Thursday 22 August 2013

NGÀY CỰU CHIẾN BINH VN TẠI ÚC - TRẬN ĐÁNH LONG TÂN (ABC Radio Australia)




Cập nhật lúc 19 August 2013, 12:33 AEST

Hơn 60 ngàn người Úc từng phục vụ trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã được tôn vinh nhân Ngày Cựu Chiến binh Việt Nam 18/8. Đây cũng là ngày đánh dấu lần thứ 47 trận chiến Long Tân.

Tư lệnh quân đội Úc, Tướng Angus Houston, mặc niệm tại buổi lễ tưởng niệm các quân nhân Úc bỏ mình trong cuộc chiến tranh Việt Nam tổ chức ở thủ đô Canberra hôm 18/8/2013. (Credit: ABC) 


Buổi lễ tôn vinh, tổ chức ở Canberra, cũng để tưởng niệm 521 người Úc đã hy sinh ở Việt Nam.

Bà Kate Lundy, Bộ trưởng Đa Văn hóa, nói cuộc chiến tranh Việt Nam đã tác động sâu xa và lâu dài tới nước Úc.

Buổi lễ tưởng niệm quốc gia năm nay kết thúc với việc nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ John Schumann trình bày bài hát đầy cảm động do ông sáng tác, bản ‘Tôi chỉ mới 19 tuổi’, nói về một chiến binh trẻ tuổi chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam, và những tác động của cuộc chiến lên cuộc sống của người này.
Trận chiến Long Tân ở tỉnh Phước Tuy (nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong những trận đánh đẫm máu nhất trong cuộc chiến Việt Nam. Trong trận này, 18 quân nhân Úc bị thiệt mạng và 24 người bị thương; trong khi đó, gần 250 bộ đội Bắc Việt bị chết.

Ông Ken Foster, Chủ tịch toàn quốc Hiệp hội Cựu Chiến Binh Việt Nam của Úc nói 47 năm đã trôi qua nhưng trận chiến Long Tân vẫn tác động rất sâu sắc đến những người từng phục vụ trong cuộc chiến Việt Nam.

Ông Foster phát biểu: “Sau trận đánh Long Tân, hầu hết những người lính tới Việt Nam xem trận này như là nguồn cảm hứng cho thời gian của họ ở đó”.


No comments:

Post a Comment

View My Stats