Wednesday 22 January 2014

CỘNG SẢN VIỆT NAM TỆ HƠN SYRIA VỀ VIỆC GIAM GIỮ PHÓNG VIÊN (DienDanCTM)




07:30 - 22/01/2014

Theo báo cáo năm 2013 của Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) CSVN bị xếp hạng thứ 5 về số lượng giam giữ phóng viên là 18 người. Các nước có thành tích hệ hại nhất về việc giam giữ phóng viên là Thổ Nhĩ Kỳ (40 phóng viên), Iran (35 phóng viên), Trung Cộng (32 phóng viên), Eritrea (22 phóng viên), CSVN (18 phóng viên), Syria (12 phóng viên).

CPJ đã nêu trường hợp blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị giam cầm chỉ là cớ để bịt miệng một người mạnh mẽ chỉ trích nhà nước, và nhắc đến việc Ông tuyệt thực 35 ngày để phản đối việc quản lý trại giam buộc Ông phải nhận tội.

CPJ cũng nêu tên  một số các ký giả khác như Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Huỳnh Duy Thức (Trần Đông Chấn), Lư Văn Bảy (Trần Bảo Việt), Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Sơn, Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Duyệt, Tạ Phong Tần, Đinh Đăng Định, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khương (Hoàng Khương, báo Tuổi Trẻ), Phạm Nguyễn Thanh Bình, Lê Quốc Quân, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Võ Thanh Tùng (Duy Đông, báo Pháp Luật Sài Gòn).

CPJ ghi nhận việc gia tăng đàn áp giới blogger độc lập ở Việt Nam và dữ dội hơn nhiều so với các quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Camuchia và Mã Lai mặc dù ở những quốc gia đó những hoạt động đối lập rất mạnh mẽ./.


No comments:

Post a Comment

View My Stats