Friday 21 October 2022

LIÊN ÂU ĐỀ RA LỘ TRÌNH GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG (Phan Minh / RFI)

 



NỘI DUNG :

Liên Âu đề ra lộ trình giải quyết khủng hoảng năng lượng

Phan Minh  -  RFI 

.

Scholz đối mặt với Xi như thế nào? Rạn nứt rõ ràng trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow

Andreas Landwehr  -  NTV

.

Anh : Thủ tướng Liz Truss từ chức, ai thay thế?

Bình Phương  -  Saigon Nhỏ

 

=================================================

.

.

Liên Âu đề ra lộ trình giải quyết khủng hoảng năng lượng

Phan Minh  -  RFI 

Đăng ngày: 21/10/2022 - 13:39Sửa đổi ngày: 21/10/2022 - 13:41

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20221021-li%C3%AAn-%C3%A2u-t%C3%ACm-ra-l%E1%BB%99-tr%C3%ACnh-gi....E1%BB%A3ng

 

Vào đêm 20/10/2022, rạng sáng 21/10, sau gần 12 tiếng thảo luận, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen thông báo Liên Hiệp châu Âu (EU) đã tìm ra một "lộ trình" với các hướng giải quyết khủng hoảng năng lượng. Nhưng các biện pháp cụ thể sẽ được các bộ trưởng năng lượng của 27 thành viên và Ủy Ban Châu Âu xem xét và thông qua. 

 

 

Từ Bruxelles, đặc phái viên Juliette Gheerbrant cho biết thêm chi tiết :

 

Để kiềm chế giá cả, mô hình Iberia (Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) đã được chọn : Áp giá trần đối với khí đốt sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện như tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, các bộ trưởng sẽ phải kết hợp với các biện pháp cụ thể để ngăn chặn tình trạng tiêu dùng khí gia tăng và tránh việc điện được Liên Âu trợ giá sau đó lại được xuất khẩu sang các nước láng giềng ngoài Liên Âu. Do đó, trước mắt chưa có biện pháp nào cụ thể và các bộ trưởng vẫn còn nhiều việc phải làm.

 

Tình hình cũng tương tự trong vấn đề giới hạn tạm thời giá trần đối với các giao dịch trên thị trường khí đốt. Về tính liên đới, 27 nước đồng ý về một cơ chế ràng buộc trong trường hợp nguồn cung cấp khí bị gián đoạn. Không có chuyện vào mùa đông này một số công dân Liên Âu phải chịu lạnh.

 

Tuy nhiên, vấn đề liên đới tài chính thì vẫn còn rất mù mờ. Có ý kiến cho rằng cần phân phối lại một phần quỹ liên kết, hoặc quỹ phục hồi kinh tế, hoặc điều chỉnh sự chênh lệch về khả năng ngân sách và qua đó hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp. Nhưng các kết luận đạt được vào đêm qua không đề cập đến vấn đề này.

 

Bộ trưởng Năng Lượng các nước sẽ họp vào ngày 25/10 và họ có nhiệm vụ cùng với Ủy Ban Châu Âu xác định những ý chính trong các chủ đề đã được đề cập, cùng với chính sách mua khí đốt chung và đàm phán giá cả với các nhà cung cấp như Na Uy và Hoa Kỳ. Hai quốc gia này được mô tả là "đối tác đáng tin cậy", xét về tình hình địa chính trị.

 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hy vọng rằng các giải pháp sẽ được áp dụng vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11, nhưng các cuộc thảo luận sẽ vẫn căng thẳng và thủ tướng Đức đã cảnh báo rằng khối 27 nước có thể sẽ phải tổ chức một cuộc họp mới.

 

---------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

EU - NĂNG LƯỢNG

Liên Hiệp Châu Âu thảo luận về vấn đề năng lượng

EU - NĂNG LƯỢNG

Liên Âu tiếp tục nỗ lực đối phó với khủng hoảng năng lượng

LIÊN HIỆP CHÂU ÂU - NĂNG LƯỢNG

Ủy Ban Châu Âu thông báo kế hoạch tự chủ năng lượng

 

 

======================================================

.

.

Scholz đối mặt với Xi như thế nào? Rạn nứt rõ ràng trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow

Andreas Landwehr  -  NTV

Việt Hùng dịch

21/10/2022

https://baotiengdan.com/2022/10/21/scholz-doi-mat-voi-xi-nhu-the-nao-ran-nut-ro-rang-trong-moi-quan-he-giua-bac-kinh-va-moscow/

 

Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, Vladimir Putin đã nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc – đôi khi lớn tiếng hơn, đôi khi im lặng hơn. Tuy nhiên, nó đang ngày càng ít đi. Trung Quốc ngày càng khó chịu trước sự leo thang của chiến tranh. Nhưng các kế hoạch riêng của Trung Quốc cũng vấp phải sự chỉ trích, chẳng hạn ở Đức.

