Wednesday 16 January 2013

VỤ "THÁNG TƯ ĐỎ LỬA" : ÁN TÙ BA NĂM (BBC)




BBC
Cập nhật: 09:44 GMT - thứ tư, 16 tháng 1, 2013

Ngư dân Võ Viết Dziễn bị kết án tù ba năm vì tội lật đổ trong vụ 'tháng Tư đỏ lửa' mà Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh từng nói tới.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một viên chức tòa án ở Tây Ninh nói ông Diễn bị tuyên án hôm 15/1 vì có âm mưu lật đổ chính quyền và phá hoại dịp kỷ niệm ngày 30/4 trong năm ngoái.
Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh hồi tháng 5/2012 đã có khen ngợi bộ đội biên phòng vì đã phá kế hoạch "tháng Tư đỏ lửa" của tổ chức "Phục hưng Việt Nam" mà ông Diễn bị cáo buộc là thành viên , theo báo chí Việt Nam.
Ông Dziễn, sinh năm 1971, bị bắt trong tháng 4/2012 ở Trà Vinh.
Phục hưng Việt Nam được thành lập năm 1978 ở hải ngoại và bị Việt Nam coi là 'phản động'.
Ông Thanh nói bộ đội biên phòng đã "bắt giữ một số đối tượng cùng các thiết bị viễn thông khác để phá sóng phát thanh, tuyên truyền các luận điệu phản động, gây cháy, nổ tại các khu phố người Hoa ở tỉnh Bình Dương, rải truyền đơn có nội dung phản động tại một số thành phố lớn, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tạo tiếng vang...".

Rải truyền đơn, phá sóng
Báo chí trong nước hồi năm ngoái nói khi bắt giữ ông Dziễn tại Trà Vinh, cơ quan công an cho hay ông Dziễn đã nhiều lần gặp gỡ và nhận chỉ thị của Phục hưng Việt Nam về nước "tập hợp nhiều người ra Hà Nội tham gia biểu tình chống Trung Quốc với chiêu bài đòi Hoàng Sa, Trường Sa".

Ông Võ Viết Dziễn còn bị cáo buộc nhận tiền của "Phục hưng Việt Nam" để mua máy tính liên lạc và đất đai để làm kinh tế cho tổ chức này.
Ông cũng được cung cấp máy tính và thiết bị chèn phá sóng truyền thanh "nhằm mục đích tuyên truyền chống phá nhân dịp ngày lễ 30/4".
Khi bắt ông, nhà chức trách cũng tịch thu nhiều máy móc thiết bị để phục vụ các mục đích nói trên.
Tội danh "lật đổ" được sử dụng ngày càng nhiều ở trong nước trong thời gian gần đây.
Hồi đầu tháng này 13 người cũng bị kết án vì cùng tội danh ở Nghệ An trong vụ có liên quan tới một tổ chức hải ngoại bị cho là 'phản động' khác, Đảng Việt Tân.
Trong tháng 5/2012, 18 người thuộc tổ chức Hội đồng Công án Bia Sơn ở Phú Yên đã bị khởi tố về tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại điều 79 Bộ Luật Hình sự.
Mức án tối đa của Điều 79 là chung thân hoặc tử hình cho người đứng đầu và 15 năm cho đồng phạm


---------------------------


THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 19 tháng 4 năm 2012
của TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM
và LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC

Vào ngày 19 tháng 4 năm 2012, một số báo chí và cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã loan tin “Thành viên Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam bị bắt” và “Khởi tố bị can Võ Viết Dziễn về hành vi lật đổ chính quyền.”

Các bản tin trên nêu lên một số chi tiết về các hoạt động của thành viên Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam và Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc tại Đông Nam Á và tại Việt Nam đặc biệt trong dịp 30 tháng Tư sắp tới, như rải truyền đơn, phá sóng truyền thanh, hoạt động kinh doanh và đốt phá một số cơ sở hoạt động của người Hoa.

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam và Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc minh xác:

1-      Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam thành lập ngày 23/12/1978 để tiến hành công cuộc phục hưng đất nước trên căn bản xây dựng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, song hành với nỗ lực phục hưng văn hóa dân tộc. Quốc nội là địa bàn họat động chính của Tổ Chức.

2-      Trước hiểm họa đất nước bị phương Bắc thôn tính, Tổ Chức đã cùng Tập Hợp Đồng Tâm, Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, và một số nhân sĩ thành lập Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc vào ngày 28 tháng 2 năm 2010 để đẩy mạnh công cuộc cứu nguy tổ quốc.

3-      Lực Lượng chủ trương phương thức đấu tranh ôn hòa, tuyệt đối tôn trọng tính mạng và tài sản của người dân, vận dụng sức mạnh quần chúng và truyền thông nhằm lọai bỏ hệ thống chính trị độc tài chuyên chế tại Việt Nam. Đài Đáp Lời Sông Núi phát thanh về Việt Nam từ 15/5/2011 là một trong những phương tiện thực hiện mục tiêu này.  

