Thursday 20 August 2020

ÔNG STEVE BANNON, CỰU CHIẾN LƯỢC GIA của TT TRUMP, ĐÃ BỊ BẮT VÌ LEM NHEM TÀI CHÁNH (Cali Today)

 


Cựu cố vấn của Tổng thống Trump bị bắt

Cali Today

August 20, 2020

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/cuu-co-van-cua-to%cc%89ng-thong-trump-bi%cc%a3-bat.html

 

Steve Bannon đã bị liên bang truy tố vì âm mưu lừa gạt tiền bạc và rửa tiền liên quan đến chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng để xây dựng một bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico.

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/08/BB18bJdv-1024x576.jpeg

Steve Bannon

 

Các công tố viên liên bang của Mỹ hôm 20/8 đã buộc tội Steve Bannon, cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, và ba người khác với cáo buộc lừa đảo các nhà tài trợ hàng trăm nghìn USD trong chiến dịch gây quỹ xây dựng bức tường biên giới.

 

Bannon, 66 tuổi, dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa liên bang vào thứ Năm.

 

Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng ông Bannon và ba người khác đã “dàn dựng âm mưu lừa đảo hàng trăm nghìn nhà tài trợ” liên quan đến chiến dịch gây quỹ trực tuyến. Chiến dịch đã huy động được hơn 25 triệu USD để xây dựng bức tường dọc theo biên giới phía Nam của Mỹ.

 

Theo cáo trạng, Bannon đã lấy ít nhất 1 triệu USD từ chiến dịch ‘Chúng ta xây tường’ để bí mật trả tiền cho người sáng lập Brian Kolfage của nhóm và trang trải hàng trăm nghìn USD chi phí cá nhân.

 

BannonKoflage, 38 tuổi, Andrew Badolato, 56 tuổi và Timothy Shea, 49 tuổi, mỗi người bị buộc tội một tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại và một tội danh âm mưu rửa tiền. Bộ Tư pháp cho biết, mỗi tội danh phải chịu mức án tối đa là 20 năm tù.

 

Bản cáo trạng của Bannon khiến ông trở thành người thứ sáu liên quan đến những người đứng đầu trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với các cáo buộc liên bang – một danh sách bao gồm Roger Stone, Michael Flynn, Rick Gates, Paul Manafort và Michael Cohen.

 

Trong khi Bannon có mối quan hệ bất hòa với cá nhân Trump khi ông rời Tòa Bạch Ốc vào năm 2017, ông vẫn tiếp tục công khai ủng hộ việc Trump tái đắc cử với tư cách là người dẫn chương trình radio ‘WarRoom’, nơi thường xuyên tổ chức các đảng viên Cộng hòa nổi tiếng.

 

Tháng trước, Trump đã đề cập đến Bannon một cách không thận trọng trong cuộc phỏng vấn của ông với Chris Wallace của Fox News, nói rằng “Bannon tốt hơn nhiều nếu không tham gia” vào chiến dịch.

 

ABC News đã đưa tin trước đó rằng chiến dịch gây quỹ đang bị điều tra hình sự ở Florida, sau khi có nhiều đơn khiếu nại về số tiền mà tổ chức gây quỹ và cách chúng được phân bổ đã được gửi đến tổng chưởng lý của Florida.

 

Kolfage mô tả cuộc điều tra ở Florida với ABC News là “một chiếc bánh mì kẹp thịt không có gì béo bở” và “tin tức cũ”.

 

Ông nói, những người khiếu nại đã không quyên góp cho chiến dịch.

 

“Vì chúng tôi đang làm công việc cho Tổng thống Trump và họ không ủng hộ Tổng thống Trump,” ông nói. “Tất cả sẽ được giải quyết trong vài tuần sau khi chúng tôi cung cấp cho họ thủ tục giấy tờ thích hợp.”

 

Theo AP, ông Bannon nổi tiếng là người ưa nói thẳng và theo chủ nghĩa dân tộc, bảo thủ. Ông cũng được cho là người đứng sau các cam kết gây tranh cãi nhất trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, bao gồm quyết định rút khỏi thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu.

 

                                                             ***

.

LIÊN QUAN

.

Cựu chiến lược gia Steve Bannon không nhận tội lường gạt tiền gây quỹ tường biên giới 

August 20, 2020

https://www.baocalitoday.com/featured/cuu-chien-luoc-gia-steve-bannon-khong-nhan-toi-luong-gat-tien-gay-quy-tuong-bien-gioi.html

.

(Tổng hợp) – Cựu chiến lược gia  của Tổng thống Donald Trump, Stephen Bannon vào thứ 5 không nhận tội những cáo buộc lừa dối tiền bạc và rửa tiền từ tổ chức gây quỹ nhằm mục đích xây một bức tường dọc biên giới phía Nam Mỹ-Mễ. 

 

Quan tòa đồng ý cho ông ta tại ngoại với mức thế chân $5 triệu Mỹ kim kèm một số hạn chế đi lại, trong đó  được bảo đảm $1,7 triệu tiền mặt hoặc tài sản mà ông ta phải đăng vào ngày 3 tháng 9. Bannon không được phép sử dụng trực thăng hoặc du thuyền riêng, và phải tự giao nộp hộ chiếu. Đi lại của ông ta sẽ bị giới hạn chỉ trong những khu vực Connecticut, New York và Washington D.C. 

 

Cựu cố vấn hàng đầu của Tòa  Bạch Ốc và 3 người khác bị văn phòng Biện lý quận Nam New York truy tố lường gạt các nhà đóng góp gây quỹ số tiền hơn  $25 triệu Mỹ kim để  xây bức tường dọc biên giới phía Nam nước Mỹ. 

 

Bannon bị điệp vụ  Cơ quan Điều tra Bưu điện Hoa Kỳ bắt giữ khi đang ở trên chiếc thuyền buồm ngoài khơi Westbrook, tiểu bang Connecticut.


Các cáo buộc hình sự liên quan đến chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe được bắt đầu vào tháng 12 năm 2018, và nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong giới bảo thủ, và chiến dịch thu về hơn $25 triệu Mỹ kim. Chiến dịch được thương phế binh Brian Kolfage khởi sự, và Bannon tham gia khi tiền bắt đầu đổ vào. 

 

Kolfage và những người khác liên quan đến nỗ lực gây quỹ thường xuyên hứa hẹn “100% tiền gây quỹ sẽ được sử dụng xây tường,” và không có đồng nào cho bản thân Kolfage, hay những thành viên khác. Công tố viên cáo buộc, họ đã vi phạm những lời hứa này, trả hàng trăm ngàn Mỹ kim cho những nhóm hoặc công ty bên ngoài mà sau đó chuyển cho Kolfage. 

“Trong khi thường xuyên khẳng định với người đóng góp rằng, Brian Kolfage – nhà sáng lập và khuôn mặt công chúng của We Build the Wall – sẽ không được trả 1 xu, thì các bị can bí mật âm mưu chuyển hàng trăm ngàn Mỹ kim cho Kolfage, và số tiền này được anh ta dùng cho lối sống xa hoa,” quyền biện lý Hoa Kỳ Audrey Strauss ghi trong thông báo. Công tố cáo buộc, số tiền khác được trả cho tổ chức bất vụ lợi của Bannon, và được sử dụng cho mục đích cá nhân của ông ta. 

 

Tin tức loan ra ngoài vào thời điểm khá thú vị đối với Văn phòng Biện lý quận Nam New York. Cách đây 2 tháng, Tổng trưởng Tư pháp Bill  Barr tìm cách buộc Biện lý Hoa Kỳ Geoffrey Berman từ chức, và thay thế ông bằng người bên ngoài. Việc này khiến Berman lo ngại sâu sắc về những gì có thể xảy ra  đối với những cuộc điều tra mà văn phòng đang theo đuổi, và  vì vậy ông đã từ chối rút lui. Chỉ khi Barr đồng ý để bà Strauss – cấp phó được Berman tin cẩn – đảm nhiệm vị trí của ông thì Berman mới chấp nhận ra đi. 

Hiện chưa rõ liệu đây có phải là một trong những cuộc điều tra mà Berman muốn bảo vệ hay không. Nhưng dù gì đi nữa, Bannon bây giờ là người mới nhất trong danh sách dài các cố vấn của ông Trump đối mặt  với cáo buộc hình sự. 

 

Gần 2 năm dưới chính phủ Donald Trump, hầu như có rất ít tiến bộ đối với một trong những lời hứa vận động tranh cử của ông Trump: xây một bức tường dọc biên giới Mỹ-Mễ. Và một số người ủng hộ mất kiên nhẫn. 

 

Chính vì vậy, vào tháng 12 năm 2018, Brian Kolfage – 37 tuổi, thương phế binh từ chiến trường Iraq – đưa ra ý tưởng bất thường. Anh ta lập trang gây quỹ trên GoFundMe, kêu gọi người ủng hộ ông Trump đóng góp tiền xây tường. Chiến dịch cam kết “100% tiền đóng góp” sẽ được trao cho chính phủ liên bang nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt – $20 triệu Mỹ kim đổ vào. 

 

Nhưng GoFundMe có một số quan ngại về số tiền lớn này. Chính xác là Kolfage làm thế nào sẽ chuyển toàn bộ số tiền này cho chính phủ? Làm thế nào anh ta bảo đảm được chính phủ sẽ sử dụng chúng để xây tường? Vì vậy, GoFundMe bảo Kolfage cần phải tìm một tổ chức bất vụ lợi chấp nhận số tiền, bằng không họ sẽ phải trả lại cho tất cả những người đóng góp. 

 

Khi chuyện trở nên ngày một lớn, và dính dáng số tiền lớn, vì vậy Kolfage cần hỗ trợ, và Steve Bannon nhảy vào. 

 

Cựu lãnh đạo Breitbart News, từng giữ chức Tổng Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016, và là  cựu cố vấn chiến lược Tòa Bạch Ốc vào năm 2017, Bannon rời nội các Trump trong trình trạng không lấy gì tốt đẹp, và mối quan hệ giữa ông ta với Tổng thống chỉ tồi tệ hơn sau khi ông ta là nguồn chính của cuốn sách chỉ trích Tổng thống  gay gắt. Tuy vậy, quan điểm ủng hộ tường biên giới của Bannon không thể nào tranh cãi, và ông vừa mới tham gia vào khu vực bất vụ lợi. 

 

Vì vậy, hợp tác với nhà đầu tư mạo hiểm Andrew Badolato, Bannon nhanh chóng “nắm quyền kiểm soát” chiến dịch GoFundMe của Kolfage, “bao gồm tài chánh, tin nhắn, nhà đóng góp, và hoạt động chung.” 

 

Theo kế hoạch dự tính, tiền gây quỹ sẽ không được đưa cho chính phủ nữa, mà thay vào đó là chuyển cho tổ chức bất vụ lợi có tên “Chúng ta Nhân dân Xây tường,” và tổ chức này sẽ tự xây một bức tường. 

 

Vì những thay đổi này, GoFundMe buộc họ phải liên lạc với những người đóng góp ban đầu để được xác nhận họ muốn tiền của họ được sử dụng cho bức tường này. Và trong khi liên lạc, họ hứa “100% tiền gây quỹ” sẽ được sử dụng để xây tường, và không có xu nào trả cho Kolfage. “Tôi đang nói là không có gì, số 0,” Kolfage đăng trên mạng xã hội. Anh ta cũng nói thêm, ban quản trị sẽ không thấy bất cứ số tiền nào,” và miêu tả nhóm của anh ta là “một tổ chức tự nguyện.” Vì vậy, đến cuối năm 2019, họ gây quỹ được $25 triệu Mỹ kim. 

 

Tuy nhiên, công tố khẳng định, những lời lứa Kolfage không được trả tiền là một lường gạt. “Hàng trăm ngàn Mỹ kim bị bòn rút khỏi We Build the Wall cho mục đích riêng và lợi ích của Kolfage, Bannon, Badolato, và cộng sự của Kolfage là Timothy Shea. Những khoản tiền này, theo công tố viên, thường được chi trả cho nhóm bên ngoài, và cuối cùng vào túi Kolfage. 

 

Bản thân Kolfage nhận hơn $350.000 Mỹ kim tiền đóng góp, và anh ta sử dụng vào “sửa nhà, mua du thuyền, chiếc SUV đắt tiền, xe đánh golf, trang sức, sửa thẩm mỹ, trả tiền thuế thu nhập cá nhân, và nợ thẻ tín dụng.”

 

Tổ chức bất vụ lợi do Bannon lập ra đã nhận được $1 triệu Mỹ kim từ chiến dịch xây tường, và một số được trả cho Kolfage, nhưng phần đáng kể được chi cho mục đích cá nhân của Bannon. Timothy Shea – 49 tuổi, theo đài NBC ở Colorado, kết hôn với giám đốc tài chánh của nhóm là Amanda. Người phụ nữ cho đài này hay, hai vợ chồng cô ta mở thùng thư để những người đóng góp gởi ngân phiếu về đó. Amanda Shea vào cuối năm 2018 nhấn mạnh, ngân phiếu chi trả cho“We Build the Wall” của Kolfage.


