The Economist
Nguyễn
Thị Kim Phụng, biên
dịch -
Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2026/04/13/the-gioi-hom-nay-13-04-2026/
Viktor
Orbán, Thủ tướng Hungary kể từ năm 2010, thừa nhận thất bại
trong cuộc bầu cử quốc hội. Bất chấp nhiều năm Orban thay đổi hệ thống bầu cử để
tạo lợi thế cho Đảng Fidesz phi tự do của mình, đảng trung hữu Tisza – do Peter
Magyar lãnh đạo – được dự đoán sẽ giành chiến thắng với 138 trên tổng số 199 ghế
sau khi 99% số phiếu đã được kiểm. Điều đó sẽ mang lại cho Tisza đa số hai phần
ba cần thiết để sửa đổi hiến pháp, cũng như cố gắng khôi phục lại hệ thống đã bị
gian lận.
Lầu
Năm Góc cho biết một cuộc phong tỏa Eo biển Hormuz sẽ bắt đầu
vào lúc 10 giờ sáng Giờ miền Đông ngày hôm nay. Sau khi các cuộc đàm phán hòa
bình với Iran thất bại vào cuối tuần qua, Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội
rằng Hải quân sẽ rà phá thủy lôi ở eo biển này, đồng thời cảnh báo rằng “bất kỳ
người Iran nào bắn vào chúng tôi, hoặc vào các tàu hòa bình, sẽ bị THỔI BAY XUỐNG
ĐỊA NGỤC!”
Đáp
lại lời đe dọa của Trump, giá dầu tăng hơn 7%, đẩy giá dầu thô
Brent một lần nữa lên vượt mức 100 đô la/thùng trong hôm nay. Tổng thống cho rằng
giá xăng cao ở Mỹ có thể kéo dài cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng
11. Các thị trường châu Á đã giảm điểm trong phiên giao dịch sớm. Giao dịch hợp
đồng tương lai cho thấy các thị trường chứng khoán ở châu Âu và Mỹ cũng sẽ giảm
điểm khi mở cửa.
Trump
khẳng định rằng các cuộc đàm phán cuối tuần qua với Iran “đã
diễn ra tốt đẹp” và “hầu hết các vấn đề đều đã được thống nhất,” ngoại trừ “vấn
đề duy nhất thực sự quan trọng, HẠT NHÂN.” Trước đó, J.D. Vance, Phó Tổng thống
Mỹ, người dẫn đầu phái đoàn nước này, ám chỉ rằng Iran đã từ chối đưa ra “một
cam kết khẳng định” về việc không “tìm kiếm vũ khí hạt nhân.” Về phần mình, nhà
đàm phán hàng đầu của Iran cáo buộc người Mỹ đã “không giành được sự tin tưởng
của phái đoàn Iran.”
Một
cuộc không kích của lực lượng không quân Nigeria nhắm vào các
phiến quân Boko Haram được cho là đã khiến hơn 100 thường dân thiệt mạng tại một
khu chợ ở phía đông bắc nước này. Lực lượng không quân tuyên bố đã tiêu diệt
các phiến quân Hồi giáo trong khu vực, và đang điều tra về các thương vong của
dân thường. Hơn 500 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích như vậy
kể từ năm 2017, theo hãng tin Associated Press.
Philippines yêu cầu Meta,
công ty mẹ của Facebook và Instagram, phải hành động để hạn chế “các nội dung
sai lệch và gây hoang mang” trên các nền tảng của mình. Nằm trong số các nội
dung vi phạm là những cảnh báo giả mạo về tình hình kinh tế và các hồ sơ y tế
giả được cho là của Tổng thống. Philippines đe dọa sẽ có “các biện pháp pháp lý
và quy định phù hợp” nếu Meta không hành động nhanh chóng.
Rory
McIlroy vô địch giải Masters lần thứ hai liên tiếp, trở thành
tay golf thứ tư trong lịch sử làm được điều này. Tay golf người Bắc Ireland hiện
đã giành được sáu danh hiệu major. Hôm Chủ nhật, McIlroy đã đánh tổng cộng 71 gậy,
kết thúc giải với tổng điểm -12 tại sân golf Augusta National – ít hơn chỉ một
gậy so với Scottie Scheffler, tay golf số một thế giới. McIlroy nói rằng mình dự
định sẽ “ăn mừng một cách trọn vẹn nhất.”
Con
số trong ngày: 60%,
là tỷ lệ thanh niên Anh có một loại bằng cấp sau trung học vào năm 2024.
TIÊU ĐIỂM
Căng thẳng
tột độ tại Eo biển Hormuz
Nguy
cơ leo thang đang gia tăng xung quanh Eo biển Hormuz. Iran trước đó tuyên bố bất
kỳ tàu quân sự nào tiếp cận tuyến đường thủy này sẽ bị “xử lý nghiêm khắc.”
Truyền thông nhà nước đưa tin rằng Iran đang triển khai quân đội đến bờ biển
phía nam của mình, trong một động thái dường như là để chuẩn bị cho một cuộc
xâm lược tiềm tàng từ Mỹ. Trong khi đó, Trump đã tuyên bố phong tỏa eo biển
này. Ông viết trên mạng xã hội rằng bất kỳ người Iran nào bắn vào tàu của Mỹ “sẽ
bị THỔI BAY XUỐNG ĐỊA NGỤC!”
Tổng
thống Mỹ đang chịu áp lực phải mở cửa lại Eo biển và xoa dịu các thị trường
năng lượng. Chi phí nhiên liệu trong nước tăng cao đã làm sụt giảm tỷ lệ ủng hộ
vốn đã thấp của ông. Nhưng ông dường như cũng không chắc chắn mọi thứ sẽ đi về
đâu. Khi được hỏi liệu giá dầu và khí đốt có giảm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm
kỳ vào tháng 11 hay không, ông trả lời: “Tôi hy vọng vậy. Ý tôi là, tôi nghĩ vậy.
Nó có thể giữ nguyên hoặc có thể cao hơn một chút. Nó có thể sẽ ở mức tương
đương. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ không còn quá lâu nữa.”
Tình thế
lưỡng nan của Lebanon
Sau
khi khiến ít nhất 300 người thiệt mạng trong các cuộc không kích vào Lebanon
vào ngày 08/04, Israel đã đồng ý hạn chế các cuộc tấn công vào Hezbollah, nhóm
dân quân do Iran hậu thuẫn. Donald Trump thúc giục Israel “kiềm chế” hơn.
Beirut, thủ đô của Lebanon, hiện được cho là nằm ngoài danh sách các mục tiêu,
nhưng Israel vẫn có thể tấn công các nơi khác. Quân đội của họ vẫn đang đóng ở
dải đất sâu 8 km bên trong biên giới của Lebanon. Trong khi đó, Hezbollah tiếp
tục tấn công các thị trấn của Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Các
nhà ngoại giao Israel và Lebanon dự kiến gặp nhau tại Washington vào ngày mai,
14/04. Lebanon đang khẩn thiết muốn đàm phán một lệnh ngừng bắn, nhưng Israel sẽ
không đồng ý nếu không có sự đảm bảo từ chính phủ Lebanon rằng họ sẽ tước vũ
khí của Hezbollah – một nhiệm vụ mà chính phủ sẽ phải rất chật vật để thực hiện
ngay cả khi giao tranh đã dừng lại. Hezbollah và những người bảo trợ Iran của họ
đe dọa sẽ xúi giục một cuộc đảo chính nếu chính phủ cố gắng làm điều đó. Bị kẹt
giữa Israel và Iran, Lebanon có rất ít không gian để xoay xở.
Goldman
Sachs mở màn
Mùa
báo cáo thu nhập của các ngân hàng lớn ở Mỹ sẽ bắt đầu vào hôm nay, khi Goldman
Sachs công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên của năm. Dù số lượng các thương vụ
mua bán và sáp nhập được hoàn thành trong giai đoạn này ít hơn so với cùng kỳ
năm ngoái, nhưng giá trị của chúng lại lớn hơn bất kỳ năm nào kể từ quý I năm
2021, với các giao dịch vượt mốc 1,2 nghìn tỷ USD. Goldman – nhà môi giới giao
dịch lớn nhất trên Phố Wall – là một trong những người hưởng lợi chính. Các nhà
phân tích dự kiến ngân hàng này sẽ báo cáo doanh thu 17 tỷ USD, tăng 12,9% so với
cùng kỳ năm ngoái.
