Saturday 11 December 2021

HOA KỲ TRỪNG PHẠT TRUNG CỘNG, MIẾN ĐIỆN và BẮC HÀN (Viễn Đông Daily)

 


Hoa Kỳ trừng phạt Trung Cộng, Miến Điện và Bắc Hàn   

Viễn Đông Daily

Friday, 10/12/2021 - 07:42:37

http://www.viendongdaily.com/hoa-ky-trung-phat-trung-cong-mien-dien-va-bac-han-TuCeDHl0.html

 

http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2021/12/10-Dec-2021/trungphat.jpg

Thứ Trưởng Bộ Ngân Khố Wally Adeyemo (giữa) đang phát biểu trong một cuộc họp báo với Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland và Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Lisa Monaco cùng các viên chức từ Texas tại Hoa Thịnh Đốn ngày 8 tháng 11, 2021. Lúc đó ông Garland đã tường trình về cuộc điều tra tin tặc từ Đông Âu và việc tịch thu $6 triệu tiền ảo crypto. Chip Somodevilla/ Getty Images)

 

Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, và Anh Quốc đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt liên quan đến nhân quyền lên hàng chục người và tổ chức tại Trung Cộng, Miến Điện, Bắc Hàn và Bangladesh, đồng thời đưa hãng trí tuệ nhân tạo Trung Cộng SenseTime Group vào danh sách đen đầu tư, tức là cấm đầu tư vào công ty này.

 

“Quyết định hôm nay, đặc biệt là các hành động chung với Anh Quốc và Gia Nã Đại, có ý nghĩa rằng các nền dân chủ trên khắp thế giới sẽ chống lại những người lợi dụng quyền lực để đàn áp người dân nước họ,” Thứ Trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ Wally Adeyemo nói hôm thứ Sáu.

 

Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đã đưa hãng trí tuệ nhân tạo SenseTime vào danh sách “các công ty có liên hệ với quân đội Trung Cộng,” cáo buộc hãng này phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt, có thể xác định chủng tộc của nhân vật mục tiêu, và đặc biệt tập trung vào việc nhận dạng người Uyghurs (Ngô Duy Nhĩ).

 

Sau khi SenseTime bị đưa vào danh sách đen, các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ bị cấm mua cổ phiếu của hãng này. Các tổ chức nhân quyền ước tính hơn 1 triệu người, chủ yếu là người Uyghurs và người Hồi Giáo thiểu số khác, đang bị giam tại các trại cải tạo ở Tân Cương. Trung Cộng bác bỏ các cáo buộc, nhưng Hoa Kỳ và nhiều tổ chức nhân quyền nói rằng, Bắc Kinh đang thực hiện chính sách diệt chủng tại đây.

 

Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cũng trừng phạt 2 công ty và 1 tổ chức Miến Điện, vì cung cấp vũ khí và thiết bị cho quân đội nước này. Bốn lãnh đạo địa phương của Miến Điện cũng bị Hoa Kỳ trừng phạt, vì các vụ giết hại người biểu tình xảy ra trong khu vực do những người này quản lý.

 

Gia Nã Đại cũng trừng phạt 4 công ty liên kết với chính phủ Miến Điện, trong khi Anh quốc trừng phạt quân đội nước này. Ngoài ra, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cũng đưa Phòng công tố trung ương Bắc Hàn vào danh sách đen, cùng Bộ Trưởng Quốc Phòng vừa bổ nhiệm của nước này là ông Ri Yong Gil.

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats