Bộ
trưởng Quốc Phòng Đan Mạch: Groenland không cần « tàu bệnh viện » của Trump
Trọng Thành
- RFI
Đăng
ngày: 22/02/2026 - 14:12
Ngay sau
khi tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ « đưa một tàu bệnh viện lớn đến
Groenland để chăm sóc cho nhiều người bị bệnh và không được điều trị ở
đó », chính quyền Đan Mạch hôm nay, 22/02/2026, khẳng định hòn đảo tự trị
thuộc chủ quyền Đan Mạch này không cần được hỗ trợ y tế đặc biệt.
HÌNH
:
Một
khu dân cư bên bờ biển của Nuuk, thủ phủ Greenland, ngày 25/01/2026. AP -
Evgeniy Maloletka
Trên
đài truyền hình công DR, bộ trưởng Quốc Phòng Đan Mạch, Troels Lund Poulsen,
cho biết « người dân Groenland nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
mà họ cần ở ngay Groeland, và nếu cần điều trị đặc biệt, họ có thể sang Đan Mạch ».
Thủ
tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, trên Facebook, không trực tiếp nói đến đề xuất
của Mỹ, nhấn mạnh Đan Mạch là đất nước mà « việc tiếp cận chăm sóc sức
khỏe là miễn phí và bình đẳng với tất cả mọi người, là nơi mà bảo hiểm hay sự
giàu có không quyết định liệu một người có nhận được sự điều trị tử tế hay
không. »
Trên
hòn đảo rộng lớn ở Bắc Cực này có năm bệnh viện khu vực, trong đó bệnh viện ở
thủ phủ Nuuk, tiếp nhận bệnh nhân từ khắp lãnh thổ. Chính phủ khu tự trị
Groenland đã ký một thỏa thuận với Copenhagen, vào đầu tháng 2/2026 vừa
qua, về việc cải thiện việc điều trị cho bệnh nhân Groenland tại các bệnh viện
Đan Mạch.
Tổng
thống Mỹ cho biết việc cử tàu bệnh viện đang được thực hiện phối hợp với
Jeff Landry, người được bổ nhiệm từ tháng 12/2025, làm đặc phái viên của Mỹ tại
hòn đảo Bắc Cực này. Khi được đài truyền hình DR đặt câu hỏi về việc này, bộ
trưởng Quốc Phòng Đan Mạch nói ông không hoàn toàn biết về kế hoạch tàu bệnh
viện Mỹ đến Groenland.
No comments:
Post a Comment