Monday 5 May 2014

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2014 (Học Bổng Vallet)




Published on 22/04/2014 by admin

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet - khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Phổ thông năm 2014.

Quỹ học bổng Vallet – khu vực miền Nam dự định sẽ cấp khoảng 270 suất học bổng cho học sinh giỏi lớp 11 và 12, có nhiều thành tích trong học tập ở các môn khoa học tự nhiên (Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh), giải nhì cấp tỉnh/TP trở lên với giá trị cho mỗi suất học bổng là 8.000.000 VNĐ.

Học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho thầy/cô phụ trách học bổng của trường để thầy/cô nhập vào file excel và gửi về Ban điều hành học bổng.

Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ đăng ký có thể xem ở đây:  Khối phổ thông

Cách thức đăng ký có thể xem thêm tại: Hướng dẫn đăng ký 

Các em học sinh và nhà trường theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email bdh-pt@rvn-vallet.org. Kết quả học bổng dự kiến sẽ được công bố trên trang web vào ngày 30/7/2014. Ngày phát học bổng dự kiến là ngày 07/9/2014 tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh.


Published on 11/04/2014 by admin   

Theo hoạt động thường niên, quỹ học bổng Vallet - khu vực phía Nam của tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam” (Rencontres du Vietnam) thông báo về học bổng Vallet dành cho khối Đại học và Sau Đại học năm 2014.

Quỹ học bổng Vallet – khu vực miền Nam dự định sẽ cấp khoảng 130 suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở các trường trong danh sách với giá trị cho mỗi suất học bổng là 13.000.000 VNĐ. Quy trình nộp đơn và xét chọn học bổng Vallet là một quy trình mở và minh bạch. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm thành tích nghiên cứu, kết quả học tập và hoàn cảnh của ứng viên.

Từ ngày 21/04/2014 – 25/05/2014,  ứng viên đăng ký trực tuyến, nhận mã số qua email, nhập điểm online tại địa chỉ trang web (link) và nộp hồ sơ xin học bổng tại trường (dán mã số sinh viên/học viên bên ngoài hồ sơ, mẫu bìa hồ sơ có thể download tại trang web của quỹ).

Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ đăng ký có thể xem ở đây

Ứng viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ. Các thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email bdh-dh@rvn-vallet.org. Kết quả học bổng dự kiến sẽ được công bố trên trang web vào ngày 15/7/2014. Ngày phát học bổng dự kiến là ngày 07/9/2014 tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh.

----------------------------


Vallet là tên dòng họ Vallet mà Odon Vallet là người đại diện hiện nay. Odon là một vị tiến sĩ khoa học trong ngành luật học, giáo s­ư lịch sử tôn giáo của Đại học Sorbonne nổi tiếng thế giới, và cũng là một nhà văn viết tuỳ bút triết luận quen biết, thường được Đài Truyền hình Pháp và các báo lớn ở Paris phỏng vấn về các cuộc xung đột tôn giáo diễn ra nóng bỏng ở vùng Trung Đông và Nam Á.

Đ­ược thừa kế một gia tài lớn, trị giá 100 triệu euros, nh­ưng Odon không tiêu xài cho riêng mình, mà đem tất cả số tiền ấy gửi ngân hàng, hằng năm lấy lãi để tặng học bổng cho các bạn trẻ học giỏi ở Pháp, Bénin và Việt Nam.

Trân trọng những hoạt động phát triển khoa học-giáo dục của tổ chức Gặp gỡ Việt Nam, GS Odon Vallet đã đóng góp vào quỹ học bổng của Gặp gỡ Việt Nam. Cảm kích trước tấm lòng của GS Odon Vallet, GS Trần Thanh Vân đã đặt tên học bổng là Học bổng Vallet.

Bên cạnh những học sinh ưu tú ở các đô thị, nhiều học sinh giỏi con em nông dân nghèo tại các vùng sâu, vùng xa ở đồng bằng sông Cửu Long và ở núi rừng Việt Bắc, Tây Bắc cũng được nhận Học bổng Vallet.

Hằng năm, GS Odon Vallet và ông bà GS Trần Thanh Vân từ Paris sang, tự mình trực tiếp trao học bổng tận tay từng bạn trẻ tại TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh và Hà Nội. Học sinh các tỉnh và thành phố khác thì tập trung về các địa điểm vừa kể để nhận học bổng, thí dụ: học sinh Hải Phòng, Nam Định, Yên Bái, Điện Biên, Cao Bằng… được các thầy, cô ở địa phương đưa về Hà Nội nhận học bổng; học sinh Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long… thì đến TP HCM nhận học bổng.

Qua 10 năm, gần 17.000 suất học bổng Vallet đã được trao trên toàn quốc:
Năm 2001 cấp 800 suất.
Năm 2002 cấp 900 suất.
Năm 2003 cấp 1.300 suất.
Năm 2004 cấp 1.600 suất.
Năm 2005 cấp 1.860 suất.
Năm 2006 cấp 2.000 suất.
Năm 2007 cấp 2.100 suất, với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Năm 2008, cấp gần 2.100 suất học bổng, với tống số tiền 7,5 tỷ đồng.
Năm 2009, cấp 2.100 suất học bổng, với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Năm 2010, cấp 2.150 suất học bổng,với tống số tiền 12 tỷ đồng

Ngoài số lượng học bổng không ngừng tăng, giá trị của các suất học bổng cũng được nâng lên qua các năm. Năm 2010, học bổng dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ là 7,5 triệu đồng, và học bổng dành cho học sinh THPT là 5 triệu đồng.

---------------------------------------


Năm 1993, theo đề nghị của GS Nguyễn Văn Hiệu, lúc đó là Viện trưởng Viện Khoa Học Việt Nam, GS Trần Thanh Vân về nước tổ chức Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) lần thứ nhất, thu hút hàng trăm nhà vật lý nổi tiếng trên thế giới, trong đó có GS J. Steinberger, người đoạt Giải thưởng Nobel, quốc tịch Mỹ, đến Hà Nội thông báo và tranh luận về những kết quả mới nhất trong vật lý hạt nhân và vật lý thiên văn.

Từ năm 1995 đến 2006, các cuộc Gặp Gỡ Việt Nam lần II, III, IV, V và VI lần lượt diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nhiều nhà vật lý khác đoạt Giải thưởng Nobel như N. Ramsey (Mỹ), G. Charpak (Pháp), J. Friedman (Mỹ), J. Cronin (Mỹ), K. Klitzing (Đức) cũng đã đến Việt Nam dự các lần Gặp gỡ.

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị vật lý quốc tế lớn ở Việt Nam, GS Trần Thanh Vân còn hợp tác với GS Nguyễn Văn Hiệu mở Trường Vật lý Việt Nam ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ, đều đặn hằng năm, trong vòng hai tuần lễ vào mùa đông hay mùa hè.

Ngoài ra, tổ chức Gặp gỡ Việt Nam còn trao học bổng cho các bạn trẻ là học sinh THPT, sinh viên đại học, học viên cao học và cả các nhà nghiên cứu trẻ ưu tú ở Việt Nam.

Cảm kích trước ý nghĩa cao đẹp của hoạt động khuyến học, khuyến tài ấy, GS Odon Vallet tình nguyện đóng góp vào chương trình học bổng trong khuôn khổ các hoạt động đa dạng của tổ chức Gặp gỡ Việt Nam. Cảm kích trước tấm lòng của GS Odon Vallet, GS Trần Thanh Vân đã đặt tên học bổng là Học bổng Vallet.

Liên tục từ 2001 đến nay, thông qua 7 Ban Đại Diện ở các Vùng : Hà Nội và các vùng phụ cận; Vinh-Nghệ An; Quảng Trị-Quảng Bình-Đồng Hới; Huế-Thừa Thiên Huế; Đà Nẵng- Quảng Nam-Quảng Ngãi-Bình Định; Đà Lạt-Khánh Hòa-Phú Yên; Sài Gòn và các vùng phụ cận, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam đã trao Học Bổng Vallet trên toàn quốc.



No comments:

Post a Comment

View My Stats