Thursday 11 October 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ NĂM 11-10-2012




Written By Hai Hoang Van on Thứ năm, ngày 11 tháng mười năm 2012 | 10/11/2012 01:40:00 SA

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Năm 11.10.2012

Xuất hiện nhân chứng tố cáo Lê Hiếu nói láo (ĐV) Phát ngôn chính thức của Phước Sang: Tôi không giật nợ và lừa đảo ai cả! (Vào khoảng giữa tháng 5, Phước Sang có mượn chiếc Mercedes (trị giá khoảng 2 tỷ đồng) của doanh nhân sinh năm 1982 để đi công việc. Sau khi về đến nhà, anh nhờ một người thân lái xe đi trả cho Chung Minh. “Nhưng tôi không ngờ, người này đã tự ý lái xe đi mất. Sau đó tôi có liên lạc nhiều lần với người này nhưng điện thoại đều tắt máy. Tôi tích cực cho người đi tìm kiếm, mong người đó sẽ đem xe về trả cho Chung Minh nhưng không có kết quả”). Phước Sang đã đi sai một nước cờ? (DT). Bị cáo đã lên tiếng:Phước Sang: Tôi không chối nợ (TT). Đằng sau việc Quyền Linh khóc để bảo vệ Phước Sang (PNTD).
Xông vào trường mầm non, bắt trẻ làm con tin (VNE). Cả trăm cảnh sát khống chế kẻ vào trường bắt cóc trẻ (VTC). Đã bắt hung thủ dọa giết trẻ 3 tuổi (ĐV/Tiin) 13h00: Nguyên nhân ban đầu được xác định là đối tượng Cao Quốc Huy vào trường định “xin đểu” cô hiệu trưởng. Do bị cô hiệu trưởng từ chối, bất ngờ lại thấy hai bé Khôi và Tài xuất hiện nên Huy đã xông vào bắt cóc hai cháu bé để uy hiếp.
20 năm không đòi nổi đất… của mình (DV) Pháp luật và những nhà cầm quyền có phải đang làm ngơ khi chủ tịch xã lấy đất của dân chia cho cán bộ xã. Trong miền Nam: Đền bù giải tỏa ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh: Thành phố quy định một đằng, quận làm một nẻo!, ngoài Bắc: Tỉnh Hải Dương: Công chứng “nhầm” để lừa bán đất trên giấy (NCT) Đừng để Tiên Lãng tái diễn. Chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng tiền thuế (NLĐ). Cái này phải gọi là Cướp có tổ chức (DLB).
‘Cứu bất động sản chỉ còn cách hạ giá’. Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức nhận xét: “Không ai có thể cứu nổi thị trường bất động sản lúc này, muốn cứu chỉ còn cách hạ giá. Ngày xưa lãi 10 đồng thì bây giờ lời 1 đồng thôi” – Bầu Đức: “Tồn tại hay không tồn tại” (TP). Vung tiền, đại gia Việt ‘chơi’ có ‘ trội’?’ (ĐV).
– TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam dẫn các Báo cáo thẩm tra mới nhất của các Ủy ban của Quốc gia cho biết: 63 tỉnh, thành nợ doanh nghiệp 91.000 tỷ đồng vốn đầu tư (GF). Quảng Nam: Nhiều huyện bức xúc về thủy điện (ĐĐK). Quảng Nam tạm dừng 17 dự án thủy điện (VOV).
Ông Trương Đình Anh tiếp tục rời ghế Chủ tịch FPT Telecom (ĐV) Lý do lần này của ông Trương Đình Anh là nguyện vọng cá nhân.
Mỏng mảnh như công trình ‘nghìn lẻ hai năm‘ (ĐV) Hai năm sau ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhiều công trình được gắn biển chào mừng sự kiện ngàn năm có một này đã nhanh chóng xuống cấp đến mức đáng ngại. Rác tràn ngập đền chùa, danh thắng Hà Nội (PNTD). Ở Rome, để bảo vệ di tích lịch sử, Thị trưởng đã quyết định Cấm khách du lịch ăn nhậu (ĐV). Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm trở thành Di sản tư liệu ký ức thế giới (TGVN). Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội (DLVN).
DVD nhạc đầu tiên quay toàn bộ ở Trường Sa (VNE). NSƯT Khánh Hòa mất hai năm theo đuổi dự án, trong đó có một năm làm thủ tục xin phép được quay ở đảo và một tháng để thực hiện album “Gần lắm Trường Sa”…
Phản đối Trung Quốc lập phòng khí tượng ở Hoàng Sa (VN+). Đây lại là một hành động mới xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa…
Tranh chấp Senkaku biến thành ‘đại chiến PR’ Trung – Nhật (IFN). Một cuộc biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc hồi trung tuần tháng Chín vừa qua.
