Thursday 10 March 2022

HÀN QUỐC : ÔNG YOON SEOK-YEOL ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG (Trần Công - RFI)

 



Hàn Quốc : Ông Yoon Seok-yeol đắc cử tổng thống

Trần Công  -  RFI

Đăng ngày: 10/03/2022 - 13:38

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220310-h%C3%A0n-qu%E1%BB%91c-%C3%B4ng-yoon-seok-yeol-%C4%91%E1%BA%AFc-c%E....BB%91ng

 

Sáng sớm ngày 10/03/2022, sau khi kiểm tra đủ 100% phiếu bầu, ông Yoon Seok-yeol (윤석열) đã chính thức thắng cử và trở thành vị tổng thống thứ 13 của Hàn Quốc. Chênh lệch phiếu bầu giữa ông và ứng cử viên đứng thứ 2 là ông Lee Jae-myung (이재명) là thấp nhất lịch sử, chỉ chiếm 0,8% trên tổng phiếu bầu.

 

https://s.rfi.fr/media/display/c07f2216-a062-11ec-b3ef-005056a97e36/w:1024/p:16x9/2022-03-10T065842Z_1464044151_RC2IZS9IU718_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-ELECTION.webp

Tổng thống tân cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mừng chiến thắng tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở Thư viện Quốc Hội, Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/03/2022. REUTERS - POOL

 

Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình:

 

Vào ngày 03/03/2022, tức là trước một ngày của thời gian bầu cử sớm tại Hàn Quốc, ứng cử viên Yoon Seok-yeol của đảng Quyền lực Nhân dân và Ahn Cheol-soo (안철수) của đảng Nhân Dân đã quyết định hợp nhất phiếu bầu. Điều này có nghĩa là ông Ahn Cheol-soo sẽ rút lui không tham gia ứng cử tổng thống nữa và sẽ ủng hộ cho ông Yoon Seok-yeol. Việc này sẽ giúp ông Yoon Seok-yeol có thêm người ủng hộ từ ông Ahn.

 

Bên cạnh đó, nếu cử tri không biết rằng ông Ahn đã rút lui mà vẫn chọn tên ông Ahn trong phiếu bầu cử, thì phiếu bầu đó bị xem là không hợp lệ. Đã có hơn 300.000 nghìn phiếu không hợp lệ bị loại ra, và đáng chú ý là số phiếu không hợp lệ này còn cao hơn chênh lệch phiếu giữa hai ứng cử viên là ông Yoon và ông Lee.

 

Sau khi nhận tin thắng cử, ông Yoon đã tuyên bố “chiến thắng này là của những con người vĩ đại, cuộc chiến đã kết thúc và giờ này tất cả chúng ta phải đoàn kết để xây dựng Đại Hàn Dân Quốc”. Ông cũng gửi lời chia buồn đến hai ứng cử viên đứng sau và hi vọng họ sẽ cùng hỗ trợ vào công việc phát triển đất nước.

 

Giữ đúng lời hứa ứng cử của mình, ông Yoon đã ngay lập tức có một cuộc điện đàm với tổng thống Mỹ Joe Biden vào sáng 10/03/2022. Ông đã tái khẳng định sức mạnh của liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ và hứa hẹn sẽ hợp tác với Bắc Triều Tiên. Ông cũng đánh giá cao sự hợp tác và đoàn kết của Hoa Kỳ và quốc tế trước cuộc xâm lược Ukraina gần đây của Nga. Ông Joe Biden cũng gửi lời mời ông Yoon tới thăm Nhà Trắng.  Sau buổi nói chuyện, ông Yoon đã ngay lập tức đến thăm Nghĩa trang quốc gia Seoul và bày tỏ lòng biết ơn với những anh hùng đã hi sinh vì Tổ quốc.

 

Ông Yoon là một tổng thống chưa từng tham gia vào Quốc Hội, nhưng đã từng giữ chức vụ viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao trong thời gian ông Moon Jae-In cầm quyền. Ông cũng là đã thể hiện xu hướng thân Mỹ và chống Trung Quốc trong quá trình ứng cử tổng thống Hàn Quốc.

 

-----------------------------

LIÊN QUAN

Hàn Quốc bầu cử tổng thống

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 09/03/2022 - 13:05

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220309-h%C3%A0n-qu%E1%BB%91c-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng

 

Ngày 09/03/2022, khoảng 44,2 triệu cử tri Hàn Quốc được kêu gọi đi bầu tổng thống mới thay ông Moon Jae In trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn nghiêm trọng, với hơn 340.000 ca nhiễm mới. Yonhap cho biết khoảng 71,1% cử tri đã bỏ phiếu tính đến 16 giờ (giờ địa phương).

 

https://s.rfi.fr/media/display/55b7c0c2-9f9b-11ec-ad81-005056a97e36/w:1024/p:16x9/AP22068052774650.webp

Một phòng bỏ phiếu bầu tổng thống, ở Paju, phía nam Hàn Quốc, ngày 09/03/2022. AP - Lim Byung-shick

 

 Cả hai ứng viên vào Nhà Xanh, ông Lee Jae Myung (thuộc đảng Dân Chủ cầm quyền) và đối thủ Yoon Suk Yeol (đảng bảo thủ Quyền lực Nhân dân), có tỉ lệ bỏ phiếu khá sít sao theo các cuộc thăm dò gần đây.

 

Thông tín viên RFI Nicolas Rocca có mặt tại một phòng phiếu ở Seoul :

 

Đối với những cử tri đầu tiên, khó tìm được một phòng phiếu vào sáng thứ Tư này (09/03), rất nhiều người ngạc nhiên vì phải bỏ phiếu trong một cửa hàng bán ô tô.

 

Một người đàn ông nói : « Đối với tôi, đây là lần đầu tiên. Thường thì tôi đi bầu cử ở tòa thị chính hay một tòa nhà hành chính nhưng trong một cửa hàng ô tô thì đây là lần đầu tiên ». Người đàn ông trạc 30 tuổi quan tâm đến chính sách xã hội của các ứng viên. Ông cho biết : « Chúng tôi đã cải thiện rất nhiều điều kiện làm việc cho mọi người, ví dụ tăng lương tối thiểu hay giảm thời gian làm việc. Ứng viên đảng bảo thủ thì muốn ngược lại, trở lại như trước đây về vấn đề quyền của người lao động ».

 

Mỗi thế hệ là mỗi bận tâm khác. Một người đàn ông lớn tuổi hơn nói : « Tôi muốn thay đổi chính phủ, tôi ghét chế độ Cộng sản. Đảng cầm quyền ủng hộ Bắc Triều Tiên quá nhiều, tôi đã phải chịu cảnh chiến tranh, từng sống dưới sự chiếm đóng của Cộng sản và sự ảnh hưởng của họ khiến tôi sợ. Vì thế tôi đã bỏ phiếu chống tuyên truyền ».

 

Như rất nhiều người, sáng nay, ông bỏ phiếu cho đảng bảo thủ có đường lối cứng rắn hơn đối với chế độ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, đây lại không phải là chủ đề mà một người phụ nữ tầm 40 tuổi quan tâm. Cô nói : « Tôi muốn một thị trường bất động sản ổn định vì giá nhà tăng quá cao, cũng như các khoản trợ cấp cho các hộ gia đình có con vì đời sống quá đắt đỏ. Tôi cũng muốn chính phủ mới sẽ dành tâm sức cho những thế hệ tới ».

 

Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào khoảng đêm hôm nay.

 

---------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

TẠP CHÍ TIÊU ĐIỂM

Bầu cử TT Hàn Quốc: Phục hồi kinh tế, quan hệ Liên Triều và môi trường

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats