Tuesday 21 January 2020

CANADA : BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA DẪN ĐỘ BÀ MẠNH VÃN CHU (tổng hợp)




NỘI DUNG :
Mai Vân / Tú Anh  -  RFI
.
TGVN

========================================
.
Mai Vân / Tú Anh  -  RFI
Đăng ngày: 21/01/2020 - 14:41

Từ hôm qua 20/01/2020, bà Mạnh Vãn Châu ra trước tòa án Vancouver, hầu chống lại khả năng bà bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Trong hai ngày này luật sư của bà cố chứng minh bà không có phạm tội gì ở Canada và bà nên được trả tự do. Giám đốc tài chính Hoa Vi bị bắt ngày 01/12/2018 khi quá cảnh Vancouver và được tại ngoại hầu tra.

Thông tín viên RFI tại Canada, Pascale Guéricolas tường thuật :

"Chân mang giầy cao gót đen, để lộ vòng điện tử của tù nhân được tự do đi lại nhưng bị giám sátBà Mạnh Vãn Châu suốt ngày hôm qua ở Tòa án với ê kíp cố vấn của bà. Một tuần lễ dài hầu tòa bắt đầu cho nhân vật số hai của tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Đối với luật sư của bà, Canada không phải chiều theo yêu cầu dẫn độ bà sang Mỹ vì bà Mạnh Vãn Châu đã không phạm luật Canada.

Hoa Kỳ cáo buộc giám đốc tài chính Hoa Vi đã vi phạm cấm vận đối với Iran và nói dối về liên hệ giữa Hoa Vi và một chi nhánh bán thiết bị viễn thông. Theo luật sư của bà Mạnh Vãn Châu thì vụ việc này không có liên hệ gì với những trừng phạt hiện hành ở Canada, một quốc gia có chủ quyền, có những chuẩn mực và luật lệ riêng của mình.

Sau khi phản đối việc bị cảnh sát và hải quan Canada bắt giữ, nhân vật số hai của Hoa Vi giờ đây sẽ ra hầu tòa suốt tuần. Tranh luận để yêu cầu cho bà ra đi bắt đầu vào ngày mai, thứ Tư. Quyết định cuối cùng là doTòa án tối cao ở Vancouver."


Trung Quốc : Cựu giám đốc Interpol lãnh án 13 năm tù
Mạnh Hoành Vĩ, thứ trưởng công an Trung Quốc, chủ tịch cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol bị mất tích khi đang tại chức, đã bị một tòa án Trung Quốc kết án 13 năm 6 tháng tù giam. Trong bản án công bố ngày 21/01/2020 tại Bắc Kinh, ông Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hong Wei) bị cáo buộc ba tội danh : tham ô, nhũng lạm quyền thế và không tuân lệnh của đảng Cộng Sản.

Tổng cộng, người Trung Quốc đầu tiên mà Bắc Kinh nỗ lực vận động làm lãnh đạo Interpol đã bị chính tòa án Trung Quốc kết án 13 năm rưỡi tù giam và 300.000 đô la tiền phạt.

Mạnh Hoành Vĩ mất tích khi vừa đáp xuống phi trường Bắc Kinh hồi tháng 9/2018, chỉ kịp nhắn tin với vợ là ông bị hiểm nguy.

Sau nhiều tuần im lặng, chính quyền Trung Quốc mới nhìn nhận đã bắt giam viên chức này để điều tra về một loạt trọng tội trong khuôn khổ chiến dịch « tận diệt ảnh hưởng độc hại của Chu Vĩnh Khang, cựu bộ trưởng công an và cũng là « ô dù » của Mạnh Hoành Vĩ ». Trong thời gian đó, vợ và hai con của ông ở lại Pháp kêu cứu và được chính phủ Pháp bảo vệ. Bà Grace Mạnh cho biết nhiều lần bị đe dọa bắt cóc.

Giới quan sát nghi ngờ Mạnh Hoành Vĩ là nạn nhân của chiến dịch thanh trừng đối thủ của chủ tịch Tập Cận Bình.

*
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN
.
.
.

--------------------------------------------------
.
TGVN
21/01/2020

Sáng 20/1, Giám đốc Tài chính tập đoàn Huawei của Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Chu đã tới một tòa án của Canada để bắt đầu phiên xét xử về việc dẫn độ bà về Mỹ.

Bà Mạnh Vãn Chu đến phiên tòa xét xử dẫn độ về Mỹ. (Nguồn: Getty)

Theo giới quan sát, phiên tòa này là phép thử cho tương lai của quan hệ giữa Canada và Trung Quốc.

Giới chức Mỹ cáo buộc bà Mạnh Vãn Chu có hành vi lừa dối ngân hàng HSBC về mối quan hệ giữa Huawei và một chi nhánh tại Iran tên là Skycom, đẩy ngân hàng HSBC vào nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Trong cáo trạng, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng có bằng chứng cho thấy bà Mạnh Vãn Chu đã lừa dối HSBC để ngân hàng này tiếp tục cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho Huawei. CFO Huawei phủ nhận mọi cáo buộc.

Richard Peck, luật sư bảo vệ bà Mạnh, cho rằng hành vi phạm tội mà Mỹ cáo buộc bà Mạnh mang động cơ chính trị và không vi phạm pháp luật Canada, vì Ottawa đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran từ nhiều năm trước. Để được tự do, CFO Huawei và các luật sư của bà cần phải thuyết phục được điều này với thẩm phán.

Giai đoạn một của phiên tòa xem xét dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sẽ kéo dài khoảng 5 ngày. Giai đoạn hai của phiên tòa này sẽ được mở vào tháng 6/2020, tranh luận liệu quyết định bắt giữ bà tại sân bay quốc tế Vancouver ngày 1/12/2018 có vi phạm quyền của bà này hay không.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp Canada, trong giai đoạn 2008-2018, gần 90% số người bị bắt giữ tại Canada theo đề nghị của Mỹ, đã bị dẫn độ về Mỹ.

Trong khi đó, tại Ottawa, đảng Bảo thủ đối lập đang đề nghị Đại sứ Canada tại Bắc Kinh điều trần trước một ủy ban đặc biệt của Quốc hội về cuộc khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc, vốn được “châm ngòi” bởi vụ bắt giữ bà Mạnh. Trước đó, hôm 10/12/2019, các nhà lập pháp Canada đã thông qua việc thành lập Ủy ban đặc biệt này nhằm “giám sát” mối quan hệ với Trung Quốc.

Nghị sỹ John Williamson thuộc đảng Bảo thủ cho biết, họ mong muốn được cập nhật thông tin về hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor, đã bị Trung Quốc giam giữ trong hơn một năm qua, trong một động thái mà giới quan sát cho rằng Bắc Kinh trả đũa việc Ottawa bắt giữ bà Mạnh.

Trước đó, cũng trong ngày 20/1, Trung Quốc đã kêu gọi Canada nhanh chóng trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng Canada nên "sửa chữa sai lầm" vì đã bắt CFO của tập đoàn Trung Quốc.

Bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Canada hồi đầu tháng 12/2018 theo yêu cầu của Washington. Bà được bảo lãnh tại ngoại và sống tại một trong hai dinh thự của mình tại Vancouver trong thời gian chờ đợi phiên tòa diễn ra suốt một năm qua.

Việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu đã đẩy Canada vào “thế kẹt” trong mối quan hệ với hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc, trong bối cảnh Huawei là một tập đoàn hàng đầu tại Trung Quốc. Mối quan hệ đang trong giai đoạn sóng gió giữa Canada và Trung Quốc không chỉ bị chi phối do liên quan đến số phận của bà Mạnh Vãn Chu, mà còn bởi quyết định của Ottawa có cho phép Huawei tham gia vào mạng 5G ở “xứ sở lá phong” hay không.






No comments:

Post a Comment

View My Stats