Thái
Lan bầu Quốc Hội trước kỳ hạn: Đảng Nhân dân dẫn đầu thăm dò dư luận
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 08/02/2026 - 11:27 - Sửa đổi ngày: 08/02/2026 - 13:43
Thái Lan,
quốc gia Đông Nam Á với hơn 50 triệu cử tri, bầu Quốc Hội trước kỳ hạn hôm nay,
08/02/2026. Đảng Nhân Dân (Phak Prachachon), đại diện cho khát vọng thay đổi của
thế hệ trẻ cấp tiến, được coi là có khả năng về đầu theo các thăm dò dư luận.
HÌNH
:
Cử
tri tham khảo lý lịch của các ứng cử viên được liệt kê trên bảng trước khi vào
bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Quốc Hội, Bangkok, Thái Lan vào ngày 08/02/2026. AP -
Wason Wanichakorn
Tuy
nhiên, theo giới phân tích, tại một đất nước mà các thế lực bảo hoàng và quân đội
đóng vai trò rất lớn, ngay cả khi về đầu, đảng Nhân Dân vẫn khó có thể nắm quyền,
như đã từng xảy ra với đảng Move Forward của giới trẻ, đã gây bất ngờ khi giành
thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2023. Đảng Bhumjaithai của thủ tướng mãn nhiệm
Anutin Charnvirakul có thể liên minh với đảng Pheu Thai của gia tộc cựu thủ tướng
Thaksin, dự kiến về thứ ba, để lập chính phủ mới.
Dù
vậy, đông đảo cử tri Thái Lan hy vọng tân chính phủ sẽ tập trung chống tham
nhũng, như ghi nhận của thông tín viên Valentin Cebron tại một phòng phiếu ở
Bangkok :
«
Trong nhà kho được cải tạo thành điểm bỏ phiếu này, các nhân viên bầu cử có mặt
tại đây để hướng dẫn cử tri. Mọi cử tri, già trẻ lớn bé, đều muốn chính phủ tiếp
theo giải quyết vấn đề số một của đất nước, đó là nạn tham nhũng, theo ông
Boonrod, 65 tuổi, đang bế cháu trên tay. Ông nói : « Có rất nhiều vấn đề, tiền
bẩn, lừa đảo trực tuyến, những kẻ gian lận, khắp mọi nơi ». Anh Jack, 44 tuổi,
chia sẻ quan điểm này: « Điều tôi muốn thấy thay đổi nhất là tham nhũng. Nếu
chúng ta giải quyết được vấn đề này, số tiền hiện bị thất thoát do tham nhũng sẽ
có thể được sử dụng để phát triển đất nước. »
Bà
Ruay, 56 tuổi, lo lắng về nền kinh tế trì trệ: « Thái Lan từng phát triển hơn
Việt Nam. Giờ đây, các nhà máy và doanh nhân đang rời sang Việt Nam ». Vì vậy,
các cử tri trẻ, như Jan, 29 tuổi, hy vọng sẽ thấy những cải cách cơ cấu như đảng
Move Forward chủ trương trước đây. Move Forward là đảng đã thắng cử năm 2023
trước khi bị ngăn cản nắm quyền. Cô cho biết : « Tôi vẫn lạc quan 70% về kết quả
cuộc bỏ phiếu. Nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào những gì xảy ra sau đó. Bất cứ điều
gì cũng có thể xảy ra ở đây. »
Đối
với nhiều người, điều quan trọng hơn là cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức song
song với cuộc bầu cử Quốc Hội, thể hiện hy vọng cải tổ bản Hiến pháp hiện hành,
vốn do quân đội soạn thảo. »
Thủ
tướng Anutin Charnvirakul quyết định tổ chức bầu cử Quốc Hội trước kỳ hạn mùa thu
năm ngoái, ngay sau khi lên thay bà Paetongtarn Shinawatra, bị Tòa án Hiến pháp
Thái Lan phế truất vì vụ bê bối rò rỉ nội dung cuộc điện đàm với lãnh đạo Cam Bốt
Hun Sen. Ông Anutin Charnvirakul là thủ tướng thứ ba của Thái Lan trong vòng
hai năm.
Trả
lời RFI Pháp ngữ, chuyên gia về Đông Nam Á Sophie Boisseau du Rocher nhận định
« kịch bản tồi tệ nhất với Thái Lan sẽ là liên minh giữa đảng Bhumjaithai của
thủ tướng mãn nhiệm Anutin Charnvirakul và các đảng nhỏ khác được quân đội hậu
thuẫn », « sẽ duy trì thế cân bằng mong manh và xu hướng độc đoán của tầng lớp
chính trị bảo thủ Thái Lan ». Đây là « kịch bản tồi tệ nhất bởi vì về cơ bản, tầng
lớp chính trị này đã cho thấy trong gần 20 năm qua họ không có khả năng đưa
Thái Lan thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại bằng những cải cách cấu trúc thực
sự cho phép họ giải quyết các thách thức hiện tại và xây dựng lại đất nước trên
một nền tảng mới. »
No comments:
Post a Comment