Wednesday 29 January 2014

LÁO NHÁO THỦ TƯỚNG "LÀM VIỆC" VỚI HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ (Chép Sử Việt)




Posted by chepsuviet on 29/01/2014

Là nói cách đưa tin, nó bát nháo chẳng biết đâu mà lần!

Như hôm trước đã bàn về mấy bài báo đưa tin mừng nội dung Thủ tướng làm việc với Hội Khoa học Lịch sử VN, nhưng cứ liên tiếp bị gỡ bỏ không rõ lý do; rồi hôm nay, thoáng thấy tin “chính thức”, trang trọng trên tạp chí của Hội, vội mừng … hụt.

Không những mừng hụt, mà còn tức anh ách.

Tiếng là Thủ tướng làm việc, triệu cả bầu đoàn ban lãnh đạo hội, toàn những bậc khả kính, những “Cây đa cây đề” trong làng sử  lên tận phủ, nhưng như thể làm việc với … lũ câm.

Chả nói ngoa, mời bà con đọc cái tin dưới đây thì rõ. Ai đời cũng có những chữ “phản biện”, “tư vấn” này nọ, ấy thế mà toàn thấy Thủ tướng giáo huấn thôi. Nào là “thủ tướng đánh giá”, “thủ tướng khẳng định”, “thủ tướng mong muốn” … Cấm có nghe ông bà nào ở hội này nói lấy nửa lời.

Đến ngay như cái tin cũng phải cọp lại của báo Nhân dân, trong khi đường đường là một tổ chức có ngót 2.500 hội viên, có hẳn tờ tạp chí rõ oai, mà cũng không tự có được một bản tin, một bài viết về cuộc gặp quan trọng này. Giữa lúc thông tin trên mạng về cuộc gặp cứ thì thà thì thụt.

Vậy thì nói là “láo nháo”, “bát nháo” có oan không?




No comments:

Post a Comment

View My Stats