Tuesday 14 December 2021

HUMAN RIGHTS WATCH : 'ĐẤT ĐAI BỊ TRƯNG THU LÀ CHỦ ĐỀ NHÂN QUYỀN NÓNG NHẤT TẠI VIỆT NAM' (VOA Tiếng Việt)

 


HRW: ‘Đất đai bị trưng thu là chủ đề nhân quyền nóng nhất tại Việt Nam’

VOA Tiếng Việt

14/12/2021

https://www.voatiengviet.com/a/hrw-%C4%91%E1%BA%A5t-%C4%91ai-b%E1%BB%8B-tr%C6%B0ng-thu-l%C3%A0-ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-nh%C3%A2n-quy%E1%BB%81n-n%C3%B3ng-nh%E1%BA%A5t-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-/6354415.html

 

https://gdb.voanews.com/9D255E0C-2CBC-4FE1-B971-DFFD9BEAC3AD_w1023_r1_s.png

Các nhà hoạt động đất đai bị bắt (từ trái sang): Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm.

 

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) vừa lên tiếng kêu gọi Việt Nam huỷ bỏ các cáo buộc “mang động cơ chính trị” và phóng thích hai nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai ở Hà Nội, đồng thời cho rằng đất đai bị trưng thu hiện đang trở thành chủ đề nóng bỏng nhất về nhân quyền tại Việt Nam hiện nay.

 

Hai nhà hoạt động được nhắc đến là Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Cả hai đều là những người tham gia đưa thông tin về những tiêu cực, những vụ đàn áp liên quan đến tranh chấp đất đai như ở Đồng Tâm, Dương Nội.

 

Đặc biệt, trong vụ xung đột giữa chính quyền với người dân dẫn đến chết người ở Đồng Tâm, các nhà hoạt động đất đai đã trở thành nguồn tin hiếm hoi cung cấp thông tin ra bên ngoài khi toàn bộ truyền thông nhà nước lẫn truyền thông độc lập đều không được phép và không thể tiếp cận được với người dân tại đây.

 

Ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm bị bắt vào ngày 25/6/2020 với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cả hai dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 15/12. Nếu bị kết tội, họ sẽ phải đối mặt với mức án tù lên đến 20 năm.

 

“Chính quyền Việt Nam đang vận dụng luật hình sự để dọa nạt và cấm đoán những người biểu tình ôn hòa phản đối trưng thu đất đai”, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong thông cáo đưa ra hôm 14/12.

 

Ông kêu gọi “Chính quyền nên phóng thích hai nhà hoạt động nói trên và tất cả những người đang bị giam giữ theo điều 117, và hủy bỏ điều luật lạm quyền này”.

 

Ngoài ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, trước đó, hai nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư là mẹ và em trai ruột của ông Phương cũng bị bắt.

 

Vào tháng 5 vừa qua, bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Tư bị xử 8 năm tù giam mỗi người.

 

Theo HRW, Việt Nam trong năm 2021 đã tăng cường bắt bớ và xét xử các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. Có ít nhất 16 người, trong đó các blogger độc lập nổi tiếng Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành, đã bị kết tội và xử án tù vì đã vi phạm điều 117. Ngoài ra, có 11 người khác, trong đó nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh đã bị bắt và đang chờ xét xử.

 

Riêng trong ngày 14/12, một nhà báo độc lập – blogger nổi tiếng là bà Phạm Đoan Trang cũng vừa bị đưa ra xét xử và bị kết án 9 năm tù giam với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Bà Phạm Đoan Trang cũng là người đã cùng với nhà hoạt động dân chủ Will Nguyễn thực hiện ấn phẩm “Báo cáo Đồng Tâm” với mục đích lưu giữ và cung cấp thông tin trực tiếp từ chính dân làng Đồng Tâm cho công chúng.

 

Theo ông Phil Robertson, “Đất đai bị trưng thu đã trở thành một trong những chủ đề nhân quyền nóng nhất ở Việt Nam, và kiểu chính quyền đối phó bằng cách đàn áp càng làm tình hình trở nên xấu đi”.

 

Đại diện của HRW cho rằng chính quyền Việt Nam cần công nhận quyền biểu tình của người dân và tìm ra phương thức công bằng và minh bạch để thương lượng mức đền bù thỏa đáng khi trưng thu đất đai của họ.

 

VIDEO :

HRW: ‘Đất đai bị trưng thu là chủ đề nhân quyền nóng nhất tại Việt Nam’ | VOA  

https://www.youtube.com/watch?v=HXUexaRv_D0




No comments:

Post a Comment

View My Stats