Tuesday 4 January 2022

TÌM HIỂU THÊM về CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG hay THẤT BẠI TRONG VIỆC CHỐNG DỊCH (Phạm Thanh Giao)

 


TÌM HIỂU THÊM về CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG hay THẤT BẠI TRONG VIỆC CHỐNG DỊCH   

Giao Thanh Pham

04/01/2022  10:19   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/7353274738019832

 

1) TỶ LỆ TỬ VONG SO VỚI CA NHIỄM.

 

Người ta thường dùng cái công thức này để “ước tính” ra con số hoặc tỷ lệ tử vong so với ca nhiễm nhưng đây lại là cách tính rất SAI. Đơn giản thôi, vì con số người bị nhiễm mà họ có, xuất phát từ những báo cáo với “con số người đã được xét nghiệm” vì những người này có triệu chứng (symptomatic) xuất hiện trong cơ thể của họ sau khi bị nhiễm. Trong khi đó, có rất nhiều người bị nhiễm nhưng không hề có bất kỳ triệu chứng nào (asymptomatic). Do vậy, con số mà các bản báo cáo đưa ra, chắc chắn luôn ít hơn con số ca nhiễm thực sự. Ít hơn bao nhiêu thì chỉ có trời biết, tuy nhiên, các khoa học gia cho rằng, có khoảng 40% những người bị nhiễm mà không có bất kỳ triệu chứng gì bên cạnh con số báo cáo.

 

Tỷ lệ tử vong (Case Fatality Rate – CFR) = Tổng số người chết vì COVID “chia cho” Tổng số ca nhiễm COVID.

 

- Thí dụ tỷ lệ tử vong ở Mỹ tính đến hôm nay 4 tháng 1:

CFR = Total Deaths : Total Cases = 827,749 : 56,191,733 = 1.47%

 

Nghĩa là, cứ có 100 ngàn người bị nhiễm COVID thì có 147 người mất mạng. Tỷ Lệ Tử Vong ở mức 1.47% được coi là KHÁ ÍT so với tỷ lệ tử vong của cả thế giới nhưng lại là con số QUÁ CAO so với các quốc gia DƯ THỪA vaccines.

 

- Thí dụ tỷ lệ tử vong ở Do Thái tính đến hôm nay 4 tháng 1:

CFR = Total Deaths : Total Cases = 8247 : 1,409,937 = 0.58%

 

Nghĩa là, cứ có 100 ngàn người bị nhiễm COVID thì chỉ có 58 người mất mạng. Tỷ Lệ Tử Vong ở mức này được đánh giá khá thành công trong việc chống dịch.

 

- Thí dụ tỷ lệ tử vong ở Singapore tính đến hôm nay 4 tháng 1:

CFR = Total Deaths : Total Cases = 829 : 280,754 = 0.29%

 

Nghĩa là, cứ có 100 ngàn người bị nhiễm COVID thì chỉ có 29 người mất mạng. Tỷ Lệ Tử Vong ở mức này được đánh giá là Rất Thành Công trong việc chống dịch.

 

2) NHỮNG ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG hay THẤT BẠI TRONG VIỆC CHỐNG DỊCH.

 

Có rất nhiều yếu tố dẫn đến thành công hay thất bại trong việc chống dịch, chẳng hạn vài thí dụ điển hình như:

 

- Người dân cộng tác với chính quyền trong việc chống dịch là quan trọng tối ưu. Cứ nhìn vào kết quả thất bại đau đớn của Hoa Kỳ, một quốc gia luôn tự hào phát triển hàng đầu là rõ. Bên cạnh đó, Mỹ còn ngồi trên một lượng vaccines cao nhất thế giới, nhưng lại có tới gần 40% dân số sống với thuyết âm mưu và QAnon chống lại vaccines, chống đeo khẩu trang nơi công cộng, tham gia tụ tập đông đảo ở nhiều nơi, nhất là trong các cuộc vận động tranh cử, các hàng quán, các quán rượu, và những nơi tranh tài thể thao.

 

- Lượng vaccines và tỷ lệ chích ngừa trong dân chúng của một quốc gia, dân càng chích ngừa nhiều thì nguy cơ tử vong lại càng thấp đi. Lấy Singapore và Do Thái làm thí dụ.

 

- Địa hình, địa thể, và ý thức của người dân trong một quốc gia. Đất rộng, người thưa thì ít cơ hội lây lan hơn nhưng quan trọng hơn cả vẫn là việc người dân ý thức thực hiện nghiêm chỉnh các quy luật mà chính quyền và các cơ quan Y tế đưa ra, thường dẫn đến thành công trong việc chống dịch, cho dù có ít vaccines.

 

Trên đây, chỉ là vài thí dụ điển hình, chắc chắn phải còn nhiều yếu tố khác dẫn đến thành công trong việc chống dịch. Có một điều chắc như đinh đóng cột là, ngày nào dân trí càng ngu muội nghe và tin theo các thuyết âm mưu nhiều bao nhiêu trong việc Chống Lại Chích Ngừa thì ngày ấy, dịch COVID vẫn hoàn toàn làm chủ, virus COVID sẽ luôn biến thể để sinh tồn và phát triển.

 

3) NẠN NHÂN của COVID THUỘC DIỆN NÀO?

 

- NgườI trên 65 tuổi

 

- Người béo phì với độ BMI trên 35

 

- Người có bệnh tiểu đường – diabetes

 

- Người có những bệnh liên quan đến thận – chronic kidney disease

 

- Người có những thứ bệnh hư hại đến hệ miễn nhiễm – immunosuppressive disease

 

- Người được điều trị các thứ bệnh liên quan đến hệ miễn dịch của cơ thể - immunosuppressive disease treatment

 

- Người trên 55 tuổi có bệnh cao huyết áp (tỷ lệ này cao nhất vì người trên 55 tuổi thường có bệnh cao huyết áp)

 

- Người có bệnh hô hấp mãn tính (đường phổi) – chronic respiratory disease

 

Nhìn vào danh sách kể trên, ta không lạ gì khi tỷ lệ tử vong ở Mỹ lại dẫn đầu thế giới. Đơn giản thôi :

 

- Dân số Mỹ trên 55 tuổi chiếm đến hơn 98 triệu người tương đương với gần 30% tổng dân số.

 

- Bên cạnh đó, tỷ lệ người Mỹ trên 20 tuổi, mập và béo phì (overweight and obese) chiếm đến 71.6% trên tổng dân số

 

- Tỷ lệ người Mỹ mắc bệnh tiểu đường cũng cao ngất ngưởng ở mức trên 35 triệu người, hơn 11% trên tổng dân số.

 

- Chưa hết, tính đến thời điểm cuối tháng 12 năm rồi, tỷ lệ người Mỹ theo đảng Cộng Hòa nhất quyết KHÔNG CHỊU CHÍCH NGỪA vẫn còn nằm ở mức trên 40%

 

Cứ nhìn chung vào các dữ kiện trên đây ta có thể kết luận, cho dù có chích ngừa hay không, thì tỷ lệ tử vong vẫn luôn nằm ở mức trên dưới 1.8% cho toàn dân số thế giới, với con số hơn 5.4 triệu ca tử vong trên tổng số hơn 292 triệu ca nhiễm.

 

Tuy nhiên, dựa trên những báo cáo tính từ khi Hoa Kỳ có thuốc chích ngừa cho COVID ở Mỹ, thì tỷ lệ tử vong nằm ở mức cao ngất ngưởng cho những người KHÔNG CHÍCH NGỪA …

 

BẠN NGỤY BIỆN RẰNG CHÍCH CŨNG CHẾT và KHÔNG CHÍCH CŨNG VẪN SỐNG NHEN RENG …

 

Thôi thì, ai muốn mang sinh mạng mình ra cá cược thì cứ việc, chỉ sợ rằng, mình còn trẻ, khỏe re nhưng lại mang dịch về ... giết ông bà, cha mẹ hoặc con cháu nhỏ mình thì … ôi, ở đời này, còn mối ân hận nào bằng, chỉ xin những nạn nhân chết dưới tay mình, đừng đêm đêm hiện về bóp cổ mình lè lưỡi ra … là được …

.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=7353274634686509&set=a.508054802541894

Tỷ lệ tử vong ở Mỹ

 

.

12 BÌNH LUẬN  




No comments:

Post a Comment

View My Stats