Tuesday 30 January 2018

ĐIỂM TIN THỨ BA 30-1-2018 (Tin Tức Hàng Ngày)




·         Tổ chức và công dân Việt Nam: Nhận định và Tuyên bố về nhân quyền đầu năm 2018 (BoxitVN) -  1- Nhận định. Việt Nam vừa bước vào năm 2018 nhưng không phải với nhiều dấu chỉ hy vọng và nhiều động lực phát triển, mà với một bức tranh u ám cho dân chủ và nhân quyền. - Trên phương diện luật pháp, các văn bản pháp lý bắt đầu có hiệu lực từ mồng 1 tháng 1 như Bộ luật Hình sự sửa đổi, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo được biên soạn theo ý đảng chứ chẳng theo lòng dân  tỏ ra khắt khe hơn các bộ luật cũ, với sự ...
·         Hãy thảo luận về một lộ trình và mô hình dân chủ cho Việt Nam (BoxitVN) -  LS Nguyễn Văn Thân - Bất cứ một lộ trình dân chủ nào cũng nên bắt đầu bằng việc trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm vì đó là nền tảng cho một cuộc đối thoại dân tộc. Tiếp theo là ban hành luật cho phép mọi đảng phái hoạt động và tham gia tranh cử vào Quốc hội. Dưới mô hình đại nghị, đảng hoặc liên minh chiếm đa số ghế tại Quốc hội sẽ thành lập chính quyền. Nhóm thiểu số đóng vai đối lập, giám sát ...
·         Từ những phiên tòa trả thù đến những phiên tòa xin – cho (BoxitVN) -  Bùi Tín / VOA - Phiên tòa xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng đã kết thúc với bản án 13 năm tù giam. Ông Trịnh Xuân Thanh qua 2 phiên tòa nhiều khả năng bị án tù chung thân. Một loạt phiên tòa khác sẽ tiếp tục cho đến trước sau Tết âm lịch. Có thể nói các phiên tòa này là dịp tốt để khảo sát và sát hạch, đánh giá nền tư pháp của nước Việt đã tiến bộ, đã có đổi mới ra sao, theo những chuẩn mực nào. Tuy ...
·         Đệ tử Đinh La Thăng lâm nạn, đại ca Hoàng Trung Hải ở đâu? (BoxitVN) - Lê Anh Hùng - Phiên toà xét xử vụ án tham nhũng tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vừa qua đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước. Công chúng chú ý đến phiên toà không phải là bởi những diễn biến bất ngờ hay các màn tranh biện căng thẳng, gay cấn của nó. Đó là những thứ xa xỉ trong nền tư pháp “định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam, khi tất cả những gì quan ...
·         Bắt Nguyễn Ngọc Sự: Vinashin hay PVN hay ‘Thủ tướng chính phủ’? (BoxitVN) -  Thiền Lâm - Vietnam – Cali Today news – Chỉ vài ngày sau khi kết thúc phiên tòa “Thăng – Thanh” và vào lúc một phiên tòa khác xử Trịnh Xuân Thanh tội “tham ô” gần chấm dứt, chiếc xe thùng cảnh sát của Tổng bí thư Trọng lại tiếp tục đỗ xịch trước cửa nhà ông Nguyễn Ngọc Sự (sinh 1957), nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Báo Bảo vệ pháp luật (thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) dẫn nguồn ...
·         Quan hệ Mỹ-Việt là cảnh báo với chính sách bành trướng Trung Quốc (VOA) - Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tới Việt Nam và tiếp theo là kế hoạch điều các tàu hải quân Mỹ có thể báo trước một chính sách cứng rắn hơn của Washington đối với Trung Quốc
·         Tàu sân bay Mỹ vào Đà Nẵng có ý nghĩa gì? (BoxitVN) -  Phạm Chí Dũng - Sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thăm Việt Nam, cùng triển vọng lần đầu tiên một tàu sân bay của Mỹ sẽ đến Việt Nam trong năm 2018 cho thấy một chủ trương có thể tạm gọi là “dựa Mỹ đối Trung” của giới chóp bu Việt Nam – như một biện pháp tình thế trong ngổn ngang và hỗn tạp tâm thế “không ưa Mỹ nhưng vẫn cần Mỹ”, vẫn chưa có gì thay đổi tính từ giữa năm 2014 đến nay và đặc biệt ...
·         Moody's: Việt Nam không nên nới lỏng chính sách tiền tệ (RFI) - Hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua, 28/01/2018 cho biết : Công ty thẩm định tài chánh Moody’s vừa cảnh báo Việt Nam là không nên nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ.
·         Hết 200.000 tỉ sẽ thêm bao nhiêu triệu ‘tha phương cầu thực’? (VOA) - Trong bài “Để người dân đừng đi Bình Dương, hãy làm như Đồng Tháp!”, ông Nhị đề nghị phải bắt đầu từ giáo dục để nông dân có kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chuyện làm ruộng, làm vườn, để dân chúng tự do tổ chức tiêu thụ nông sản...
·         ‘Tính lại GDP để nâng trần nợ công’: Ông Phúc muốn ‘giúp’ ai? (BoxitVN) -  Phạm Chí Dũng - Việt Nam – Cali Today News – Khác hẳn với lời ta thán về nguy cơ “nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần” vào cuối năm 2016 và “sụp đổ tài khóa quốc gia” vào đầu năm 2017, đến đầu năm 2018, Thủ tướng Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Phúc – bất thần có đến hai lần yêu cầu Tổng cục Thống kê “tính lại GDP”, với lý do “Hàng vạn cái nhà lầu, hàng trăm chiếc ô tô đăng ký mỗi tháng ở ...
·         Đã bao giờ Chính phủ tự hỏi: Họ đã làm gì cho người nghèo? (BoxitVN) -  Ánh Liên / VNTB - Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cần gì? Người viết cho rằng, đó là một thái độ [run rẩy] như cách mà nhà lãnh đạo Yeltsin khi thăm Mỹ vào năm 1989… Nhân câu chuyện về ‘thế nước đang lên’ và ‘lòng dân đồng thuận’, những ngôn từ mà lãnh đạo nhà nước và báo chí đang sử dụng trong những ngày này nhân dịp U23 vào trận chung kết Á châu cúp. Tôi muốn nói nhiều hơn về sự mở mắt và nhận diện thực tế của các ...
·         Xăng dầu ‘móc túi’ người dân hơn 3.300 tỷ (BoxitVN) -  Hà Duy - …doanh nghiệp nhập khẩu dầu diesel, dầu madut,… có thể hướng mức thuế nhập khẩu 0-5% nhưng người tiêu dùng vẫn phải chịu giá đã đánh thuế 10% để mua các mặt hàng này. Mức chênh lệch này có thế mang lại nguồn lợi hàng tỷ đồng cho các DN xăng dầu. … Theo tính toán, nhờ chênh lệch này, 10 thương nhân đầu mối được kiểm toán đã hưởng lợi khoảng hơn 3.300 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã hưởng lợi hàng nghìn tỷ đồng từ ...
·         Ký ức 1968 (VOA) - Đi thăm bảo tàng của các Tổng thống Lyndon Johnson, Richard Nixon và Ronald Reagan, người xem thấy niên lịch 1968 là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của lãnh đạo Mỹ và đã để lại những dấu ấn rất sâu đậm trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ.
·         Phe phản chiến Mỹ mạnh lên sau trận Mậu Thân (BBC) - Ý kiến nói trận tấn công Tết Mậu Thân 1968 không dẫn đến nổi dậy ở Nam Việt Nam, nhưng làm phong trào phản chiến ở Mỹ mạnh hơn.
·         GS Nguyễn Phú Trọng là ‘tấm gương sáng của Đảng’ (BBC) - TBT Nguyễn Phú Trọng nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và được cấp dưới ca ngợi là 'sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành'.
·         Lái xe ôm hành hung du khách Úc ở Hội An (VOA) - Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ một du khách Úc bị hành hung đến mức phải khâu một số nơi trên cơ thể
·         “Đừng xáo nước đục đau lòng cò con” (BoxitVN) - (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 31) - Tương Lai - Thức giấc sớm, nằm thao thức mãi không ngủ lại được, mở cửa ra đứng ngoài ban công nhìn trời, nhìn đất, nghĩ miên man. Buổi sáng tĩnh lặng, thường thường đầu óc tỉnh táo có thể tự lý giải cho chính mình những nghịch lý về thế sự cứ đeo đẳng, trĩu nặng trong suy tư. Sương mù vẫn đang lãng đãng trên mặt sông. Một đốm trăng trắng di chuyển phìa bờ sông đối diện. Chú mục dõi ...
·         Báo Forbes: thành công của U23 Việt Nam khiến Trung Quốc ganh tị? (VOA) - Báo Forbes hôm 29/1 đăng một bài báo của một cộng tác viên nói rằng thành công của U23 Việt Nam có thể khiến nước chủ nhà Trung Quốc, nơi đăng cai trận chung kết, phải ganh tị.
·         ‘Thế nước mạnh, vận nước lên’, thế à? (VOA) - Tôi còn mừng hơn là vì nếu như đội U23 Việt Nam đoạt Cúp, tôi e rằng ban tuyên huấn TƯ sẽ tha hồ giở trò múa may ma giáo, vơ vào cho đảng, cho chế độ độc đảng mọi vinh quang, tận dụng để mê hoặc dân về sự lãnh đạo tuyệt vời toàn diện của đảng...
·         Vietjet Air ‘bị nhắc nhở’ vì vụ việc ‘phản cảm’ với U23 (BBC) - Một giảng viên nói show bikini đón U23 là 'truyền thông thất bại' trong lúc một ý kiến nói hãng bay 'theo tư duy lỗi thời'.
·         Xem chung kết U23: niềm vui và nước mắt (BBC) - Nhìn lại các cung bậc cảm xúc cùng cổ động viên Việt Nam ngày đá trận chung kết U23 châu Á.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Công bố danh tính 50.000 nạn nhân của chế độ Staline (RFI) - Kiến tha lâu cũng đầy tổ : Nhà sử học người Nga, Anatoli Razoumov, trong 30 năm sự nghiệp, dành trọn thời gian để đi tìm quá khứ. Nhờ ông, 50.000 nạn nhân của chế độ Staline tại Leningrad không còn là những "người vô danh".
·         Người Hàn Quốc chinh phục nỗi sợ ăn một mình (BBC) - Ngày càng có nhiều người Hàn Quốc tiêu thụ các bữa cơm nấu sẵn cho một người, đi ngược lại quan niệm truyền thống.
·         Bắc Triều Tiên: Né cấm vận, quan và dân thi nhau kiếm tiền bằng mọi cách (RFI) - Le Monde hôm nay 29/01/2018 có bài điều tra về « Chiếc áo giáp của chế độ Bắc Triều Tiên trước các biện pháp trừng phạt ». Với sự độc tôn ý thức hệ và chủ nghĩa dân tộc, Bình Nhưỡng hiện chống chọi được. Nhưng việc mở cửa dần nền kinh tế khiến Bắc Triều Tiên bị ảnh hưởng nhiều hơn trước áp lực từ bên ngoài. Liệu chế độ sẽ phải mềm dẻo đi ?
·         Kim Jong Nam gặp một gián điệp Mỹ ở Malaysia trước khi bị giết? (VOA) - Ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, đã gặp một người Mỹ tại một khách sạn ở Malaysia vài ngày trước khi ông bị sát hại hồi tháng Hai năm ngoái, theo một viên chức cảnh sát khai trước toà hôm thứ Hai 29/1.
·         Campuchia buộc tội 10 người nước ngoài chụp ảnh khiêu dâm (BBC) - Các công tố viên ở Campuchia buộc tội 10 người nước ngoài, trong đó có 5 người Anh, sản xuất ảnh khiêu dâm.
·         Trung Quốc: Một luật sư bị buộc tội "lật đổ", vì kêu gọi bầu cử tự do (RFI) - Sau khi lên tiếng kêu gọi tổ chức bầu cử tự do tại Trung Quốc, một luật sư đấu tranh cho dân quyền đã bị bắt giữ với một tội danh thông thường. Thế nhưng, luật sư của nhà đấu tranh vào hôm nay, 29/01/2018, cho biết là thân chủ của ông đã bị truy tố thêm về tội « xúi giục lật đổ chính quyền ».
·         Sợ tội phỉ báng hoàng gia, công dân Thái bỏ nước ra đi (VOA) - Một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ của Thái Lan nói rằng bà đã chạy khỏi Thái Lan sau khi biết rằng mình sẽ bị truy tố tội phỉ báng hoàng gia vì chia sẻ trên Facebook một bài báo của BBC.
·         Ấn Độ: Start-up và cách mạng thanh toán điện tử (BBC) - Hãng Ezetap góp phần vào cuộc cách mạng thanh toán điện tử ở Ấn Độ qua một nhu liệu thanh toán đa giao diện.
·         Diệt chủng người Do Thái : Israel lên án Ba Lan ra luật mới (RFI) - Căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa Ba Lan và Israel. Ngày 28/01/2018 chính giới Israel đồng loạt phản đối việc Hạ Viện Ba Lan hôm 26/01/2018 thông qua một dự luật quy định trừng phạt nghiêm khắc những ai sử dụng cụm từ "trại tử thần Ba Lan" để chỉ những trại diệt chủng nhắm vào người Do Thái, do Đức Quốc Xã dựng lên trên lãnh thổ Ba Lan hồi Thế Chiến Thứ Hai. Tel Aviv coi dự luật của Ba Lan là một hành vi nhằm phủ nhận trách nhiệm của chính quyền Vacxava.
·         Từ hợp tác vũ trụ Mỹ-Nga đến ‘‘làng quốc tế’’ trên Mặt Trăng (RFI) - Trong những năm gần đây, căng thẳng quốc tế gia tăng tại nhiều khu vực, thế đối đầu địa chính trị giữa các cựu thù thời Chiến tranh Lạnh khiến công chúng lo ngại nguy cơ xung đột bùng phát vượt tầm kiểm soát. Trên thực tế, cho dù đối địch trên nhiều mặt trận, các cường quốc trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh đã tìm được lĩnh vực để hợp tác, đặc biệt trong chinh phục không gian. Là đối thủ trên Trái Đất, nhưng trong suốt 20 năm qua, Mỹ và Nga đã phối hợp thành công trên trạm vũ trụ ISS. Còn giờ đây, dự án xây dựng « làng quốc tế » trên Mặt Trăng của châu Âu đang mở ra triển vọng hợp tác quốc tế mới.
·         Nga : Nhà đối lập Navalny được tự do nhưng vẫn bị truy tố (RFI) - Vào hôm qua, 28/01/2018, tại Nga, hàng ngàn người đã đáp ứng lời kêu gọi của nhà đối lập Navalny xuống đường phản đối cuộc bầu cử tổng thống tháng 3 tới đây, mà nhà đối lập không được tham gia. Tại Matxcơva, cuộc biểu tình bị xem là bất hợp pháp và ông Navalny bị bắt chỉ vài phút sau khi xuất hiện bên cạnh người biểu tình. Ông được trả tự do 8 tiếng đồng hồ sau đó.
·         Khodorkovsky: 'Putin là tù nhân của quyền lực ở Kremlin' (BBC) - Trước bầu cử tổng thống Nga, ông Mikhail Khdorkovsky nói ông Putin 'đã là tù nhân của quyền lực' vì không có chiến lược rút lui.
·         Afghanistan và Mỹ bất lực để Daech và Taliban hoành hành? (RFI) - Ngày 29/01/2018, Kabul lại bị phiến quân thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech tấn công, khiến ít nhất 11 binh sĩ Afghanistan tử trận. Chỉ cách đấy hai hôm, một cuộc tấn công tự sát bằng xe có gài bom của lực lượng Taliban cũng xẩy ra ngay tại trung tâm thủ đô, khiến hơn 100 người chết.
·         Donald Trump chỉ trích chính sách thương mại "bất công" của Liên Âu (RFI) - Đài truyền hình Anh ITV ngày 28/01/2018 phát chương trình phỏng vấn tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó lãnh đạo Hoa Kỳ gián tiếp dọa trừng phạt Liên Hiệp Châu Âu, do đối xử "rất bất công với Mỹ" về thương mại. Buổi nói chuyện đã được thực hiện ba hôm trước đó, khi tổng thống Hoa Kỳ tham dự Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Davos.
·         Nghi án Nga : Hai TNS Mỹ khuyên Donald Trump “im lặng” về cuộc điều tra (RFI) - Hai thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa, vào hôm qua, 28/01/2018, đã cho rằng tổng thống Donald Trump nên giữ « im lặng » về cuộc điều tra độc lập đang tiến hành, liên quan đến các cuộc tiếp xúc của giới thân cận của ông với phía Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.
·         Đánh bom tự sát ở Kabul, 11 binh sĩ Afghanistan chết (VOA) - Một vụ đánh bom tự sát vào rạng sáng thứ Hai 29/1 tại một học viện quân sự ở Kabul đã giết chết 11 binh sĩ thuộc Lực lượng Quân đội Quốc gia Afghanistan và làm 16 người khác bị thương.
·         Afghanistan : Trường võ bị tại Kaboul bị tấn công (RFI) - Mười một binh sĩ Afghanistan thiệt mạng, 16 người bị thương trong một vụ tấn công nhắm vào trường võ bị Kaboul sáng sớm ngày 29/01/2018. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo nhận là tác giả. Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy 10 ngày, Afghanistan phải đối mặt với khủng bố.
·         Vòng đàm phán NAFTA mới nhất kết thúc với nhiều thách thức tồn đọng (VOA) - Mỹ muốn loại bỏ phần lớn các ban giải quyết tranh chấp và tăng tỉ lệ hàm lượng sản phẩm của Mỹ cần phải có trong một chiếc xe. Mỹ cũng đề xuất một điều khoản mà nếu được áp dụng, sẽ kết thúc hiệp định thương mại này sau năm năm, trừ phi cả ba nước đều đồng ý giữ lại hiệp định.
·         Thế giới của đồng tiền chuyển dịch (BBC) - Kevin Peachey đặt câu hỏi có phải mọi điều chúng ta hiểu về tiền bạc liệu có còn thực tiễn và đầy đủ?
·         Ai còn tiêu tiền mặt thời kỹ thuật số? (BBC) - Phim hoạt hình ngắn về những phát kiến làm thay đổi ngành ngân hàng tài chính ngày nay.
·         Bản đồ hoạt động thể dục GPS khơi lên lo ngại về an ninh quân sự (VOA) - Quân đội Mỹ cho biết họ đang duyệt xét lại các chính sách của mình sau khi một bản đồ toàn cầu về hoạt động thể dục thu hút sự chú ý tới những lo ngại về an ninh liên quan đến các địa điểm của các căn cứ Mỹ ở nước ngoài và các chuyển động của binh sĩ.
·         Bruno Mars giành sáu giải Grammy (BBC) - Bruno Mars giành sáu giải Grammy gồm 'Album của năm' tại lễ trao giải thưởng âm nhạc lần thứ 60 diễn ra tại New York, Mỹ.
·         Những khoảng khắc đáng nhớ ở Grammy 2018 (BBC) - Trang phục đẹp nhất, những khoảng khắc sau và trên sân khấu tại Lễ trao giải Grammys lần thứ 60 tại New York.
·         Bảng vàng lễ trao giải âm nhạc Grammy Awards 2018 (RFI) - Nam danh ca Bruno Mars đại diện cho dòng nhạc Funk thắng lớn trong lễ trao giải Grammy Awards lần thứ 60 tại New York trong đêm 28/01/2018. Chính trị chiếm một vị trí quan trọng trong buổi lễ hội của các nhạc sĩ Hoa Kỳ lần này. Tường thuật của thông tín viên đài RFI Marie Bourreau, từ New York :
·         Cư dân Paris sơ tán vì nguy cơ Sông Seine tràn bờ (VOA) - Khoảng1.500 người đã phải rời nhà cửa, sơ tán ra khỏi khu vực thủ đô Paris, trước nguy cơ xảy ra lụt lội vì mực nước Sông Seine tiếp tục dâng cao












No comments:

Post a Comment

View My Stats