 

Sự hậu thuẫn của Trung Quốc đối với Nga sau khi xâm lược Ukraine đã rạn nứt. Giới lãnh đạo ở Bắc Kinh đang rơi vào tình thế khó xử: cả hai nước đều thống nhất với nhau qua sự thù nghịch chung của họ với Hoa Kỳ – nhưng xung đột càng kéo dài thì sự ủng hộ dành cho Moscow càng trở nên lặng lẽ. Những tiếng nói chỉ trích ngày càng lớn hơn. Giáo sư quan hệ quốc tế Shi Yinhong của Đại học Nhân dân Bắc Kinh nhận định: “Hành vi của Nga khi bắt đầu và tiến hành cuộc chiến chứng tỏ rằng họ có hành vi quân sự tàn nhẫn và các lực lượng vũ trang thông thường của họ yếu kém”.

 

Trong cuộc họp báo tại Đại hội Đảng Cộng sản, các chính trị gia ngoại giao hàng đầu đã không nói một lời nào về tình bạn thực sự “vô bờ bến” với Nga. Ban đầu, một nhà báo Nga cũng thường đặt câu hỏi thứ hai hoặc thứ ba về mối quan hệ đối tác với Moscow. Không phải lúc này.

 

Tại cuộc gặp với người đứng đầu nhà nước và lãnh đạo đảng Tập Cận Bình hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận “những quan ngại và câu hỏi” từ phía Trung Quốc – biết rằng ông đang đòi hỏi rất nhiều từ Bắc Kinh. Với sự thất bại của các lực lượng Nga trên chiến trường, vị thế của Trung Quốc “nhanh chóng phát triển lên một giai đoạn mới”, Giáo sư Shi Yinhong tin tưởng như vậy. Việc sáp nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý giả mạo rõ ràng đã khiến sự ủng hộ ngày càng giảm đi.

 

Tình hình ngoại giao khó khăn

 

Khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến ​​sẽ có chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Thủ tướng tới Bắc Kinh vào ngày 4/11, cuộc chiến ở Ukraine sẽ đóng một vai trò quan trọng. Nhưng cũng chính sách đối ngoại thô bạo của Trung Quốc, vốn đang ngày càng vấp phải sự phản đối với “tinh thần chiến đấu” được tuyên truyền của họ. Cuộc gặp đầu tiên giữa Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và đồng nghiệp Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng 9 tại Đại hội đồng LHQ ở New York “không diễn ra tốt đẹp”, theo giới thạo tin, chỉ ra những điểm khác biệt.

 

Bộ ngoại giao Đức hiện đang nghiên cứu một chiến lược mới cho Trung Quốc. Sau những kinh nghiệm với Nga, Baerbock nhấn mạnh rằng, Đức không nên khiến mình phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào “không chia sẻ các giá trị của chúng ta”. Những sai lầm như vậy không được xảy ra hai lần. Bà nói với báo “Süddeutsche Zeitung” (Báo Nam Đức) về việc đối phó với Trung Quốc, sự phụ thuộc kinh tế khiến Đức trở nên “bị chèn ép về mặt chính trị”“Đó không phải là việc tách rời hoàn toàn, điều không thể xảy ra với một trong những quốc gia lớn nhất. Mà là mở ra các thị trường thay thế ở châu Á, đa dạng hóa và quản lý rủi ro”.

 

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc gián điệp

 

Cơ quan tình báo Đức cũng đang cảnh báo Trung Quốc. Giám đốc cơ quan Liên bang Bảo vệ Hiến pháp, Thomas Haldenwang, gần đây đã nói với Ủy ban Kiểm soát Quốc hội rằng, về lâu dài, mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với an ninh và lợi ích của Đức đến từ Trung Quốc: Nga là cơn bão, Trung Quốc là khí hậu thay đổi”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân phản bác tại Bắc Kinh: “Hãy ngừng phóng đại cái gọi là mối đe dọa gián điệp từ Trung Quốc và ngừng tung tin đồn bôi đen Trung Quốc”.

 

Vì vậy, không phải là một hành trình dễ dàng đối với Scholz. Ông sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo đảng Tập Cận Bình tại đại hội đảng sau khi ông dự kiến ​​tái đắc cử. Thủ tướng cũng sẽ là người đứng đầu chính phủ đầu tiên của một thành viên G7 thăm Trung Quốc kể từ khi đại dịch Corona bùng nổ và bắt đầu chiến tranh ở Ukraine. Scholz sẽ phải tìm xem Tập Cận Bình thực sự đứng ở đâu.

 

Chuyên gia Richard McGregor thuộc Viện Lowy của Australia nói: “Chắc hẳn ông ấy nghĩ rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Bây giờ ông ấy phải hiệu chuẩn lại”. Trung Quốc rõ ràng không nhìn thấy chiến tranh sắp xảy ra, mặc dù Tập Cận Bình đã gặp Putin khi bắt đầu Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh, khi ông ấy đang triển khai quân đội. “Còn quá sớm để nói liệu người Trung Quốc có nghĩ rằng họ đã tính toán sai lầm hay không. Nhưng tôi nghĩ họ chắc chắn đang xoay trở và vặn vẹo”.

 

Xung đột ở Ukraine đã phát triển xấu đối với Putin. McGregor nói: “Từ quan điểm của Tập Cận Bình, mọi thứ chắc chắn không diễn ra tốt đẹp”, ông nói rằng Bắc Kinh “cực kỳ lo ngại”. Chuyên gia Lowy tin rằng: “Một nước Nga liên tục suy yếu sẽ không tốt cho Trung Quốc. “Trung Quốc không bận tâm nếu Nga là đối tác cấp dưới trong liên minh của họ. Nhưng họ cũng không muốn nước này quá yếu”.

.

==============================================

.

.

Anh : Thủ tướng Liz Truss từ chức, ai thay thế?

Bình Phương  -  Saigon Nhỏ

20 tháng 10, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/anh-thu-tuong-liz-truss-tu-chuc-ai-thay-the/

 

Nữ thủ tướng Anh Liz Truss đã tuyên bố từ chức sau 45 ngày tại vị, đồng thời thôi giữ chức lãnh đạo đảng Bảo Thủ. Hành động từ chức của bà Truss buộc đảng Bảo Thủ – giữ đa số trong Quốc Hội Anh – phải cấp tốc bầu ra một nhà lãnh đạo mới, dự kiến vào tuần sau.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/10/GettyImages-1244107957.jpg

Thông tin bà Liz Truss từ chức Thủ tướng Anh sau 45 ngày tại vị, sau khi kế hoạch ngân sách của bà đẩy thị trường tài chính Anh vào hỗn loạn, tràn ngập trang nhất các tờ báo của Anh hôm nay 20 Tháng Mười 2022. Ảnh Richard Baker / In Pictures via Getty Images

 

Phát biểu bên ngoài văn phòng Thủ tướng ở Phố Downing London sáng 20 tháng Mười, bà Truss nói bà không thể hoàn thành  nhiệm vụ mà đảng Bảo Thủ đã giao cho bà sau khi cựu Thủ tướng Boris Johnson từ chức gần hai tháng trước. Nhiệm vụ đó là cải cách nền kinh tế đang bị trì trệ của Anh quốc. “Tôi nhậm chức vào thời điểm kinh tế và địa – chính trị thế giới có bất ổn lớn. Và tôi thừa nhận đã không thể hoàn thành nhiệm vụ”, bà Truss nói và thừa nhận ngày 19 tháng Mười là “một ngày khó khăn” của bà khi xảy ra cảnh hỗn loạn bên trong Quốc Hội và Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman từ chức.

 

Với 45 ngày tại vị, bà Truss trở thành thủ tướng có thời gian cầm quyền ngắn nhất trong lịch sử nước Anh.

 

Bà sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng tạm quyền cho tới khi nước Anh chọn được thủ tướng tiếp theo.

 

                                                           ***

 

Hãng tin Reuters cho biết cuộc bầu chọn lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ, người sẽ trở thành thủ tướng, dự kiến diễn ra vào tuần tới. Người được chọn phải thu hút được ít nhất 100 phiếu thuận của các nghị sĩ vào chiều Thứ Hai, nếu có hai ứng cử viên giành đủ số phiếu thuận, các nghị sĩ Bảo Thủ sẽ bỏ phiếu lại và người chiến thắng sẽ được chọn vào thứ Sáu, theo BBC.

 

Người mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt tuyên bố không tham gia cuộc đua. Ông Hunt từng tham gia chạy đua và ghế thủ tướng năm 2019 nhưng thất bại trước cựu Thủ tướng Boris Johnson. Các ông Rishi Sunak và bà Penny Mordaunt được coi là những đối thủ tiềm năng. Các nguồn tin thân cận với cựu Thủ tướng Boris Johnson không xác nhận hay phủ nhận lời đồn đoán rằng ông sẽ sẽ quay lại ghế thủ tướng.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/10/GettyImages-1244106071.jpg

Thủ tướng Liz Truss thông báo từ chức trước văn phòng của bà trên phố Downing ở London hôm 20 tháng Mười 2022. Ảnh Li Ying/Xinhua via Getty Images

 

Ông Sunak đã chứng tỏ có tầm nhìn xa hơn bà Truss khi đưa ra cảnh báo về kế hoạch kinh tế đầy tranh cãi của cựu Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng – chính sai lầm trong kế hoạch kinh tế này đã dẫn tới sự từ chức của bà Truss. 

 

Sở dĩ ông Rishi Sunak có thể dự báo được viễn cảnh trên là vì ông từng làm Bộ trưởng Tài chính Anh giai đoạn 2020 – 2022 trong nội các của cựu Thủ tướng Boris Johnson. Bản thân ông Sunak có kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng kinh tế khi từng đưa nước Anh vượt qua đại dịch COVID-19.

 

Ông Rishi Sunak đã từng chạy đua vào chiếc ghế Thủ tướng Anh nhưng thất bại trước bà Truss với số phiếu sít sao trong cuộc bầu cử vào tháng Chín. Phần lớn các nghị sĩ của Đảng Bảo thủ có lòng tin vào khả năng điều hành nền kinh tế của ông Rishi Sunak, đây có thể là tiền đề quan trọng để ông được bầu làm thủ tướng Anh tiếp theo.

 

Trong cuộc bầu cử hồi tháng Chín, Bộ trưởng phụ trách Hạ viện Penny Mordaunt là người về thứ ba sau bà Truss và ông Sunak. Ngoài chức bộ trưởng phụ trách Hạ Viện trong nội các của bà Truss, bà Penny Mordaunt cũng từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và sau đó là Quốc vụ khanh Chính sách thương mại dưới thời cựu Thủ tướng Boris Johnson.

 

Một gương mặt sáng giá khác là Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Kemi Badenoch. Bà Badenoch về thứ tư trong cuộc bầu cử vào mùa hè. Tuy nhiên bà lại nhận được đánh giá tích cực từ các đảng viên cơ sở đảng Bảo Thủ trong nhiều cuộc thăm dò. Kemi Badenoch được coi  là một chính trị gia trẻ tuổi, năng động và một “tài năng xuất chúng” trong đảng Bảo Thủ.

 

Theo báo The Times, cựu Thủ tướng Boris Johnson có thể tham gia tranh cử Chủ tịch Đảng Bảo thủ để thay thế bà Liz Truss. Ông Johnson gần như không có đối thủ nếu đứng ra tự ứng cử dù vẫn còn những trở ngại nhất định. Trước khi rời ghế thủ tướng, ông Johnson từng bóng gió tuyên bố khả năng quay trở lại khi đảng Bảo Thủ không có cái tên nào đủ uy tín để thay thế ông vào thời điểm đó. Nhưng những bê bối của ông Johnson vẫn còn là trở ngại cho cuộc tái hồi của ông.

 

Một gương mặt khác có khả năng tham gia chạy đua vị trí lãnh đạo đảng Bảo Thủ là Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace.

 

                                                    ***

Trong thông báo ngày 20 tháng Mười sau khi có tin bà Liz Truss tuyên bố từ chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảm ơn bà Truss. “Mỹ và Anh là những đồng minh bền vững và là bạn hữu lâu dài. Thực tế đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi cảm ơn Thủ tướng Liz Truss vì sự hợp tác của bà ấy trong một số vấn đề, trong đó có việc khiến Nga phải chịu trách nhiệm vì cuộc xung đột ở Ukraine”. Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục “hợp tác chặt chẽ với chính phủ Anh khi chúng ta làm việc cùng nhau để đối mặt với các thách thức toàn cầu”.

 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi sự ổn định chính trị ở Anh sau khi Thủ tướng Liz Truss thông báo từ chức. “Tôi muốn nói rằng Pháp, với tư cách một quốc gia và người bạn của người dân Anh, mong muốn trên hết là sự ổn định cho đất nước họ. Về mặt cá nhân, tôi luôn cảm thấy buồn khi chứng kiến một người đồng nghiệp rời đi nhưng những điều tôi mong muốn là chứng kiến sự ổn định quay lại sớm nhất có thể”, ông Macron nói.

 

Cựu Thủ tướng Anh Theresa May thì cho rằng bà Liz Truss đã quyết định đúng khi từ chức để tạo điều kiện cho “một lộ trình chuyển giao trật tự”. “Trách nhiệm của chúng ta là mang đến một chính phủ hiệu quả và nhạy bén trong thời điểm quan trọng này của đất nước”, bà May viết trên Twitter.

 

--------------

Đọc thêm:

·         Bà Liz Truss sẽ là thủ tướng Anh thay ông Boris Johnson

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats