Friday 18 March 2022

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CUỘC CHIẾN NGA XÂM LƯỢC UKRAINE, NGÀY 18/3/2022 : BIDEN GỌI PUTIN LÀ 'CÔN ĐỒ' và 'TỘI PHẠM CHIẾN TRANH' (BBC News Tiếng Việt)

 



TRỰC TIẾP  -  Biden gọi Putin là 'côn đồ' và 'tội phạm chiến tranh'

BBC News Tiếng Việt

18 tháng 3 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/live/world-60567126

 

Cuộc sống ở Nga thêm khó khăn vì cấm vận, kiểm duyệt thông tin và nỗi lo bị gọi vào lính.

 

TÓM TẮT

1.    Nga đề nghị Trung Quốc trợ giúp quân sự và viện trợ để tránh các lệnh trừng phạt, giới chức Mỹ nói với các hãng tin

2.    Đại sứ quán TQ tại Washington cho hay không hề biết về đề nghị này, trong khi Mỹ cảnh báo về hậu quả.

3.    Hải quân Nga đã cắt Ukraine khỏi thương mại hàng hải bằng cách kiểm soát bờ Biển Đen của họ, Anh cho hay

4.    Tổng thống Volodomyr Zelensky tiếp tục cầu xin Nato áp đặt vùng cấm bay, một ngày sau cuộc tấn công tên lửa tàn khốc giết chết hàng chục người

5.    Ukraine cho biết 140.000 dân thường đã được sơ tán khỏi một số khu vực tiền tuyến, nhưng vẫn chưa sơ tán được dân ở thành phố Mariupol bị bao vây

6.    Nhà báo Mỹ Brent Renaud bị bắn chết ở thị trấn Irpin ngoại ô Kyiv, phóng viên nước ngoài đầu tiên thiệt mạng trong cuộc xung đột này

 

 

TƯỜNG THUẠT TRỰC TIẾP

 

11:57

Nga kỷ niệm 8 năm ngày sáp nhập Crimea

Tám năm sau khi quân đội Nga chiếm giữ Crimea của Ukraine, sự kiện kỷ niệm đang được tổ chức ngày 18/3 tại sân vận động Luzhniki của Moscow.

Tổng thống Vladimir Putin xuất hiện trước đám đông.

Quân đội Nga đã sử dụng các căn cứ ở Crimea để chiếm các thị trấn và thành phố trên bờ biển phía nam của Ukraine.

Ông Putin thường xuyên sử dụng ngày kỷ niệm này để làm nổi bật tình yêu quê hương đất nước.

Tổng thống Nga nói với đám đông: "Chúng tôi biết mình phải làm gì tiếp theo ... chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện tất cả các kế hoạch đã đặt ra".

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cũng đã phát biểu trước sự kiện cùng với nhà báo hàng đầu của đài truyền hình nhà nước Margarita Simonyan và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova.

Đọc thêm

 

----------------------------------

7:49

'130 người được giải cứu từ nhà hát Mariupol bị tấn công'

130 người đã được cứu cho đến nay từ đống đổ nát của một nhà hát bị tấn công bởi một cuộc không kích của Nga ở Mariupol, ủy viên nhân quyền Ukraine cho biết.

Theo nhà chức trách Ukraine, hàng trăm người đang trú ẩn dưới lòng đất khi nhà hát bị Nga ném bom, xé toạc tòa nhà.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ủy viên nhân quyền Lyudmyla Denisova cho biết công tác cứu hộ đang được tiến hành tại hiện trường và vẫn còn 1.300 người dưới tầng hầm.

Đọc thêm

 

--------------------------------------

7:46

Joe Biden nói chuyện với Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hối thúc Trung Quốc không cung cấp thiết bị quân sự cho Nga cho cuộc chiến ở Ukraine, khi ông nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối ngày hôm nay.

Mỹ đã chỉ trích Bắc Kinh vì không lên án cuộc xâm lược.

Hôm 17/3, ông Biden đã gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "một tên côn đồ" và "một kẻ độc tài giết người" đang tiến hành một "cuộc chiến tranh phi luân lý" chống lại người dân Ukraine, trong một bài phát biểu.

Những nhận xét đó được đưa ra sau khi Biden gán cho Putin là "tội phạm chiến tranh" vào thứ Tư, báo hiệu một sự leo thang đáng kể trong luận điệu.

Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng bình luận của ông Biden là "hoàn toàn không thể chấp nhận được và không thể bào chữa được".

Đọc thêm

 

--------------------------

3:40

Lính cứu hỏa thiệt mạng do pháo kích

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp của Ukraine vừa cập nhật cho biết một lính cứu hỏa tham gia chữa cháy đã thiệt mạng do bị pháo kích bồi thêm sau đó.

Người công nhân giấu tên đã giúp dập tắt đám cháy tại một trung tâm mua sắm ở Kharkiv hôm thứ Năm, sau khi nơi này bị tấn công trong một cuộc đình công của Nga.

"Trong lúc chữa cháy, kẻ thù lại nổ súng. Hai người lính cứu hỏa bị thương do mảnh đạn bắn ra", cơ quan này viết trên mạng xã hội của mình.

Một người sau đó chết vì vết thương trong bệnh viện.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/18/86b7250e-6125-4ab6-acf6-6a7e5a49624c.jpg

Hôm thứ Năm, Kharkiv bị Nga ném bom

 

--------------

3:15

Thị trưởng Lviv:Tòa nhà cạnh sân bay Lviv bị tấn công

Thị trưởng Lviv cho biết trên Telegram của mình rằng sân bay không bị ảnh hưởng, mà là một tòa nhà bên cạnh nó.

"Chắc chắn không trúng là vào sân bay", ông viết.

Nếu được xác nhận là vụ tên lửa của Nga tấn công, thì đây là lần gần nhất họ đánh vào thành phố Lviv lịch sử, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ba tuần trước.

Đọc thêm

 

-------------------------

1:40

SES: Tiếp tục sơ tán người dân ra khỏi Kyiv

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp của Ukraine chia sẻ hình ảnh sơ tán khỏi Kyiv.

Hơn 1.000 người Ukraine đã được sơ tán vào đêm thứ Năm trên xe buýt và ô tô, giới chức cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Họ nói thêm rằng những người này hiện đang ở một "nơi an toàn".

 

Hình :

Lực lượng cứu hộ và binh sĩ đưa dân thường sơ tán lên xe buýt đang chờ rời khỏi vùng Kyiv

https://www.bbc.com/vietnamese/live/world-60567126

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/18/0870374e-3c4b-44b4-930f-f4a3dbb32c86.jpg

SES cho biết họ đã sử dụng 28 xe buýt tối qua

 

---------------------

1:00

Đối tác của Burger King 'từ chối' đóng các cửa hàng ở Nga

Chủ chuỗi đồ ăn nhanh cho biết,người điều hành 800 tiệm Burger King ở Nga đã "từ chối" đóng cửa.

Burger King cho biết đã yêu cầu đối tác ở Nga là Alexander Kolobov đóng cửa sau khi Nga xâm lược Ukraine.

"Ông ta từ chối làm như vậy", chủ tịch David Shear nói trong thư gửi nhân viên.

Ông Shear cho biết công ty đang trong giai đoạn bán bớt 15% cổ phần của doanh nghiệp.

Burger King nằm trong số ít các thương hiệu phương Tây khó rời thị trường vì những hợp đồng có những điều khoản "rắc rối".

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/18/e561f976-c702-4b2a-bb0b-22f1c5dcb803.jpg

 

----------------------------

0:26

Úc và Nhật áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt

Canberra đã thêm vào danh sách trừng phạt của mình các tỷ phú Nga Oleg Deripaska và Viktor Vekselberg, cùng 11 ngân hàng và tổ chức chính phủ.

"Với việc gần đây chúng tôi đưa Ngân hàng Trung ương Nga vào danh sách, Australia hiện đã nhắm tới tất cả các tổ chức thuộc chính phủ chịu trách nhiệm phát hành và quản lý nợ của Nga ", ngoại trưởng Marise Payne cho biết trong một thông báo.