“Tổng thống Trump không liên quan gì đến Steve Bannon kể từ khi chiến dịch kết thúc và thời gian đầu của nội các, và ông không biết những người liên quan đến dự án này,” Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Kayleigh McEnany  ghi trong tuyên bố. 

Hương Giang (Tổng hợp) 

 

                                                            ***

 

Cựu chiến lược gia Steve Bannon dính tới một cuộc điều tra khác của FBI 

August 20, 2020

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/cuu-chien-luoc-gia-steve-bannon-dinh-toi-mot-cuoc-dieu-tra-khac-cua-fbi.html

 

(Huffpost) – Cáo trạng gian lận dành cho cựu chiến lược gia Tòa Bạch Ốc Steve Bannon liên quan đến tiền gây quỹ cho bức tường biên giới Mỹ-Mễ của Tổng thống Donald Trump không phải là đau đầu pháp lý duy nhất của ông ta. Theo Wall Street Journal, FBI cùng Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch SEC đang điều tra khoản đầu tư $300 triệu Mỹ kim cho một công ty truyền thông dính tới Bannon và tỉ phú Trung Quốc tị nạn Quách Văn Quý. 

 

Bannon bị bắt giữ vào sáng thứ 5 trên chiếc du thuyền đắt tiền của ông Quách, sau khi ông ta bị cáo buộc bòn rút tiền gây quỹ chiến dịch “We Build The Wall.” Tổ chức tình nguyện này hứa 100% tiền đóng góp từ hàng trăm ngàn người sẽ được dùng để xây một phần bức tường biên giới do ông Trump hứa hẹn, và họ đã gây quỹ được hơn $25 triệu Mỹ kim. 

 

Bannon vào chiều thứ 5  không nhận tội, và được tòa đồng ý cho tại ngoại với mức thế chân $5 triệu Mỹ kim. Bannon không được phép sử dụng trực thăng hoặc du thuyền riêng, và phải tự giao nộp hộ chiếu. Đi lại của ông ta sẽ bị giới hạn chỉ trong những khu vực Connecticut, New York và Washington D.C. 

 

Wall Street Journal vào thứ Tư loan tin, nhà chức trách liên bang đang điều tra  việc gây quỹ cho GTV Media Group. Trong tài liệu gây quỹ của công ty, Bannon được nêu danh là Giám đốc GTV, và Quách là cố vấn và người  gây quỹ. Tỉ phú đang tị nạn tại Mỹ, Quách Văn Quý bị nhà chức trách Trung Quốc truy nã tội hối lộ, gian lận và rửa tiền, những cáo buộc mà ông ta phủ nhận.  

 

Các nhà điều tra đang thẩm tra liệu GTV Media hoặc cộng sự của Quách Văn Quý có vi phạm luật chứng khoán hay không, theo các nguồn tin của Wall Street Journal. Ngay sau khi đồng ý đầu tư, các nhà đầu tư bắt đầu đòi lại tiền vì chưa bao giờ nhận được tài liệu xác nhận khoản đầu tư của họ. JPMorgan Chase và Wells Fargo bắt đầu đóng băng những trương mục liên quan đến tiền huy động được trong hoạt động. 

 

Ủy ban Chứng khoán British Columbia vào tháng 5 gởi khuyến cáo đầu tư sau khi các nhà đầu tư Canada mua cổ phần của GTV Media Group Inc. Khuyến cáo cảnh báo, các viên chức công ty này “không ghi danh bán chứng khoán ở BC, và không đệ đơn thông báo với Ủy ban Chứng khoán BC.” Cảnh báo nói thêm, “Chúng tôi  đề nghị người dân BC nên cẩn trọng khi giao dịch với công ty vốn chưa ghi danh bán cổ phiếu.” 

 

Tài liệu gây quỹ cho thấy, GTV sẽ là nền tảng cho tin tức, mạng xã hội và thương mại điện tử, và sẽ đóng vai trò “cầu nối độc lập và không bị kiểm duyệt duy nhất giữa Trung Quốc và thế giới phương Tây.” 

 

Tài liệu nêu danh Amazon, TikTok của ByteDance’s và WeChat của Tencent’s là những đối thủ cạnh tranh. Hồi đầu tháng, ông Trump ra chỉ thị hai công ty Trung Quốc này phải hoàn thất thương lượng để bán cho các công ty Mỹ trong 90 ngày, hoặc ngưng hoạt động ở Mỹ. 

 

Hương Giang (Theo Huffpost) 

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats