Tuesday 7 December 2021

LƯỠNG ĐẢNG ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN TĂNG TRẦN NỢ, NGĂN CHẶN VỠ NỢ (Cali Today)

 


Lưỡng đảng đạt được thoả thuận tăng trần nợ, ngăn chặn vỡ nợ 

Cali Today

December 7, 2021

https://www.baocalitoday.com/kinh-te-tai-chinh/luong-dang-dat-duoc-thoa-thuan-tang-tran-no-ngan-chan-vo-no.html

 

(Washington Post) – Lãnh đạo lưỡng đảng vào thứ Ba tỏ dấu hiệu đạt được thoả thuận tăng mức trần nợ quốc gia, giúp chính phủ Mỹ tránh được vụ vỡ nợ thảm khốc có thể xảy ra.

 

Nhân nhượng diễn ra khi chỉ còn 8 ngày trước hạn chót tài khoá quan trọng, ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế khác. Lãnh tụ Đa số Thượng viện Charles E. Schumer (Dân chủ – New York) và Lãnh tụ Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng hoà – Kentucky) đều bày tỏ tự tin đã có đủ phiếu để có thể thực hiện kế hoạch, trong khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân chủ – California) giữ Hạ viện theo đúng hướng vào tối thứ Ba. 

 

Bản thân thoả thuận không trực tiếp nâng trần nợ, nhưng đưa ra một thủ tục êm thấm hơn, cho phép Dân chủ với tỉ lệ sít sao tại Thượng viện có thể hoàn tất nhiệm vụ mà không cần sự ủng hộ của Cộng hoà. 

 

Hai  bên mâu thuẫn về vấn đề này trong vài tháng qua, và Cộng hoà từ chối hậu thuẫn Dân chủ tăng mức trần nợ nhằm phản đối chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Joe Biden. Dân chủ chỉ trích quan điểm của Cộng hoà, nhất là khi họ hỗ trợ Cộng hoà những lá phiếu cần thiết giải quyết trần nợ khi cựu Tổng thống Donald Trump theo đuổi các chính sách mà họ không thích. Tuy nhiên, cuối cùng thì các nhà lập pháp Cộng hoà ít nhất cũng dọn đường cho Dân chủ đạt được hạn chót tài khoá mà không bị gián đoạn hay trì hoãn, có khả năng tăng giới hạn mức nợ đủ để kéo dài qua bầu cử giữa kỳ 2022. 

 

“Chúng tôi cảm thấy rất tốt về phương hướng trước mắt,” Schumer cho truyền thông hay tại buổi họp báo, mặc dù ông thừa nhận công việc chưa xong cho đến khi nào hoàn tất. 

 

Trần nợ là giới hạn mức nợ Mỹ có thể vay để trả cho các chi phí của mình. Trừ phi Quốc hội tăng trần nợ bằng một con số cụ thể hoặc đình chỉ hoàn toàn, Bộ Ngân khố không thể đáp ứng được những nghĩa vụ tài chánh, và quốc gia có thể rơi vào khủng hoảng tài chánh, hoặc thậm chí rơi vào một cuộc suy thoái mới. 

 

Chính phủ Mỹ đã nợ gần $29 nghìn tỉ Mỹ kim theo giới hạn. Bộ Ngân khố cho hay, theo mức hiện nay, quốc gia có thể kéo dài cho đến ngày 15 tháng 12 cho đến khi một lần nữa vượt quá giới hạn. Nếu không có biện pháp nào vào hạn chót này, “Bộ Ngân khố sẽ không có đủ tài nguyên để tiếp tục chi tiền cho các hoạt động của chính phủ Mỹ sau ngày này,” theo lời Bộ trưởng Janet L. Yellen. 

 

Hoa Kỳ chưa từng bị vỡ nợ, thậm chí ngay cả khi các cuộc chiến đảng phái đẩy quốc gia đến bờ vực đi chăng nữa, như vào đầu mùa thu năm nay. McConnell và đồng minh Cộng hoà của ông ta tìm cách chống lại tăng trần nợ, nằm trong chiến dịch phản đối nghị sự kinh tế rộng lớn của Biden. Nhưng Cộng hoà cuối cùng cũng đạt được thoả thuận với Dân chủ, ngăn chặn được thảm họa tài khóa. 

 

McConnell sau đó thề, Cộng hoà sẽ không ủng hộ tăng trần nợ một lần nữa, tuyên bố này gia tăng khả năng một cuộc đụng độ khác tại Quốc hội, vì Dân chủ chỉ chiếm đa số 51 phiếu, bao gồm cả lá phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris, trong khi họ cần đến 60 phiếu trong hầu hết các dự luật. Trong khi đó, Schumer từ chối sử dụng biện pháp reconciliation để giải quyết trần nợ mà không cần đến Cộng hoà. 

 

Hai bên dường như đã bảo đảm được lối thoát khỏi bế tắc, đem lại chiến thắng chính trị cho cả hai bên trong thoả thuận mới. 

 

Theo thoả thuận, Quốc hội lần đầu tiên thông qua một biện pháp cho phép Dân chủ tăng trần nợ chỉ một lần bằng đa số phiếu tại Thượng viện. Phải có ít nhất 10 Thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng Dân chủ thông qua biện pháp này. Sau đó, Dân chủ có thể đơn phương tăng trần nợ thực tế với sự phản đối hoàn toàn của Cộng hoà mà không có rủi  ro khủng hoảng kinh tế. 

 

Hương Giang (Theo Washington Post)




No comments:

Post a Comment

View My Stats