Friday 23 December 2022

CHIẾN TRANH UKRAINA : NHIỀU CÂU HỎI CHƯA CÓ LỜI GIẢI ĐÁP SAU CHUYẾN THĂM MỸ CỦA ZELENSKY (RFI)

 



Chiến tranh Ukraina: Nhiều câu hỏi chưa có giải đáp sau chuyến thăm Mỹ của Zelensky

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 23/12/2022 - 14:54

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20221223-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-nhi%E1%BB%81u-c%C3%A2u-h%E1%BB%8F....BB%A7a-zelensky

 

Chuyến thăm nước Mỹ bất ngờ của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngày 21/12/2022 có thể được xem là một thành công, tuy nhiên cũng để lại một số câu hỏi quan trọng chưa có câu trả lời: Trợ giúp quân sự từ phía Mỹ sẽ đến mức nào, hậu thuẫn của Quốc Hội Mỹ cho cuộc kháng chiến của Ukraina liệu có bền vững hay không và - quan trọng hơn cả - cuộc chiến sẽ kết thúc ra sao.

 

https://s.rfi.fr/media/display/10f4ef90-819b-11ed-9ad8-005056a97e36/w:980/p:16x9/AP22356061323484.webp

 Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky được nhiệt liệt hoan hô trước Quốc Hội Lưỡng Viện Mỹ, Washington, Hoa Kỳ ngày 21/12/2022. AP - Jacquelyn Martin

 

Viện trợ quân sự Mỹ sẽ đến mức nào?

 

Về câu hỏi đầu tiên liên quan đến viện trợ quân sự mà Ukraina đang rất cần, vào lúc các cơ sở hạ tầng của nước này liên tục bị tên lửa Nga phá hủy, các thiết bị phòng không, đặc biệt là hệ thống lá chắn chống tên lửa Patriot được cho là rất hiệu quả chống lại máy bay, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, hiện đứng đầu danh sách hàng viện trợ mà chính quyền Kiev mong muốn.

 

Trên vấn đề này, Ukraina đã bước đầu thành công khi được Mỹ đồng ý cung cấp cho một khẩu đội Patriot. Tuy nhiên, vấn đề được chính các quan chức Mỹ đặt ra là một hệ thống Patriot duy nhất sẽ không thay đổi được cục diện cuộc chiến, và liệu Washington có đồng ý cấp thêm vũ khí này hay không.

 

Mặt khác, Ukraina cũng muốn được chi viện các loại vũ khí tiên tiến khác, như chiến xa hiện đại và tên lửa tầm xa ATACMS, có tầm bắn 300km và có thể tấn công các mục tiêu ở xa đường chiến tuyến, cũng như sâu bên trong nước Nga.

 

Thế nhưng, cho đến lúc này, Hoa Kỳ và phương Tây vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Ukraina. Hãng tin Anh Reuters đã trích lời Rachel Rizzo, một chuyên gia cấp cao thuộc cơ quan nghiên cứu Hội Đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), khẳng định rằng, với mục tiêu là vừa hỗ trợ Ukraina, vừa đảm bảo là Mỹ và NATO không bị kéo vào một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga, Washington sẽ “tiếp tục ngăn chặn việc cung cấp cho Ukraina các loại vũ khí mà Zelensky thực sự muốn có”.

 

Hậu thuẫn của Quốc Hội Mỹ

 

Nguồn chi viện chính cho Ukraina trong cuộc chiến chống Nga cho đến nay chủ yếu đến từ Hoa Kỳ, với 50 tỷ đô la đã được tháo khoán và 44,9 tỷ đô la khác sắp được thông qua.

Cho đến nay, việc chi viện cho Ukraina diễn ra rất suôn sẻ với một Hạ Viện trong tay đảng Dân Chủ của tổng thống Biden, và với cả phe Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều đồng ý trên sự cần thiết phải giúp đở Ukraina.

 

Thế nhưng, với cuộc chiến đã vượt qua mốc 300 ngày từ hôm 20/12, nhiều tiếng nói phê phán xu hướng viện trợ vô tội vạ cho Kiev đã xuất hiện, đặc biệt là trong hàng ngũ của đảng Cộng Hòa, vốn sắp nắm quyền kiểm soát Hạ Viện Mỹ từ ngày 03/01/2023 tới đây.

 

Vài tiếng đồng hồ trước lúc tổng thống Zelensky tới Washington hôm 21/12, dân biểu Andy Biggs thuộc đảng Cộng Hòa đã kêu gọi trên mạng Twitter: “Đừng trao séc khống cho Ukraina nữa”.

 

Theo giới quan sát, hầu hết các dân biểu Cộng Hòa chiếm đa số sắp tới trong Hạ Viện đều ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraina, nhưng họ sẽ yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn cách Ukraina sử dụng vũ khí Mỹ và đòi chính quyền Biden giải thích rõ ràng hơn về các quyết định của mình.

 

Kết thúc chiến tranh

 

Mặt khác, chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky vẫn chưa làm rõ được vấn đề là chiến tranh sẽ kết thúc như thế nào, và liệu Ukraina và Nga có mở được đàm phán hòa bình hay không.

Trên vấn đề này, tổng thống Ukraina nói rằng ông Biden đã tán thành “kế hoạch hòa bình 10 điểm” của ông, trong đó có 2 điểm bị Nga thẳng thừng bác bỏ: Kêu gọi triệt thoái hoàn toàn quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraina và thành lập một tòa án đặc biệt để truy tố các tội ác chiến tranh của Nga.

 

Phát biểu tại Washington hôm 21/12, ông Zelensky nhấn mạnh một nền “hòa bình đúng đắn” với Nga không đồng nghĩa với việc thỏa hiệp về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.

 

Tổng thống Zelensky trước đây đã nhắc đến mục tiêu thu hồi cả vùng Crimée đã bị Nga sáp nhập từ năm 2014, điều khiến cho phương Tây dè dặt. Tháng 10 vừa qua nhóm G7 - trong đó có Mỹ - đã tán thành rộng rãi tầm nhìn hòa bình của Ukraina, nhấn mạnh đến nhu cầu “toàn vẹn lãnh thổ”, nhưng lại tránh đề cập đến Crimée.

 

Hòa đàm dĩ nhiên phải bao gồm cả Nga lẫn Ukraina. Tuy nhiên, ngày 21/12 vừa qua, Điện Kremlin khẳng định rằng Matxcơva không thấy bất kỳ khả năng hòa đàm nào với Kiev.

Như nhận định của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 19/12, cuộc đối đầu quân sự sẽ tiếp tục tại Ukraina và phải chờ thêm một thời gian nữa thì các cuộc đàm phán nghiêm túc về hòa bình mới có thể diễn ra. 

 

============================================

.

Chiến tranh Ukraina: Putin tuyên bố có cách ‘‘hóa giải’’ tên lửa Patriot

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 23/12/2022 - 11:22

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221223-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-tt-nga-tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-c%C3%B3-c%C3%A1ch-h%C3%B3a-gi%E1%BA%A3i-t%C3%AAn-l%E1%BB%ADa-patriot

 

Trong cuộc họp báo trực tuyến hôm qua, 22/12/2022, tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ "có cách hóa giải" hệ thống tên lửa phòng không tối tân Patriot mà Mỹ vừa quyết định cấp cho Ukraina. Lãnh đạo Nga cũng khẳng định Matxcơva sẽ đạt được mục tiêu trong cuộc chiến tranh tại Ukraina, bất chấp các hậu thuẫn của Hoa Kỳ cho Kiev.  

 

https://s.rfi.fr/media/display/297f184a-7ba8-11ed-aacd-005056a90284/w:980/p:16x9/2022-12-13T175812Z_745452832_RC2M1U91KBPY_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-USA-DEFENSE.webp

Ảnh tư liệu: Hệ thống tên lửa Patriot tại sân bay Sliac, Slovakia, ngày 06/05/2022. REUTERS - RADOVAN STOKLASA

 

Theo hãng tin Reuter, ông Putin một mặt khẳng định hệ thống tên lửa Patriot là loại vũ khí ‘‘lạc hậu’’, không hiệu quả bằng hệ thống tên lửa Nga S-300, mặt khác ông bảo đảm là Quân đội Nga sẽ ‘‘có cách hóa giải’’ hệ thống vũ khí này. Nguyên thủ quốc gia Nga cũng quy trách nhiệm kéo dài chiến tranh tại Ukraina cho phía Ukraina và đồng minh, với việc cung cấp hệ thống vũ khí phòng không. Theo tổng thống Nga, Matxcơva luôn muốn ‘‘kết thúc chiến tranh sớm nhất có thể’’, và sẵn sàng để ngỏ cửa cho giải pháp ‘‘ngoại giao’’.  

 

Trước cuộc họp báo của tổng thống Nga, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov, trong một cuộc họp báo qua điện thoại cũng truyền đi cùng một thông điệp: Chính Hoa Kỳ khiến cho chiến tranh kéo dài tại Ukraina, nhưng Matxcơva chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu.  

Ngay sau cuộc họp của tổng thống Nga, từ Washington, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án điện Kremlin không có bất cứ một nỗ lực ‘‘đáng kể’’ nào để hướng đến việc chấm dứt chiến tranh ‘‘bằng con đường ngoại giao’’.  

 

Về phần tổng thống Ukraina, ông Volodymyr Zelensky đã trở về từ Mỹ qua ngả Ba Lan. Trong chặng dừng chân ít giờ, tổng thống Ukraina đã hội kiến đồng nhiệm Ba Lan Andrzej Duda. Nguyên thủ Ukraina khẳng định thành công của chuyến đi Mỹ, đặc biệt với việc Hoa Kỳ chấp nhận cung cấp hệ thống tên lửa Patriot. Cho đến nay, Washington mới chỉ cung cấp hệ thống tên lửa tối tân này cho rất ít quốc gia đồng minh, như Nhật Bản, Đức và Israel.  

Cũng ngày hôm qua, vào lúc tổng thống Ukraina lên đường trở nước, Thượng Viện Mỹ đã phê chuẩn gói trợ giúp Ukraina tổng trị giá 45 tỉ đô la. Theo AFP, kế hoạch viện trợ này sẽ sớm được Hạ Viện Mỹ phê chuẩn.  

.

===========================================

.

Bộ trưởng Quốc Phòng Nga đi thị sát mặt trận ở Ukraina

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 23/12/2022 - 12:18

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221223-b%E1%BB%99-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-qu%E1%BB%91c-ph%C3%B....BB%9F-ukraina

 

Một hôm sau phát biểu của tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp mở rộng của bộ Quốc Phòng Nga, được cho là nhằm chỉnh đốn lại tình hình, bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua, 22/12/2022, đã đến thị sát các vị trí tiền phương của Quân Đội Nga ở Ukraina.

 

https://s.rfi.fr/media/display/8879a87e-820b-11ed-839c-005056a97e36/w:980/p:16x9/AP22356544987342.webp

Ảnh chụp từ video do Phòng báo chí bộ Quốc Phòng Nga cung cấp ngày 22/12/2022: Bộ trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu nói chuyện với các sĩ quan khi đi thị sát tại một nơi không được xác định ở Ukraina. AP

 

Đây là chuyến đi thăm tiền tuyến thứ hai của ông Shoigu được loan báo trong chưa đầy một tuần, nhưng trong một thông cáo, bộ Quốc Phòng Nga không cho biết cụ thể khu vực hoặc các địa điểm mà ông đến thăm. Thông cáo chỉ nói rằng “ở tiền tuyến”, bộ trưởng Nga đã “kiểm tra các điều kiện triển khai binh lính và thiết bị quân sự” cũng như các “điều kiện ăn ở và sưởi ấm của quân nhân”.

 

Theo thông tín viên RFI Jean-Didier Revoin tại Matxcơva, chuyến thăm cũng là dịp để bộ trưởng Quốc Phòng Nga kiểm tra và khích lệ tinh thần binh sĩ.

 

Điều kiện ăn ở, vật tư và trang thiết bị là trọng tâm chuyến thị sát mà bộ trưởng Quốc Phòng Nga tiến hành tại các đơn vị được triển khai trên mặt trận.

 

Đó là cơ hội để ông Sergei Shoigu chứng tỏ rằng chính quyền có quan tâm đến các thông tin trên mạng xã hội, cho thấy tình trạng các binh sĩ thiếu phương tiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Đó cũng là một tín hiệu để cho thấy rằng các cấp chỉ huy sẽ phải tuân thủ những chỉ đạo mà tổng thống Vladimir Putin đưa vào hôm trước, đặc biệt là việc cung cấp cho binh lính những thiết bị cần thiết để họ có thể trải qua mùa đông trong điều kiện tốt.

 

Cuối cùng, đó là một cách để cho người dân thấy rằng cấp lãnh đạo cao nhất rất quan tâm đến số phận của những người lính, vào lúc mà cách đây vài tuần, chính quyền đã bị cáo buộc là sử dụng họ làm bia đỡ đạn.

 

Chính ông Putin đã nói là phải lắng nghe những người có can đảm lên tiếng phê bình và truyền đạt các thông tin. Mọi phương tiện tài chính cần thiết đều sẽ được cung cấp đầy đủ.

Giới quan sát cũng ghi nhận một sự trùng hợp: Ông Shoigu đã đến thị sát mặt trận bên phía Nga chỉ một hôm sau khi tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ đến thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraina, một trong những mặt trận khốc liệt nhất hiện nay.





No comments:

Post a Comment

View My Stats