Thursday 23 December 2021

TƯỢNG MARY McLEOD BETHUNE SẮP THAY THẾ TƯỢNG ÔNG TƯỚNG CONFEDERATE* TRONG TÒA NHÀ QUỐC HỘI HOA KỲ (Katie Campione - People)

 

TƯỢNG MARY McLEOD BETHUNE SẮP THAY THẾ TƯỢNG ÔNG TƯỚNG CONFEDERATE* TRONG TÒA NHÀ QUỐC HỘI HOA KỲ   

Katie Campione  -  People  

Lien Nguyen tạm dịch

22/12/2021  18:42   

https://www.facebook.com/lienmalden/posts/2105834936232951

 

Tựa đề bài báo: TƯỢNG MARY McLEOD BETHUNE SẮP THAY THẾ TƯỢNG ÔNG TƯỚNG CONFEDERATE* (Liên Minh Miền Nam) TRONG TÒA NHÀ QUỐC HỘI HOA KỲ

 

Mary McLeod Bethune sẽ là người Da Đen đầu tiên có một bức tượng của riêng mình được chính phủ công nhận và bức tượng sẽ được đặt trong một đại sảnh tôn nghiêm.

 

[* Nội Chiến (Civil War, 1861-1865) là một cuộc chiến tranh xảy ra ở nước Mỹ giữa hai phe, một phe muốn bảo tồn chế độ nô lệ và một phe muốn xóa bỏ chế độ nô lệ. Khi Nội Chiến kết thúc, phe Liên Minh miền Nam, muốn bảo tồn chế độ nô lệ, đã thua quân đội miền Bắc, đại diện cho những người chống chế độ nô lệ.]

 

People

Katie Campione, Dec 20, 2021

Lien Nguyen tạm dịch

 

Mary McLeod Bethune chẳng bao lâu sẽ trở thành bất tử bên trong tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.

Theo nữ dân biểu Kathy Castor, một bức tượng của Mary McLeod Bethune, một nhà hoạt động dân quyền, sẽ được đặt tại một đại sảnh tôn nghiêm, nằm ở bên trong tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ để đại diện cho tiểu bang Florida, trong Bộ Sưu Tập Tượng Đài Đại Sảnh Quốc Gia, thay thế cho một bức tượng của Edmund Kirby Smith, một ông tướng quân đội Liên Minh miền Nam, vốn đã là một phần của bộ sưu tập từ năm 1922 đến giờ.

Bức tượng Bethune được đặt ở bãi biển Daytona Beach, Florida, cho công chúng xem cho đến ngày 12/12, sau đó được vận chuyển đến Washington, D.C. Bức tượng sẽ được đặt trong đại sảnh của tòa nhà Quốc Hội vào tháng 2 năm 2022, tham gia trong bộ sưu tập 100 bức tượng.

Bethune sẽ là người Da Đen đầu tiên có một bức tượng của riêng mình được chính phủ công nhận và bức tượng sẽ được đặt trong một đại sảnh tôn nghiêm. Góp mặt trong đội hình danh dự, bà cũng sẽ là "một trong một số rất ít phụ nữ" có tượng trong đại sảnh bên trong tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ để đại diện cho một tiểu bang trong bộ sưu tập.

Dân biểu Castor nói trong một cuộc họp báo hồi tháng 10, “Tiến sĩ Bethune là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất của tiểu bang Sunshine State — cư dân Florida và tất cả người Mỹ có thể rất tự hào vì đã được đại diện bởi nhà giáo dục và biểu tượng dân quyền vĩ đại.”

"Tôi rất vui khi bà ấy đang được công nhận một cách chính đáng ở đây, ở Florida, trước khi bà ấy được chuyển đến tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, nơi bà được cả nước Mỹ vinh danh và công nhận," Castor nói thêm.

Bức tượng Bethune nặng 6 ngàn pounds (khoảng 2722 kg), cao 11 feet (khoảng 335 cm), đã được Dự Án Tạc Tượng Tiến Sĩ Mary McLeod Bethune tài trợ, và được nhà điêu khắc Nilda Comas, một phụ nữ gốc Hispanic, điêu khắc từ một khối đá cẩm thạch đục ra từ hang động Michelangelo. Comas đã tốn ba gần ba năm để điêu khắc ra bức tượng của nhân vật lịch sử này.

Bức tượng Bethune được trang trí với một chiếc mũ và một áo choàng tốt nghiệp, để tưởng nhớ những đóng góp của bà cho sự nghiệp giáo dục, và bà đứng trước một chồng sách. Bà đeo một dây chuyền bằng ngọc trai, một tay cầm một bông hồng màu đen và tay kia thì chống một chiếc gậy đi bộ.

 

============

 

US Rep Kathy Castor @USRepKCastor gởi những tấm hình và dòng tweet:

“Sự tiến bộ! Vị tướng quân đội Liên Minh miền Nam vốn đã đại diện cho tiểu bang Florida bên trong tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ kể từ thời kỳ Jim Crow đã rời tòa nhà, mở đường cho một cư dân Florida vĩ đại, người có thể đoàn kết tất cả chúng ta lại: nhà giáo dục và nhà lãnh đạo dân quyền, tiến sĩ Mary McLeod Bethune!”

 

https://twitter.com/USRepKC.../status/1434144627372744705...

9:21 AM · Sep 4, 2021

============

 

Trên bề mặt của bệ đặt bức tượng Bethune có khắc một trong những câu nói nổi tiếng của bà, "Hãy đầu tư vào tâm hồn của con người. Biết đâu, đó có thể là một viên kim cương chưa được mài dũa."

Bethune được sinh ra trong năm 1875 từ cha mẹ là những người từng làm nô lệ. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà đã trở thành một nhà giáo dục và nhà hoạt động được kính trọng, từng là chủ tịch của Hiệp Hội Phụ Nữ Da Màu Quốc Gia và thành lập Hội Đồng Phụ Nữ Da Đen Quốc Gia.

Là con gái của những người từng làm nô lệ, Bethune đã thành lập một trường học dành cho nữ sinh Da Đen vào năm 1904 chỉ với 1 đô rưỡi, tờ Ocala Star Banner đưa tin. Trường này cuối cùng đã kết hợp với Học Viện Cookman dành cho nam sinh của Jacksonville, Florida, để trở thành Đại Học Bethune-Cookman ở Daytona Beach.

Bethune được tổng thống Franklin Delano Roosevelt bổ nhiệm vào Cơ Quan Quản Trị Thanh Niên Quốc Gia vào năm 1936, và bắt đầu giữ chức vụ giám đốc bộ phận Dịch Vụ Người Negro của cơ quan này trong vòng ba năm.

Trong suốt cuộc đời của mình, Bethune được biết đến là một người có niềm đam mê với giáo dục. Bà đã phục vụ vai trò của một cố vấn cho 5 đời tổng thống Hoa Kỳ, gồm cả Franklin D. Roosevelt. Được tổng thống Harry S. Truman bổ nhiệm, bà đã dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ đến Liberia để tham dự lễ nhậm chức của tổng thống William V.S. Tubman vào năm 1949, và đã phục vụ trong Ủy Ban Mười Hai cho Phòng Vệ Quốc Gia của tổng thống Truman vào năm 1951.

Bethune cũng là người phụ nữ da màu duy nhất tại hội nghị thành lập Liên Hiệp Quốc.

============

 

1) Mary McLeod Bethune Statue to Replace Confederate General in U.S. Capitol  

By Katie Campione   

December 20, 2021 08:06 PM

https://people.com/human-interest/mary-mcleod-bethune-statue-to-soon-replace-confederate-general-in-u-s-capitol/

 

2) Mary McLeod Bethune Statue To Replace Confederate General At US Capitol

by Émil Flemmon

December 21, 2021 at 1:20 pm

https://blavity.com/mary-mcleod-bethune-statue-to-replace-confederate-general-at-us-capitol

This is the first time a Black figure will be featured in the honorary lineup.

.

Hình :

https://www.facebook.com/photo?fbid=2105834752899636&set=pcb.2105834936232951

Tiến sĩ Mary McLeod Bethune.

 

.

Diễn tiến việc tháo gỡ xuống bức tượng của Edmund Kirby Smith, tướng quân đội Liên Minh miền Nam, và vận chuyển bức tượng khỏi tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2105834819566296&set=pcb.2105834936232951

https://www.facebook.com/photo?fbid=2105834886232956&set=pcb.2105834936232951

https://www.facebook.com/photo?fbid=2105834856232959&set=pcb.2105834936232951

https://www.facebook.com/photo?fbid=2105834779566300&set=pcb.2105834936232951



No comments:

Post a Comment

View My Stats