Trump
luôn có nhiều cách để lựa chọn cho tương lai Venezuela
Người Việt
January
4, 2026 : 5:17 PM
WASHINGTON,
DC (NV) –
Ngoại Trưởng Marco Rubio
hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Giêng, cho hay Tổng Thống Donald Trump luôn luôn có nhiều
cách để chọn cho tương lai Venezuela, sau khi Mỹ không kích và bắt giữ tổng thống
nước này, ông Nicolas Maduro, theo CBS News.
Trong
chương trình “Face the Nation with Margaret Brennan” của đài CBS hôm Chủ Nhật,
khi bà Brennan yêu cầu ông Rubio nói rõ Mỹ không có kế hoạch chiếm đóng
Venezuela, ông cho biết “tổng thống luôn luôn giữ nhiều cách để lựa chọn cho bất
cứ điều gì và cho tất cả vấn đề này.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/Lead-A1-An-Mung-Venezuela-1536x1024.jpg
“Theo
Hiến Pháp Mỹ, ông chắc chắn có khả năng và có quyền ra tay giải quyết những mối
đe dọa sắp xảy ra và khẩn cấp đối với đất nước,” ông Rubio nói.
Tối
Thứ Bảy, ông Maduro bị đưa tới trại giam ở thành phố New York và bị truy tố một
loạt tội về ma túy và vũ khí. Ông bác bỏ những cáo trạng này. Theo dự trù, trưa
Thứ Hai, ông sẽ ra tòa ở thành phố New York.
Hôm
Thứ Bảy, Tổng Thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm thời “điều hành” Venezuela trong
giai đoạn chuyển tiếp chính quyền, khiến dư luận thắc mắc về tương lai nước
này.
Tổng
Thống Trump khẳng định ông “không sợ” để quân đội Mỹ “đặt giày lên lãnh thổ”
Venezuela. Hôm Chủ Nhật, Ngoại Trưởng Rubio giải thích thêm rằng ông Trump “cảm
thấy ông sẽ không loại trừ những cách nào Mỹ có thể sử dụng, cho dù quý vị
không thấy ngay bây giờ.”
“Điều
quý vị thấy ngay bây giờ là phong tỏa dầu mỏ để chúng ta có thể tạo sức ảnh hưởng
lớn trong những chuyện xảy ra kế tiếp,” ông Rubio nói.
Trong
khi đó, người biểu tình xuống đường ở một loạt thành phố lớn trên thế giới để
lên án chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela, theo CNN.
Mặc
dù một số công dân Venezuela hoan nghênh bắt giữ ông Maduro, nhìn chung, người
biểu tình chỉ trích chiến dịch của Mỹ là đi quá đà và sỉ nhục nền tự trị của
Venezuela.
Tại
cuộc biểu tình trước Tòa Đại Sứ Mỹ ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, bà Eugenia
Contreras, công dân Venezuela, nói với hãng tin Reuters rằng “đáng tiếc” là có
người Venezuela vui mừng vì ông Maduro bị bắt. Tây Ban Nha có nhiều người
Venezuela sinh sống, gồm nhà lãnh đạo đối lập Edmundo Gonzalez.
“Đây
là tội ác đối với đất nước chúng tôi, vì can thiệp vào lãnh thổ chúng tôi, vào
người dân chúng tôi, là hành vi xâm lược,” bà Contreras cho hay.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/TS-rubio-trump-1-scaled.jpg?x16720
Đặc
vụ liên bang đứng gác trước trại giam Metropolitan Detention Center, nơi ông
Nicolas Maduro bị giam, ở Brooklyn, thành phố New York, hôm Chủ Nhật, 4 Tháng
Giêng. (Hình: Leonardo Munoz/AFP via Getty Images)
Ông
Carlos, cư dân Madrid, cho CNN hay Tổng Thống Trump “không che giấu” rằng chiến
dịch này “nhằm kiểm soát dầu mỏ” của Venezuela.
Hàng
chục ngàn người xuống đường ở thủ đô Havana của Cuba hôm Thứ Bảy, theo Reuters.
Tới nay, chính phủ Cuba vẫn ủng hộ ông Maduro và lên án chiến dịch của Mỹ.
Một
loạt cuộc biểu tình tương tự được tổ chức ở thủ đô Bogota của Colombia, thủ đô
New Delhi của Ấn Độ, và thủ đô Ankara và thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.
Sáng
Thứ Bảy, Mỹ không kích thủ đô Caracas của Venezuela trước khi lính Mỹ tiến vào
bắt giữ ông Maduro và vợ, bà Cilia Flores.
Hôm
Chủ Nhật, Bộ Tư Pháp, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) và Cơ Quan Chống Ma Túy
(DEA) ra bản tuyên bố chung cho hay Mỹ lên kế hoạch cho chiến dịch này suốt nhiều
tháng và chỉ tiến hành sau khi xem xét “mọi cách hợp pháp để giải quyết vấn đề
này một cách ôn hòa.”
“Bộ
Chiến Tranh dẫn đầu chiến dịch đặc biệt này,” theo bản tuyên bố chung được ông
Kash Patel, giám đốc FBI, đăng lên mạng. “Chúng tôi không biết cảm ơn những người
hùng can đảm trong quân đội của chúng ta sao cho đủ.”
DOJ
cho biết thêm rằng chiến dịch này được “tiến hành hoàn hảo” và có “sự hợp tác
và tin tưởng mạnh mẽ trong đội ngũ Tổng Thống Trump.”
Giới
lãnh đạo khắp thế giới phản ứng khác nhau với vụ Mỹ bắt tổng thống Venezuela,
theo BBC.
Ông
Keir, thủ tướng Anh, tuyên bố chính phủ ông sẽ “không rơi nước mắt” vì chính
quyền ông Maduro kết thúc.
Các
quốc gia láng giềng của Venezuela ở Châu Mỹ La Tinh, cũng như hai đồng minh lâu
năm của nước này là Nga và Trung Quốc, lên án chiến dịch của Mỹ.
Trung
Quốc nói họ “vô cùng sửng sốt và mạnh mẽ lên án” sử dụng vũ lực đối với quốc
gia có chủ quyền và tổng thống của quốc gia đó. Trung Quốc kêu gọi Mỹ thả vợ chồng
ông Maduro ngay lập tức và “ngưng lật đổ chính phủ Venezuela.”
Nga
cáo buộc Mỹ “xâm lược bằng vũ trang.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/TS-rubio-trump-2-1536x1024.jpg
Ủng
hộ
viên của ông Nicolas Maduro cầm súng đứng canh không cho người bán hàng ở
Caracas lợi dụng tăng giá hàng hóa hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Giêng. (Hình: Pedro
Mattey/AFP via Getty Images)
Bà
Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu Liên Âu (EU), nhắc lại lập trường của EU rằng
ông Maduro thiếu hợp pháp, rằng Mỹ nên tổ chức chuyển giao quyền lực ôn hòa, và
rằng phải tôn trọng luật pháp quốc tế.
Ông
Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cho hay ông “vô cùng lo lắng vì
quy tắc của luật pháp quốc tế không được tôn trọng,” và “vô cùng lo sợ” vì chiến
dịch này tạo ra “tiền lệ nguy hiểm,” theo phát ngôn viên của ông Guterres.
Tại
Mỹ, Thượng Nghị sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Thượng
Viện, tuyên bố: “Tôi xin nói rõ, ông Maduro là nhà độc tài bất hợp pháp, nhưng
mở chiến dịch quân sự mà không được Quốc Hội cho phép, mà liên bang không có kế
hoạch cho chuyện xảy ra kế tiếp, là thiếu thận trọng.”
Trong
khi đó, Venezuela đang bước vào thời kỳ mới rất bất định sau khi Mỹ bắt giữ ông
Maduro, tổng thống Venezuela 12 năm qua, theo CNN.
Giữa
lúc người dân lo lắng không biết tương lai ra sao, đường phố thủ đô Caracas và
nhiều thành phố khác trở nên yên ắng. Mọi người ngại ra khỏi nhà, lực lượng an
ninh căng thẳng. Nhưng rất ít dấu hiệu các nhóm bán quân sự được chính phủ
Venezuela hậu thuẫn xuất hiện ngoài đường phố.
Người
nào đánh liều ra khỏi nhà đều ưu tiên làm một việc: Mua nhu yếu phẩm về dự trữ
để đề phòng giao tranh hoặc hôi của xảy ra ở thủ đô. Không có dấu hiệu mua sắm ồ
ạt nhưng người dân Venezuela đã quen với việc dự trữ mỗi khi có khủng hoảng. (Th.Long) [kn]
No comments:
Post a Comment