Thủ tướng Nhật kêu gọi Trung Quốc trở lại bàn đàm phán (DT). Trung Quốc chỉ cử cấp “phó” tới hội nghị IMF (TTVH). Quan chức Nhật vạ miệng về quần đảo tranh chấp (VN+). Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết đã nhắc nhở Thư ký quốc hội phụ trách nông, lâm và ngư nghiệp Eiichiro Washio về các phát biểu “dễ gây hiểu lầm” của ông này liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông…
Bản đồ Trung Quốc mô tả Senkaku là lãnh thổ Nhật (VN+). Senkaku/Điếu Ngư – một sự “báo thù” của địa lý? - Bản đồ Trung Quốc mô tả Senkaku thuộc Nhật Bản (PTT/NLD). Ngoại trưởng Nhật Koichiro Genba hôm qua (10/10) đã bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc ở quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư và dẫn chứng ra một tấm bản đồ của Trung Quốc xuất bản năm 1960 đã mô tả quần đảo này thuộc lãnh thổ Nhật Bản…
Học Trung Quốc, Đài Loan cũng quảng cáo chủ quyền Senkaku trên báo Mỹ (GD). Sử liệu Trung Quốc nêu quần đảo Senkaku thuộc Nhật (PLTP). Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã kêu gọi Nhật trở lại đàm phán giải pháp liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Senkaku: Hồng Lỗi đặt điều kiện đàm phán với Nhật Bản (GD).
Lực lượng phòng vệ biển Nhật phô diễn sức mạnh (PNTD). Nhật Bản cân nhắc việc xoa dịu Trung Quốc (DV). Tặng 43 xe hơi Trung Quốc cho chủ xe Nhật bị người biểu tình đập phá (GD).
Mỹ sở hữu hàng nghìn tấn ‘bom nổ chậm’ dưới đáy biển? (VTC). Một dàn khoan dầu ở bờ biển Alaska, Mỹ.
Bảy nghi can khủng bố bị bắt giữ tại thủ đô của Bỉ (VM+). Bảy nghi can bị bắt giữ với cáo buộc tuyển mộ thanh niên Hồi giáo tại Bỉ đi chiến đấu cho tổ chức khủng bố Al-Shabaab tại Somalia…
Ai Cập đã hoàn tất bản dự thảo Hiến pháp đầu tiên (VN+). Hội đồng lập hiến Ai Cập thông báo đã hoàn tất bản dự thảo Hiến pháp đầu tiên và phát động chiến dịch tuyên truyền, tìm hiểu và lấy ý kiến của người dân về văn bản này…
NATO bổ nhiệm Tướng John Allen làm tư lệnh tối cao (VN+). Hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kết thúc sau hai ngày họp tại thủ đô Brussels của Bỉ với việc bổ nhiệm tư lệnh tối cao mới và thống nhất khuôn khổ sứ mệnh của lực lượng quốc tế do NATO đứng đầu ở Afghanistan sau năm 2014, thời điểm NATO rút khỏi đất nước Nam Á này…

----------------------- SÁNG:
Hôm nay vẫn còn 1 vài tin dư âm của tin Quan Làm Báo: cập nhật các Blog bị cướp giết hiếp (TH09). Tác giả của bài viết này (Tranhung09) còn khoe: Trang này không việc gì chỉ đưa vào cho vui tuy nhiên chủ trang thì sợ vãi cả đái, hiện đang hương nhang khấn khứa các anh hacker!
Đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộThi tuyển lãnh đạo công khai, minh bạchChân thành, thẳng thắn kiểm điểm theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng (QĐND). – Rất buồn nếu Hội nghị 6 không đạt kết quả(BBC). Như chúng ta đều biết, Đảng CSVN vẫn tự vỗ ngực là đại diện cho cả giai cấp công nhân lẫn dân tộc Việt Nam, đồng thời quả quyết là nó vừa mang tính giai cấp lại vừa mang tính nhân dân… “Tính Đảng” trong nhân dân (BXVN).
Quán nước tri thức (QĐND). Sở dĩ có tên gọi này là vì khi đến quán uống nước, khách sẽ được đọc nhiều loại báo được chủ quán sắp xếp ngăn nắp trên kệ, nhưng… làm thế nào để mất 10 phút cho mỗi ngày vẫn có thể biết được những tin tức trên thế giới, từ biển đảo đến xã hội, chính trị…?!
Đã chặn được các cuộc gọi lừa đảo từ điện thoại vệ tinh (DT). Nhiều người sử dụng điện thoại tại Việt Nam đã bị mất tiền oan vì các cuộc gọi lừa đảo từ điện thoại vệ tinh. Khi người sử dụng gọi lại, dù đầu dây bên kia chỉ mới đổ chuông, cước phí đã được tính với mức lên tới hàng trăm nghìn đồng. Các nhà mạng cũng không thể bảo vệ khách hàng, hoàn lại cước phí vì dải số không thuộc phạm vi quản lý…
Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc kém chất lượng, khó hay dễ? (MN). – Một bạn đọc gửi email cho Bồ Câu Đen cảnh báo có đỉa trong trứng gà Trung Quốc(VOZ), tin đang được Bồ Câu Đen kiểm chứng. – “Đoạn tuyệt” hoàn toàn với hàng hóa T.C (SHSM).
Bạn có biết nước ta có tất cả bao nhiêu người sử dụng điện thoại? vâng xin thưa: cả nước có 135,9 triệu thuê bao điện thoại, số lượng các thuê bao điện thoại di động và điện thoại cố định tiếp tục tăng… – Viettel tổ chức “Tháng tri ân khách hàng” trên toàn quốc (QĐND).
Cha con kẹt trên núi vì đòi chủ quyền Điếu Ngư (VNE). Một ông bố Trung Quốc cùng hai đứa con mới đây được giải cứu trên núi Phú Sĩ ở Nhật Bản, sau khi mang tấm biển khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh với quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư lên ngọn núi này… – Căng thẳng Nhật – Trung ảnh hưởng quan hệ kinh tế toàn cầu (BTT). Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Tạ Húc Nhân (Xie Xuren) và Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên (Zhou Xiaochuan) sẽ không tham dự hội nghị thường niên của IMF-WB tổ chức tại Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp đảo giữa hai nước chưa lắng dịu…
Trung Quốc đã kiểm soát bãi cạn Scarborough (IFN). Trung Quốc dọa Nhật, kiểm soát bãi cạn Scarborough (PNTD).
Nhật – Campuchia bàn về tranh chấp lãnh hải ở Hoa Đông và Biển Đông (PTT). Nhật Bản muốn quan điểm của mình về vấn đề tranh chấp lãnh hải được “phản ảnh một cách đúng đắn” trong các văn kiện sẽ được công bố vào tháng tới nhân cuộc họp Thượng đỉnh Đông Á ở Pnom Penh, Campuchia…
Bộ đội hải quân chia vui với NSƯT Khánh Hòa (HNM). “Gần lắm Trường Sa” của NSƯT Khánh Hòa cuối cùng cũng ra mắt công chúng. Sản phẩm âm nhạc không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ với những người lính đảo mà nó còn cho người xem thấy được những hình ảnh thật gần gũi, thân thương trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người lính…
Không mở rộng Trung tâm Cứu hộ gấu tại Tam Đảo (DV).
Mỹ thử thành công khả năng UAV tự tiếp liệu trên không (QĐND). Mỹ bí mật đưa đặc nhiệm áp sát Syria (VMD). Mỹ đề cử bổ nhiệm Tư lệnh tối cao lực lượng NATO (VN+). Mỹ và Israel sắp tập trận lớn chưa từng thấy (NLD). Mỹ và Israel sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung phòng thủ tên lửa đạn đạo lớn chưa từng thấy vốn bị hoãn trước đó, nhằm thể hiện quan hệ quân sự khăng khít giữa hai đồng minh… Mỹ, Israel đã sẵn sàng thực hiện tấn công Iran (LD). Mỹ công bố chi tiết vụ tấn công Lãnh sự quán tại Li-bi (QĐND).
Máy bay đuợc trang bị Brahmos
Chủ đề Syria làm nóng Đại hội đồng LHQ (ND). Syria là một trong những vấn đề nóng được hội nghị đặc biệt quan tâm…
Anh sẽ thảo luận với Scotland về vấn đề đòi độc lập (VN+). Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông sẽ gặp Thủ hiến Scotland Alex Salmond vào ngày 15/10 để hoàn tất thỏa thuận về các điều khoản tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về sự độc lập của Scotland… Cảnh sát Anh bắt giữ hai nghi can khủng bố (VOV).
Palestine: Hamas bắn tên lửa đáp trả Israel (VOV). Các tay súng Hamas đã bắn 5 quả tên lửa từ Gaza sang miền nam Israel, nhưng không gây thương vong… Israel triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn đề phòng Iran ( QĐND).
Mexico tiêu diệt ‘bố già’ khét tiếng (BTT). Bộ Hải quân Mexico (Mêhicô) cho biết lực lượng đặc nhiệm liên bang đã tiêu diệt “bố già” khét tiếng Heriberto Lazcano, biệt hiệu là El Lazca, ông trùm của tổ chức tội phạm ma túy Los Zetas…
Quốc vương Jordan Abdullah bổ nhiệm Thủ tướng (VN+). Theo một tuyên bố của Hoàng cung Jordan, Quốc vương nước này Abdullah ngày 10/10 đã bổ nhiệm chính trị gia đáng kính Abdullah Ensour làm thủ tướng…
Hàn Quốc truy tố điệp viên trá hàng ám sát anh trai Kim Jong-un (GD). Hàn Quốc đã truy tố điệp viên Triều Tiên Kim Yong-su, người đã nhận lệnh bắt cóc người con cả Kim Jong-nam của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il…
Trung Quốc lập hệ thống phân phối nội tạng người (GD). Bộ Y tế Trung Quốc cho hay cơ quan này sẽ thành lập một cơ sở dữ liệu quốc gia để đăng ký và điều hành phân phối hoạt động hiến nội tạng trên toàn quốc…

Đức : Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2012 khai mạc (RFI) - Chính thức khai mạc từ hôm qua, hội chợ sách lớn nhất thế giới – tên gọi tiếng Anh là Frankfurt Book Fair - tại thành phố lớn miền Tây nước Đức - đã bắt đầu mở cửa đón giới chuyên nghiệp kể từ hôm nay, 10/10/2012.
Nhật Bản được Nobel, Trung Quốc ấm ức (RFI) - Với mùa trao giải Nobel 2012 khai mở từ thứ hai đầu tuần, châu Á lại vừa được vinh danh với Bác sĩ Nhật Bản Shinya Yamanaka được trao giải Nobel Y học cùng với ...
Oxfam cảnh báo tình trạng trưng mua đất nông nghiệp tràn lan trên thế giới (RFI) - Trong vòng mười năm qua, các nước nghèo đã bán cho các nhà đầu tư ngoại quốc một diện tích đất đai có thể dùng vào sản xuất nông nghiệp đủ nuôi sống một tỷ người, tương đương với số người trên toàn cầu đang vẫn đang bị đói ăn hàng ngày. Trên đây là cảnh báo của tổ chức phi chính phủ chống bất công và nghèo đói Oxfam, trong báo cáo mang tiêu đề « Đất của ta, sự sống của ta » vừa công bố đầu tháng 10 này.
Canada đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương – TPP (RFI) - Hôm qua, 09/10/2012, bộ trưởng Thương mại Canada Ed Fast ra thông cáo cho biết nước này đã tham dự cuộc đàm phán nhằm gia nhập TPP.
Tòa phúc thẩm xử ban nhạc Pussy Riot: Hai y án, một được trả tự do (RFI) - Trong phiên xử phúc thẩm nhanh gọn mở ra vào hôm nay, một tòa án tại Mátxcơva đã quyết định duy trì bản án hai năm cải tạo đối ...
Tham vọng của các tập đoàn viễn thông Trung Quốc bị đe dọa (RFI) - Hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc là Hoa Vi (Huawei) Trung Hưng Thông Tấn (ZTE) bị Quốc hội Mỹ nghi ngờ có thể làm gián điệp, lại tiếp tục gặp thêm các rắc rối mới.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 9 tháng đầu năm giảm mạnh (RFI) - Theo số liệu được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm nay, lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã tụt giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm ...
Quân đội Syria chuẩn bị tấn công vào thành phố Homs (RFI) - Hôm nay, 10/10/2012, quân đội Syria huy động lực lượng để tìm cách giành lại quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Homs và chiếm lại ...
Giải Nobel hóa học 2012 được trao cho hai nhà khoa học Mỹ (RFI) - Ủy ban giải Nobel hôm nay 10/10/2012 loan báo, giải thưởng Nobel về hóa học 2012 được dành cho hai nhà khoa học Mỹ là Robert Lefkowitz và Brian Kobilka, vì các nghiên cứu về thụ thể bắt cặp với protein G, những tế bào cho phép con người thích ứng được với môi trường.
Tập đoàn Toyota thu hồi gần 7,5 triệu xe trên thế giới (RFI) - Hãng Toyota, nhà sản xuất xe hơi hàng đầu của Nhật hôm nay 10/10/2012 loan báo việc thu hồi 7,43 triệu chiếc xe hơi trên toàn cầu, do nguy cơ bị phát cháy liên quan đến hệ thống điều khiển mở cửa kính xe của nhiều mẫu xe, trong đó có Corolla, Camry và Yaris.
Pháp đối phó với mối đe dọa Hồi giáo cực đoan (RFI) - Hàng trăm thanh niên Hồi giáo cực đoan sẵn sàng ra tay hành động khủng bố, đó là mối đe dọa mà nước Pháp đang tìm cách ...
Indonesia báo động nguy cơ khủng bố nhân kỷ niệm 10 năm vụ Bali (RFI) - Cảnh sát Indonesia hôm nay thông báo đang nắm trong tay những « thông tin đáng tin cậy » về mối đe dọa khủng bố nhân lễ kỷ niệm ...
Hoa Kỳ đòi Miến Điện và Bangladesh bảo vệ người Rohingya (RFI) - Hoa Kỳ hôm qua 09/10/2012 đã gây áp lực lên Miến Điện và Bangladesh, yêu cầu phải bảo vệ các quyền của người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi, vốn ...
Thống đốc Ngân hàng và bộ trưởng Tài chính Trung Quốc tẩy chay Hội nghị IMF và WB tại Nhật Bản (RFI) - Hôm nay, 10/10/2012, Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF cho AFP biết, hai quan chức cao cấp Trung Quốc là thống đốc Ngân hàng Nhà nước và bộ trưởng Tài ...
Luật sư Vy Nguyễn có thể là nữ dân biểu cấp tiểu bang gốc Việt đầu tiên ở hạ viện Texas (VOA) - Cô Vy Nguyễn là phụ nữ gốc Việt duy nhất ra tranh cử dân biểu hạ viện tiểu bang Texas và nếu đắc cử cô sẽ là nữ dân biểu cấp tiểu bang gốc Việt đầu tiên tại Texas
Một thành viên ban nhạc Pussy Riot của Nga được thả (VOA) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang chỉ thị để những cuộc bầu cử quốc hội sớm được tổ chức càng sớm càng tốt
Indonesia phá vỡ âm mưu khủng bố nhân kỷ niệm vụ đánh bom Bali (VOA) - Cảnh sát Indonesia đã phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào các quan khách tham dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra vụ nổ bom ở Bali
Cảnh sát Pháp phát hiện nhiều vật liệu chế tạo bom và vũ khí (VOA) - Cảnh sát Pháp đã tìm thấy những nguyên vật liệu chế tạo bom và vũ khí trong khuôn khổ cuộc điều tra một nhóm người bị nghi là những kẻ khủng bố
Toyota thu hồi 7,4 triệu xe hơi (VOA) - Công ty Toyota thu hồi trên 7,4 triệu xe hơi trên thế giới vì một nguy cơ gây hỏa hoạn do nút điều khiển cửa sổ bị lỗi trên một chục kiểu xe
Tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo Syria về các vụ pháo kích (VOA) - Người đứng đầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng quân đội sẽ đáp trả mạnh hơn nếu các cuộc pháo kích ngang qua biên giới Syria tiếp diễn