Trong khi đó, Tokyo đã trừng phạt thêm 15 người Nga và 9 tổ chức, bao gồm công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport.

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/18/54fa8cf1-4022-4192-a765-e70d8cfa4004.jpg

Tỷ phú Nga Oleg Deripaska

 

---------------

12:44 17 tháng 3 2022

Tin giả về lời kêu gọi đầu hàng của TT Zelensky lan truyền trên MXH

Phân tích của Shayan Sardarizadeh - chuyên gia về thông tin sai lệch

Một đoạn video giả về Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi quân đội Ukraine hạ vũ khí đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Mặc dù môi của ông ấy di chuyển đồng bộ với âm thanh, nhưng đầu của Zelensky trông bị lệch và giọng nói cũng không giống của ông.

Một hình ảnh tĩnh từ đoạn video giả mạo đã xuất hiện trên trang web của kênh truyền hình Ukrayina 24 của Ukraine trước đó cùng ngày và nội dung tin nhắn cũng được phát ngắn gọn trên TV.

Ukrayina 24 cho biết trong một tuyên bố rằng trang web và dòng tin nhắn của họ bị tấn công. Trang web trước đó không thể truy cập được, nhưng sau đó đã được khôi phục.

Zelensky vừa nói rằng ông "chỉ có thể đề nghị rằng các quân nhân Nga hãy hạ vũ khí và về nhà".

Video clip có khả năng được thực hiện bằng công nghệ deepfake để sửa đổi cảnh quay video - thường là thay thế khuôn mặt của người này bằng khuôn mặt của người khác.

Nếu điều đó được xác nhận, đoạn clip Zelensky được sửa đổi sẽ là deepfake đầu tiên của cuộc chiến này.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/17/3333a1cd-b475-4fff-8473-c69d69c134f1.jpg

Lời kêu gọi giả mạo Tổng thống Zeleneky

 

----------- 

-----------------

12:12

Hình ảnh nhà hát ở thành phố Mariupol bị Nga đánh bom

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga cố tình đánh bom một nhà hát ở thành phố Mariupol bị bao vây, nơi hàng trăm người đang trốn tránh khỏi các cuộc pháo kích.

Dòng chữ "trẻ em" được đánh dấu trên mặt đất bên ngoài nhà hát bằng chữ viết lớn để cảnh báo các máy bay phản lực của Nga tránh xa tòa nhà.

Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo chính thức về số thương vong.

Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và nói rằng họ không phát động cuộc tấn công.

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/17/d4abeb8b-121e-4316-98a7-777599a3f21a.jpg

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/17/166aab22-b001-4172-93f8-d581cc5b7c6e.jpg

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/17/21673f76-6e27-4f66-b65b-eddc1a247cce.jpg

 

----------------------

12:04

Ba Lan lên án Putin là 'tội phạm chiến tranh'

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Marcin Przydacz, nói với BBC rằng vụ đánh bom nhà hát ở Mariupol là một dấu hiệu khác cho thấy lực lượng của Vladimir Putin đang sử dụng các chiến thuật tàn bạo hơn.

Przydacz nói rằng ông đồng ý với lời mô tả của Tổng thống Mỹ Joe Biden về nhà lãnh đạo Nga là "tội phạm chiến tranh".

“Theo tôi, kế hoạch ban đầu là phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự," Przydacz nói.

"Điện Kremlin tin rằng chính phủ Ukraine sẽ bốc hơi bằng cách nào đó. Đó không phải là trường hợp. Người Ukraine đang rất dũng cảm bảo vệ quê hương và các giá trị của họ, nền dân chủ của họ, đất nước mà họ đã xây dựng trong 30 năm qua. Vì vậy, bây giờ ông Putin quyết định đánh vào cơ sở hạ tầng dân sự.

"Và điều tồi tệ hơn, tôi đã nhìn thấy một bức ảnh chụp xung quanh nhà hát này, nó được viết trên vỉa hè rằng có trẻ em bên trong. Nó không ngăn được ông Putin ném bom nơi này và thực sự, như Tổng thống Biden đã gọi ông ta, đây là tội phạm chiến tranh."

 

--------------------------

12:03

Sự trợ giúp đến quá muộn, Zelensky nói với các chính trị gia Đức

Hôm 17/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kết thúc bài phát biểu trước Quốc hội LB Đức ở Berlin.

Ông cảm ơn sự hỗ trợ của Đức, nhưng nói với các nhà lập pháp rằng sự ủng hộ của họ "đến quá muộn để chấm dứt chiến tranh".

Zelensky cũng chỉ trích các nhà lãnh đạo Đức về lợi ích kinh doanh của nước này ở Nga.

“Chúng tôi có thể thấy sự sẵn lòng của các bạn trong việc tiếp tục hợp tác kinh doanh với Nga và bây giờ chúng ta đang ở giữa cuộc chiến tranh lạnh,” Zelesnky nói.

"Và một lần nữa, đây là điều mà các bạn không nhìn thấy. Các bạn vẫn đang tự bảo vệ mình sau một bức tường mà không giúp bạn có thể nhìn thấy những gì chúng tôi đang trải qua."

Ông kêu gọi Đức giải quyết cuộc xâm lược của Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Moscow.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/17/54b20a2b-4399-42dd-b939-80f06877a768.jpg

TT Zelensky phát biểu qua video trước Quốc hội LB Đức ngày hôm nay 17/03

 

------------- -----------------             

11:41

Putin chiến đấu trên mọi mặt trận khi cuộc xâm lược chùn bước

Phân tích của Steve Rosenberg, BBC

Bài phát biểu của Vladimir Putin trước người dân Nga vào tối thứ Tư khá là bất thường. Phát biểu từ Điện Kremlin, chúng tôi thấy một tổng thống Nga đang chiến đấu trên mọi mặt trận.

Chiến đấu ở Ukraine, nơi ông tuyên bố cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của mình đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Và chúng tôi lại nghe thấy ông ấy cố gắng biện minh cho hành động quân sự của Nga, coi đó là một hành động tự vệ.

Nhưng ông ấy biết mình cũng có một cuộc chiến ngay trên quê hương. Ông ấy biết rằng hiện nay làn sóng trừng phạt quốc tế sẽ gây ra những tổn thất lớn về kinh tế ở đây, và bất ổn xã hội tiềm ẩn.

Ông nói về lạm phát tăng, thất nghiệp tăng. Vì vậy, ông ta đang tìm kiếm vật tế thần, cho mọi người đổ lỗi để người dân Nga sẽ không đổ lỗi cho ông ta khi nỗi đau kinh tế bắt đầu hằn sâu.

Và những vật tế thần đã được chọn. Ông tố cáo những kẻ phản bội, những kẻ thuộc các tổ chức bí mật tiếp tay với bên ngoài phá hoại nước Nga và những kẻ “cặn bã thân phương Tây”. Nói theo cách khác, chính chúng ta chống lại chúng, cái thiện chống cái ác. Vladimir Putin đang cố gắng tạo ra sự chia rẽ trong nước để tự miễn trách nhiệm về hậu quả của cuộc xâm lược Ukraine.

Bây giờ chúng ta phải chờ xem ảnh hưởng của bài phát biểu này lên xã hội Nga là gì.

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/17/32298c42-17a5-4c45-9906-54c294072ed8.jpg

TT Putin

 

---------------

11:39

Anh triển khai tên lửa ở Ba Lan

Vương quốc Anh sẽ triển khai hệ thống tên lửa Sky Sabre và 100 binh sĩ ở Ba Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace đã đưa ra thông báo này hôm thứ Năm trong chuyến thăm tới Warsaw.

Ông Wallace nói trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Sky Sabre tới Ba Lan với khoảng 100 binh sĩ để đảm bảo rằng chúng tôi sát cánh cùng Ba Lan, bảo vệ không phận của họ khỏi bất kỳ sự xâm lược nào của Nga."

