Sunday 2 August 2020

TÌNH HÌNH COVID-19 NGUY CẤP Ở NHIỀU NƠI (Thanh Niên Online)



Tình hình Covid-19 nguy cấp ở nhiều nơi  

Thanh Niên Online

07:04 - 03/08/2020

https://thanhnien.vn/the-gioi/tinh-hinh-covid-19-nguy-cap-o-nhieu-noi-1259988.html

 

Nhiều nước áp dụng lại các biện pháp phong tỏa theo khu vực giữa lo ngại về tình hình Covid-19 vượt ngoài tầm kiểm soát.

 

https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/congthang/2020_08_03/24a15_uybn.jpg

Người dân xếp hàng chờ mua hàng tại Melbourne (Úc) trước lệnh phong tỏa.  ẢNH: AFP

 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm chưa rõ nguồn gốc và hệ thống y tế đang chịu áp lực nặng nề, nhiều nước đang áp dụng lại các biện pháp phong tỏa, cách ly theo khu vực nhằm đối phó đại dịch. Các động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 trên thế giới tiến đến mốc 18 triệu, với hơn 680.0000 người chết.

 

Ca nhiễm bí ẩn

 

Chính quyền bang Victoria (Úc) ngày 2.8 ban bố “tình trạng thảm họa” tại thành phố Melbourne sau khi số ca Covid-19 trong cộng đồng gia tăng, bất kể lệnh phong tỏa được áp dụng từ đầu tháng 7.

 

Trang News.com.au dẫn lời Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrew thông báo áp dụng thêm các quy định chặt chẽ, sau khi ghi nhận hàng trăm “ca nhiễm bí ẩn”, tức các bệnh nhân Covid-19 không rõ bị lây nhiễm từ nguồn nào. Ông cho hay Victoria hiện có đến 760 ca nhiễm không truy được nguồn lây và dự báo con số này sẽ còn tăng. “Những ca nhiễm bí ẩn cho thấy tình trạng lây lan trong cộng đồng là thách thức lớn nhất của chúng ta và là lý do chúng ta cần áp dụng loạt quy định mới”, ông Andrew phát biểu.

 

Nhiều cột mốc buồn

 

Theo Reuters, các nước châu Mỹ Latin hôm qua có số ca tử vong vì Covid-19 vượt mốc 200.000, cho thấy khu vực này đang là một trong những tâm dịch. Gộp chung, Brazil và Mexico có số ca tử vong cao thứ 2 trên thế giới sau Mỹ, và chiếm khoảng 70% ca tử vong trên toàn cầu. Cũng trong ngày 2.8, Mexico ghi nhận thêm 9.556 ca mắc Covid-19 và là con số kỷ lục mới.

 

Trong khi đó, Nam Phi hôm qua ghi nhận số ca mắc Covid-19 vượt mốc 500.000, chiếm hơn 50% số ca ở châu Phi. Tại Mỹ, ít nhất 14 nghị sĩ được xác định mắc Covid-19 kể từ khi nước này ghi nhận ca đầu tiên vào ngày 20.1, với ca mới nhất là hạ nghị sĩ Raul Grijalva tại bang Arizona được ông xác nhận vào hôm qua.

 

Kể từ 18 giờ hôm qua (giờ địa phương), bang Victoria bắt đầu phong tỏa giai đoạn 4, kéo dài đến ngày 13.9. Cụ thể, thành phố Melbourne áp dụng lệnh giới nghiêm từ 20 giờ - 5 giờ, người dân chỉ được ra ngoài tập thể dục dưới 1 giờ (không được di chuyển cách nhà hơn 5 km), cấm tổ chức đám cưới và mỗi hộ gia đình chỉ được phép có một người ra ngoài mua sắm mặt hàng thiết yếu mỗi ngày. “Chúng tôi sẽ công bố các biện pháp phòng dịch bổ sung đối với nơi làm việc vào ngày 3.8 và các doanh nghiệp không thiết yếu có thể bị buộc đóng cửa”, ông Andrew thông báo.

 

Nguy cấp

 

Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte hôm qua chủ trì cuộc họp với các quan chức cấp cao nhằm thảo luận về việc các tổ chức y tế kêu gọi phong tỏa nghiêm ngặt hơn tại Manila. Theo tờ The Guardian, thủ đô của Philippines nới lỏng phong tỏa từ ngày 1.6, sau khi kinh tế sụt giảm trong quý 1 và là lần sụt giảm đầu tiên trong 2 thập niên. Sau khi nhiều trung tâm mua sắm, nơi làm việc mở cửa lại một phần và phương tiện giao thông công cộng từng bước phục vụ lại, số ca nhiễm bắt đầu tăng nhanh, song song với việc gia tăng xét nghiệm.

 

Sau khi Tổng thống Duterte tiếp tục cho phép nhiều cơ sở như phòng gym, quán cà phê… mở cửa lại, đại diện gần 100 tổ chức y tế tại Philippines cảnh báo hệ thống y tế có thể sụp đổ vì nhiều nhân viên bị bệnh hoặc nghỉ việc do các nguyên nhân như mệt mỏi, điều kiện làm việc kém và lo sợ mắc bệnh. “Chúng ta đang sắp thua cuộc chiến chống Covid-19 và cần tăng cường kế hoạch hành động một cách dứt khoát”, theo các tổ chức y tế.

 

Trong khi đó, Bộ Ngân sách và Quản lý Philippines hôm qua cho hay Tổng thống Duterte đã thông qua đề xuất ngân sách 4.506 tỉ peso cho tài khóa 2021, tăng 9,9% so với năm 2020 nhằm tăng cường khả năng đối phó đại dịch.

 

-----------------------------------------

.

Chuyên gia của Nhà Trắng: COVID-19 'lan rộng' ở Mỹ

VOA Tiếng Việt

03/08/2020

https://www.voatiengviet.com/a/chuy%C3%AAn-gia-c%E1%BB%A7a-nh%C3%A0-tr%E1%BA%AFng-covid-19-lan-r%E1%BB%99ng-%E1%BB%9F-m%E1%BB%B9/5527617.html

 

Hoa Kỳ đang trong giai đoạn dịch bệnh mới mà chuyên gia về COVID-19 của Nhà Trắng hôm 2/8 nói là “lan rộng” ở cả nông thôn lẫn thành thị, theo Reuters.

 

Theo hãng tin Anh, các ca nhiễm virus Corona tiếp tục gia tăng tại một số nơi và quan chức y tế đang làm việc với các thống đốc để lập ra cách thức hành động cho mỗi một tiểu bang.

 

https://gdb.voanews.com/a7b3f0d8-043f-4644-bcac-1926bf59771e_w650_r1_s.jpg

Bác sĩ Deborah Birx.

 

“Chúng ta đang trong một gian đoạn mới”, bác sĩ Deborah Birx, điều phối viên của nhóm xử lý COVID-19 của Nhà Trắng, nói trên chương trình “State of the Union” của Kênh CNN.

 

“Điều chúng ta chứng kiến hôm nay khác so với tháng Ba và Tháng Tư”, bà Birx nói, cho biết thêm rằng virus Corona “lan rất rộng” ở cả nông thôn và thành thị.

 

Bà cũng kêu gọi người dân sống ở khu vực nông thôn cũng phải cảnh giác vì họ “không miễn nhiễm” trước virus Corona.

 

Quan chức điều phối về COVID-19 này nói rằng các quan chức liên bang đã làm việc về các báo cáo riêng cho từng bang bằng cách đánh giá xu hướng lây lan trong cộng đồng và hồ sơ bệnh viện.

 

Bà Birx nói rằng những gì bà chứng kiến khi tới thăm 14 tiểu bang trong vòng ba tuần qua làm bà quan ngại, theo Reuters.

 

----------------------

 

BBC Tiếng Việt

TRỰC TIẾP  'Đà Nẵng là trung tâm dịch đặc biệt nguy hiểm’

.

Soha

Bang Victoria, Australia ban bố tình trạng thảm họa vì COVID-19

Thống đốc bang Victoria, Australia Daniel Andrews ngày 2/8 chính thức ban bố.

.

VnExpress

Australia đối phó làn sóng Covid-19 thứ hai

Australia từng được ca ngợi như hình mẫu chống Covid-19 bằng các biện pháp quyết liệt, nhưng nCoV vẫn một lần nữa tấn công nước này. - VnExpress.

1/8/2020

.

RFI

Covid-19: Mỹ hoài nghi về tính an toàn của vac-xin Trung Quốc và Nga

.

Covid-19: Ngày thứ năm liên tiếp Mỹ có trên 60.000 ca nhiễm mới

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats