả dụ họ treo cờ của ‘chế độ cũ’ như Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam hay Long Tinh Kỳ của nhà Nguyễn thì họ phạm vào tội gì?”

Ông Nguyễn Trường Sơn, công tác tại Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) tại Bangkok, Thái Lan, viết trên Facebook:

“Nếu chính quyền hiện tại cho rằng họ đứng về phía chính nghĩa, vậy thì tại sao lại cần phải đối xử tán ác và vô nhân đạo như vậy với những người có quan điểm khác với mình? Chúng ta không thể phủ nhận rằng mấy chục triệu người miền Nam ngày xưa sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, họ là người hiểu biết về chế độ đó nhất và nếu họ còn tình cảm với chế độ đó thì âu cũng là lẽ thường tình và là quyền của họ. Nếu chính quyền hiện nay muốn thế chỗ chế độ cũ trong lòng người dân, thì phải chứng minh là mình tốt hơn, bằng việc phát triển kinh tế, xã hội, áp dụng luật pháp công bằng và diệt trừ tham nhũng… ” (T.K.)








No comments:

Post a Comment

View My Stats