Tuesday 7 December 2021

TRÒ CHƠI NGUY HIỂM CỦA NGA Ở VÙNG BIÊN GIỚI UKRAINE (Ian Bremmer - Time)

 


Trò Chơi Nguy Hiểm Của Nga Ở Vùng Biên Giới Ukraine 

Ian Bremmer -  TIME    

Nguyễn Minh Tâm  dịch  

December 6, 2021

https://www.baocalitoday.com/binh-luan/tro-choi-nguy-hiem-cua-nga-o-vung-bien-gioi-ukraine.html

 

Bất cứ một hành động xâm lăng lãnh thổ mới vào Ukraine sẽ tốn kém rất nhiều cho nước Nga.  

 

Trong ít tuần lễ gần mới đây, Nga đã đem hơn 100,000 lính đến biên giới Ukraine . 

Lo sợ bị tấn công, chính quyền nước Ukraine phải lên tiếng kêu gọi Âu châu và Hoa Kỳ giúp đỡ. Phát ngôn viên của điện Cẩm Linh tuyên bố rằng nước Nga không hề có ý định đe dọa tấn công bất cứ nước nào.

 

Nhưng hành vi xâm chiếm vùng Crimea hồi năm 2014, cũng như việc nước Nga liên tục ủng hộ nhóm ly khai ở vùng Donbas của Ukraine, và nhiều lần họ nói dối khiến cho lần này Hoa Kỳ và Âu châu phải có thái độ cảnh giác.   

 

Ông Ursula von der Leyen đại diện cho các nước trong Liên Âu cả quyết rằng Âu châu và Hoa Kỳ sẽ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Ukraine, và họ đang thảo luận về những gì cần phải làm để trả đũa, trừng phạt thích đáng nếu Nga vượt biên giới, xâm lăng Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Antony Blinken nói rằng hành vi xâm phạm lãnh thổ sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng”. Hoa Kỳ đã gửi giúp chính phủ Ukraine ở Kyiv khoảng 80 tấn vũ khí, đạn dược.   

 

Hiện nay thái độ của Vladimir Putin là gì? Trong những năm gần đây, Tổng thống nước Nga rõ rệt có thái độ thù nghịch, muốn trở lại thời kỳ Chiến Tranh Lạnh trước đây. Họ muốn tạo ra một kẻ thù để đánh bóng uy tín đang xuống dốc của ông Putin. Cuộc thăm dò ý kiến do Trung Tâm Levada ở Mạc Tư Khoa thực hiện hồi tháng 10 cho thấy sự ủng hộ của dân Nga dành cho Putin đã giảm xuống chỉ còn 53%. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 2012 đến nay. Lịch sử cho thấy, Nga chọn Ukraine để gây chiến tranh sẽ giúp nâng cao uy tín cho Putin.   

 

Ông Putin nói việc chuyển quân của Nga chỉ nhằm trả đũa những khiêu khích mới đây của phe Tây phương trong vùng Biển Đen ( Black Sea . Liên Minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương- tức NATO- gần đây đã tập trận bất ngờ trong vùng Biển Đen (Hắc Hải). Putin nói: “ Làm sao nước Nga có thể làm ngơ được khi có sự hiện diện thù nghịch của các tàu chiến Hoa Kỳ và Âu châu ở ngay duyên hải của Nga. Cũng có thể hành động chuyển quân của Putin dùng để cảnh cáo Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky chớ nên có hành động khiêu khích về quân sự trong vùng Donbas để tăng sự ủng hộ của dân chúng vì uy tín của ông Zelensky đang sụt giảm.

 

Mặc dù có những yếu tố chính trị kể trên, song việc Nga xâm lăng Ukraine có lẽ sẽ không xảy ra.

 

 Bảy năm trước đây, ông Putin xâm chiếm gọn gàng vùng Crimea để trả thù cho cuộc đảo chính chính trị ở Kyiv. Dân chúng Ukraine đã tống cổ ông tổng thống thân Nga ra khỏi nước, chạy sang Nga xin tá túc. Binh lính của Putin chỉ tiến vào phần lãnh thổ của Ukraine , nơi có nhiều dân gốc Nga sinh sống. Cuộc xâm chiếm lần đó đảm bảo được dân địa phương ủng hộ. Lúc đó, điện Cẩm Linh cũng giành được yếu tố bất ngờ trong chiến dịch quân sự. Sự yểm trợ bằng quân sự của Nga cho đám phiến loạn ly khai ở vùng Donbas của Ukraine phần lớn chỉ xảy ra ở những vùng lãnh thổ thân Nga. Ngày nay, nếu Putin xâm lăng Ukraine , chắc chắn ông ta sẽ khiến cho hàng chục triệu dân Ukraine thù hận Mạc Tư Khoa.   

 

Chính vì lý do đó, bất cứ sự tiến quân mới nào của Nga vào lãnh thổ Ukraine chắc chắn sẽ gây tốn kém nặng nề cho Nga. Nước Ukraine không thể đánh thắng nước Nga trên trận địa, khối NATO sẽ không tham gia vào cuộc chiến giữa đôi bên, nhưng thiệt hại rất lớn về nhân mạng, về tài chánh trong việc chiếm đóng một vùng lãnh thổ thù nghịch sẽ là một điều quá đắt để Tổng thống Nga chấp nhận rủi ro trong khi uy tín của ông xuống rất thấp. Một thăm dò khác của trung tâm Levada còn cho rằng mặc dù người Nga nêu lý do phe Tây Phương đã khiêu khích trước, song một cuộc “chiến tranh toàn diện” với Ukraine sẽ bất lợi cho những chính sách đối nội của ông Putin. Cuộc thăm dò đó tổng kết rằng Ukraine không thể làm ngơ không để ý đến việc chuyển quân của Nga ở vùng biên giới. Hoa Kỳ và các nước Âu châu cũng hiểu          . Cho đến nay, rủi ro đưa đến chiến tranh vẫn còn thấp, nhưng không ai có thể ngồi yên, lặng thinh cho đến khi nào lính Nga rút lui ra khỏi vùng biên giới.  

 

Bài phân tích của Ian Bremmer trên báo TIME ngày 13/12/2021  

Nguyễn Minh Tâm  dịch  




No comments:

Post a Comment

View My Stats