Giá
cổ phiếu của nhiều ngân hàng đã giảm trong tháng 3 khi giá năng lượng tăng cao,
định giá của các công ty phần mềm sụt giảm, và những lo ngại về tín dụng tư
nhân gia tăng. Cổ phiếu của Goldman cũng vậy, nhưng kể từ đó, nó đã phục hồi.
Liệu Goldman và các đối thủ của mình có trấn an được các nhà đầu tư rằng rủi ro
vẫn đang được kiểm soát hay không? Tháng trước, công ty này cho biết họ rất lạc
quan rằng các hoạt động giao dịch sẽ tiếp diễn bất chấp tình hình biến động.
Các nhà đầu tư sẽ muốn có bằng chứng cho thấy sự tự tin này là có cơ sở.
Một tuần
khó khăn của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ
Hôm
nay, khi Thượng viện Mỹ làm việc trở lại sau kỳ nghỉ dài hai tuần, các thành
viên Đảng Cộng hòa sẽ cố gắng mở cửa trở lại Bộ An ninh Nội địa. Nhưng nói thì
dễ hơn làm. Đợt đóng cửa chính phủ một phần này – kéo dài gần hai tháng – là
dài nhất trong lịch sử. Đảng Dân chủ từ chối ủng hộ một dự luật tài trợ trừ phi
nó bao gồm các cải cách đối với những cơ quan quản lý nhập cư. Vì vậy, các nhà
lãnh đạo Đảng Cộng hòa muốn tài trợ riêng cho vấn đề đó, sử dụng một thủ tục phức
tạp được gọi là “điều chỉnh ngân sách” (reconciliation) vốn chỉ cần một đa số tối
thiểu. Họ sẽ phải vượt qua hai rào cản lớn: chỉ những biện pháp liên quan đến
ngân sách mới có thể được thông qua bằng quy trình điều chỉnh này, và phải thuyết
phục được đủ số đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện không phá hỏng kế hoạch này.
Và
Iran có thể trở thành một sự sao nhãng không mong muốn. Tuần trước, các thượng
nghị sĩ Đảng Dân chủ đã thề sẽ thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu về việc có nên hạn chế
khả năng phát động chiến tranh mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội của
Donald Trump hay không. Sự sụp đổ của các cuộc đàm phán hòa bình hồi cuối tuần
qua càng làm cho vấn đề này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Các nhà lãnh đạo
Đảng Cộng hòa có thể sẽ phải chật vật để xử lý nhiều vấn đề cùng một lúc.
Giáo
hoàng tìm thấy đoàn chiên mới ở châu Phi
Nhiệm
kỳ Giáo hoàng của Leo XIV – vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên – đã có một khởi đầu
đầy chông gai. Những tuyên bố tự do của Ngài về biến đổi khí hậu và người di
cư, cũng như những lời chỉ trích đối với cuộc chiến của Mỹ ở Iran, đã chọc giận
những tín đồ Công giáo ủng hộ phong trào MAGA và dẫn đến nhiều báo cáo về sự rạn
nứt giữa chính quyền Trump và Vatican.
Do
đó, chuyến công du qua bốn quốc gia châu Phi của Giáo hoàng Leo, bắt đầu vào
hôm nay tại Algeria, sẽ là một sự giải tỏa đáng hoan nghênh. Đạo Công giáo hiện
đang phát triển ở châu Phi nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác. Lục địa này có thể trở
thành nhà của một nửa số tín đồ Công giáo trên thế giới vào năm 2066. Ngoài ra,
Giáo hội Công giáo ở châu Phi ít bị phân cực hơn so với ở những nơi khác, được
nhìn nhận rộng rãi là một tổ chức ủng hộ dân chủ, và tương đối không bị vấy bẩn
bởi những vụ bê bối lạm dụng tình dục đã đeo bám các nhà thờ ở phương Tây. Giáo
hoàng Leo được kỳ vọng sẽ tận dụng chuyến công du nước ngoài lớn đầu tiên của
mình để truyền tải một thông điệp về hòa bình và lòng thương người nghèo. Chắc
chắn châu Phi sẽ đón nhận thông điệp này, ngay cả khi Mỹ không làm vậy.
No comments:
Post a Comment