Sunday 12 July 2020

HOA KỲ CAM KẾT TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CỰU THÙ CSVN (Người Việt)




Người Việt
July 12, 2020

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hoa Kỳ cam kết tăng cường hợp tác với CSVN nhân dịp hai bên kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai kẻ cựu thù, 11 Tháng Bảy, 1995 – 11 Tháng Bảy, 2020.

Hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy,  Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin lãnh tụ hai nước Việt Nam và Mỹ “trao đổi thư, điện mừng” nhân dịp hai nước thiết lập bang giao kể từ khi chấm dứt chiến tranh năm 1975 với sự tiến triển từ cựu thù thành “đối tác toàn diện.”

Khi bắt đầu thiết lập bang giao ngày 11 Tháng Bảy, 1995 dưới thời Tổng Thống Clinton, mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam với Mỹ chưa tới $500 triệu, nhưng đã tăng lên đến $75 tỷ trong năm 2019.

Theo TTXVN thuật lại, tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước CSVN gửi thư cho Tổng Thống Mỹ Donald Trump có đoạn viết: “Trên chặng đường 25 năm qua, quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đã vượt qua xa cách về địa lý và những khác biệt để phát triển tích cực và ổn định, đưa Hoa Kỳ trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.”

Ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi là “… Việt Nam tin rằng với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho an ninh, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.”

Còn thư của Tổng Thống Mỹ Donald Trump gửi ông Trọng được TTXVN thuật lại là “Sự phát triển của quan hệ đối tác giữa hai nước là kỳ tích đặc biệt. Sự hợp tác ngày nay đã tạo nên nền tảng cho sự tin tưởng và thấu hiểu, cho phép chúng ta thiết lập quan hệ đối tác toàn diện được minh chứng bởi mối quan hệ thương mại ngày càng gia tăng, sự kết nối giữa nhân dân hai nước, hợp tác chiến lược, cùng nhau xử lý các vấn đề nhân đạo và di chứng chiến tranh…”

Tàu tuần duyên USCGC John Midgett đang được tân trang và tháo gỡ võ khí trước khi bàn giao cho cảnh sát biển CSVN dự trù năm nay. (Hình: USCG)

Đặc biệt ông Trump viết là “Hoa Kỳ duy trì cam kết tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tầm nhìn chia sẻ về một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng cũng như tôn trọng chủ quyền lẫn nhau và luật lệ.”

Hà Nội từng nghi ngờ các phong trào “diễn biến hòa bình” có bàn tay của Mỹ nhúng vào để lật đổ chế độ cộng sản độc tài tại Việt Nam. Khi ông Trọng đến thăm Mỹ Tháng Bảy năm 2015, ông ta đã nhấn mạnh với Tổng Thống Obama về “tôn trọng” sự khác biệt thể chế chính trị. Cho nên, Hà Nội thường xuyên lập đi lập lại cái điệp khúc “tôn trọng chủ quyền lẫn nhau.”

Đại Sứ Kritenbrink (trái) và Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Bùi Thanh Sơn chính thức trao đổi thư của lãnh đạo Hoa Kỳ và Việt Nam. (Hình: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội)

Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào lúc những căng thẳng tranh chấp chủ quyền biển đảo và nguồn lợi dầu khí giữa Hà Nội và Bắc Kinh vẫn căng thẳng khi ngầm ngầm, khi lộ diện.

Washington đã rất nhiều lần đả kích Bắc Kinh cậy thế quân sự hùng mạnh ăn trùm, ức hiếp các nước nhỏ phía Nam, đặc biệt là Việt Nam. Các cuộc tập trận của Mỹ trên Biển Đông những tháng gần đây, trực tiếp là vì quyền lợi liên quan của Hoa Kỳ, nhưng đồng thời cũng gián tiếp bảo vệ các nước đang có tranh chấp với Trung Quốc.

Ông Nguyễn Phú Trọng dự trù thăm Mỹ năm ngoái theo lời mời của Tổng Thống Trump nhưng bất ngờ bị đột quỵ đúng ngày sinh nhật thứ 75 của ông ta (14 Tháng Tư) nên chuyến đi bị hủy bỏ.

Bắc Kinh luôn luôn theo dõi rất sát mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington. Mỗi khi thấy có dấu hiệu gì hai bên xáp lại gần nhau hơn là Bắc Kinh lên tiếng đe dọa, khích bác. (TN) [kn]

-------------------------------------------
.
Người Việt
July 12, 2020

DALLAS, Texas (NV) – Chắc chắn mọi người đều trả lời: Texas là một tiểu bang “Đỏ.”  Chấm hết!

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy mọi quan điểm có thể thay đổi, Texas có thể không còn là thành trì của Đảng Cộng Hòa.

Báo The Hill cho biết, cuộc thăm dò của tờ Dallas Morning News phối hơp với trường đại học University of Texas Tyler đưa ra ngày Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy, cho thấy cựu Phó Tổng Thống Joe Biden dẫn 46% trước Tổng Thống Donald Trump 41%, và 14% cử tri cho biết họ chưa quyết định.

Một cuộc thăm dò hồi Tháng Tư đã cho thấy ông Biden hòa với ông Trump ở tỷ số 43%.
Ông Kenneth Bryant Jr., thuộc trường University of Texas Tyler, chuyên gia thăm dò, nhận xét: “Trong khi tổng thống giành được các cử tri Cộng Hòa cốt cán, ông mất sự ủng hộ của giới cử tri trung dung và sự chống đối kịch liệt của cử tri Dân Chủ.”

Vào ngày Thứ Bảy, đài CBS và cơ quan thăm dò quốc tế YouGov đưa ra kết quả một cuộc thăm dò cho thấy Tổng Thống Donald Trump chỉ hơn đối thủ Joe Biden, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, một điểm, 46% trên 45%.

Với những cuộc thăm dò như trên, nhiều người quan tâm đặt câu hỏi: liệu Texas sẽ không còn “đỏ” mà trở thành tiểu bang “dao động” trong năm 2020?

Hai kết quả thăm dò trên cho thấy có thể hiện tượng năm 1976 xảy ra, khi lần đầu tiên tiểu bang Texas bầu cho một ứng cử viên Dân Chủ thành tổng thống.

Cuộc thăm dò của CBS News/YouGov không phải là một ngoại lệ. Trước đó, từ đầu tháng Sáu, có tám cuộc thăm dò được công bố mà theo đó, kết quả là ông Biden và ông Trump hòa, nhưng ông Biden nhỉnh hơn với 0.3 điểm tại Texas.

Yếu tố “thành trì” của một số tiểu bang Cộng Hòa khác cũng có thay đổi.

Tại Arizona, ông Trump và ông Biden huề nhau ở mức 46%, nơi đây ông Trump đã thắng Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton 4 điểm.

Còn tại Florida, ông Biden dẫn trước với 48% trong khi đó tổng thống chỉ có 42%. (MPL) [kn]

-------------------------------

Người Việt
Jul 12, 2020

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump từng nghĩ đến việc bán vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ năm 2017 sau khi đảo này bị bão lốc Maria tàn phá, theo lời cựu quyền bộ trưởng Bộ Nội An nói với tờ New York Times trong cuộc phỏng vấn được loan tải hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Bảy.

“Ý tưởng đầu tiên của Tổng Thống cũng giống như của một nhà doanh gia,” theo lời bà Elaine Duke, người từng là quyền bộ trưởng Bộ Nội An khi bão lốc Maria đánh vào đảo này hồi Tháng Chín 2017, nói với tờ New York Times.

Theo bà Duke thì Tổng Thống Trump hỏi trong một cuộc họp rằng: “Chúng ta có thể gọi nơi khác thầu cung cấp điện hay không? Chúng ta có thể bán đảo này được không? Cũng như là chúng ta bán đi phần tài sản đầu tư vậy đó?”

Bà Duke cũng nói rằng ý tưởng bán Puerto Rico đã không được nhắc tới hay bàn bạc gì sau khi ông Trump nêu ra vấn đề này.

Tổng Thống Donald Trump ném cuộn giấy cho đám đông tại một điểm cứu trợ. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Tổng Thống Trump có mối liên hệ không tốt đẹp gì với vùng lãnh thổ Mỹ này sau khi Puerto Rico bị bão lốc Maria tàn phá.

Có hơn 3,000 người nơi đây bị thiệt mạng do bão và các ảnh hưởng của bão sau đó, gồm cả tình trạng mất điện khắp nơi trên đảo. Gần ba năm sau bão Maria, công cuộc tái thiết Puerto Rico hiện vẫn chưa hoàn tất.

Tổng Thống Trump nói chính phủ của ông không có trách nhiệm gì về tình trạng khổ sở của dân chúng trên đảo sau bão. Ông cũng nói rằng đáng lẽ phải được khen ngợi về cách ông có biện pháp trợ giúp Puerto Rico, gọi đó là “thành quả lớn lao, không ai biết tới”. (V.Giang) [kn]






No comments:

Post a Comment

View My Stats