Sunday 14 May 2023

TỔNG THỐNG UKRAINE GẶP ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS và LÃNH ĐẠO Ý TẠI ROME (Người Việt)

 



Tổng thống Ukraine gặp Đức Giáo Hoàng Francis và lãnh đạo Ý tại Rome

Người Việt

May 13, 2023

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/tong-thong-ukraine-gap-dgh-francis-va-chinh-phu-y-tai-rome/

 

ROME, Ý (NV) – Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, diện kiến Đức Giáo Hoàng Francis sau khi gặp tổng thống và thủ tướng Ý tại thủ đô Rome ngày Thứ Bảy, 13 Tháng Năm, theo BBC.

 

“Thật là vinh dự to lớn,” ông Zelensky kính cẩn đặt tay lên ngực nói khi gặp Đức Giáo Hoàng Francis. Nhà lãnh đạo Ukraine tặng Đức Giáo Hoàng Francis một áo giáp của quân đội Ukraine có hình Đức Mẹ Maria vẽ lên trên.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/05/TS-pope-zelensky-1.jpeg

Ông Volodymyr Zelensky (phải), tổng thống Ukraine, đặt tay lên ngực kính cẩn chào Đức Giáo Hoàng Francis tại Vatican sáng Thứ Bảy, 13 Tháng Năm. (Hình: Vatican News)

 

Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 40 phút với vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ được xem là biểu tượng đáng kể nhất trong chuyến thăm Ý của nhà lãnh đạo Ukraine.

 

“Tôi đã gặp Đức Thánh Cha Francis. Tôi rất cảm kích vì sự quan tâm của ngài đến bi kịch của hàng triệu người dân Ukraine,” ông Zelensky công bố trên Twitter.

 

“Tôi nói với ngài về hàng chục ngàn trẻ em Ukraine bị Nga bắt đi. Chúng ta phải cố gắng hết sức để đưa các em về nhà,” tin nhắn của của nhà lãnh đạo Kiev viết tiếp về một nỗ lực tìm kiếm hòa bình. “Ngài và tôi có bàn về một giải pháp hòa bình, một công thức duy nhất có hiệu quả đạt được một nền hòa bình công bằng.”

 

Theo Reuter, Tổng Thống Zelensky trình bày với Đức Giáo Hoàng Francis về kế hoạch hòa bình bao gồm 10 điểm của Ukraine và nhắc đến thân phận của khoảng hơn 19,500 trẻ em bị bắt đưa sang Nga.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/05/TS-pope-zelensky-2.jpeg

Đức Giáo Hoàng Francis (phải) tiếp ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, hôm Thứ Bảy tại Vatican. (Hình: Vatican News)

 

Trong một tuyên bố đưa ra hôm Thứ Bảy, Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng Francis và Tổng Thống Zelensky “đã thảo luận về tình hình nhân đạo và chính trị ở Ukraine trong tình cảnh cuộc chiến đang diễn ra” và “đôi bên đều đồng ý về sự cần thiết phải tiếp tục các nỗ lực nhân đạo để cứu giúp dân chúng.”

 

Hồi tháng trước, đức giáo hoàng tiết lộ rằng Vatican đang tham gia vào một sứ mệnh hòa bình bí mật nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng ngài không cung cấp thêm thông tin chi tiết. “Hiện tại có một ‘sứ mạng’ bí mật. Khi được phép công khai, tôi sẽ tiết lộ,” Đức Giáo Hoàng Francis nói với các nhà báo hồi Tháng Tư. 

 

Tổng Thống Zelensky từng đến Rome gặp Đức Giáo Hoàng Francis vào Tháng Hai, 2020.

Trước khi chiến tranh bắt đầu bùng nổ, Đức Giáo Hoàng Francis nhiều lần cố gắng thực hiện việc hòa giải. Sau khi những vụ thảm sát khủng khiếp mà đạo quân xâm lăng thực hiện tại thành phố Bucha, ngài bắt đầu lên án mạnh mẽ các hành động của Nga, nhắc lại các tội ác tồi tệ nhất mà Nga từng thực hiện tại Ukraine trong thời kỳ Xô Viết.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/05/TS-zelensky-rome-1-1536x1024.jpg

Bà Giorgia Meloni (phải), thủ tướng Ý, chào đón ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, tại Rome hôm Thứ Bảy. (Hình: Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images)

 

Trong tuần này, Đức Giáo Hoàng Francis gặp ông Alexander Avdeyev, đại sứ sắp mãn nhiệm của Nga tại Vatican, và tờ báo Il Messaggero của Ý đưa tin rằng Vatican có thể đã trao cho ông này một lá thư gửi đến ông Vladimir Putin, tổng thống Nga.

 

Tại Rome, ông Zelensky chứng kiến một sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo chính quyền Ý, theo trang tin Politico.

 

Ông Antonio Tajani, ngoại trưởng Ý, tiếp đón nhà lãnh đạo Ukraine tại sân bay quân sự Ciampino, Rome, bày tỏ lập trường: “Nước Ý tái khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Ukraine trong việc bảo vệ tự do và dân chủ.” 

 

Sau đó, tại dinh Quirinale Palace, ông Sergio Mattarella, tổng thống Ý, nhấn mạnh với ông Zelensky rằng: “Nước Ý hoàn toàn đứng bên cạnh Ukraine.” 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/05/TS-zelensky-rome-2-1536x1024.jpg

Bà Giorgia Meloni (trái), thủ tướng Ý, đưa ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, duyệt hàng quân danh dự. (Hình: Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images)

 

Tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Zelenskiy, bà Giorgia Meloni, thủ tướng Ý, lên án “sự gây hấn tàn bạo và bất công” của Nga, cam kết mọi hỗ trợ cần thiết dành cho Ukraine và kêu gọi Nga ngay lập tức rút quân.

 

“Chúng ta không thể đạt được hòa bình bằng cách đầu hàng,” nữ thủ tướng Ý tuyên bố, và khẳng định: “Nếu điều đó xảy ra sẽ là một tiền lệ rất nghiêm trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới.”

 

Chưa hết, bà Meloni nhấn mạnh Ý ủng hộ Ukraine trong tư cách thành viên Liên Âu và “tăng cường” quan hệ đối tác với NATO.

 

Đầu ngày Thứ Bảy, ông Vladimir Pistorius, bộ trưởng quốc phòng Đức, xác nhận Berlin phê duyệt đợt viện trợ vũ khí mới trị giá 2.7 tỷ Euro cho Ukraine, Reuters loan tin.

 

“Tất cả chúng ta đều mong muốn chứng kiến cuộc chiến khủng khiếp và bất hợp pháp này chấm dứt nhanh chóng,” Bộ Trưởng Pistorius nhận xét. “Tuy nhiên, đáng tiếc là điều này vẫn chưa thể đoán trước được.”

 

Theo nhiều dự đoán, sau khi rời Ý, ông Zelensky sẽ tới Berlin, theo lời mời của ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức. (MPL) [đ.d.]

 

==================================================

.

.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Giáo hoàng Francis ở Rome

BBC News Tiếng Việt

13 tháng 5 năm 2023

https://www.bbc.com/vietnamese/world-65584600

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Rome, nơi ông yết kiến Giáo hoàng Francis.

 

"Chuyến thăm quan trọng cho chiến thắng đang đến gần của Ukraine!" ông đã tweet khi hạ cánh xuống thủ đô của Ý.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/00BF/production/_129719100_c8e05c9169498a3547ddd1cc67dfe1677693c18d0_226_3072_17283072x1728-1.jpg

Tổng thống Zelensky đến Rome

 

Ông đã gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Sergio Mattarella và hiện đang ở Vatican hội đàm với Giáo hoàng Francis.

 

Ý trong lịch sử có mối quan hệ chặt chẽ với Moscow.

 

Silvio Berlusconi, lãnh đạo đảng bảo thủ Forza Italia, là bạn cũ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

Matteo Salvini, phó thủ tướng, đã thường xuyên bày tỏ tình cảm thân Nga và chỉ trích hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

 

Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ không gặp ông Salvini hoặc ông Berlusconi trong chuyến đi.

 

Giáo hoàng Francis thường nói rằng Vatican sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

 

Trong khi đó, chính phủ Đức đã tiết lộ gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, trị giá 2,7 tỷ euro.

 

====================================

.

.

Tổng thống Ukraina đến Roma tìm kiếm hậu thuẫn

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 13/05/2023 - 14:16Sửa đổi ngày: 13/05/2023 - 14:18.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230513-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-ukraina-%C4%91%E1%BA%BFn-roma-t%C3%ACm-ki%E1%BA%BFm-h%E1%BA%ADu-thu%E1%BA%ABn.

 

Hôm nay, 13/05/2023, tổng thống Ukraina đã đến Roma, Ý. Theo các nguồn ngoại giao, nguyên thủ Ukraina rất có thể sẽ gặp lãnh đạo chính phủ Ý Giorgia Meloni và giáo hoàng Phanxicô. 

 

Từ Kiev, thông tín viên đài RFI, Emmanuelle Chaze cho biết thêm thông tin : 

 

« Phủ tổng thống Ý xác nhận, ông Sergio Mattarella hôm nay sẽ tiếp ông Volodymyr Zelensky tại Roma. Vì lý do an ninh, chưa có thông tin chi tiết nào về lịch trình chuyến đi chính xác của tổng thống Ukraina được đưa ra. Ông cũng gặp thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni, người mà chắc chắn Zelensky phải thảo luận về việc hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraina. 

 

Một nguồn tin từ Vatican cũng cho biết là có khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa ông Volodymyr Zelensky với giáo hoàng Phanxicô. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên từ đầu cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành. Vài tuần trước, trong chuyến công du Hungary, giáo hoàng đã tiết lộ là đã âm thầm vận động cho hòa bình từ tháng 2/2022.  

 

Quả thật, giáo hoàng mong muốn đóng một vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraina. Mặc dù cách tiếp cận này ít có cơ may thành công, tại Kiev cũng như ở Matxcơva, tòa thánh Vatican muốn thuyết phục Nga cho hồi hương số trẻ em Ukraina bị bắt cóc tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và bị đưa sang Nga.  

 

Về phần Kiev, bất kỳ sự hỗ trợ nào đều được hoan nghênh. Chính vì lý do này mà Volodymyr Zelensky tiếp tục các chuyến thăm tại các thủ đô phương Tây. » 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats