Monday 24 January 2022

MỸ RÚT NHÂN VIÊN NGOẠI GIAO Ở UKRAINE DO LO NGẠI CHIẾN TRANH (Bình Phương - Saigon Nhỏ)

 



NỘI DUNG :

 

Mỹ rút nhân viên ngoại giao ở Ukraine do lo ngại chiến tranh 

Bình Phương  -  Saigon Nhỏ
.

Ukraina : Anh tố cáo Nga âm mưu lập chính quyền bù nhìn tại Kiev

Trọng Nghĩa  -  RFI

 

=========================================================

.

.

Mỹ rút nhân viên ngoại giao ở Ukraine do lo ngại chiến tranh 

Bình Phương  -  Saigon Nhỏ
23 tháng 1, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/my-rut-nhan-vien-ngoai-giao-o-ukraine-do-lo-ngai-chien-tranh/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/01/GettyImages-1227988705.jpg

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Kyiv, Ukraine . Ảnh Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images.

 

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra thông báo vào tối Chủ Nhật 23 Tháng Giêng sẽ giảm số nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Kyiv, Ukraine, bắt đầu bằng việc hồi hương các nhân viên không thiết yếu và thành viên gia đình họ.

 

Thông báo của Bộ Ngoại giao cho biết: “Vào ngày 23 Tháng Giêng năm 2022, Bộ Ngoại giao đã cho phép các nhân viên được Hoa Kỳ thuê dụng trực tiếp được tự nguyện rời đi và ra lệnh cho các thành viên gia đình đủ điều kiện hãy rời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kyiv do có mối đe dọa về hành động quân sự của Nga tiếp tục diễn ra”. 

 

Bộ Ngoại giao cũng đưa ra khuyến cáo du lịch cấp cao nhất đối với Ukraine, yêu cầu công dân Mỹ không đi đến nước này và lưu ý các tin tức tường trình rằng Nga đang có kế hoạch hành động quân sự quan trọng chống lại Ukraine.

 

Hôm thứ Sáu 21 Tháng Giêng, đài CNN đã đưa tin Đại sứ quán tại Ukraine đã yêu cầu Bộ Ngoại giao cho phép thực hiện công việc “di tản” này khi Nga tiếp tục điều lực lượng và vũ khí tới gần biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xâm lược mới.

 

Theo tin tức tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga hiện đã triển khai hơn 127,000 quân trong khu vực. Trong cuộc họp báo tuần trước, Thư ký Báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói rằng Nga có thể xâm lược Ukraine “vào bất kỳ thời điểm nào.”

 

Tuy nhiên các quan chức Mỹ vẫn chưa biết kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin là gì hoặc liệu ông ấy có quyết định xâm lược hay không. Một số quan chức được xem xét thông tin tình báo nói rằng có bằng chứng cho thấy Nga đang có kế hoạch chiếm thủ đô Kyiv, lật đổ chính phủ hợp pháp hiện hành và đưa lên một chính phủ bù nhìn thân Nga.

 

Văn phòng đối ngoại Vương quốc Anh hôm thứ Bảy cho biết họ có thông tin chính phủ Nga đang có kế hoạch “cài đặt một nhà lãnh đạo thân Nga ở Kyiv khi nước này xem xét liệu có nên xâm lược và chiếm đóng Ukraine hay không.

 

--------------

Đọc thêm:

 

·         Biden và Putin điện đàm, cố tháo ngòi nổ Ukraine

 

·         Căng thẳng Nga-Ukraine: Âm mưu lập chính phủ bù nhìn của Moscow

 

 

=================================================

.

.

Ukraina : Anh tố cáo Nga âm mưu lập chính quyền bù nhìn tại Kiev

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 23/01/2022 - 12:35

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220123-anh-to-cao-nga-am-muu-lap-chinh-quyen-bu-nhin-tai-ukraina

 

Một hôm sau cuộc đàm phán Mỹ-Nga dường như đã bắt đầu có tác dụng giảm nhiệt, Vương Quốc Anh vào hôm qua 22/01/2022 đã lên tiếng cáo buộc Nga “đang tìm cách cài đặt một lãnh đạo thân Nga ở Kiev” và “dự trù” việc “chiếm đóng” Ukraina.

 

https://s.rfi.fr/media/display/af4be6a2-627b-11ec-9f6b-005056a97e36/w:1024/p:16x9/AP21345476870303.webp

Ảnh minh họa ngoại trưởng Anh Liz Truss, tại Liverpool, Anh, ngày 11/12/2021. AP - Olivier Douliery

 

Trong một thông cáo, người đứng đầu ngành ngoại giao Anh Liz Truss đã tố cáo “quy mô to lớn của các hoạt động mà Nga tiến hành nhằm khuynh đảo Ukraina”. Ngoại trưởng Anh nói thêm: “Theo thông tin của chúng tôi, chính phủ Nga đang tìm cách cài đặt một nhà lãnh đạo thân Nga ở Kiev, vào lúc nước Nga có kế hoạch xâm lược và chiếm đóng Ukraina”

 

Nói cách khác, chính phủ Anh cáo buộc Matxcơva là đang chuẩn bị một chế độ bù nhìn ở Ukraina sau một cuộc xâm lược.

 

Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI Marie Boëda cho biết thêm chi tiết: 

 

“Một cựu dân biểu Ukraina, Yevhen Murayev, thân Nga, được xem là ứng viên ưa thích của Điện Kremlin sau một cuộc xâm lược, 4 cựu bộ trưởng cũng bị tình nghi thông đồng với các nhân viên tình báo Nga... Các thông tin này được tiết lộ vào lúc bộ trưởng Quốc Phòng Anh Ben Wallace sẽ gặp người đồng cấp Nga về tình hình căng thẳng gia tăng giữa Kiev và Matxcơva. 

 

Luân Đôn vừa gửi 2.000 vũ khí chống tăng cho Ukraina, trong khi 100.000 binh sĩ và xe tăng Nga đang đóng ở vùng biên giới. 

 

Vương Quốc Anh đã cảnh báo về thái độ “ngây thơ” của châu Âu đối với Vladimir Putin. Phương Tây phải duy trì đoàn kết. Anh Quốc có ý định tập hợp các thành viên của G7 để bàn về các biện pháp trừng phạt Matxcơva trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Thủ tướng  Boris Johnson nói rằng “không thể loại trừ” việc đường ống dẫn khí Nordstream II nối Nga và Liên Hiệp Châu Âu trở thành đối tượng bị trừng phạt. 

 

Đối với Tom Tugendhat, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Anh, “lần đầu tiên trong một thế hệ, chúng ta đang đứng bên bờ vực chiến tranh ở châu Âu, chúng ta phải mạnh mẽ, bởi vì chỉ có vũ lực mới có thể ngăn chặn họ”. 

 

Một ngày sau cuộc gặp tại Genève giữa lãnh đạo ngành ngoại giao Nga và Mỹ, bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu đã đồng ý hôm 22/01 sẽ gặp người đồng cấp Anh, Ben Wallace, tại Matxcơva. Thông tin chi tiết về cuộc họp vẫn chưa được công bố. Đây sẽ là cuộc gặp song phương đầu tiên ở cấp độ này từ năm 2013 đến nay.  

 

Ukraina: Nhóm Normandie sẽ họp lại ở cấp chuyên viên 

Các cố vấn chính trị từ Nga, Ukraina, Pháp và Đức sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trong “khuôn khổ nhóm Normandie” về miền Đông Ukraina tại Paris vào ngày 25/01, một nguồn tin trong chính quyền của tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết như trên vào hôm qua. 

 

Mykhailo Podolyak, cố vấn của trưởng đoàn đàm phán Ukraina Andriy Yermak, xác nhận rằng một cuộc gặp ở Paris đã được lên kế hoạch nhưng nói với Reuters rằng ngày họp được ấn định vào hôm 26/01.

 

--------------------------------------

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

ANH - ÚC

Anh Quốc cảnh báo Nga và Trung Quốc về “chế độ độc tài”

 

G7 - HỘI NGHỊ

G7 muốn “đoàn kết đối phó với những kẻ xâm lược thế giới”





No comments:

Post a Comment

View My Stats