Saturday 18 December 2021

'ĐỒNG MINH' TRUNG QUỐC và NGA ĐANG BẮT TAY CHỐNG MỸ (Cali Today)

 


‘Đồng minh’ Trung Quốc và Nga đang bắt tay chống Mỹ

Cali Today

December 17, 2021

https://www.baocalitoday.com/the-gioi/dong-minh-trung-quoc-va-nga-dang-bat-tay-chong-my.html

 

Cơn ác mộng kéo dài ba thập niên của các nhà hoạch định chính sách ở Washington giờ đã trở thành sự thật: Bắc Kinh và Matxcơva bắt tay chống Mỹ.

 

Trong cuộc gặp lần thứ 37 kể từ năm 2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin và “người bạn thân thiết” của nhà cầm quyền Trung Quốc Tập Cận Bình đã củng cố mối quan hệ vốn đã bền chặt của họ. Putin ủng hộ “lập trường hợp pháp” của Bắc Kinh đối với Đài Loan , và ông Tập ủng hộ các yêu cầu của Nga về “đảm bảo an ninh” và đảm bảo rằng NATO sẽ không bao giờ thừa nhận Ukraine.

 

Matxcơva cho biết quan hệ giữa hai thủ đô đang ở “mức cao chưa từng có” và Điện Kremlin trước khi gọi điện thậm chí còn gọi Trung Quốc và Nga là “đồng minh”.

 

Bắc Kinh không sử dụng thuật ngữ đó – họ chỉ có một đồng minh chính thức là Bắc Hàn- nhưng mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Matxcơva ngày nay tốt đẹp hơn. Trung Quốc đang ủng hộ sự xâm lược của Nga, và Nga đang ủng hộ sự xâm lược của Trung Quốc.

 

Bắc Kinh và Mátxcơva đã phối hợp chính sách đối ngoại và kể từ năm 2005, đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Vào tháng 9 năm 2016, quân đội hai nước, trong một cuộc tập trận hải quân kéo dài 8 ngày, đã thực hành “nhiệm vụ chiếm đảo chung” ở Biển Đông. Tháng 8 năm nay, lần đầu tiên quân đội Nga trong một cuộc tập trận đã sử dụng vũ khí của Trung Quốc , thể hiện khả năng tương tác. Do đó, Hoa Kỳ phải giả định rằng quân đội Trung Quốc và Nga sẽ chiến đấu như một.

 

Nhiều nhà hoạch định chính sách của Mỹ đã tìm cách tách Trung Quốc ra khỏi Nga hoặc Nga khỏi Trung Quốc đã buộc hai bên phải xích lại gần nhau. Zbigniew Brzezinski viết năm 1997 : “Có khả năng, kịch bản nguy hiểm nhất sẽ là một liên minh lớn gồm Trung Quốc, Nga và có lẽ là Iran, một liên minh ‘chống bá quyền’ thống nhất không phải bởi ý thức hệ mà bởi những bất bình bổ sung,” Zbigniew Brzezinski viết vào năm 1997 trong “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives.”

 

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố trong một bài xã luận hôm thứ Tư, sau cuộc gặp Tập-Putin : “Washington đang phạm sai lầm lịch sử khi cùng lúc đẩy Trung Quốc và Nga đi quá xa”

 

Câu trả lời cho những lời chỉ trích đó là không có giải pháp thay thế khả thi nào cho Mỹ Cả, Trung Quốc và Nga đều đang cố gắng vẽ lại ranh giới bằng vũ lực. Ví dụ sáp nhập Crimea của Ukraine vào năm 2014 và sau đó chiếm Donbas từ nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đó.

 

Trong nhiều thập niên, Trung Quốc đã chiếm các đảo nhỏ và đá ngầm ở Biển Đông, đáng chú ý nhất là từ Việt Nam và Philippines . Họ cũng đã đưa quân vào sâu trong lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát trên dãy Himalaya và xâm lấn vào Bhutan và Nepal. Bắc Kinh đã sử dụng tàu và máy bay trong nhiều năm để gây áp lực buộc Nhật Bản từ bỏ quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông.

 

Nhiều người nói rằng Trung Quốc và Nga sẽ không bao giờ hình thành một mối quan hệ đối tác lâu dài, và điều đó có lẽ là chính xác. Nhưng nó có quan trọng không? Bắc Kinh và Moscow hiện là đối tác đồng minh hiệu quả. Kết quả là, kỷ nguyên hòa bình sau Chiến tranh Lạnh kết thúc, thay vào đó là kỷ nguyên mới của cả cạnh tranh và xung đột.

 

Hoa Kỳ đã không phải đối đầu với hai đối thủ ngang hàng kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và đã không phải đối mặt với một Trung Quốc và Nga thống nhất kể từ những ngày cuối cùng của những năm 1950.




No comments:

Post a Comment

View My Stats