Thursday 13 August 2020

MỸ LIỆT KÊ VIỆN KHỔNG TỬ LÀ PHÁI BỘ NƯỚC NGOÀI CỦA TRUNG QUỐC (VOA Tiếng Việt)

 


NỘI DUNG :

Mỹ liệt kê Viện Khổng tử là phái bộ nước ngoài của Trung Quốc

VOA Tiếng Việt

.

Ấn Độ tài trợ 500 triệu USD cho Maldives chống ảnh hưởng của Trung Quốc

VOA Tiếng Việt

.

Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng giữa lúc Trung Quốc công bố chi tiết tập trận

VOA Tiếng Việt

 

=================================================

.

Mỹ liệt kê Viện Khổng tử là phái bộ nước ngoài của Trung Quốc

VOA Tiếng Việt

14/08/2020

https://www.voatiengviet.com/a/my-liet-ke-vien-khong-tu-la-phai-bo-nuoc-ngoai-cua-trung-quoc/5542838.html

 

.

https://gdb.voanews.com/A600A568-1211-466F-BDB0-DB70F77E38FF_w650_r1_s.png

Website chính thức của Viện Khổng Tử tại Đại học West Kentucky ở Mỹ

 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 13/8 liệt kê Viện Khổng tử Trung tâm Mỹ là một phái bộ ở nước ngoài của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và nhìn nhận Viện này theo đúng bản chất là một cơ sở thăng tiến chiến dịch gây ảnh hưởng tai hại và tuyên truyền toàn cầu của Bắc Kinh trong các trường học ở Mỹ từ mẫu giáo đến đại học, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo loan báo.

 

Thông cáo báo chí của Ngoại trưởng Pompeo đăng trên website Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng ngày nêu rõ chính quyền Trump muốn có sự đối xử công bằng và đối ứng từ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và đặt việc này lên hàng ưu tiên. Tuy nhiên, thông cáo nói, trong hơn 40 năm qua, Bắc Kinh được tiếp cận xã hội Mỹ một cách tự do và rộng mở trong khi từ chối cho phép người Mỹ và người nước ngoài tại Trung Quốc có sự tiếp cận đối ứng tương tự.

 

Thêm vào đó, vẫn theo thông cáo, Trung Quốc còn lợi dụng sự cởi mở của Mỹ để tiến hành các nỗ lực tuyên truyền quy mô và đầu tư kỹ lưỡng cùng các chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ.

 

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh các Viện Khổng tử được tài trợ bởi Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và là một phần của bộ máy tuyên truyền và gây ảnh hưởng toàn cầu của Đảng cộng sản Trung Quốc.

 

Thông cáo nói mục tiêu của các hành động này đơn giản là để đảm bảo rằng các trường Mỹ có thể đưa ra những sự lựa chọn về việc có nên cho phép tiếp tục các chương trình do Đảng cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn hay không, và nếu có thì theo kiểu nào.

 

Ngoại trưởng Mỹ cho biết các đại học trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới đang xem xét giáo trình của các Viện Khổng tử và mức độ ảnh hưởng của Bắc Kinh trong các hệ thống giáo dục của họ.

 

Mỹ muốn bảo đảm là học sinh trong các trường Mỹ được tiếp cận ngôn ngữ-văn hoá Trung Hoa bên ngoài sự thao túng của Đảng cộng sản Trung Quốc, thông cáo của Ngoại trưởng Pompeo kết luận.

 

============================================

.

Ấn Độ tài trợ 500 triệu USD cho Maldives chống ảnh hưởng của Trung Quốc

VOA Tiếng Việt

14/08/2020

https://www.voatiengviet.com/a/%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%99-t%C3%A0i-tr%E1%BB%A3-500-tri%E1%BB%87u-usd-cho-maldives-ch%E1%BB%91ng-%E1%BA%A3nh-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c/5542453.html

 

.

https://gdb.voanews.com/03BD057B-8ABE-4845-86C4-F23DC66BC341_cx0_cy13_cw0_w650_r1_s.jpg

Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih (phải) bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại dinh tổng thống ở Male, Maldives, vào ngày 17/11/2018.

 

Ngày 13/8, Ấn Độ công bố gói tài trợ 500 triệu đô la cho một dự án ở Maldives nhằm giúp quốc gia này kết nối thủ đô Male với ba hòn đảo lân cận, một động thái mà Reuters cho là thúc đẩy nỗ lực ngoại giao của New Delhi trong khu vực mà Trung Quốc cũng đang tăng ảnh hưởng gần đây.

 

Quốc đảo Ấn Độ Dương vốn được du khách biết tiếng với những bãi biển và làn nước xanh như ngọc đã trở thành tâm điểm trong sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc nhằm xây dựng các liên kết thương mại và vận tải trên toàn khu vực.

 

Hôm 13/8, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói với người đồng cấp Maldives Abdulla Shahid rằng New Delhi sẽ hỗ trợ dự án kết nối Male với khoản tài trợ 100 triệu USD và hạn mức tín dụng mới là 400 triệu USD, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

 

Bộ trưởng Jaishankar nói kế hoạch nối thủ đô Male với các đảo Villingili, Gulhifahu và Thilafushi sẽ là dự án cơ sở hạ tầng dân sự lớn nhất ở Maldives, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết thêm.

 

“Bộ trưởng Ngoại giao Shahid nhấn mạnh rằng kết nối tốt hơn sẽ mang đến sự thịnh vượng”, Bộ này nói.

 

Ấn Độ đang tìm cách giành lại ảnh hưởng ngoại giao tại đảo quốc này sau khi chính quyền mới do Tổng thống Ibrahim Solih lãnh đạo lên nắm quyền sau thất bại của lãnh đạo thân Trung Quốc Abdulla Yameen trong cuộc bầu cử năm 2018.

 

Ông Yameen bị kết tội rửa tiền và bị kết án 5 năm tù vào năm ngoái, sau khi đối mặt với các cáo buộc trao các hợp đồng cho các công ty Trung Quốc với giá quá cao, trong đó bao gồm dự án xây một cây cầu lớn nối Male với đảo Hulhumale và phần mở rộng đến sân bay quốc tế.

 

“Kể từ tháng 11 năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih, Ấn Độ và Maldives bắt đầu một giai đoạn quan hệ đối tác năng động và đầy tham vọng, xây dựng trên mối quan hệ lâu dài của chúng ta dựa trên lợi ích chung và sự tin tưởng lẫn nhau”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói.

 

===============================================

.

Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng giữa lúc Trung Quốc công bố chi tiết tập trận

VOA Tiếng Việt

14/08/2020

https://www.voatiengviet.com/a/%C4%91%C3%A0i-loan-t%C4%83ng-chi-ti%C3%AAu-qu%E1%BB%91c-ph%C3%B2ng-gi%E1%BB%AFa-l%C3%BAc-trung-qu%E1%BB%91c-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-chi-ti%E1%BA%BFt-t%E1%BA%ADp-tr%E1%BA%ADn/5542043.html

 

.

https://gdb.voanews.com/24F48139-51A5-4C23-B949-5BC0A9C500A8_w650_r1_s.jpg

Chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan bay bên trên hệ thống phóng rocket đa nòng Thunderbolt-2000 tại căn cứ không quân ở Cao Hùng.

 

Đài Loan hôm 12/8 công bố mức tăng 42,1 tỷ Đài tệ (1,4 tỷ đô la) cho chi tiêu quốc phòng theo kế hoạch năm tới, giữa lúc Trung Quốc công bố chi tiết về các cuộc tập trận mới nhất gần Đài Loan, theo Reuters.

 

Gần đây, Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan, nơi Bắc Kinh vẫn coi là một tỉnh ly khai của Trung Quốc.

 

Hôm thứ Hai, Đài Loan cho biết các chiến đấu cơ Trung Quốc đã băng nhanh qua đường trung tuyến nhạy cảm ở eo biển Đài Loan, cùng ngày Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar gặp Tổng thống Thái Anh Văn ở Đài Bắc.

 

Trung Quốc mạnh mẽ chỉ trích chuyến thăm Ðài Loan của ông Azar.

 

Nội các của bà Thái Anh Văn đang đề xuất chi tiêu quân sự 453,4 tỷ Đài tệ cho năm tài khoá bắt đầu từ tháng 1, so với 411,3 tỷ Đài tệ ngân sách dành cho năm nay, tăng 10,2% theo ước tính của Reuters.

 

Bộ Quốc phòng Đài Loan nói: “Việc tăng đều đặn ngân sách quốc phòng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng quân đội và chuẩn bị chiến tranh... và đảm bảo an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định khu vực”.

 

Khoảng ba giờ sau khi công bố ngân sách, Bộ chỉ huy chiến khu Đông bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết trong những ngày gần đây, các lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc diễn tập chiến đấu tại eo biển Đài Loan và ở phía bắc và phía nam của hòn đảo, ngụ ý rằng họ nhằm vào chuyến đi của ông Azar.

 

“Gần đây, một quốc gia lớn nào đó tiếp tục có những động thái tiêu cực về các vấn đề liên quan đến Đài Loan, gửi đi những tín hiệu sai lầm nghiêm trọng đến lực lượng ‘Đài Loan độc lập’, và đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan”, cơ quan quân sự của Trung Quốc nói.

 

“Việc Bộ chỉ huy chiến khu tổ chức các cuộc tuần tra và tập trận là hành động cần thiết được thực hiện để đối phó với tình hình an ninh hiện nay trên eo biển Đài Loan và để bảo vệ chủ quyền quốc gia”, tuyên bố nói thêm.

 

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết tình hình vẫn bình thường và mọi người không nên lo lắng.

 

Bà Thái Anh Văn đã ưu tiên hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Đài Loan và tăng chi tiêu quốc phòng.

 

Ngân sách phải được các nhà lập pháp phê duyệt nên khó có khả năng bị chặn lại. Đảng Dân Tiến của bà Thái chiếm đa số trong cơ quan lập pháp.

 

Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình và luôn tố cáo Hoa Kỳ bán vũ khí cho hòn đảo.

 

Washington, theo một hiệp ước, phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ.

Đại sứ Đài Loan tại Hoa Kỳ cho biết Đài Loan đang thảo luận với Hoa Kỳ để có được thủy lôi ngăn chặn các cuộc đổ bộ, cũng như tên lửa hành trình để phòng thủ bờ biển.

 

Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 10 tỷ đô la cho Đài Loan.

 

Quân đội Đài Loan được trang bị vũ khí tối tân, nhưng quá nhỏ so với Trung Quốc.

 

“Chính quyền Đài Loan đang chi tiền đóng thuế của dân cho quốc phòng. Nhưng cho dù họ chi bao nhiêu cho quốc phòng, thì Đài Loan vẫn là một nơi bé nhỏ. Đối đầu với đại lục giống như một con kiến đang cố gắng lay một cái cây ”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên tại Bắc Kinh.

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats