Saturday 8 June 2013

CA SĨ BÀNH LỆ VIÊN HÁT TRÊN NHỮNG XÁC NGƯỜI (Huỳnh Văn Úc)




Huỳnh Văn Úc
08/06/2013

Bà Bành Lệ Viên là phu nhân ông Tập Cận Bình, sinh năm 1962 là một ca sĩ tài sắc vẹn toàn. Bà mang hàm thiếu tướng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và cũng là thiếu tướng có tuổi đời trẻ nhất của quân đội Trung Quốc. Trang mạng CRI ca ngợi rằng tiếng hát của bà đã vang vọng khắp đất trời Trung Hoa và bà đã để lại dấu chân mình trên hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trong những vở ca kịch cỡ lớn như Bạch Mao Nữ, Người con gái của Đảng, Áng thơ Mộc Lan…

Ngày 22/3/2013 bà Bành Lệ Viên lần đầu tiên xuất hiện trên trường ngoại giao quốc tế với danh nghĩa đệ nhất phu nhân trong chuyến thăm nước Nga của ông Tập Cận Bình. Vào lúc dư luận Trung Quốc đang phát sốt lên vì hình ảnh khả ái của bà Bành Lệ Viên trong bộ áo khoác da màu tím than với chiếc khăn quàng mỏng manh bằng tơ cũng màu tím để lại trong mắt mọi người một hình ảnh lãng mạn thì một bản tin của hãng AP đánh đi từ Bắc Kinh ngày 30/3/2013 xác nhận rằng bộ máy kiểm duyệt của Trung Quốc đang truy lùng để xóa bỏ một bức ảnh của bà Bành Lệ Viên đã bị ai đó tung lên trang mạng Vi Bác (mạng Twitter Trung Quốc). Bức ảnh chụp bà Bành Lệ Viên trong bộ quân phục màu xanh, tóc buộc kiểu đuôi ngựa đang đứng hát trước các quân nhân đầu đội mũ sắt, tay mang súng trường ngồi thành hàng dài trên Quảng trường Thiên An Môn. Đơn vị quân đội này vừa thực hiện xong cuộc đàn áp đẫm máu trên Quảng trường Thiên An Môn. Cuộc thảm sát xảy ra ngày 4/6/1989 với đạn bắn thẳng và lưỡi lê đâm vào người nạn nhân cùng với xác những sinh viên bị dày xéo ngay dưới xích xe tăng. Cuộc đàn áp đã khiến cho hàng nghìn người thiệt mạng và hàng vạn người bị thương. Bà Bành Lệ Viên còn trơ trẽn khi trên sân khấu ăn mặc giả làm người Tây Tạng và hát một bài mà trong lời của bài hát đó có đoạn vấn đáp: “Ai là người sẽ giải phóng chúng ta ? Đó là Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc thân yêu!”.


 Đêm 6/6/2013 Tổng thống Barack Obama bay đi California đến khu nghỉ dưỡng ở Palm Springs để gặp ông Tập Cận Bình thì phu nhân của ông, bà Michelle Obama bận tham gia một sự kiện gây quỹ cho Đảng Dân chủ. Đệ nhất phu nhân nước Mỹ làm cho người Trung Quốc khó chịu khi bỏ qua cuộc gặp gỡ với bà Bành Lệ Viên. Tôi không rõ thực chất lý do làm cho bà Michelle Obama không tháp tùng chồng trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình. Nếu để cho tôi bình luận thì tôi tán thành cách hành xử của bà Michelle Obama khi không muốn gặp mặt và đứng sóng đôi với bà Bành Lệ Viên-người đã từng đứng hát trên những xác người.

Bà Bành Lệ Viên  -  Ảnh AFP

 Tác giả gửi cho Nguyễn Tường Thụy's Blog




No comments:

Post a Comment

View My Stats