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết hệ thống tên lửa Sabre đang được điều đến để bảo vệ không phận Ba Lan và hoàn toàn nhằm mục đích phòng thủ.

Mỹ và Đức cũng đã điều các hệ thống phòng không tới sườn phía đông của Nato

Phóng viên quốc phòng Jonathan Beale của BBC cho biết đây là một phần trong lập trường quân sự được đề cao nhằm bảo vệ các đồng minh sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

 

--------------------

11:39

Hàng nghìn trẻ em dễ bị buôn bán, nhóm cứu hộ cho biết

Trong số những người dễ bị nguy hiểm nhất ở Ukraine sau khi chiến tranh bùng nổ là con số ước tính khoảng 200.000 trẻ em ở các trại trẻ mồ côi và nhà nuôi dưỡng Ukraine.

Jeremy Locke, một cựu quân nhân Hoa Kỳ đang giúp tổ chức hành lang an toàn cho những đứa trẻ này, nói rằng chiến tranh và sự vội vã sơ tán trẻ em khỏi xung đột là cơ hội cho các băng nhóm tội phạm.

Locke, người đứng đầu các hoạt động ở Aerial Recovery, nói với chương trình BBC Radio 4's Today: "Có quá nhiều sự nhầm lẫn đang diễn ra ngay bây giờ, đặc biệt là ban đầu khi cuộc xâm lược bắt đầu xảy ra.

"Việc đẩy những đứa trẻ này qua biên giới, nó tạo ra môi trường và cơ hội cho nạn buôn người xảy ra."

Locke cho biết Bộ Chính sách Xã hội của Ukraine ước tính 10.000 trẻ em từ các trại trẻ mồ côi và nhà nuôi dưỡng vẫn chưa được tính đến.

Ông nói: "Vẫn còn hàng nghìn trẻ mồ côi đang gặp nguy hiểm. Và khi quân đội Nga di chuyển xung quanh, điều đó khiến nhiều em gặp nguy hiểm hơn. Vì vậy, đó là một bối cảnh liên tục thay đổi mà chúng tôi phải rất linh hoạt."

Locke cho biết nhóm của ông cho đến nay đã giúp vận chuyển và bảo vệ 403 trẻ mồ côi, mặc dù ông hy vọng con số này sẽ tăng lên.

 

---------------------------------

15:09 16 tháng 3 2022

Ukraine: Mỗi ngày 75 nghìn trẻ em phải tỵ nạn

LHQ nói mỗi hôm có thêm 75 nghìn trẻ em trở thành người tỵ nạn ở Ukraine vì chiến sự do cuộc xâm lăng của Nga gây ra.

 

-------------------------------

13:06 16 tháng 3 2022

Tòa Công lý Quốc tế yêu cầu Nga ngừng xâm lược

Các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã yêu cầu Nga đình chỉ các hoạt động quân sự ở Ukraine.

Cuộc bỏ phiếu cho phán quyết này có kết quả 13/2 với hai nước Nga, và Trung Quốc bỏ phiếu chống lại.

Họ nói rằng Nga phải đình chỉ ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Ukraine và đảm bảo rằng bất kỳ đơn vị quân đội hoặc người nào được nước này hỗ trợ hoặc kiểm soát sẽ không có thêm hoạt động quân sự.

Cả hai bên phải kiềm chế mọi hành động có thể làm trầm trọng thêm tranh chấp hoặc khiến nó khó giải quyết hơn.

Các thẩm phán từ chối yêu cầu Nga báo cáo lại theo quy trình nhưng các nghĩa vụ pháp lý quốc tế buộc Nga phải tuân thủ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đây là "một chiến thắng hoàn toàn" và cho biết nếu Nga phớt lờ mệnh lệnh thì nước này sẽ càng bị cô lập.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/16/0a724acb-242d-4b0d-8139-7205f6fcbe19.jpg

Hình chụp toà ICJ năm 2015

 

------------------------------

Đăng ở 12:16 16 tháng 3 202212:16 16 tháng 3 2022

Putin: Chúng tôi không cần in tiền để đối phó với lệnh trừng phạt

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố phương Tây sẽ không thành công trong cái mà ông gọi là nỗ lực đạt được sự thống trị toàn cầu và chia cắt nước Nga, theo Reuters.

Putin đã phát biểu trong một cuộc họp chính phủ trên truyền hình sáng nay, nói rằng nếu phương Tây nghĩ rằng Nga sẽ lùi bước thì họ không hiểu Nga.

Ông cũng nói về các biện pháp trừng phạt nhằm đánh vào nền kinh tế Nga - nhưng cho biết ngân hàng trung ương không cần in tiền và nước này có đủ nguồn lực tài chính.

Ông nói: “Nền kinh tế và doanh nghiệp của chúng ta có mọi nguồn lực cần thiết để đáp ứng tất cả các mục tiêu đặt ra, những thách thức sẽ chỉ tạo thêm động lực cho chúng ta."

 

-------------------

12:16 16 tháng 3 2022

Các nguồn tin Nato nói rằng Nga có thể sẽ không đạt được các mục tiêu quân sự của mình

Các quan chức quân sự cấp cao của NATO nói rằng Tổng thống Putin rõ ràng đã không đạt được các mục tiêu quân sự của mình ở Ukraine cho đến nay.

Nhưng họ nói thêm rằng các lực lượng Nga vẫn có khả năng gây ra "rất nhiều thiệt hại".

Các quan chức quốc phòng nói rằng mặc dù lực lượng của Nga đã giành được nhiều ở khu vực Donetsk và Luhansk, nhưng họ vẫn không bao vây được Kyiv - điều mà họ cho rằng Nga dự kiến sẽ làm được trong vài ngày.

Cho đến nay, một cuộc tấn công đổ bộ dự kiến của Nga ở phía nam gần Odessa cũng đã không thành hiện thực.

Các quan chức Nato tin rằng kế hoạch quân sự ban đầu của Nga bao gồm việc chiếm toàn bộ bờ Biển Đen của Ukraine - đến tận Moldova.

 

https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2022/3/16/49ab3e02-31f4-4cf0-8cae-31d3e89d159b.jpg

lực lượng của Nga đã giành được nhiều ở khu vực Donetsk và Luhansk, nhưng họ vẫn không bao vây được Kyiv

 

--------------------------------------

11:46 16 tháng 3 2022

Truyền thông Đức đăng video cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga

Một công ty truyền thông lớn của Đức đã công bố đoạn video ghi lại những gì họ cho là bằng chứng về việc quân đội Nga nổ súng vào một dân thường Ukraine không có vũ trang gần thủ đô Kyiv.

ZDF Heute, một trong những đài truyền hình lớn nhất của Đức, đã có được cảnh quay từ máy bay không người lái. Nó dường như cho thấy một người dân thường không có vũ khí thoát ra khỏi xe của anh ta trên con đường cách thủ đô vài km về phía tây, trước khi bị quân đội Nga bắn ở vị trí không thể nhìn thấy trên màn hình.

Trong cảnh quay sau, một số binh sĩ Nga xuất hiện và vây quanh thi thể người đàn ông nằm bất động trên đường cao tốc.

BBC không thể xác minh độc lập đoạn video và Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc.

ZDF Heute cho biết chiếc xe của người đàn ông sau đó đã được lực lượng của Moscow kéo đi. Công ty này cho biết quân đội Nga có thể được xác định bằng các dấu trắng trên quân phục của họ, có thể dễ dàng nhìn thấy trong các đoạn video.

ZDF Heute cũng nói rằng họ đã truy tìm chủ nhân của đoạn video và xác minh tính trung thực của hình ảnh.

Các cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga bị cáo buộc đã bắn chết 10 dân thường ở thành phố phía đông Chernihiv.

 


Page 1 của 13

Navigate to the next page

Navigate to the last page

 

Quay lên trên





No comments:

Post a Comment

View My Stats