Sunday 16 August 2020

QUẦN ĐẢO SENKAKU : TRUNG QUỐC CHỈ THỊ NGƯ DÂN KHÔNG CHỌC GIẬN NHẬT? (RFI)

 


NỘI DUNG :

Quần đảo Senkaku: Trung Quốc chỉ thị ngư dân không chọc giận Nhật ?

RFI

.

Biển Hoa Đông : Trung Quốc có âm mưu thôn tính Senkaku?

BBC Tiếng Việt

.

=======================================

.

.

Quần đảo Senkaku: Trung Quốc chỉ thị ngư dân không chọc giận Nhật ?

RFI

Đăng ngày: 16/08/2020 - 14:38

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20200816-qu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A3o-senkaku-trung-qu%E1%BB%91c-ch%E1%BB%89-th%E1%BB%8B-ng%C6%B0-d%C3%A2n-kh%C3%B4ng-ch%E1%BB%8Dc-gi%E1%BA%ADn-nh%E1%BA%ADt

 

Báo chí Nhật Bản hôm nay, Chủ Nhật 16/08/2020, đồng loạt loan tin chính quyền một số tỉnh ven biển Trung Quốc thông báo với ngư dân không được lai vãng đến khu vực quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), sau khi lệnh cấm đánh cá hàng năm vào mùa hè hết hiệu lực kể từ hôm nay.

 

https://s.rfi.fr/media/display/7c8c643c-1668-11ea-a24a-005056bf7c53/w:980/p:16x9/senkaku-diaoyu-tiaoyu-islan.webp

Senkaku trên bản đồ với nhiều cách gọi theo tiếng Nhật, Trung Quốc và Đài Loan (© wikipedia) © wikipedia

 

Báo Nhật Japan Times cho biết, ngay trước khi lệnh cấm đánh cá đơn phương do Trung Quốc áp đặt chấm dứt, một số ngư dân cho biết là chính quyền các tỉnh ven biển, như Phúc Kiến và Chiết Giang, đã lệnh cho ngư dân không được đến gần cách các đảo không có người ở tại Senkaku/Điếu Ngư, cụ thể là không được vào sát khu vực cách quần đảo nói trên dưới 55 km (tương đương 30 hải lý). 

 

Một ngư dân 40 tuổi cho báo chí biết là các đảo này « trên thực tế do Nhật kiểm soát » và ông « hoàn toàn không có ý định đến đó ». Theo Đài Nhật NHK, từ thứ Bảy 15/08, nhiều ngư dân tại một hải cảng ở tỉnh Phúc Kiến cho biết đã nhận được chỉ thị không đến quần đảo Senkaku. 

 

Đây là một thay đổi gần như 180° trong vấn đề này, nếu biết rằng, tính cho đến đầu tháng 8/2020, tại khu vực sát Senkaku/Điếu Ngư, Nhật Bản đã ghi nhận tàu chiến Trung Quốc hiện diện 111 ngày liên tục, khoảng thời gian kỷ lục, kể từ khi chính quyền Nhật đặt quần đảo này dưới sự kiểm soát trực tiếp của Nhà nước từ năm 2012. Và Trung Quốc thường xuyên sử dụng đội quân ngư dân để quấy rối tuần duyên Nhật. Hồi tháng 8/2016, một đội tàu chiến cùng khoảng 300 tàu cá Trung Quốc áp sát khu vực Senkaku/Điếu Ngư, nhiều tàu xâm nhập vào vùng lãnh hải Nhật Bản. 

 

Theo báo chí Nhật, đây có thể là một động thái hòa dịu mới từ phía Trung Quốc tránh chọc giận thêm nữa Nhật Bản, vào lúc chính quyền Donald Trump đang gia tăng áp lực lên Bắc Kinh trên nhiều mặt trận, trong đó có Biển Đông và biển Hoa Đông. Washington cùng các đồng minh sẵn sàng phản ứng kịp thời, không để Trung Quốc không ngừng lấn tới như lâu nay. Thực hư ra sao đằng sau bước ngoặt thay đổi này của Trung Quốc ? 

 

Trong những ngày gần đây, theo báo Hồng Kông South China Morning Post, một số nguồn tin nội bộ Trung Quốc cho biết Bắc Kinh, thông qua nhiều kênh, bắn tiếng với Hoa Kỳ là đã ra lệnh cho binh sĩ không được khai hỏa trước, nếu xảy ra va chạm với Mỹ. Phải chăng, về mặt đối ngoại, Trung Quốc đang thực sự lo ngại một đụng độ ngoài ý muốn với Hoa Kỳ và đồng minh ? 

 

-----------------------------------------------------

.

.

Biển Hoa Đông : Trung Quốc có âm mưu thôn tính Senkaku?

BBC Tiếng Việt

16 tháng 8 năm 2020

https://www.bbc.com/vietnamese/world-53800029

 

Nhà chức trách địa phương Trung Quốc yêu cầu ngư dân nước này không đến gần quần đảo Senkaku đang tranh chấp do Nhật Bản kiểm soát, Kyodo News đưa tin hôm thứ Bảy.

 

Trước khi lệnh ngưng đánh bắt vào mùa hè này ở các vùng biển gần đó kết thúc vào hôm Chủ Nhật, ngư dân Trung Quốc cho biết họ đã được chính quyền thành phố tại các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang yêu cầu không được đưa thuyền tới phạm vi 30 hải lý từ các đảo nhỏ không có người ở.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/42D2/production/_113960171_whatsubject.jpg

Senkaku, nơi mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, từ lâu đã là tâm điểm của xung đột giữa hai nước

 

Các chuyên gia khu vực cho biết, trong khi Trung Quốc gia tăng sức ép với Nhật Bản bằng cách liên tục đưa tàu của họ tới gần lãnh hải Nhật Bản để thách thức chủ quyền, Bắc Kinh có thể đang cố gắng tránh xích mích quá mức với Tokyo.

 

Senkaku, nơi mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, từ lâu đã là tâm điểm của xung đột giữa hai nước, nhưng Bắc Kinh chủ động ngăn chặn việc để quan hệ với Tokyo xấu đi trong bối cảnh căng thẳng Bắc Kinh - Washington leo thang.

 

Vào tháng Tám 2016, một nhóm tàu cảnh sát biển Trung Quốc và khoảng 300 tàu đánh cá nước này đã tập trung quanh cụm đảo Senkaku. Một số tàu thuyền trong số này liên tục xâm nhập vào vùng biển của Nhật Bản, bất chấp làn sóng phản đối cấp cao từ Tokyo.

 

Cho đến đầu tháng này, các tàu của Trung Quốc cũng tới gần Senkaku trong 111 ngày liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ khi Nhật Bản đặt hòn đảo này dưới sự kiểm soát của nhà nước vào năm 2012.

 

Tokyo đã thúc giục Bắc Kinh thực hiện các biện pháp ngăn chặn các tàu đánh cá Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản thông qua một kênh ngoại giao, các nguồn tin thân cận với quan hệ song phương cho biết.

 

Trong khi đó có ý kiến Nhật Bản phải khống chế sự gây hấn của Trung Quốc xung quanh đảo Senkaku.

 

Nhà địa chính trị học Brahma Chellaney viết rằng Tokyo nên đáp trả các vụ xâm nhập lãnh hải trong tương lai bằng cách vô hiệu hóa các tàu Trung Quốc và giam giữ thủy thủ.

Tác giả nói rằng việc xâm lấn lén lút của Bắc Kinh đối với khu vực biên giới ở Himalaya thuộc Ấn kiểm soát thể hiện sự thay đổi địa chiến lược và có hệ lụy trên biển với Nhật Bản.

 

"Là một phần trong chủ nghĩa bành trướng hung hãn của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược tiêu hao, cọ xát và kiềm chế đối với Nhật Bản và Ấn Độ.

"Trung Quốc đã nỗ lực khống chế vùng biển ngoài khơi quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý trong những tháng gần đây nhằm làm suy yếu sự kiểm soát của Nhật Bản và củng cố các tuyên bố chủ quyền của nước này.

"Nói rộng hơn, chế độ của ông Tập đang thúc đẩy các yêu sách bành trướng trên cơ sở 'cái gì của chúng tôi là của chúng tôi và cái gì là của quý vị thì có thể thương lượng'."

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/69E2/production/_113960172_whatsubject.jpg

Cảnh sát biển Trung Quốc và tàu đánh cá nước này liên tục xâm phạm khu vực đảo Senkaku

 

Khi Tokyo có công hàm phản đối vào tháng trước sau khi một tàu của chính phủ Trung Quốc tiến hành hoạt động nghiên cứu biển trong vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi cận nam của Nhật Bản, Bắc Kinh đã đáp lại rằng "yêu sách đơn phương của Nhật Bản [đối với một EEZ ở đó] là không có cơ sở pháp lý."

 

"Các yêu sách lãnh thổ khác nhau của Trung Quốc, từ Biển Hoa Đông đến dãy Himalaya, không dựa trên luật pháp quốc tế mà dựa trên lịch sử có đầy tranh cãi," theo tác giả.

"Cách làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là xâm chiếm lãnh thổ của quốc gia khác một cách thô bạo và sau đó tuyên bố rằng khu vực bị chiếm là một phần của Trung Quốc từ thời xa xưa."

 

Nhật Bản, theo Brahma Chellaney, có thể học hỏi từ các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc và từ những sai lầm của Ấn Độ khiến nước này trở thành mục tiêu của hành động gây hấn mới nhất của Trung Quốc.

 

"Xét cho cùng, chiến lược của Trung Quốc chống lại Nhật Bản khá giống với chiến lược mà họ đang theo đuổi chống lại Ấn Độ," tác giả nhận định.

 

Bài viết nói sau cuộc chiến biên giới với Việt Nam vào năm 1979, Trung Quốc đã phát triển chiến lược "thắng không cần đạn".

 

"Lừa dối, che giấu và đòn bất ngờ là cách Trung Quốc dùng trong việc từ chiếm Gạc Ma vào năm 1988, và Đá Vành Khăn năm 1995, rồi đến chiếm Bãi cạn Scarborough vào năm 2012.

"Tất cả những điều đó cho thấy một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào quần đảo Senkaku có thể xảy ra khi Nhật Bản ít chờ đợi nhất," theo tác giả.

 

                                                  

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats