Tạ Duy Anh
22/02/2026
https://baotiengdan.com/2026/02/22/nhung-nguoi-cha-lap-quoc/#google_vignette
Lần
đầu tiên tôi biết sự tôn vinh này của nước Mỹ, dành cho những người có công lớn
với Hợp Chúng quốc, là khi xem chương trình truyền hình Mỹ phát ở Việt Nam.
Ngoài các nhà chính trị, kinh tế, các triết gia, các nhà sáng chế, thì nhiều
doanh nhân cũng có tên như Henry Ford, John D. Rockefeller…
Hôm
qua, khi Tòa tối cao Mỹ (với 6 thành viên thuộc Cộng hòa, 3 thành viên thuộc
Dân chủ) bác bỏ các quyết định về thuế quan của tổng thống siêu quyền lực
Donald Trump càng khiến tôi kính nể những người thiết kế lên bản Hiến pháp Hoa
Kỳ. Họ xứng đáng là “Những người cha lập quốc” lo trước rất xa cho con cháu của
họ.
Phán
quyết đó đúng hay sai, chỉ người dân Mỹ biết và đủ thẩm quyền phán xét. Tổng thống
Trump phản ứng cực kỳ giận dữ, chứng tỏ ông rất thất vọng, chứ không “đại thắng”
như một số người bình luận.
Ông
còn một cuộc thử thách lớn hơn nhiều vào tháng 11 tới, khi người dân Mỹ bỏ phiếu
bầu quốc hội giữa kỳ. Nó cũng vẫn là thiết kế tinh vi của các bậc thượng phụ lập
quốc. Nếu đánh mất Quốc hội vào tay phe Dân chủ, tương lai còn lại của ông có
thể là thứ mà ông ngán nhất. Khi đó chưa biết chuyện động trời gì sẽ diễn ra.
Nhưng nước Mỹ là thế và nếu chính trị Mỹ quay như chong chóng, thì thế giới bắt
buộc phải xoay theo họ chứ chả có cách nào khác.
Vấn
đề đáng để chúng ta quan tâm là phán quyết của Tòa [án] Mỹ tác động thế nào đến
lợi ích của Việt Nam! Tôi đánh giá cao lối tiếp cận thực tế, linh hoạt, bỏ qua
thói quen sĩ diện nhiễm mùi ý thức hệ.
Nhưng
đáng tò mò nhất là hiện không thấy (hoặc tôi chưa thấy) báo chí chính thống
trong nước đăng tải những lời khen của người quyền lực nhất thế giới, dành cho
người quyền lực nhất Việt Nam khi ông được mời vào Nhà Trắng? Sao thế nhỉ.
Trong
khi chờ đợi để có cơ hội xác thực thông tin, tạm thưởng thức lời khen của Mr
Trump dành cho nguyên thủ một số nước có quan hệ gần gũi với Việt Nam:
–
“Ông Kim Jong-un là một nhân vật xuất sắc và thông minh. Và ông ấy cũng là một
nhà đàm phán đáng nể trọng” (2018).
–
“Hôm qua tôi đã xem thông tin trên truyền hình và tôi nói rằng: Đây (Putin) là
một thiên tài” (2022).
–
“Ông Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo xuất sắc của một quốc gia vĩ đại” (2015).
–
“Tôi vô cùng vui mừng được có mặt tại Texas cùng với một trong những người bạn
vĩ đại nhất, tận tâm nhất và trung thành nhất của nước Mỹ, Thủ tướng Modi của Ấn
Độ” (2019).
No comments:
Post a Comment