4-      Các thành viên Tổ Chức và Lực Lượng trong nước cũng như ngoài nước, dấn thân tranh đấu và tự nguyện hy sinh vì tấm lòng yêu nước nồng nàn, luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương và đường lối của đòan thể.

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam và Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc cực lực lên án trước dư luận quốc tế cùng đồng bào trong và ngoài nước về các âm mưu, thủ đoạn vu khống, ngụy tạo và tuyên truyền xuyên tạc của cộng sản Việt Nam nhằm triệt hạ uy tín các cá nhân và tổ chức yêu nước đang hy sinh cho Quốc Gia, Dân Tộc.  Việc gán ghép tội danh khủng bố với ý đồ vô hiệu hóa sự can thiệp của quốc tế là một thủ đọan hèn hạ của Đảng CSVN.

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam và Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do vô điều kiện cho ông Võ Viết Dziễn và tất cả những công dân yêu nước đang bị giam giữ vì tham gia công cuộc tranh đấu cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam.

Thay mặt Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam và Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc.

Ngô Quốc Sĩ
Phát Ngôn Nhân
PO Box 6005, Torrance, CA 90504
Telephone:(408) 889-3824     
eMails: PHVN@phvn.org  -  VPLL.LLCQ@gmail.com


Radio Đáp Lời Sông Núi Phỏng Vấn Ông Trần Quốc Bảo
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
Phỏng vấn Ông TRẦN QUỐC BẢO, Chủ tịch HĐĐHTƯ/LLCQ
Về sự kiện CSVN truy tố Ông Võ Viết Dziễn âm mưu lật đổ nhà nước.

Ngày 21.04.2012 

Hải Sơn: Như hôm qua ĐLSN đã loan tin, Thứ Tư, 19 tháng 4, một loạt các tờ báo trong nước loan tin cơ quan an ninh CSVN truy tố Ông Võ Viết Dziễn,  với tội danh "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân". Theo các bài báo này, Ông Dziễn là một thành viên của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam. Và cũng trong buổi phát thanh hôm qua, Đáp Lời Sông Núi cũng đã đọc nguyên văn bản Thông Cáo Báo Chí của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam và Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc lên tiếng về sự việc này.
Hôm nay, để biết rõ hơn các chi tiết nội vụ, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Uơng LLCQ và cũng là Chủ tịch TCPHVN. 

Hải Sơn (HS):  Kính chào Ông TQB. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là Ông Võ Viết Dziễn có phải là thành viên Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam và đòan viên của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc không?

Ô. Trần Quốc Bảo (TQB): Xin chào anh Hải Sơn và kính chào quý thính giả đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Về câu hỏi ông Dziễn có phải là thành viên của Tổ chức Phục Hưng Việt Nam (TC/PHVN) hay là đòan viên của Lực Lượng Cứu Quốc (LLCQ) thì tôi xin miễn trả lời câu hỏi này, lý do là vì chủ trương của TC/PHVN cũng như LLCQ là không xác định vị thế của những người đấu tranh trong nước đối với Tổ Chức hay với Lực Lượng khi họ bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ. Nguyên tắc này nhằm giảm thiểu tối đa những hệ lụy cho cá nhân những người bị bắt cũng như cho gia đình của họ, và đồng thời cũng bảo mật cho Tổ Chức và Lực Lượng.

HS: Như vậy có phải là TC và LL "phủi tay" đối với những chiến hữu đã cộng tác với mình không, thưa Ông?  

Ô. TQB: Hoàn toàn không. Ngược lại, như chúng tôi vừa nói, chính vì sự an nguy của những cá nhân này và gia đình của họ mà TC/PHVN và LLCQ đã quyết định áp dụng nguyên tắc như vậy. Tôi cũng xin nhấn mạnh ở đây là một nguyên tắc sinh hoạt hàng đầu đối với đoàn viên của Lực Lượng và thành viên của Tổ Chức hay nói đúng ra là một điều tâm niệm trong 5 điều tâm niệm của thành viên TC/PHVN là “đối xử với nhau trong tình anh chị em ruột thịt”. Nói một cách khác, chúng tôi luôn luôn đề cao, đặt trách nhiệm rất lớn đối với những anh chị em, những chiến hữu đang ở trong vòng lao lý. Chúng tôi phải có trách nhiệm với họ và với gia đình họ như là đối với anh chị em ruột thịt của chúng tôi.

HS: Các bài báo trong nước cho biết TCPHVN đã xuất ra nhiều số tiền cho ông Dziễn, thậm chí còn hứa hẹn sẽ giao cho 50,000 mỹ kim nữa. Sự kiện này như thế nào thưa ông Trần Quốc Bảo?

Ô. TQB: Đây là một chiêu thức nhằm bôi lọ tấm lòng của những người tham gia vào công cuộc đấu tranh ở trong nước. Gán ghép cho họ đấu tranh hay làm những công việc ở trong nước là vì tiền. Như chúng tôi đã khẳng định trong bản Thông cáo Báo chí ngày 19/4,  những người tham gia đấu tranh cùng TC/PHVN là LLCQ ở trong nuớc cũng như ở hải ngoại đều tham gia vì tấm lòng yêu nước thiết tha của họ chứ không phải vì lý do tài chánh hay lợi lộc.

HS: Còn chi tiết mà các bài báo này loan báo là TCPHVN đã điều động ông Dziễn đốt phá các khu phố của người Hoa tại Bình Dương để gây mâu thuẫn giữa người Hoa và người Việt thì ra sao thưa ông? Có chính xác không?

Ô. TQB: Đây cũng là một trò chụp mũ rẻ tiền của đảng CSVN nhằm gán ghép cho Tổ Chức cũng như cho Lực Lượng là chủ trương bạo động, cũng như để xử tù thật nặng ông Dziễn và dùng đây là lý cớ để tránh né sự can thiệp của thế giới. Nhân đây tôi xin khẳng định TC và LL chủ trương đấu tranh ôn hòa, luôn luôn tôn trọng, đề cao sinh mạng và tài sản của người dân.
Một lần nữa, qua làn sóng của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tôi mạnh mẽ lên án về thủ đoạn chụp mũ, xuyên tạc, bịp bợm của đảng CSVN nhằm bôi lọ các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ ở trong nước là họ đấu tranh vì tiền và các đoàn thể đấu tranh ở khắp nơi là những đoàn thể bạo động với mục tiêu là làm hạ giảm uy tín, làm mất đi ý nghĩa cao đẹp của công cuộc đấu tranh mà những người Việt Nam chân chính đang theo đuổi.

HS: Cũng theo các bài báo này thì cơ quan an ninh của CSVN cho rằng TC và LL đã có những chuẩn bị cho dịp Quốc Hận 30-4 sắp tới, như rải truyền đơn, cướp sóng đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, vân vân... Xin Ông cho biết các chi tiết này.

Ô. TQB: Lực Lượng và Tổ Chức xem quốc nội là địa bàn hoạt động chính cho nên chúng tôi luôn luôn chú trọng thực hiện các công tác này ở trong nước. Không phải bây giờ mà từ hơn 30 năm nay, tức là ngày TC/PHVN được thành lập. Ví dụ gần đây nhất là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã phát về trong nước nhắm đến đối tượng người nghe là đồng bào cả nước. Còn về công tác cướp sóng, hay gọi là ém sóng như chữ các bài báo trong nước đã sử dụng thì phải nói rằng đây là một công tác mà chúng tôi đã nghiên cứu và thử nghiệm từ những năm cuối thập niên 1980, học hỏi theo kinh nghiệm của Công đoàn Đoàn Kết ở tại Ba Lan. Chúng tôi cũng đã cử thành viên qua học hỏi tại Ba Lan khi nước này thóat khỏi ách cộng sản vào năm 1990. Kỹ thuật ở đây là phát sóng bằng những máy phát sóng nhỏ cầm tay trùng vào tầng số của các đài phát thanh của đảng CSVN nên khi người nghe ở trong chu vi chung quanh máy phát sóng cầm tay này thì sẽ nghe chương trình của chúng tôi thay vì nghe các chương trình phát thanh của đảng CS.

HS: Câu hỏi chót của chúng tôi là, với sự kiện vừa xẩy ra, xin ông cho biết nó có ảnh hưởng gì đến hoạt động của TC và LL không? 

Ô TQB: Trong đấu tranh là phải có những lúc khó khăn, trở ngại. Hơn 30 năm qua chúng tôi đã đối đầu với nhiều trường hợp như thế này và chắc chắn cũng sẽ có những sự kiện tương tự xảy ra trong tương lai. Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam và Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc được xây dựng và vận hành, hoạt động với tất cả những sự chuẩn bị, chuẩn bị mọi mặt, để có thể vượt qua những khó khăn trở ngại và tiếp tục tiến bước trên con đường đấu tranh trước mặt, thưa ông.

HS:
Cám ơn Ông TQB, chủ tịch HĐĐHTƯ/LLCQ và cũng là chủ tịch TCPHVN, đã dành thời giờ chia sẻ các nhận định với thính giả ĐLSN nhân vụ Ông Võ Viết Dziễn bị CSVN truy tố về tội "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân".








No comments:

Post a Comment

View My Stats