Việt Nam quy hoạch đất cho dự án nhà máy lọc dầu với Kuwait (VOA) - Hãng tin KUNA của Kuwait hôm nay nói rằng chính phủ Việt Nam đã quy hoạch một khu đất cho dự án liên doanh xây dựng nhà máy lọc hóa dầu với Kuwait
Mỹ tặng Việt Nam 20,000 bộ trang thiết bị bảo hộ lao động (VOA) - Chính phủ Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam 20,000 bộ trang thiết bị bảo hộ lao động nhằm giúp ngăn chặn bùng phát dịch bệnh
Hàng Thái Lan tiến vào thị trường Việt Nam (VOA) - Chỉ sau Trung Quốc, hàng Thái Lan nay cũng đang ồ ạt tiến vào thị trường Việt Nam bằng nhiều đường, từ chính ngạch, đến tiểu ngạch, từ nhập lậu đến xách tay
Kinh tế Việt Nam bước vào quý 4 với những đấu hiệu đáng lo ngại (VOA) - Việc Moody hạ bậc tín nhiệm tài chánh của Việt Nam mới đây là một đòn mạnh giáng vào nền kinh tế được xem là một trong những ngôi sao đang lên ở Ðông Nam Á
Các nhà lập pháp Mỹ điều tra về vụ tấn công ở Libya (VOA) - Các nhà lập pháp Hoa Kỳ dự trù mở phiên điều trần về vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ hồi tháng trước tại Benghazi, gây tử vong cho Ðại sứ Chris Stevens
Bác sĩ gắp đạn khỏi vết thương của nhà hoạt động trẻ Pakistan (VOA) - Các bác sĩ ở Pakistan đã lấy được viên đạn ra khỏi vết thương của cô gái 14 tuổi bị Taliban bắn trọng thương vì đã lên tiếng chống lại nhóm chủ chiến này
Máy bay không người lái giết chết 5 người ở khu bộ tộc Pakistan (VOA) - Pakistan cho biết một vụ không kích bằng máy bay không người lái nghi là của Mỹ đã gây tử vong cho 5 người trong vùng bộ tộc gần biên giới Afghanistan
Giải Nobel Hóa học về tay hai khoa học gia Mỹ (VOA) - Hai khoa học gia Mỹ Robert Lefkowitz và Brian Kobilka đã đoạt được giải Nobel Hóa học năm 2012
Ứng cử viên Romney thu hẹp khoảng cách với Tổng thống Obama (VOA) - Ứng cử viên Mitt Romney vận động thêm một ngày tại tiểu bang dao động Ohio trong lúc cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc ngày càng khít khao hơn
Trung Quốc phớt lờ cuộc họp của IMF, World Bank tại Nhật Bản (VOA) - Căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã làm lu mờ cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Tokyo
Con đường hòa bình ở Philippines vẫn còn dài (VOA) - Dân chúng vùng tây nam Philippines đang theo dõi sát vào lúc chính phủ và nhóm nổi dậy Hồi giáo lớn nhất nước đang chung quyết các chi tiết của một hòa ước
Phẫu thuật cho bé gái bị Taliban bắn (BBC) - Các bác sĩ phẫu thuật đã mổ lấy viên đạn trong đầu một bé gái 14 tuổi do bị phe Taliban bắn ở mạn tây bắc Pakistan.
Căng thẳng cung đình 'thể hiện qua blog' (BBC) - Hãng tin Reuters có bài phân tích sự nhiễu loạn thông tin và đấu đá nội bộ ở Việt Nam qua sự xuất hiện của blog Quan làm báo.
Nhà máy Dung Quất 'đóng cửa hai tuần' (BBC) - Có tin nói Việt Nam phải tạm đóng cửa nhà máy lọc dầu Dung Quất sau khi sự cố kỹ thuật xảy ra.
Tòa Nga thả một thành viên Pussy Riot (BBC) - Tòa án Moscow trả tự do cho cô Yekaterina Samutsevich nhưng y án hai năm tù với hai thành viên kia của Pussy Riot.
Mỹ 'không được cảnh báo' tại Libya (BBC) - Bộ Ngoại giao Mỹ nói không có 'tin tình báo cần phải hành động' trước khi xảy ra vụ tấn công chết người vào lãnh sự quán ở Libya.
Quan chức TQ cũng bỏ họp ở Tokyo (BBC) - Bộ trưởng Tài chính và thống đốc Ngân hàng Trung Quốc sẽ không đến Tokyo dự họp thường niên của IMF và WB.
Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh trên đền Hùng? (BBC) - Chuyên gia tín ngưỡng và văn hóa không đồng ý với dự án xây nhà tưởng niệm trong khu di tích đền Hùng.
Nổ lớn ở khu quân sự Nga (BBC) - Khoảng 4,000 tấn đạn bỗng phát nổ trong khu quân sự ở Orenburg, Nga khiến ba ngôi làng phải đi sơ tán.
'Rất buồn nếu Hội nghị 6 không đạt kết quả' (BBC) - Cựu chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị nói ông kỳ vọng nhiều vào kết quả Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 6.
Trại gấu phải đi vì lý do 'quốc phòng'? (BBC) - Trung tâm cứu hộ gấu VN có thể phải di dời vì chuyện đòi đất 'an ninh quốc phòng' tỉnh Vĩnh Phúc.
Bắc Hàn sẵn sàng ‘đấu hỏa tiễn với kẻ thù’ (BBC) - Bình Nhưỡng nói hỏa tiễn của họ có thể bắn xa đến Mỹ sau khi Nam Hàn nâng gần gấp ba tầm bắn tên lửa.
TQ cải tổ các trại 'lao giáo' tai tiếng (BBC) - Trung Quốc bắt đầu cải cách hệ thống ‘lao giáo’ chuyên dùng để giam người mà không cần xét xử.
Philippines ngưng Luật tội phạm mạng (BBC) - Tòa án Tối cao Philippines tạm ngưng thi hành Đạo luật Tội phạm mạng do luật bị nhiều đơn phản đối.
Hội nghị Trung ương 6 vào cao trào (BBC) - Các đảng viên cao cấp dự kiến nghe báo cáo về Thủ tướng, trong khi trang web công kích ông Nguyễn Tấn Dũng có vẻ hoạt động trở lại.
Toyota sẽ thu hồi 7,4 triệu xe vì lỗi (BBC) - Toyota kêu gọi thu hồi hơn 7 triệu chiếc xe hơi, trong đó có mẫu xe Yaris, Corolla và Camry, vì lỗi ở công tắc kính cửa sổ.
Hạ triển vọng tăng trưởng GDP Việt Nam (BBC) - World Bank hạ dự đoán tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống 5,2%, thấp hơn so với mức đưa ra hồi tháng Năm trong báo cáo mới nhất.
Lãnh đạo Singapore kêu gọi 'tôn trọng' (BBC) - Thủ tướng Singapore kêu gọi “tôn trọng lẫn nhau” sau vụ một phụ nữ Hoa đăng lời kỳ thị người Mã Lai trên Facebook.
Người Anh 'trồng cần sa mà không biết' (BBC) - Một cặp vợ chồng ở Anh đã trồng được một bụi cần sa to mà cứ nghĩ đó chỉ là một loại thảo mộc.
Tranh cãi về nhà tưởng niệm ở đền Hùng (BBC) - Tỉnh Phú Thọ dự kiến xây nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh trong khu di tích đền Hùng với mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng.
Người nước ngoài ‘thích làm việc ở VN’ (BBC) - Việt Nam đứng thứ 10 trong một bảng xếp hạng quốc tế đo lường sự hài lòng về cuộc sống của người nước ngoài đến đây làm việc.
Chu Công mỉm cười (BBC) - Các giá trị đạo đức từ xưa sống lại trong đất nước Trung Quốc ngày nay.
Step by Step (BBC) - Cụm từ trong ngày: "Step by step" nghĩa là gì và cách dùng cụm từ này. Cần phân biệt với "step on it"
Trông chờ gì khi Đảng họp kín? (BBC) - BBC ghi nhận ý kiến từ một số giới về suy nghĩ và kỳ vọng vào Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 6.
Dân Văn Giang 'dồn' Chính phủ (BBC) - Công dân chống tham nhũng Lê Hiền Đức nói dân Văn Giang đang 'dồn Chính phủ tới chân tường'.
Gấu mất nhà vì 'an ninh quốc phòng'? (BBC) - Sau 6 năm hoạt động Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam ở Tam Đảo nhận tin họ có thể phải dời vì nằm ở vùng 'an ninh quốc phòng'.
IMF: Kinh tế thế giới ‘ngày càng tồi tệ’ (BBC) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ dự đoán tăng trưởng hầu hết các nền kinh tế và nói kinh tế thế giới có thể xấu đi.
TQ quản thúc vợ để gây áp lực với chồng (BBC) - Nhà cầm quyền TQ quản thúc vợ để gây áp lực buộc ông Lưu Hiểu Ba, người được tặng giải Nobel Hòa bình, phải sống lưu vong.
Bắc cực quang (BBC) - Chùm ảnh độc giả BBC gửi về với chủ đề Bắc cực quang.
Nhật - Campuchia bàn về tranh chấp lãnh hải ở Hoa Đông và Biển Đông (BaoMoi) - (Petrotimes) - Nhật Bản muốn quan điểm của mình về vấn đề tranh chấp lãnh hải được “phản ảnh một cách đúng đắn” trong các văn kiện sẽ được công bố vào tháng tới nhân cuộc họp Thượng đỉnh Đông Á ở Pnom Penh, Campuchia.
Cha con kẹt trên núi vì đòi chủ quyền Điếu Ngư (BaoMoi) - Một ông bố Trung Quốc cùng hai đứa con mới đây được giải cứu trên núi Phú Sĩ ở Nhật Bản, sau khi mang tấm biển khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh với quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư lên ngọn núi này.
Trung Quốc dọa Nhật, kiểm soát bãi cạn Scarborough (BaoMoi) - (Phunutoday) - Trong khi Nhật cân nhắc thỏa hiệp với TQ thì TQ triển khai tên lửa hướng về Nhật, ở vùng biển Đông TQ cũng đang kiểm soát thực tế bãi cạn Scarborough là tin tức quốc tế chính ngày 10/10.
Trung Quốc đã kiểm soát bãi cạn Scarborough (BaoMoi) - Một cựu quan chức ngoại giao Philippines cho biết bãi cạn Scarborough, tâm điểm của cuộc tranh chấp chủ quyền giữa nước này và Trung Quốc trong những tháng vừa qua, trên thực tế đã chịu sự kiểm soát của Trung Quốc.
Nhật Bản tính xoa dịu Trung Quốc vụ Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - (TNO) Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch thừa nhận “tuyên bố chủ quyền” của Trung Quốc đối với quần đảo tranh chấp tại biển Hoa Đông nhằm xoa dịu căng thẳng với Bắc Kinh, theo tin tức từ hãng tin Kyodo ngày 10.10.
Đài Loan: Các bên tranh chấp Điếu Ngư nên đối thoại (BaoMoi) - Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hãng tin Kyodo đưa tin, ngày 10/10 nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu đã kêu gọi các bên đòi chủ quyền đối với các quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông gác bất đồng và bắt đầu đối thoại để đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực.
Nhật Bản ‘xuống thang’ trong tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - (ĐVO) Nhật Bản đang xem xét kế hoạch làm dịu căng thẳng gia tăng với Trung Quốc bằng cách thừa nhận việc Trung Quốc có một số yêu sách chủ quyền đối với các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông, trong khi vẫn giữ nguyên quan điểm không có tranh chấp lãnh thổ chính thức đối với các hòn đảo này.
Khiển trách nghiêm khắc Thứ trưởng "nhỡ mồm" về Sensaku (BaoMoi) - (GDVN) - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho hay chính phủ Nhật Bản đã khiển trách nghiêm khắc một thành viên Nội các vì đã đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi liên quan đến nhóm đảo Senkaku.
Trung Quốc triển khai tên lửa nhắm thẳng Nhật Bản (BaoMoi) - Đài truyền hình Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 10/10 đã phát một đoạn phim về việc Trung Quốc bố trí tên lửa Đông Phong DF-21C tại khu vực ven biển Hoa Đông, và mô phỏng việc tên lửa nhắm bắn các mục tiêu quân sự của Nhật Bản.
Xe hơi Nhật bị tẩy chay ở Trung Quốc (BaoMoi) - TPO – Tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku khiến làn sóng tẩy chay xe Nhật tại Trung Quốc tăng mạnh, tạo điều kiện cho các hãng xe hơi khác, trong đó có Hàn Quốc.
Tân Hoa Xã: Chính Mỹ gây ra căng thẳng Senkaku (BaoMoi) - (GDVN) - Tân Hoa Xã tuyên bố thỏa thuận “thậm thụt” này giữa Nhật Bản và Mỹ không phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế.
Nhật cân nhắc thỏa hiệp với Trung Quốc về quần đảo tranh chấp (BaoMoi) - Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch làm dịu căng thẳng với Trung Quốc bằng cách công nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh với các đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
Báo Trung Quốc 'dạy' Nhật cách hành xử tranh chấp (BaoMoi) - Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện của đội tàu hải giám và ngư chính trong vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và khuyên Nhật Bản nên làm quen với tình huống này.
Mỹ tăng số lượng tàu ngầm đến biển Đông và biển Hoa Đông (BaoMoi) - ANTĐ - Một quan chức cao cấp của hải quân Mỹ tiết lộ, do Mỹ chuyển hướng chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương nên hải quân Mỹ đã xây dựng kế hoạch cắt giảm số lượng tàu ngầm tại căn cứ hải quân ở Groton - bang Connecticut.
Điếu Ngư/Senkaku:Nhật cân nhắc thỏa hiệp với Trung Quốc (BaoMoi) - (VTC News) – Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc thỏa hiệp với Trung Quốc bằng việc thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh với quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), theo Kyodo News.
Doanh số ôtô Nhật Bản tại Trung Quốc giảm mạnh (BaoMoi) - Lượng xe bán ra của Toyota và Nissan đã chứng kiến mức sụt giảm lớn nhất ở Trung Quốc ít nhất kể từ năm 2008 sau khi người tiêu dùng tẩy chay ôtô Nhật Bản trong bối cảnh hai người khổng lồ châu Á này đang có những tranh chấp gay gắt về chủ quyền chuỗi đảo Điếu Ngư/Senkaku.
“Trung Quốc đã kiểm soát thực tế bãi cạn Scarborough” (BaoMoi) - (Petrotimes) – Mới đây, một cựu quan chức ngoại giao Philippines cho biết trên thực tế, Trung Quốc đang kiểm soát bãi cạn tranh chấp Scarborough – tâm điểm căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh bấy lâu.
Thống đốc ngân hàng TQ hủy tới Nhật vì tranh chấp (BaoMoi) - Chính phủ Trung Quốc sẽ không cử các nhà lãnh đạo tài chính cao nhất của họ tới dự các cuộc họp của Hội nghị thường niên Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) ở Tokyo, Nhật Bản, giữa lúc căng thẳng giữa hai nước xung quanh tranh chấp quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) gia tăng.
Sức mạnh hải quân đáng gờm của Hàn Quốc (BaoMoi) - Trong khi mọi sự chú ý của thế giới tập trung vào cuộc đối đầu tiềm ẩn giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại biển Hoa Đông, một người chơi thứ ba đã xây dựng nên một hạm đội có thể coi là hùng mạnh nhất tại Đông Bắc Á.
"Trung Quốc đã kiểm soát bãi cạn Scarborough" (BaoMoi) - (NLĐO)- Cựu thứ trưởng Ngoại giao Philippines Lauro Baja Jr. cho biết Bãi cạn Scarborough tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila đã thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc.
Nhật tính xoa dịu Trung Quốc vụ quần đảo Senkaku (BaoMoi) - Các nguồn thạo tin ngày 9/10 cho biết Nhật Bản đang cân nhắc các kế hoạch nhằm xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc bằng việc thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với quần đảo tranh chấp tại biển Hoa Đông, trong khi vẫn bảo lưu lập trường rằng không tồn tại tranh chấp lãnh thổ chính thức nào đối với quần đảo này.
Trung - Nhật đua nhau đẩy mạnh cuộc chiến tuyên truyền về Senkaku (BaoMoi) - (GDVN) - Nếu cứ để các nước khác nghe mỗi luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh rằng Nhật Bản “ăn cắp” nhóm đảo này của Trung Quốc thì tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản sẽ có thể chịu tác động tiêu cực.
Nhật và ASEAN hợp tác phòng thủ mạng (BaoMoi) - Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày thứ chín liên tiếp.
“Hiện đại hóa” niềm tin bằng thuốc súng? (BaoMoi) - SGTT.VN - Nhiều thập kỷ trước, chi tiêu mua sắm vũ khí ở Đông Nam Á rất ít. Thập kỷ vừa qua, chi tiêu ấy bùng nổ, tăng đến 42% từ năm 2002 đến 2011, theo viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm.
Bản tin tiếng Anh
Chinese investment creates 10,000 US jobs (Washington Post) - Increasing Chinese investment in the United States has created more than 10,000 jobs for Americans, according to a study report released by the Asia Society.
89% of US firms in China 'in profit' (Washington Post) - Two-thirds of companies interviewed by the US-China Business Council said revenue from their operations in China grew by 10 percent or more in the past year.
US allowed to observe Chinese audits (Washington Post) - China and the United States have reached an agreement that will allow US authorities to observe official Chinese audits, Securities Times reported on Friday.
Telecom giants hit back at allegations (Washington Post) - Two telecom giants rejected as "baseless" the findings of a US congressional investigation that accused them of posing a national security risk.
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifUS accusations politicized http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifProtectionism behind groundless US accusation
Hermes defies the trend of slipping sales (Washington Post) - Hermes is continuing to increase its presence in one of its most important markets.
Money talks as shoppers seek status (Washington Post) - The purchasing agent has a growing presence in China and enjoys a unique position as they bring the world of retail to consumers.
Shopping centers one-stop solution for consumers (Washington Post) - For Swire Properties, a shopping center is the thing that brings and holds everything together, including the hotel guests, the office users, business people and others.
Intel to invest in 2 Chinese tech firms (Washington Post) - Two Chinese companies are among 10 investments totaling $40 million that US-based Intel Corp plans to make around the world, the chip maker announced.
Great malls of China (Washington Post) - International retail developers are confident of the buying power in China at a time when retail is flat in both Europe and the United States.
All that glitters is gold (Washington Post) - The growing appetite for jewelry, either to look prettier or to flaunt possessions, has contributed to the continuous growth in jewelry sales in China.
Young life behind bars a mix of hope, despair (Washington Post) - A small number of media organizations were recently invited to take a tour behind the walls of Beijing Juvenile Correction Center.
Piano-style stairs in Hangzhou (Washington Post) - Piano-style stairs in Hangzhou, capital of East China's Zhejiang province.
Chinese couture (Washington Post) - Fashion houses have been introducing haute couture lines to China, one after another. Italian design duo Domenico Dolce and Stefano Gabbana tell Gan Tian if Chinese people are ready for such fashion.
Road to nowhere is route to despair (Washington Post) - Traffic jams and overcrowded sites leave many feeling they hit a dead end during the holiday.
Kraft Foods aids quake victims (Washington Post) - Kraft Foods Inc China donated 1,500 boxes of biscuits to Yiliang county of Yunnan province.
Generals shoot with their cameras (Washington Post) - From the Gulf of Aden to snowy plateaus and outer space, these special photographers use their limited time in capturing lasting life and love.
Urban Edens (Washington Post) - EcoG plants the seeds of a new model for gardening and seeks to beautify balconies.
Dispute 'to hit global economy' (Washington Post) - The fallout from the Diaoyu Islands will have global economic consequences as the International Monetary Fund downgraded its world outlook.
http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifOfficials say no Japan maritime deal in place
China urges Japan back to talks (Washington Post) - A Foreign Ministry spokesman on Wednesday urged Japan to return to negotiating with China, as a recent report indicated that Japan is looking at improving bilateral ties that have been soured by a territorial dispute.
Chinese FM inaugurates new economic cooperation dept (Washington Post) - China's Foreign Ministry inaugurated a new department on Tuesday to promote the country's international economic cooperation and safeguard national economic security.
China, Germany to hold FM-level strategic dialogue (Washington Post) - German Foreign Minister Guido Westerwelle will visit China and attend the 3rd foreign minister-level strategic dialogue from October 11 to 13, Foreign Ministry spokesman Hong Lei announced Tuesday.
Award-winning auditor becomes CPC delegate (Washington Post) - Zhou works as the Party chief in the Changsha branch of the accounting firm Shinewing, calling himself "an economic policemen without uniform".
Supercomputer super stars (Washington Post) - If a Chinese supercomputer pops up in the credits at the end of a Hollywood film, don't be surprised.
Senior mainland official meets Frank Hsieh (Washington Post) - Chinese mainland's Taiwan affairs chief Wang Yi and Frank Hsieh from Taiwan on Saturday held a meeting which was regarded as "beneficial" by both, a mainland spokesman said.
Anti-China election talk may harm ties (Washington Post) - Harsh campaign rhetoric about China from both US presidential candidates is a big foreign policy mistake that will hurt bilateral ties.
18 students confirmed dead in horror landslide in Yunnan (Washington Post) - Nineteen people buried by a landslide in Yunnan province, including 18 elementary students, were confirmed dead on Friday.
(Trong mục Điểm tin có sử dụng thông tin từ trang bocauden.net, xin trân trọng cảm ơn)





No comments:

Post a Comment

View My Stats