Friday 16 May 2014

NGƯỜI DÂN VIỆT NAM & PHI LUẬT TÂN BIỂU TÌNH TRƯỚC ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC Ở MANILA (tin tổng hợp)




16/5/2014

Vào lúc 11 giờ trưa hôm nay, thứ sáu 16/5/2014, khoảng 300 người người dân Philippines và Việt Nam cùng nhau biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại Manila để phản đối những hành động xâm lấn của chính phủ Trung Quốc trong việc đặt giàn khoan HD 981 trái phép tại Biển Đông.  

Cuộc biểu tình kéo dài trong khoảng thời gian 2 tiếng, đã thể hiện tình đoàn kết của người dân Việt Nam và Philippines nhằm chống lại việc chính phủ Trung Quốc có các hành động bành trướng và xâm lấn.

Người biểu tình giương cao những tấm biểu ngữ để bày tỏ các thông điệp “Việt Nam - Philippines chung tay phản đối Trung Quốc”, "Việt Nam-Philippines đứng dậy cùng nhau chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc", “Trung Quốc hãy ngừng bắt nạt Việt Nam và Philippines”, “Chúng tôi ủng hộ Việt Nam”…., và đồng thanh hô các khẩu hiệu  "China! Get Out!", "China! Back Off". 

Cuộc biểu tình này đã thu hút được sự chú ý của báo giới của Philippines và quốc tế như AFP, TV5... đến đưa tin trong thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Việt Nam và Philippines với Trung Quốc.

HÌNH :

Một người Philippines mang biểu ngữ "Hoàng Sa là của Việt Nam"

Cuộc biểu tình thu hút đông đảo báo giới đưa tin

Những người biểu tình đang diễu hành 

Những người biểu tình căng biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Nhóm bạn trẻ đến từ Việt Nam và Dân biểu Rolio-Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines

VIDEO :

Bạn Tâm Huỳnh, một du học sinh ở Philippines thay mặt các bạn trẻ Việt Nam đọc thông điệp thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền Việt Nam trong cuộc biểu tình.

Luật gia Trịnh Hữu Long thay mặt những người Việt Nam tham dự, kêu gọi tình đoàn kết giữa Việt Nam và Philippines trong việc chống lại sự bành trướng và xâm chiếm từ Trung Quốc

Đoàn người biểu tình diễu hành trước Lãnh sự quán Trung Quốc

-----------------------------------

5/17/2014                  50 Comments

Cuộc biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại Manila với thông điệp kêu gọi sự đoàn kết giữa Việt Nam - Philippines

Vào lúc 11 giờ trưa hôm nay, thứ sáu 16/5/2014, người dân Philippines đã kéo đến đại sứ quán Trung Quốc tại Manila để bày tỏ sự đoàn kết và  ủng hộ nhân dân Việt Nam, đồng thời biểu tình phản đối những hành động leo thang gây hấn của chính phủ Trung Quốc qua việc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép tại Biển Đông.  

Bạn đọc Danlambao cho biết, mặc dù phải diễn ra giữa trưa nắng, nhưng cuộc biểu tình đã thu hút sự tham gia của 500 người, gồm cả người Phillipines lẫn Việt Nam. Người Philippines hô các khẩu hiệu "China! Get Out!", "China! Back Off"; còn đoàn biểu tình người Việt cũng tạo ra sự chú ý với những tiếng hô "Hoàng Sa! Trường Sa!" đã vang lên trong các cuộc biểu tình gần đây ở Hà Nội, Sài Gòn...

Đặc biệt, bên cạnh chủ đề chính là chống hành vi và thái độ ngang ngược của Bắc Kinh, cuộc biểu tình lần này còn đưa ra những thông điệp mới kêu gọi sự đoàn kết Việt Nam - Philippines, như "Vietnam and Philippines Stand as One Against Chinese Intrusion" (Việt-Phi đứng dậy cùng nhau chống lại sự xâm nhập của Trung Quốc); "The world supports Vietnam and Philippines" (Thế giới ủng hộ Việt Nam và Philippines.)

Được biết, đây là cuộc biểu tình do cộng đồng người Việt tại Philippines đã phối hợp với một số tổ chức sở tại như USP4GG, Di Ka Pasisiil Movement, Akbayan tổ chức nhân sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 cũng như liên tiếp có những hành vi gây hấn thời gian gần đây.

Cuộc biều tình thu hút sự tham dự của nhiều người dân Việt Nam hiện đang sống và làm việc tại Philippines

Vào năm ngoái, các tổ chức kể trên cũng đã đứng ra kêu gọi một cuộc biểu tình với nội dung chống những hành động hà hiếp của nhà đương cục Bắc Kinh trên Biển Đông, bao gồm lệnh đánh bắt cá và cho tàu xâm phạm Bãi cạn Scarborough. 

Trong cuộc biểu tình trước đó, báo giới cũng ghi nhận có sự góp mặt của một số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Philippines.



---------------------------------------





No comments:

Post a Comment

View My Stats