Tuesday 11 January 2022

UKRAINA : ĐÀM PHÁN NGA - MỸ TẠI GENEVE KHỞI ĐẦU TRONG CĂNG THẲNG (tổng hợp)

 



Ukraina: Đàm phán Nga-Mỹ tại Genève khởi đầu trong căng thẳng

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 10/01/2022 - 14:08

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220110-ukraina-dam-phan-nga-my-geneve-cang-thang

 

Hôm nay, 10/01/2022, hai phái đoàn Mỹ và Nga tiếp tục đàm phán tại Genève (Thụy Sĩ) về cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraina nói riêng và an ninh tại châu Âu nói chung.

 

https://s.rfi.fr/media/display/10281e1c-720a-11ec-9c4d-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/AP22010348076475.webp

Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Wendy Sherman (T) và đồng nhiệm Nga, Sergei Ryabkov (P) trong cuộc đàm phán về Ukraina và an ninh Châu Âu, Geneve, Thụy Sĩ ngày 10/01/2022 AP - Denis Balibouse

 

Cuộc thương thuyết đã khởi sự từ hôm qua (09/01) trong một bầu không khí được cả hai bên công nhận là khó khăn, với Washington cảnh báo về nguy cơ “đối đầu” giữa hai bên, trong lúc Matxcơva tuyên bố sẽ “không nhượng bộ”. 

 

Theo hãng tin Nga Interfax, phát biểu sau 2 tiếng đồng hồ ăn tối và làm việc với phái đoàn Mỹ vào hôm qua, trưởng đoàn Nga là thứ trưởng Ngoại Giao Sergei Riabkov thừa nhận rằng cuộc thảo luận rất “phức tạp”, nhưng “nghiêm túc”.

 

Còn trong một thông cáo báo chí, bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết là trong buổi làm việc, trưởng đoàn Hoa Kỳ là thứ trưởng Ngoại Giao Wendy Sherman đã “nhấn mạnh hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với các nguyên tắc quốc tế về chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền của các nước có chủ quyền được tự do lựa chọn liên minh của riêng mình”.

 

Đây được cho là lời bác bỏ đòi hỏi của Nga, muốn Hoa Kỳ đảm bảo về việc không mở rộng NATO (đặc biệt là ở Ukraina) và rút các lực lượng Mỹ triển khai ở Đông Âu. 

 

Để gây áp lực buộc Washington chấp nhận điều kiện của mình, trong thời gian qua, Nga được cho là đã tập trung 100 nghìn quân ở vùng giáp giới với Ukraina.

 

Trước lúc cuộc đàm phán mở ra, cả hai bên đều có những lời lẽ đanh thép nhằm đe dọa đối phương. Matxcơva khẳng định sẽ không nhượng bộ về những điều kiện của mình, trong lúc Washington tiết lộ một danh sách biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ sẵn sàng đưa ra trong trường hợp Nga tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraina.

 

Chính ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công khai lên tiếng cảnh cáo Nga trên kênh truyền hình Mỹ CNN.

 

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường thuật : 

 

« Đối mặt với Nga, Mỹ đã liên tiếp gia tăng những lời cảnh cáo trong thời gian gần đây, trước lúc mở ra các cuộc đàm phán tại Genève. Hôm qua, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhắc lại rằng trong tuần này, phía Nga chỉ có hai hướng để chọn lựa khi nói rằng: “Chúng ta sắp được xem Vladimir Putin chọn lựa con đường nào, chọn con đường ngoại giao và đối thoại hay chọn phương cách đối đầu”.

 

Lần gần đây nhất sau khi Nga tấn công Ukraina và sáp nhập bán đảo Crimée, các lệnh trừng phạt chồng chất lên Matxcơva đều vô hiệu. Lần này, ngoại trưởng Hoa Kỳ cảnh báo rằng tình hình sẽ khác, nếu xảy ra một cuộc xâm lược mới của Nga. Ông đã cảnh báo Nga về các biện pháp trừng phạt ồ ạt khi khẳng định:

 

“Tổng thống Biden đã rất rõ ràng. Lần này, chúng ta sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng có và hậu quả sẽ rất nặng nề đối với Nga. Và đây là điều mà tổng thống Putin sẽ phải tính đến”.

 

Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ vẫn khẳng định rằng ông ủng hộ đối thoại với Nga vào lúc này và sẵn sàng thảo luận về vấn đề bố trí các hệ thống tên lửa và các cuộc tập trận của hai nước. Ông Blinken còn cho biết thêm là bất kỳ quyết định nào của Mỹ cũng sẽ được đưa ra với sự tham vấn ý kiến của các đồng minh châu Âu. »

 

Cuộc họp Nga-Mỹ tại Genève sẽ được tiếp nối trong tuần này bằng cuộc họp Nga-NATO vào thứ Tư 12/01 tại Bruxelles (Bỉ), một hôm trước khi diễn ra hội nghị của Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu OSCE tại Vienna (Áo), một định chế mà Nga cũng là thành viên.

 

----------------------------------

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

NGA-MỸ-UKRAINA

Mỹ đặt điều kiện đối thoại với Nga trên hồ sơ Ukraina

UKRAINA - NGA- MỸ

Ukraina: Mỹ "chưa bao giờ" nêu lên giải pháp quân sự với Nga

QUAN HỆ NGA - MỸ

Đàm phán Nga-Mỹ về Ukraina mở ra với 2 trọng tâm: Tên lửa và hoạt động quân sự

 

 

=================================================

.

.

Cuộc họp Nga - Mỹ nhiều bất đồng, để ngỏ cửa đàm phán

VnExpress  (theo Reuters)

Thứ ba, 11/1/2022, 00:10 (GMT+7)

https://vnexpress.net/cuoc-hop-nga-my-nhieu-bat-dong-de-ngo-cua-dam-phan-4414658.html

 

Đại diện Nga và Mỹ kết thúc cuộc họp về tình hình Ukraine mà không có bước đột phá nào, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đối thoại.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov gặp người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ hôm nay, trong cuộc họp kéo dài gần 8 tiếng về tình hình căng thẳng xung quanh Ukraine suốt nhiều tháng qua.

 

https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2022/01/11/ryabkov-sherman-JPG-9633-1641834510.jpg

hứ trưởng Sherman (trái) và người đồng cấp Ryabkov trước cuộc họp ngày 10/1. Ảnh: Reuters.

 

Thứ trưởng Ryabkov cho biết các cuộc thảo luận diễn ra rất chuyên nghiệp nhưng cũng đầy phức tạp, trong đó phía Nga giải thích cặn kẽ những lo ngại về quá trình mở rộng NATO. "Phía Mỹ tiếp cận những lo ngại của chúng tôi một cách rất nghiêm túc", ông nói.

 

Quan chức Nga khẳng định nước này "không có ý định tấn công Ukraine" và đợt dàn quân gần biên giới hai nước là động thái di chuyển bình thường, cảnh báo Mỹ "không đánh giá thấp nguy cơ đối đầu" và cho rằng tình trạng hiện nay chưa phải vô vọng.

 

Thứ trưởng Sherman khẳng định rất cứng rắn khi phản đối những đề xuất an ninh "không có triển vọng thành công" và không cho phép ai ngăn cản chính sách mở cửa của NATO. Bà cũng cảnh báo Nga sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với năm 2014, thời điểm Moskva sáp nhập bán đảo Crimea, nếu tấn công Ukraine.

 

"Mỹ định nghĩa giảm căng thẳng là đưa binh sĩ trở về doanh trại hoặc thông báo cho chúng tôi về những cuộc diễn tập và mục đích của chúng. Chúng tôi chưa biết Nga có sẵn sàng giảm căng thẳng không", bà nói.

 

Khi được đề nghị bình luận về sự kiện, Thứ trưởng Ryabkov cho rằng cần có những đột phá và đánh đổi giữa hai bên. Ông nói Moskva sẽ quyết định có tiếp tục đối thoại với Washington hay không sau cuộc họp với các quan chức NATO vào ngày 12/1.

 

Trong khi đó, đại diện Mỹ mô tả cuộc họp "rất đặc biệt", cho biết hai bên đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn và sẵn sàng sớm gặp lại nhau để thảo luận chi tiết về các vấn đề song phương.

 

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây gần đây leo thang sau khi Mỹ, NATO cáo buộc Nga điều khoảng 70.000-100.000 quân tới sát biên giới với Ukraine, bày tỏ lo ngại nước này có thể phát động một cuộc chiến tổng lực. Nga bác bỏ cáo buộc và tuyên bố chúng "vô căn cứ", khẳng định mọi động thái quân sự ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

·         Quan chức Nga bi quan về đối thoại với Mỹ

·         Mỹ không kỳ vọng về hội đàm với Nga

·         Những yếu tố có thể khiến Nga động binh

·         Tương lai ngòi nổ Nga - Ukraine

 

Vũ Anh (Theo Reuters)

 

======================================================

.

.

Mỹ, Nga gặp nhau để đàm thoại giữa những căng thẳng liên quan đến Ukraine

AP

10/01/2022

https://www.voatiengviet.com/a/my-nga-gap-nhau-de-dam-phan-giua-nhung-cang-thang-lien-quan-den-ukraine/6389930.html

 

https://gdb.voanews.com/C67E4F64-12D5-4C42-82C9-6EB2A1F44946_cx0_cy9_cw0_w1023_r1_s.jpg

Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, tại Geneva, ngày 10/1/2022.

 

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga khởi động các cuộc đàm thoại đặc biệt về ổn định chiến lược hôm 10/1 như một phần của hoạt động ngoại giao ở châu Âu trong tuần này nhằm xoa dịu căng thẳng về việc Nga tập trung quân ở biên giới với Ukraine, theo AP.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và phái đoàn của ông đã đến cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ tại Geneva để hội đàm trực tiếp với bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, và nhóm của bà. Cuộc họp này là một phần của cuộc đàm thoại “Đối thoại An ninh Chiến lược” về kiểm soát vũ khí và các vấn đề rộng lớn khác do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6.

 

Sau bữa ăn tối hôm 9/1, ông Ryabkov dự đoán về các cuộc đàm phán “khó khăn” ở Geneva, sau đó là cuộc họp NATO-Nga tại Brussels vào 12/1 và cuộc họp của Tổ chức đa phương về An ninh và Hợp tác ở châu Âu tại Vienna vào 13/1.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói rằng trong bữa ăn tối hôm 9/1, bà Sherman “nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với các nguyên tắc quốc tế về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự do của các quốc gia có chủ quyền được lựa chọn liên minh của riêng mình”, hàm ý về Ukraine và nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine .

 

Bà Sherman “khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh tiến bộ thực sự thông qua ngoại giao”, ông Price nói trong một tuyên bố.

 

Hôm 9/1, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói thẳng rằng ông không mong đợi bất kỳ bước đột phá nào trong tuần này.

 

Ông Blinken nói trên đài ABC: “Rất khó để thấy điều đó xảy ra khi đang có leo thang, khi Nga đe dọa Ukraine với 100.000 quân gần biên giới của mình, thì khả năng tăng gấp đôi chỉ với một thời gian ngắn”.

 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tìm cách hạ thấp kỳ vọng.

 

“Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể mong đợi rằng các cuộc họp này sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề”, ông nói với các phóng viên tại Brussels hôm 10/1.

 

Nga nói rằng họ muốn vấn đề được giải quyết trong tháng này, nhưng NATO tỏ ý cảnh giác rằng ông Putin có thể đang tìm cớ, chẳng hạn như thất bại trong đàm thoại, để tiến hành một cuộc xâm lược.





No comments:

Post a Comment

View My Stats