Có gì đáng chú ý
trong nội các của Thủ tướng Lê Minh Hưng?
BBC News Tiếng Việt
8
tháng 4 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/crk1l8gm7l5o
Thủ
tướng Lê Minh Hưng ghi tên mình là nhà lãnh đạo chính phủ trẻ nhất kể từ khi
hai miền Việt Nam thống nhất từ năm 1975.
Ông
cũng là nhà lãnh đạo được đánh giá là kỹ trị trong bối cảnh Việt Nam đang có
khát vọng "vươn mình" để trở thành quốc gia thu nhập cao trong 20 năm
tới.
Việc
một trưởng ban Tổ chức Trung ương tiếp tục được bầu làm thủ tướng Chính phủ dường
như cũng cho thấy chính trị Việt Nam đang vận hành một xu hướng mới: Thủ tướng
không phải đi lên từ phó thủ tướng.
Truyền
thống của Đảng Cộng sản là quy hoạch lãnh đạo chính phủ từ một phó thủ tướng.
Thông
lệ này được nhìn thấy trong các đời thủ tướng trước đây, với các ông Phạm Hùng,
Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc.
Nhưng
điều đó đã thay đổi khi 5 năm trước Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh
Chính được bầu làm thủ tướng Chính phủ.
Tháng
5/2024, ông Lê Minh Hưng làm trưởng ban Tổ chức Trung ương, và vào ngày 7/4,
ông rời khỏi cơ quan này để trở thành thủ tướng.
Thay
thế ông Hưng ở chức vụ cũ là ông Nguyễn Duy Ngọc, một đồng hương Hưng Yên và
cũng xuất thân từ ngành công an cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
No comments:
Post a Comment