Wednesday 8 December 2021

CỰU CÔNG TỐ VIÊN LO SỢ LÀ SẼ CÓ NHỮNG CUỘC DIỄU HÀNH CỦA NHỮNG NGƯỜI DA TRẮNG THƯỢNG ĐẲNG Ở D.C. NẾU TÒA ÁN TỐI CAO CHO PHÉP MỌI NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN CHE GIẤU NHỮNG KHẨU SÚNG MANG THEO Ở NƠI CÔNG CỘNG  (Sarah K. Burris   -   RAW STORY)

 


CỰU CÔNG TỐ VIÊN LO SỢ LÀ SẼ CÓ NHỮNG CUỘC DIỄU HÀNH CỦA NHỮNG NGƯỜI DA TRẮNG THƯỢNG ĐẲNG Ở D.C. NẾU TÒA ÁN TỐI CAO CHO PHÉP MỌI NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN CHE GIẤU NHỮNG KHẨU SÚNG MANG THEO Ở NƠI CÔNG CỘNG    

Sarah K. Burris   -   RAW STORY

Lien Nguyen tạm dịch

07/12/2021  23:38    

https://www.facebook.com/lienmalden/posts/2094747637341681

 

Quyền được che giấu súng ở nơi công cộng? "Hãy Giành Lại Nước Mỹ!" và "Hãy Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại!"

 

Thời buổi bây giờ, ở một nơi nào đó nếu chúng ta tình cờ ở gần một người nào đó hoặc một nhóm người nào đó CÔNG KHAI MANG S Ú N G, chắc là có nhiều người trong chúng ta sẽ cảnh giác, chắc là nhiều người sẽ mau mau rời xa những người mang súng đó để tránh một sự xả súng bất thình lình rất có khả năng sẽ xảy ra. Sự CÔNG KHAI MANG S Ú N G của một số người — khiến nhiều người chung quanh có thể mau chóng nhìn thấy ngay — là một dấu hiệu cảnh báo tốt để nhiều người khi vừa nhìn thấy thì có lẽ sẽ tìm cách tránh xa những người mang s ú n g này.

 

Nhưng nếu luật cho phép những người mang s ú n g ở nơi công cộng ĐƯỢC QUYỀN CHE GIẤU S Ú N G CỦA HỌ, thì những người chung quanh không thể nào nhìn thấy được dấu hiệu cảnh báo về một nguy cơ xả s ú n g bất thình lình có thể xảy ra. Như vậy, quả là rất đáng sợ.

 

Bài báo dưới đây nói về sự lo sợ của một cựu công tố viên về một vụ kiện, nếu Tòa Án Tối Cao cho phép những người mang s ú n g nơi công cộng được quyền che giấu những khẩu s ú n g họ đang mang trên người.

 

Luật cho phép tự do mang s ú n g ở nước Mỹ, mặc dù là dựa trên Hiến Pháp, Tu Chính Án Thứ Hai, được thông qua vào ngày 15/12/1791, "để tự vệ;" nhưng theo thiển ý cá nhân của người đang viết bài này, đó là một luật xưa cổ có lẽ ít nhiều cũng đã từng thích hợp với thời lập quốc nước Mỹ, nhưng giờ thì nó không còn thích hợp nữa, mà lại còn tiềm tàng một khả năng hủy diệt, tàn sát.

 

Đoạn video trong bài báo bên dưới, ghi lại cảnh những người d a t r ắ n g t h ư ợ n g đ ẳ n g vừa diễu hành, vừa hô to khẩu hiệu “Reclaim America! (Hãy Giành Lại Nước Mỹ!)” ở Đài Tưởng Niệm Lincoln, thủ đô Washington D.C. vào hôm thứ Bảy, 4/12/2021. "Hãy Giành Lại Nước Mỹ!" chỉ cần nghe thoáng qua như vậy, chúng ta có thể hiểu ngay sự khao khát của thành phần d a t r ắ n g này tự coi họ là t h ư ợ n g đ ẳ n g, là ưu việt hơn những giống dân khác, là họ có chủ quyền tối cao, vượt trội hơn tất cả nên họ có quyền thống trị mọi giống dân khác, nên họ muốn giành lại nước Mỹ từ chính quyền tổng thống Joe Biden và từ những thành phần dân số còn lại. (Tổng thống Biden là người d a t r ắ n g nhưng thường lên án thành phần d a t r ắ n g t h ư ợ n g đ ẳ n g khi có dịp. Mới đây nhất, Biden đã lên án cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng Giêng là của những kẻ theo chủ nghĩa d a t r ắ n g t h ư ợ n g đ ẳ n g.)

 

Ý nghĩa của khẩu hiệu trên, chẳng khác gì với ý nghĩa của khẩu hiệu "Make America Great Again! (Hãy Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại!) của Donald Trump, một tên d a t r ắ n g d ố t n á t (m o r o n), đ ố n m ạ t, t h ư ợ n g đ ẳ n g chính hiệu. Nắm bắt được sự khao khát của thành phần d a t r ắ n g t h ư ợ n g đ ẳ n g là muốn trừ khử, tống khứ những thành phần dân số không có màu da và sự "t h ư ợ n g đ ẳ n g ưu việt" giống như của họ, Donald Trump đã không hề che giấu sự khao khát được tiếp tục nắm quyền lực, đã dùng mọi thủ đoạn bất chính, hèn hạ để có thể Giành Lại Nước Mỹ từ tay "một lũ h ạ đ ẳ n g" đen đỏ nâu vàng, để làm cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại như thời trước thời Nội Chiến (trước 1861-1865), thời mà người d a t r ắ n g t h ư ợ n g đ ẳ n g thống trị mọi sắc dân khác.

 

Cũng có vô số người Việt d a v à n g t h ư ợ n g đ ẳ n g, ở Mỹ, ở Việt Nam, và ở rải rác khắp nơi trên thế giới. Đó là những người Việt cầm chuông bán cà rem da vàng tự xem mình là d a t r ắ n g t h ư ợ n g đ ẳ n g.

 

Xin mời bạn đọc một bài báo ngắn:

 

============

 

CỰU CÔNG TỐ VIÊN LO SỢ LÀ SẼ CÓ NHỮNG CUỘC DIỄU HÀNH CỦA NHỮNG NGƯỜI D A T R Ắ N G T H Ư Ợ N G Đ Ẳ N G Ở D.C. NẾU TÒA ÁN TỐI CAO CHO PHÉP MỌI NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN CHE GIẤU NHỮNG KHẨU SÚNG MANG THEO Ở NƠI CÔNG CỘNG

Raw Story

Sarah K. Burris, Dec 5, 2021

Lien Nguyen tạm dịch, Dec 7, 2021

 

Tòa Án Tối Cao đã đồng ý rằng họ sẽ đưa ra một quyết định về việc liệu quyền mang súng trong Tu Chính Án Thứ Hai cho "một lực lượng Dân Quân được điều khiển tốt" có nghĩa là những tên khủng bố cực hữu trong nước, hoặc ngay cả những tên khủng bố quốc tế, sẽ có quyền tự do che giấu những vũ khí mà họ mang theo ở nơi công cộng hay không.

 

Hôm thứ Bảy, một nhóm những người theo chủ nghĩa d a t r ắ n g t h ư ợ n g đ ẳ n g đã diễu hành qua những đường phố ở Washington, D.C., gồm luôn cả qua Đài Tưởng Niệm Lincoln. Những người này đã mang theo những lá cờ Mỹ đảo ngược xuống và che phủ khuôn mặt của họ bằng khẩu trang màu trắng và kiếng mát. Có lẽ là, nhóm người này đã lo sợ rằng họ sẽ bị nhận dạng trong những tấm hình chụp và những đoạn video thu hình, vốn là cách thức đã trở thành một nỗ lực trong nhiều năm qua của những người ghi hình, để kết thúc nghề nghiệp và công việc của họ. Trong quá khứ, những người theo chủ nghĩa d a t r ắ n g t h ư ợ n g đ ẳ n g cũng đã làm như vậy để che giấu nhân dạng của họ, nhưng họ khác ở chỗ là họ đã đội những chiếc mũ trùm đầu kín mít màu trắng.

 

Hai yếu tố được kết hợp nhau trong tâm trí của cựu biện lý Hoa Kỳ Joyce White Vance vào hôm Chủ Nhật khi bà lưu ý rằng có lẽ sẽ có nhiều sợ hãi hơn nếu những người diễu hành qua những đường phố ở Washington có khả năng đã mang theo những vũ khí chiến tranh.

Trong vụ kiện Hội Lái Súng Trường và Súng Lục Tiểu Bang New York kiện Bruen trước Tòa Án Tối Cao vào ngày 3 tháng 11 khi phóng viên Amy Howe của SCOTUSBlog giải thích rằng tòa án có vẻ "mơ hồ về luật kiểm soát súng của New York."

 

Luật kiểm soát súng của New York được đề cập ở trên thì đã tồn tại được 108 năm và vẫn đòi hỏi bất cứ ai — đang trông chờ một giấy phép để mang một khẩu súng được giấu kín — phải chứng tỏ rằng họ có "lý do chính đáng" để được một giấy phép. Sự đòi hỏi “lý do chính đáng” này có nghĩa là những người nộp đơn xin giấy phép phải chứng tỏ rằng họ có một nhu cầu thực sự để tự vệ cho chính mình thay vì cố gắng kêu gọi chính quyền.

 

Hãy xem lời phát biểu của phóng viên Amy Howe và video dưới đây:

 

============

 

Andrea McCarren @AndreaMcCarren đăng dòng tweet và video:

“Một đêm đẹp trời tại Đài Tưởng Niệm Lincoln đã bị xáo trộn bởi những người biểu tình hô vang khẩu hiệu “hãy giành lại nước Mỹ.” Đám đông đã đưa ngón tay cho họ và trao đổi những lời báng bổ, tục tĩu.”

Video: https://twitter.com/AndreaM.../status/1467249119395782657...

 

======

 

Joyce Alene @JoyceWhiteVance đăng dòng tweet:

“Tôi hy vọng Tòa Án Tối Cao sẽ suy nghĩ thật cẩn thận trước khi quyết định những cá nhân có quyền che giấu những vũ khí mà họ mang theo ở nơi công cộng hay không trong vụ kiện này, Hội Lái Súng Trường và Súng Lục Tiểu Bang New York kiện Bruen.

4:04 PM · Dec 5, 2021

 

============

 

NGUỒN :

 

Ex-prosecutor fears white supremacist marches in DC if Supreme Court allows everyone to conceal carry guns  

Sarah K. Burris

December 05, 2021

RAW STORY




No comments:

Post a Comment

View My Stats