Sunday 2 January 2022

DÂN BIỂU CHENEY : 'TRUMP PHÁ HỦY NỀN DÂN CHỦ MỸ, KHÔNG THỂ GIỮ CHỨC VỤ' (Mai Phi Long/Người Việt - tổng hợp)

 


 

Dân Biểu Cheney: ‘Trump phá huỷ nền dân chủ Mỹ, không thể giữ chức vụ’

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

January 2, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/cheney-trump-pha-huy-nen-dan-chu-nuoc-my-khong-the-giu-chuc-vu/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Nữ Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hoà-Wyoming), phó chủ tịch Uỷ Ban Điều Tra 6 Tháng Giêng, nhận định cựu Tổng Thống Donald Trump “gây chiến với luật pháp” qua cách biểu lộ hành xử “xao lãng nhiệm vụ” ở mức độ cao nhất dù chứng kiến toàn bộ diễn tiến cuộc bạo loạn mà ông đã không hành động cấp thời bảo vệ Quốc Hội.

 

Qua những bằng chứng mà uỷ ban điều tra thu thập được Dân Biểu Cheney hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Giêng, lý giải các hành động của cựu tổng thống, chỉ ra rằng ông không có khả năng đảm đương chức vụ và nguy hiểm hơn là “ông ta sẵn sàng huỷ phá tất cả các nền tảng thể chế Dân Chủ của nước Mỹ.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/01/TS-liz-cheney-1-1068x660.png

Nữ Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyoming) xuất hiện trên chương trình Face the Nation sáng Chủ Nhật. (Hình chụp qua màn ảnh CBS)

 

Bà Cheney khẳng định: “Không bao giờ để ông Trump đến gần Phòng Bầu Dục được nữa,” hàm ý không được giữ chức vụ tổng thống, khi trả lời phỏng vấn trên chương trình Face the Nation của hệ thống truyền hình CBS.

 

“Uỷ ban điều tra có bằng chứng cho biết trong ngày 6 Tháng Giêng, 2021, cựu Tổng Thống Donald Trump theo dõi toàn bộ cuộc bạo loạn trên truyền hình từ phòng ăn riêng, sát kề  phòng Oval Office. Ông ấy đã chứng kiến toàn bộ cảnh đám đông tấn công Quốc Hội một cách bạo lực,” Dân Biểu Liz Cheney cho biết.

 

“Đây rõ ràng là sự ‘xao lãng trách nhiệm’ ở mức cực độ nhất. Uỷ ban đang cân nhắc về việc đưa ra hình phạt cho hành động ‘xao lãng trách nhiệm này,’ nhưng rõ ràng rằng sự việc này chưa hề từng bao giờ xảy ra tại quốc gia của chúng ta,” vị nữ dân biểu Cộng Hoà tiểu bang Wyoming nhấn mạnh.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/01/TS-liz-cheney-2-1068x712.jpeg

Cựu Tổng Thống Donald Trump kích động người ủng hộ kéo đến Quốc Hội ngăn chặn xác nhận kết quả bầu cử ngày 6 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Tasos Katopodis/Getty Images)

 

Các bằng chứng uỷ ban điều tra thu thập cho thấy trong 187 phút đầu của vụ bạo loạn “cựu Tổng Thống Trump không hề đưa ra bất kỳ hành động bảo vệ nào theo đúng nghĩa vụ của ông trong lời tuyên thệ trước Hiến Pháp,” bà Cheney công bố hồi Tháng Mười Hai.

 

Ngoài ra, trên làn sóng đài CBS hôm Chủ Nhật, bà Cheney còn cho biết uỷ ban điều tra có bằng chứng cho thấy bà Ivanka Trump, con gái và cố vấn cao cấp của cựu tổng thống, ít nhất là hai lần đã yêu cầu cha mình lên tiếng kêu gọi người ủng hộ ông ngừng cuộc bạo loạn.

 

Con gái cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney đưa ra những thông tin trên chỉ vài ngày trước thời điểm đánh dấu một năm tròn ngày ông Trump kích động người ủng hộ nổi loạn tại Quốc Hội.

 

Vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021, trước khi cuộc nổi loạn diễn ra, ngay tại Toà Bạch Ốc cựu Tổng Thống Trump cáo buộc sai sự thật rằng “bầu cử gian lận” và kêu gọi những người ủng hộ kéo xuống Quốc Hội “chiến đấu đến cùng” để lật ngược kết quả của cuộc bầu cử.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/01/TS-liz-cheney-3-1068x713.jpeg

Khung cảnh Uỷ Ban Điều Tra 6 Tháng Giêng làm việc trong một buổi điều trần hồi Tháng Mười, 2021. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

 

Vụ bạo loạn làm năm người thiệt mạng, hơn 140 người bị thương, và hơn 700 người bị bắt và bị truy tố sau đó. Hầu hết người tham gia bạo loạn đều là ủng hộ viên trung thành của Tổng Thống Donald Trump, hôm đó định ngăn chặn không cho Phó Tổng Thống Mike Pence xác nhận kết quả bầu cử mà ông Joe Biden thắng cuộc bầu cử tổng thống thứ 45 của Mỹ.

 

Người tham gia bạo loạn còn định treo cổ ông Pence và “kết thúc” Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện, và Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện.

 

Những công bố trong tháng vừa qua của Uỷ Ban Điều Tra 6 Tháng Giêng cho thấy rất nhiều người, trong vòng thân cận của ông Trump, yêu cầu cựu tổng thống can thiệp vụ nổi loạn tại Quốc Hội.

 

Hãng thông tấn AP cho biết những người này tìm cách liên lạc với ông Trump qua vị cựu chánh văn phòng, họ kêu gọi ông Mark Meadows, cựu chánh văn phòng Toà Bạch Ốc lúc đó, thúc giục cựu tổng thống hành động ngăn chặn tình trạng bạo loạn đang diễn ra bên ngoài lẫn bên trong Quốc Hội.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/01/TS-liz-cheney-4-1068x713.jpeg

Những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump gây bạo loạn tại Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

 

Trong số những người gửi tin nhắn được bà Cheney nhắc đến có những nhân vật được công chúng chú ý như ông Donald Trump Jr., con trai cả ông Trump, và hai người dẫn chương trình Fox News là bà Laura Ingraham và ông Sean Hannity. Họ đều yêu cầu ông Meadows thuyết phục Tổng Thống Donald Trump lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ đang nổi loạn phải rời khỏi Quốc Hội.

 

“Cha tôi phải lên án chuyện ‘thối tha’ này. Càng sớm, càng tốt,” một trong các tin nhắn của ông Trump Jr. gửi cho ông Meadows ngày 6 Tháng Giêng. “Kêu gọi của cảnh sát Quốc Hội không đủ.”

 

“Tôi đang thúc hối rất mạnh. Đồng ý,” ông Meadows đáp.

 

Nhật báo The New York Times cho biết những bằng chứng như tài liệu PowerPoint mà uỷ ban điều tra thu thập được cho thấy có đầy đủ những kế hoạch để “đảo chánh” bằng cách nguỵ tạo báo động “ngoại quốc” can thiệp để ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp để ban hành “thiết quân luật” để tiếp tục duy trì ghế tổng thống.

 

Những tin nhắn gửi cho ông Meadows còn cho thấy có các kế hoạch dàn xếp cho các dân biểu Cộng Hòa, ở những tiểu bang mà Trump thua, đưa ra những Đại Cử Tri “tự phong” bỏ phiếu thay vì các Đại Cử Tri được chọn qua kết quả bỏ phiếu của công dân Mỹ.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/01/TS-liz-cheney-5-1068x713.jpeg

Những người nổi loạn xâm nhập Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng. (Hình minh hoạ: Brent Stirton/Getty Images)

 

Các tin nhắn trong điện thoại cho thấy ông Meadows liên lạc với các dân cử Cộng Hòa ở liên bang nhằm sắp xếp cho ông Trump nói chuyện với những viên chức Cộng Hòa ở những tiểu bang kể trên.

 

Ủy Ban Điều Tra muốn biết thêm về việc liệu cựu Tổng Thống Donald Trump có tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến phản ứng trì hoãn ứng cứu của lực lượng Vệ Binh Quốc Gia trong nhiều giờ, trong khi bạo lực leo thang khi những kẻ bạo loạn đánh các cảnh sát Quốc Hội.

 

Vì trong các tài liệu mà ông Meadows giao nộp ủy ban, bao gồm một email, đề ngày 5 Tháng Giêng, mà ông này gửi ra nói rằng Vệ Binh Quốc Gia có mặt để “bảo vệ những người ủng hộ Trump,” mà trên thực tế chính là thành phần nổi loạn. 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/01/TS-liz-cheney-6-1068x713.jpeg

Ủng hộ viên cựu Tổng Thống Donald Trump xô xát với cảnh sát và bảo vệ trong lúc cố xông vào Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Brent Stirton/Getty Images)

 

Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Illinois), thành viên Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn Quốc Hội, hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Hai, nói rằng ủy ban đang xem xét là các hành vi của cựu Tổng Thống Donald Trump liên quan đến việc này có bị coi là phạm pháp hay không.

 

Trước tuyên bố sẽ “nói hết” của cựu tổng thống nhân ngày kỷ niệm một năm bạo loạn tại Quốc Hội, Dân Biểu Cheney dự đoán ông Trump sẽ tiếp tục nói dối về một cuộc bầu cử gian lận và cho rằng ông thừa biết hậu quả những lời nói dối đó là sự nổi loạn đầy bạo lực gây ra bởi thành phần ủng hộ của ông. Những người bị bắt vì tham gia bạo loạn đều khai rằng họ hành động vì đáp lời kêu gọi của cựu tổng thống.

 

Tuy nhiên, bà Cheney nhận định “lần này nếu ông Trump tiếp tục nói dối như thế, chứng tỏ hành động sắp tới của ông diễn ra trong lúc hoàn toàn ý thức và hiểu rõ về hậu quả của những lời nói dối của mình.”

 

“Người dân Mỹ cần hiểu sự nguy hiểm của con người cựu Tổng Thống Trump và phải ý thức về những hậu quả nguy hiểm mà ông ta tạo ra trong ngày bạo loạn đó,” Dân Biểu Cheney nhấn mạnh. [kn]

.

======================

.

Một cố vấn chủ chốt của Trump cung cấp tài liệu cho Ủy Ban 6 Tháng Giêng

Người Việt 

January 2, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/mot-co-van-chu-chot-cua-trump-cung-cap-tai-lieu-cho-uy-ban-6-thang-gieng/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Bernard Kerik, cựu cảnh sát trưởng thành phố New York kiêm cố vấn của cựu Tổng Thống Trump, cung cấp một loạt tài liệu cho Ủy Ban Điều Tra 6 Tháng Giêng Hạ Viện sau khi nhận trát đòi vì có liên quan đến âm mưu lật đổ cuộc bầu cử 2020, theo trang The Hill loan tin hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Giêng.  

 

Hôm Thứ Sáu, ông Timothy Parlatore, luật sư của ông Kerik, gửi thư cho Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ – Mississippi), chủ tịch Ủy Ban Điều Tra 6 Tháng Giêng, để cung cấp tài liệu và thông báo rằng ông Kerik sẵn sàng hợp tác với ủy ban và các bên điều tra khác để nhanh chóng tìm ra sự thật. 


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/01/TS-Bernard-Kerik-1068x713.jpeg

Ông Bernard Kerik, cựu cảnh sát trưởng thành phố New York kiêm cố vấn của cựu Tổng Thống Trump. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

 

Trong các tài liệu được công bố cùng bức thư, phía điều tra phát hiện một “kế hoạch truyền thông mang tính chiến lược” với mục đích ép các thành viên Quốc Hội thuộc đảng Cộng Hòa, bao gồm cả thượng nghị sĩ các tiểu bang “chiến địa,” bỏ phiếu từ chối xác nhận kết quả bầu cử 2020.

 

Vào Tháng Mười Một, 2021, phía ủy ban Hạ Viện gửi trát đòi điều trần đến ông Kerik do dính líu đến việc đặt chỗ tại khách sạn Willard để làm “trung tâm tham mưu” cho nhóm tranh cử của cựu Tổng Thống Trump ngay trước hôm 6 Tháng Giêng và yêu cầu ông hợp tác trong cuộc điều tra lần này.

 

Ông Kerik cũng đưa ra một số nhận định về việc công ty của ông ghi nhận $10,000 phí di chuyển và hơn $55,000 tiền đặt phòng cho các nhân viên pháp lý vào tổng chi phí chiến dịch bầu cử của ông Trump.

 

Vào tháng trước, ông Kerik chấp nhận hợp tác với ủy ban điều tra, nhưng yêu cầu các nhà lập pháp buộc tội ông tham gia buổi họp hôm 5 Tháng Giêng phải đưa ra lời xin lỗi. 

 

Trong bức thư từ luật sư, ông Kerik cho biết ông chỉ chấp nhận tham gia phỏng vấn với ủy ban trong một số điều kiện nhất định. (MPL)

 

.

===================================

.

Cựu TT Donald Trump đang có ý định tổ chúc lễ kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày 6 tháng 1

Cali Today News

January 2, 2022

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/cuu-tt-donald-trump-dang-co-y-dinh-to-chuc-le-ky-niem-de-nhat-chu-nien-ngay-6-thang-1.html

 

Cali Today News – Cựu TT Donald Trump đang có ý định tổ chúc lễ kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày 6 tháng 1 – ngày bạo loạn tại quốc hội Mỹ, và nhiều người cho đó là ý tưởng kinh hoàng từ giới thân cận của Trump.

 

Alyssa Farah, người từng làm việc cho Trump với chức vụ giám đốc truyền thông chiến lược toà Bạch Ốc, cho rằng TT Trump tốt nhất là nên im lặng.

 

Ngoài ra Trump cũng có ý định mở họp báo vào ngày 6 tháng 1 theo một số lời khuyên nội bộ, nhưng Farah cho rằng đó là ý kiến tồi tệ, không nên làm.

 

Farah nói rằng nếu Trump khôn ngoan thì nên giữ im lặng.

 

Trump sẽ dùng cơ hội này để nói đến các lý thuyết âm mưu như cuộc bầu cử bị đánh cắp, những dối trá…

 

Trump gọi ngày 6/1 là ngày phản đối sự dối trá không vũ trang. Điều này sai vì người nổi dậy có các loại vũ khí như súng, chày đánh baseball và thuốc xịt cay…

 

Trong lúc Trump nói như thế tại Mar-a-Lago, thì tại quốc hội bà Nancy Pelosi tuyên bố là muốn tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm ngày 6/1.

 

Nguyễn Dương

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats