Xem
người Canada nay ghét Mỹ đến dường nào
Nick Taylor-Vaisey và Anna Wiederkehr | DCVOnline
Posted
on February 20, 2026
https://dcvonline.net/2026/02/20/xem-nguoi-canada-nay-ghet-my-den-duong-nao/
Không chỉ
vì cuộc chiến mậu dịch. Gần phân nửa người láng giềng phương Bắc của nước Mỹ
cho rằng Mỹ là mối đe dọa lớn hơn Nga đối với hòa bình thế giới.
Hình
trình bày của Anna Wiederkehr/POLITICO (ảnh từ Getty và AP)
OTTAWA
— Thật
là một cuộc chia tay vụng về nhất thế giới. Hơn một năm sau khi Tổng thống
Donald Trump của Mỹ đùa cợt ý muốn “sáp nhập” Canada (Canada) và liên tục đe dọa
áp đặt quan thuế nặng nề lên hàng hóa của họ, nhiều người Canada đã tin rằng những
người bạn cũ ở phương Nam nay đã mất lý trí.
Cuộc
thăm dò của POLITICO cho thấy sự lạnh nhạt giữa hai quốc gia từng được xem là
“đôi bạn keo sơn” đang ngày càng sâu đậm. Dân Mỹ vẫn giữ cảm tình tốt đẹp với
láng giềng phương Bắc, nhưng người Canada thì không còn chung cảm nghĩ ấy nữa.
Thông
điệp của họ đối với Mỹ: “Lỗi không tại chúng tôi — mà tại những anh.”
Cuộc
thăm dò cho thấy người Canada không còn xem nước Mỹ thời Trump chỉ là cái gai
nhỏ; họ coi siêu cường sát nách mình là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình
toàn cầu. POLITICO, phối hợp với tổ chức thăm dò Public First (Anh Quốc), ghi
nhận người Canada ngày càng nhìn Mỹ như một nguồn gây bất ổn hơn là một đồng
minh duy trì trật tự thế giới.
Trong
hầu hết những câu hỏi thăm dò, công dân Canada cho rằng nước Mỹ nay không còn
phản ánh những giá trị của họ, dễ khơi mào xung đột hơn là ngăn ngừa, và vì vậy
đã khiến Ottawa xét lại việc thắt chặt quan hệ với những cường quốc khác — kể cả
với Trung Hoa, điều mà vài năm trước còn không thể xảy ra.
Dưới
đây là năm biểu đồ cho thấy sự chia rẽ giữa hai nước.
1.
Liên minh rạn nứt
HÌNH
: https://dcvonline.net/wp-content/uploads/2026/02/Politico1-1536x883.webp
Thủ
tướng Mark Carney lên nắm quyền với lời cam kết bảo vệ Canada tránh khỏi ảnh hưởng
của Trump. Khi chiến tranh thương mại kéo dài, ông hứa giảm sự lệ thuộc của
kinh tế quốc gia vào Mỹ. Khoảng ba phần tư hàng xuất cảng của Canada hiện vẫn
vào thị trường Mỹ.
Carney
đã đi khắp nơi tìm mối hợp tác mới với Liên Âu, Trung Hoa và Qatar. Chính sách
quốc phòng mới nhắm củng cố sản xuất trong nước, chỉ mua quân cụ ngoại quốc khi
thật cần thiết.
Tại
hội nghị Davos, ông tuyên bố: “Trong thế giới cạnh tranh giữa những đại cường
và luật lệ lỏng lẻo hơn, những trung cường cần liên kết lại.”
Cuộc
thăm dò của POLITICO cho thấy người dân đồng tình với chủ trương ấy. Trong số
những quốc gia được hỏi (Canada, Đức, Pháp và Anh), người Canada là nhóm đánh
giá Mỹ “không phải đồng minh đáng tin” nhiều nhất (58%).
Thêm
vào đó:
·
42%
cho rằng Mỹ không còn là đồng minh của Canada.
·
57%
nói Mỹ không thể cậy nhờ trong lúc khủng hoảng.
·
67%
cho rằng Mỹ hay “thách thức” những đồng minh hơn là nâng đỡ họ.
·
69%
tin rằng Mỹ tạo thêm rắc rối cho thiên hạ nhiều hơn là giải quyết.
No comments:
Post a Comment