Tuesday 21 December 2021

QUAN CHỨC VIỆT NAM DÍNH ĐẠI ÁN 'THỔI GIÁ' KÍT XÉT NGHIỆM CIVID-19 (Người Việt)

 


Quan chức Việt Nam dính đại án ‘thổi giá’ kít xét nghiệm COVID-19

Người Việt

December 21, 2021

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/quan-chuc-ca-nuoc-dinh-dai-an-kit-xet-nghiem-covid-19/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều dấu hiệu cho thấy quan chức CSVN từ trung ương tới các địa phương cả nước Việt Nam đều dính tới đại án “thổi giá” kít xét nghiệm COVID-19.

 

Ngày 18 Tháng Mười Hai, ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, được mô tả là “ông lớn trong ngành dược tại Việt Nam” bị bắt với cáo buộc “nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19” bán cho 62 tỉnh thị cả nước. Số tiền bán kít xét nghiệm tổng cộng khoảng 4,000 tỷ đồng ($174 triệu).

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/12/VN-Bo-YTe-lam-chu-san-xuat-kit-xet-nghiem-BoYTe-070120-1068x762.jpg

Bản tin “Làm chủ hoàn toàn việc sản xuất kít thử, đẩy nhanh nghiên cứu vaccine COVID-19” trên trang mạng Bộ Y Tế CSVN đăng tải lại nguyên văn bản tin của trang chinhphu.vn ngày 1 Tháng Bảy, 2020. (Hình: Chụp màn hình trang web Bộ Y Tế CSVN)

 

Cùng ngày, ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) tỉnh Hải Dương, và Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC Hải Dương, cũng bị khởi tố với cáo buộc ăn hối lộ gần 30 tỷ đồng ($1.3 triệu) của ông Việt khi mua một số lượng lớn bộ xét nghiệm từ công ty Việt Á.

 

Vào gian đoạn đầu vụ án đang được mở rộng, công an mới đang “khám xét khẩn cấp” 16 địa điểm tại tám tỉnh, thành gồm Hà Nội, Sài Gòn, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và “triệu tập ghi lời khai trên 30 người có liên quan.”

 

Các báo tại Việt Nam thuật theo những gì được Bộ Công An họp báo đưa ra hôm 18 Tháng Mười Hai, nói công ty Việt Á đã “nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470,000 đồng ($20)/kit; thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.”

 

Công ty Việt Á “vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.” Do đó “Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các bị can thuộc công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng ($14 triệu), $100,000, 20 bất động sản trên địa bàn Sài Gòn, Hà Nội và các địa phương khác; tám bất động sản của Phạm Duy Tuyến…”

 

Hiện cuộc điều tra đang tiếp diễn mà người ta tin rằng còn nhiều chức sắc ở các cấp của chế độ dính dáng tới vụ tham nhũng rất lớn này.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/12/VN-Phan-Quoc-Viet-TT-121921.jpg

Ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á. (Hình: Tuổi Trẻ)

 

Khi vụ việc bùng nổ, một hai tờ báo đi điều tra thì thấy trụ sở chính của công ty Việt Á ở Sài Gòn chỉ là một nhà ở tư gia, không có dấu hiệu gì là một cơ sở thương mại kinh doanh lớn trong ngành y tế. Một cơ sở của Việt Á tại Bình Dương coi như trụ sở sản xuất cũng nhỏ bé và “cửa đóng then cài” với một vài người ra vào, không có vẻ gì là một cơ sở sản xuất “công nghệ sinh học” quy mô đưa ra hàng trăm ngàn sản phẩm xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Hiện chưa thấy có tin tức gì về các bộ “kít xét nghiệm” của công ty Việt Á thật sự được sản xuất ở đâu, hay họ mua hoặc nhập cảng từ đâu. Trên nguyên tắc Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học và Công Nghệ phải biết khi cấp giấy công nhận các sản phẩm của công ty Việt Á cũng như đứng ra quảng cáo rầm rộ cho chúng từ Tháng Ba năm ngoái.

 

Ngày 1 Tháng Bảy, 2020, trang mạng của Bộ Y Tế CSVN đăng tải lại nguyên văn bản tin trên trang mạng chinhphu.vn với tựa đề “Làm chủ hoàn toàn việc sản xuất kít thử, đẩy nhanh nghiên cứu vaccine COVID-19.” Trên đó có tấm hình ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng, nghe báo cáo về “công tác nghiên cứu, sản xuất sinh phẩm xét nghiệm (kít thử) virus SARS-CoV-2.

 

Trước đó, ngày 8 Tháng Ba, 2020, trang mạng chinhphu.vn quảng cáo “Ưu điểm vượt trội của bộ kít xét nghiệm SARS-CoV-2 ‘made in vietnam’” và khoe là “Chúng ta đi sau so với thế giới khoảng vài tuần nên đã tận dụng được lợi thế này để tối ưu hóa bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2, nâng hiệu suất, công suất lên gấp 4 lần, giá thành mỗi bộ kít dự kiến bằng 1/4 giá thành một bộ kit tương tự của nước ngoài.”

 

Trên bản tin này, người ta thấy ông Phan Quốc Việt cùng với một sĩ quan Quân Y CSVN cầm mấy hộp “kit thử” của công ty Việt Á với lời ca tụng “lần đầu tiên Việt Nam đã có bộ kit do chính Việt Nam sản xuất với số lượng lớn, chất lượng tốt tương đương với chất lượng bộ kit Việt Nam đang sử dụng của thế giới.”

 

Nhưng báo chí tại Việt Nam ngày 20 Tháng Mười Hai, 2021, vạch ra rằng Bộ Khoa Học và Công Nghệ CSVN đã tuyên truyền dối trá khi viết trên trang mạng của họ là “kít thử” của Việt Á được Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) công nhận. Truyền thông trong nước chụp lại bản công bố của WHO loan báo “kit xét nghiệm” của Việt Á “không được chấp nhận” (not accepted). Nay thì bản tin đó của Bộ Khoa Học và Công Nghệ đã bị gỡ xuống, trong khi Bộ Y Tế CSVN vẫn cấp phép đăng ký sản phẩm và cho lưu hành.

 

Nhằm tăng sự tin tưởng trong nước, báo Nhân Dân viết rằng: “Ngày 17 Tháng Ba, 2020, ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Công Nghệ Việt Á cho biết, có 20 quốc gia đang đàm phán mua bộ sinh phẩm kít xét nghiệm virus Corona chủng mới của Việt Nam.”

 

Bản tin nêu ra một số nước sẽ mua như Iran, Phần Lan, Malaysia, Ukraine. “Trong số này Iran đặt 200,000 test (4,000 bộ), Ukraine đặt 15,000 test (300 bộ) nhưng trước mắt chuyển 100 test thử nghiệm. Trong nước, thành phố Hà Nội cũng đặt 200,000 test để sử dụng cho nhu cầu của Hà Nội và xuất khẩu tặng Italy, một trong những ổ dịch lớn nhất ở Châu Âu.”

Báo Nhân Dân dẫn báo cáo của Bộ Khoa Học và Công Nghệ cho biết: “Kit real-time RT-PCR của Việt Nam có nhiều ưu điểm hơn (cho kết quả nhanh hơn, dễ sử dụng hơn so với kit của CDC Mỹ và WHO đang sử dụng) nên các đơn vị sử dụng phản hồi tốt về chất lượng kít.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/12/VN-covid-9-chinhphu-khoe-kit-xet-nghiem-chinhphu-030820.jpg

Bản tin “Ưu điểm vượt trội của bộ kít xét nghiệm SARS-CoV-2 ‘made in vietnam’” trên trang tin của nhà cầm quyền CSVN ngày 8 Tháng Ba, 2020. (Hình: Chụp màn hình chinhphu.vn)

 

Tuyên truyền đến tận mây xanh như thế trong khi không ai biết “đại gia ngành dược” Việt Á của ông Phan Quốc Việt lại không có hãng xưởng sản xuất.

 

Tờ Lao Động ngày Thứ Hai, 20 Tháng Mười Hai, đặt câu hỏi với cả Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học Công Nghệ là “Đến nước này, xin mời Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ Y Tế trả lời cho thẳng thắn, kit xét nghiệm của công ty Việt Á có do doanh nghiệp này sản xuất hay mua ở đâu về lắp ráp?”

 

Một số quan chức các địa phương lên tiếng phủ nhận ăn hối lộ khi mua “kit xét nghiệm” của Việt Á. Nhưng báo chí trong nước dẫn lời khai của một thuộc cấp của ông Phan Quốc Việt cho biết ông ta dùng rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, đứng tên người khác để chi trả “lại quả” cho quan chức các nơi, giúp các quan chối tội ăn hối lộ.

 

Hiện cuộc điều tra chưa biết còn mở rộng đến đâu, những ai là “đồng chí bị lộ.” Các quan chức nhà nước toa rập với ông Phan Quốc Việt “hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, chi phần trăm ngoài hợp đồng với số tiền rất lớn” nhưng sản phẩm thì vừa tồi, vừa bị “đội giá,” thiệt hại chỉ người thụ hưởng. (TN) [qd]

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats