Sunday 11 May 2014

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI WASHINGTON DC TỔ CHỨC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC (Anthony Le - VRNs)




Anthony Lê VRNs
Đăng ngày: 11.05.2014

VRNs (11.05.2014) – Washington DC – Trước tình hình đất nước đang lâm nguy hàng trăm người Việt định cư tại thủ đô Hoa Kỳ và vùng phụ cận đã tổ chức buổi biểu tình để nói lên tiếng nói phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc khi đưa dàn khoan dầu khí HD981 vào hoạt động trong vùng biển của Việt Nam trong mấy ngày qua.


Buổi biểu tình có sự tham dự của đông đảo đại điện các tổ chức, các hội đoàn. Để mở đầu cho buổi sinh hoạt biểu tình ông Đoàn Hữu Định chủ tịch cộng đồng người Việt tại Washington DC, Maryland và Virginia chia sẻ khi mà người dân trong nước đang rộn ràng chuẩn bị xuống đường biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn thì cộng đồng chúng ta làm cuộc biểu dương ngày hôm nay để yểm trợ tinh thần cho người dân trong nước cùng đứng lên để cho biết rằng chù quyền của nhân dân Việt Nam cần phải được tôn trọng, Tàu cộng phải chấm dứt việc lấn chiếm bất hợp pháp phần lãnh hải của chúng ta củng như lãnh thổ của chúng ta trong nội địa, tôi tin chắc rằng tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay tại đây sẽ được gửi vào trong nước, chúng ta biết rằng ngay giờ phút này không chỉ tại đây mà cả bên miền tây, Canada, Âu Châu, Úc Châu sẽ cùng nối tiếp việc chúng ta làm hôm nay để chống sự lấn chiếm đất nước chúng ta bởi Tàu cộng.

Tiếp đến là sự chia sẻ của các đại diện tổ chức các hội đoàn, tất cả đều nói lên tiếng nói phản đối kịch liệt hành vi ngang ngược của Tàu cộng và sự nhu nhược của nhà cầm quyền, được biết đã có mười bảy tổ chức và đảng phải chính trị đối lập với đảng Cộng sản đã ký tên vào Bản lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc xâm chiếm vùng biển của Việt Nam, và bản lên tiếng này sẽ được đệ trình lên Liên hiệp quốc trong thời gian tới.

Buổi biểu tình hôm nay có sự tham dự của ông Thượng nghĩ sỹ của Thượng Viện Canada Ngô Thanh Hải. Tại đây ông Hải cũng bày tỏ mối lo ngại cho quê hương Việt Nam trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, ông cho biết ông sẽ đồng hành với nỗi đau của người dân từ quốc nội và sẽ sát cánh với đồng bào người Việt trong và ngoài nước về các việc liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ, tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh (QLVNCH) chia sẻ cùng cộng đồng trong buổi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược

Đồng bào người Việt tham dự biểu tình chống Trung Quốc xâm lược

Để chia lửa cho đồng bào từ quốc nội ca sỹ Nguyệt Ánh và một số ca sỹ khác đã đến hát lên những bản nhạc kêu gọi tình yêu quê hương đất nước, ấn tượng nhất là bài hát “Việt Nam quê hương ngạo nghễ” đã được ca sỹ Nguyệt Ánh hát chung cùng với cộng đồng nên không khí trở nên sục sôi hừng hực khó tả.

Anthony Lê VRNs

------------------------------


RFA
2014-05-11

Cuộc biểu tình lên án Trung Quốc xâm lấn vừa khởi diễn vào lúc 7:30 tối thứ bảy tại Viginia , tức sáng chủ nhật ở Việt Nam, thì những người yêu nước tại Việt Nam từ nhiều thành thị đã dậy sớm trước đó từ lâu. Họ phân tán từng tốp nhỏ một vài người, dăm ba người, đi vòng vo để tiến đến điểm hẹn biểu tình.

Và đến 9 giờ sáng giờ Việt Nam, hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lựơc đã nổ ra tại Sài Gòn và Hà Nội. Trang mạng danlambaovn loan tin này.

Trong lúc đó tại cụôc meeting với khoảng 300 người tham dự ở Eden, Virginia, nhiều nhân vật của cộng đồng lên micro phát biểu kêu gọi giới lãnh đạo trong nước tự giải thể hay người dân phải giải thể họ để người Việt trong và ngoài nước đoàn kết chống xâm lựoc.

Nửa giờ sau vào lúc cuộc meeting ở Virginia kết thúc trong mưa lạnh, thì trong nắng ấm ở Hà Nội, khoảng 1000 người đã tập trung giương cao biểu ngữ trước đại sứ quán Trung Quốc và hô khẩu hiệu đả đảo hành động xâm lấn của Bắc Kinh. Hình ảnh của danlambaovn cho thấy những người biểu tình đối diện với hàng rào dân phòng mang băng tay màu đỏ.

Anh Nguyễn Đức Quốc, từ Lăng Cô, Huế ra Hà Nội hai ngày trước đây nói với đài Á Châu Tự do:
"Mình phản đối Trung Quốc. Bây giờ mọi người đang dần dần đổ về tại công viên Lenin cũng được ba bốn trăm người rồi theo thông báo thì lúc 9 giờ mới bắt đầu. Công an đứng chung quanh rất nhiều nhưng chưa thấy hàng rào. An ninh cầm máy quay phim quay người tham gia biểu tình rất đông. Đồng bào các nơi đổ vể rất là đông có Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đang tập trung lại.”

Tại Sài Gòn, lúc 9:30 sau khi bị hàng rào an ninh dày đặc cản đường đến toà Tổng lãnh sự Trung Quốc, người bỉểu tình bất ngờ quay ngược lại hướng về nhà Văn hoá Thanh Niên. Những bỉêu ngữ dài và ngắn được giương cao. Họ giơ cao cả những khẩu hiệu “Tự do cho người yêu nước", “Trả tự do cho Bùi Hằng, Điếu Cày”. Đoàn người tuần hành qua nhiều ngã đường trong thành phố. Đến 10:15 người biểu tình ở Hà Nội tiến về Nhà Hát Lớn. 10:30 tiến về hồ Hoàn Kiếm.

Không riêng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài gòn, thành phố tiêu biểu của miền trung là Đà Nẵng cũng có biểu tình chống Trung Quốc, Anh Nguyễn Văn Thạnh có mặt từ sớm tại công viên 2 tháng 9 cho biết:
“Hôm nay chắc cũng trên trăm người. Anh chị em đến thể hiện chính kiến của mình đố với hành vi xâm lược của Trung Quốc có rất nhiều khẩu hiệu và an ninh cũng như lực lượng chức năng không làm khó dễ gì các anh em họ chỉ thực hiện chức năng của họ. Bây giờ sau khi làm lễ các anh linh liệt sĩ anh em sẽ tập trung tuần hành đến Hội đồng Nhân dân Thành phố.”

Tại Sài Gòn vào giờ này, 10:30, lúc cao điểm biểu tình con số tham dự lên đến hơn 2 ngàn người.  Trong số biểu ngữ người ta thấy có cả hàng chữ “Hãy xứng đáng là lãnh đạo đất nước", "trả tự do cho người yêu nước: Anh Ba Sàm" "China! Get out of Vietnam's waters" (Trung Quốc hãy cút khỏi lãnh hải Việt Nam)



No comments:

Post a Comment

View My Stats