Wednesday 10 October 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ TƯ 10-10-2012





Written By Hai Hoang Van on Thứ tư, ngày 10 tháng mười năm 2012 | 10/10/2012 06:30:00 SA

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Tư 10.10.2012

Tòa án Philippines tạm đình chỉ luật chống tội phạm trên mạng (RFI) - Dưới sức ép của các phương tiện truyền thông, đông đảo blogger và giới bảo vệ nhân quyền, xem đấy là một phương tiện bóp nghẹt tự do, Tối cao Pháp viện Philippines vào hôm nay, 09/10/2012 đã quyết định đình chỉ tạm thời việc áp dụng bộ luật gây tranh cãi. Chính bộ trưởng Tư pháp Philippines đã loan báo quyết định trên, trước khi được định chế tư pháp tối cao xác nhận.
Manila hy vọng nhanh tái lập đàm phán hoà bình với phiến quân Cộng sản (RFI) - Sau khi đạt kết quả với phe nổi dậy Hồi giáo, chính quyền Philippines hôm nay 09/10/2012 tỏ hy vọng có thể nhanh chóng nối lại thương lượng với phe lực lượng nổi dậy cộng sản. Trên nguyên tắc, cuộc đàm phán với đại diện đảng Cộng sản Philippines sẽ được tổ chức trong tháng này ở Na Uy, nhưng hai bên vẫn chưa đưa ra được đề nghị nào để giải quyết bế tắc.
Trung Quốc : ngành ô-tô Nhật Bản gặp khó khăn, các đối thủ được lợi (RFI) - Nếu như vụ tranh chấp quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư chỉ gây toàn bất lợi cho các nhà công nghiệp xứ Phù Tang, thì ngược lại các hãng sản xuất xe ô-tô đối thủ cạnh tranh của Nhật lại là những « ngư ông đắc lợi ». Doanh thu bán ra của các tập đoàn Đức, Hàn Quốc và Mỹ đã tăng vọt, nhất là trong tháng 9 năm nay. Báo Les Echos số ra hôm nay có bài viết cho rằng « Tại Trung Quốc, khó khăn của các tập đoàn Nhật Bản mang lợi cho các đối thủ cạnh tranh Hàn Quốc và Mỹ ».
IMF hạ thấp dự báo triển vọng tăng trưởng của châu Á (RFI) - Trong báo cáo công bố hôm nay, 09/10/2012, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ mức dự báo về tỉ lệ tăng trưởng của châu Á, bị cho là phải ...
Syria : Tổng thư Ký LHQ thảo luận với Tổng thống Pháp tại Paris (RFI) - Ông Ban Ki Moon đã được Tổng thống Pháp François Hollande đón tiếp vào hôm nay 09/10/2012 tại Paris.
Thủ tướng Đức đến Hy Lạp ủng hộ chính quyền Athens (RFI) - Vào hôm nay, 09/10/2012, Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thăm Hy Lạp trong một chuyến công du đầu tiên từ khi khủng hoảng nợ công nổ ra cách đây gần 3 năm, vào năm 2010. Bà đã được thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras ra tận máy bay đón một một cách trọng thể. Mục tiêu chuyến đi là để bày tỏ sự thông cảm, ủng hộ chính phủ đang bị người dân biểu tình phản đối dữ dội.
Bắc Kinh tuyên bố trừng phạt 660.000 cán bộ tham nhũng (RFI) - Trong vòng 5 năm, hơn 660.000 cán bộ đảng Cộng sản Trung Quốc bị trừng phạt về tội tham nhũng. Trên đây là số liệu của Hoa Quốc Cường, ủy viên bộ chính trị, chủ nhiệm ban kỷ luật đảng Cộng sản Trung Quốc loan báo và được báo chí nhà nước công bố hôm nay 09/10/2012, trong bối cảnh chuẩn bị thay đổi nhân sự lãnh đạo.
Nước Pháp khai mở chiến dịch bỏ án tử hình trên thế giới (RFI) - Hôm nay 09/10/2012 là ngày chính thức phát khởi một chiến dịch vận động bỏ án tử hình trên thế giới, một sáng kiến của Pháp. Hiện vẫn còn đến 60 quốc gia mà đứng đầu là Trung Quốc và Iran tiếp tục sử dụng hình phạt tuyệt đối này trong một chế độ tư pháp một chiều.
Hoa Kỳ : Ứng viên Mitt Romney hứa hẹn một chính sách ngoại giao ở thế công (RFI) - Lần đầu tiên chính sách đối ngoại đi vào cuộc vận động tranh cử tổng thống.
Mỹ cử lực lượng hùng hậu đến Philippines tham gia tập trận chung (RFI) - Kể từ hôm qua, 08/10/2012, cuộc tập trận thường niên Mỹ - Philippines, mang tên PHIBLEX 2012 - dự trù kéo dài trong 10 ngày - đã bắt đầu tại khu vực Vịnh Subic, với sự tham gia của một lực lượng Hoa Kỳ rất hùng hậu.
Hai nhà khoa học Pháp và Mỹ được giải Nobel vật lý 2012 (RFI) - Công trình nghiên cứu vật lý lượng tử, mở đường chế tạo thế hệ « siêu vi tính » được Ủy ban Nobel vật lý ân thưởng năm nay. Hai nhà nghiên cứu được vinh danh là giáo sư Serge Haroche, người Pháp và giáo sư Mỹ David Wineland.
Mêhicô : Nước thứ 10 tham gia đàm phán hiệp định TPP (RFI) - Trong một thông cáo công bố hôm qua, 08/10/2012, Bộ Kinh tế Mêhicô xác nhận việc nước này đồng ý tham gia vòng đàm phán đang được tiến hành giữa 9 nước APEC, trong đó có Việt Nam
Tập đoàn Hoa Vi lên án Quốc hội Mỹ đánh phá Trung Quốc (RFI) - « Lên án Hoa Vi đe dọa an ninh Hoa Kỳ là thủ đoạn phá hoại uy tín của Trung Quốc ». Trên đây là phản ứng của đại tập đoàn Trung Quốc, đứng hàng thứ hai thế giới trong ngành viễn thông, một ngày sau khi một kết quả điều tra của Quốc hội Mỹ nghi ngờ Hoa Vi là cánh tay nối dài của chính quyền Bắc Kinh.
Bình Nhưỡng tuyên bố đủ khả năng tấn công Mỹ bằng tên lửa (RFI) - Phát ngôn viên Ủy ban quốc phòng Bắc Triều Tiên hôm nay 09/10/2012 tuyên bố Bình Nhưỡng có tên lửa chiến lược đủ sức tấn công lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc, Nhật bản, đảo Guam và tận Hoa Kỳ. Giới phân tích xem đây là những lời khoa trương, đáp lại thỏa thuận Mỹ-Hàn nâng tầm hỏa tiển của Seoul hướng về lãnh thổ miền bắc.
Seoul xác nhận 3 binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt tuyến đào ngũ (RFI) - Từ tháng 8 đến cuối tuần qua, đã có ba binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt vùng phi quân sự sang miền nam tìm tự do. Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc xác nhận tin này sau vụ một binh sĩ miền bắc hạ sát hai sĩ quan trước khi vượt tuyến hồi thứ bảy tuần trước 06/10/2012.Tại Bình Nhưỡng, chủ tịch Kim Jong Un cảnh báo nguy cơ « đào ngũ » trong quân đội.
Pakistan phát động chiến dịch chích ngừa bệnh sưng phổi (VOA) - Chuyên viên của UNICEF cho biết hơn 350.000 trẻ em ở Pakistan chết vì bệnh sưng phổi trước khi lên 5 tuổi
FAO: Ít người nghèo đói hơn trên thế giới (VOA) - Bằng cách tính toán lại các dữ liệu từ năm 1990, FAO thấy rằng trong 20 năm qua, số người bị đói đã thực sự giảm hơn 100 triệu
Hoa Kỳ hoan nghênh cải cách kinh tế của Ấn Độ (VOA) - Bộ trưởng Geithner nói rằng các biện pháp cải cách của Ấn Độ “rất hứa hẹn” và sẽ tạo nền tảng cho đà tăng trưởng kinh tế mạnh hơn
Không văn minh, không thành thực và cũng không hiệu quả (VOA) - Đầu tháng 10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ban hành chỉ thị về 'nếp sống văn minh'
Nga, Iraq ký các hợp đồng về vũ khí trị giá nhiều tỉ đôla (VOA) - Tin cho hay các thỏa thuận bao gồm 30 trực thăng tấn công và 42 hệ thống phi đạn địa đối không Pantsir-S1
Miến Điện, Hàn Quốc cam kết thắt chặt quan hệ kinh tế (VOA) - Tống thống Miến Điện đang vận động để giành thêm đầu tư cho nước này sau nhiều thập kỷ dưới nền cai trị của chính quyền quân sự
Nhật-Hàn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ hết hạn giữa vụ tranh chấp biển đảo (VOA) - Nam Triều Tiên và Nhật Bản đồng ý thu hẹp quy mô thỏa thuận hoán đổi tiền tệ của hai nước trong bối cảnh tranh chấp đảo vẫn còn dai dẳng
Philippines đình chỉ đạo luật tội phạm mạng gây tranh cãi (VOA) - Tòa tối cao Philippine đã tạm ngưng một đạo luật mới về tội phạm trên mạng gây nhiều tranh cãi mà những người chỉ trích nói là vi phạm quyền tự do ngôn luận
LHQ: Số người bị đói trên thế giới xuống dưới 1 tỷ (VOA) - Cơ quan Lương thực và Nông nghiệp cho biết trong một báo cáo công bố hôm nay rằng 1 trong 8 người, tức là 12,5% dân số thế giới, đang bị đói
Ông Obama, Romney tích cực vận động giành phiếu cử tri bang Ohio (VOA) - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney tích cực vận động để giành phiếu của cử tri tiểu bang quan trọng Ohio
Trung Quốc mạnh tay bài trừ tham nhũng sau vụ Bạc Hy Lai (VOA) - Đảng Cộng sản Trung Quốc nói vụ án nhắm vào ông Bạc Hy Lai đầy thế lực một thời nên được xem là lời cảnh cáo những quan chức tham nhũng rằng họ sẽ bị 'truy tới cùng'
Phi đạn Bắc Triều Tiên có thể bắn tới lục địa Hoa Kỳ (VOA) - Bắc Triều Tiên cảnh báo rằng các phi đạn của họ có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ
Iran đủ uranium để chế tạo bom nguyên tử trong 2 tháng (VOA) - ISIS cho biết Iran có thể sản xuất đủ uranium cho một trái bom nguyên tử trong thời gian chỉ hai tháng tính từ bây giờ
Tổng thư ký LHQ kêu gọi ngưng bắn ở Syria (VOA) - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad thiết lập một cuộc ngưng bắn đơn phương
Giải Nobel Vật lý được trao cho một người Mỹ, một người Pháp (VOA) - Giải Nobel về Vật lý học 2012 được trao cho ông David Wineland, người Mỹ và ông Serge Haroche, người Pháp
Hải quân Mexico: Thủ lĩnh tập đoàn ma túy Zetas đã chết (VOA) - Hải quân Mexico cho biết lãnh đạo của tập đoàn ma túy Zetas đầy quyền lực Heriberto Lazcano đã bị hạ sát trong một vụ nổ súng tại một bang ở biên giới phía bắc
Người Việt ở nước ngoài gởi 20 tỷ đôla về nước mỗi năm (VOA) - Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu, lượng kiều hối gửi về và nguồn đầu tư của Việt kiều tại Việt Nam đạt gần 20 tỷ USD mỗi năm
Việt Nam truy tố 22 người tội 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền' (VOA) - Việt Nam vừa chính thức truy tố 22 người liên quan tới tổ chức ít được công chúng biết tới là ‘Hội đồng công luật công án Bia Sơn’ ở tỉnh Phú Yên
Ẩm thực Việt kết nối tâm hồn Việt (VOA) - Cho dù sống và học tập đã lâu ở nhiều nước, chị Dương vẫn thường xuyên nấu, tìm tòi, khám phá cách chế biến nhiều món ăn truyền thống Việt Nam
IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu (VOA) - Quỹ tiền tệ Quốc tế nói có 'nguy cơ rất cao' về tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu, với khả năng 80% là khu vực đồng euro sẽ bị suy thoái vào năm tới
Azerbaijan bỏ tù 22 người hợp tác với Iran trong âm mưu khủng bố (VOA) - Một tòa án ở Azerbaijan kết án tù nhiều năm cho 22 người vì đã trợ giúp Iran trong một âm mưu bị tố cáo là tấn công khủng bố vào các mục tiêu ở Mỹ và Israel
Ông Romney chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama (VOA) - Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney gọi chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama là yếu, và cam kết Hoa Kỳ sẽ hiện diện mạnh ở nước ngoài
Việt Nam sẽ xử lý vấn đề các 'nhóm đặc lợi' trong hệ thống ngân hàng? (VOA) - Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình lên tiếng về tình trạng các nhóm đặc lợi trong các ngân hàng, coi vấn đề này là một ‘rào cản lớn nhất’
Trung Quốc dẫn đầu số du khách tới Việt Nam (VOA) - Du khách Trung Quốc đứng đầu với gần 100.000 du khách, và tiếp sau đó là Nam Triều Tiên với gần 79.000 khách
Nhiều kẻ vũ trang nổ súng vào một nhà hoạt động trẻ Pakistan (VOA) - Nhiều kẻ có súng Pakistan đã bắn bị thương một nhà hoạt động 14 tuổi được quốc tế công nhận vì đã lên tiếng chống Taliban
“Hiện đại hóa” niềm tin bằng thuốc súng? (BaoMoi) - SGTT.VN - Nhiều thập kỷ trước, chi tiêu mua sắm vũ khí ở Đông Nam Á rất ít. Thập kỷ vừa qua, chi tiêu ấy bùng nổ, tăng đến 42% từ năm 2002 đến 2011, theo viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm.
“Trung Quốc đã kiểm soát bãi cạn Scarborough” (BaoMoi) - (Dân trí) - Một cựu thứ trưởng Ngoại giao Philippines mới đây cho biết, bãi cạn Scarborough trên Biển Đông hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.
Vì sao các nước ASEAN đua nhau mua vũ khí? (BaoMoi) - (Petrotimes) - Một số quốc gia trong khối ASEAN đang gia tăng mua thiết bị quân sự cho hải quân của họ, trong lúc tranh chấp ở Biển Đông ngày càng căng thẳng.
Nhật Bản kìm nén, Trung Quốc giữ nhịp tuần tra Senkaku (BaoMoi) - (Phunutoday) - Nhật Bản đang cố gắng kêu gọi các bên cùng nỗ lực kiềm chế giải quyết vấn đề tranh chấp thì TQ tiếp tục tuần tra tại các vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc không thể chiếm đóng Senkaku (BaoMoi) - (GDVN) - Mặc dù quân đội Trung Quốc không thể đánh bại lực lượng Nhật Bản được Mỹ ủng hộ trong xung đột trên các hòn đảo nhưng chuyên gia Mỹ cho rằng, Bắc Kinh có những biện pháp khác để phá vỡ chủ quyền của Nhật Bản đối với Senkaku.
Philippines lại cho Mỹ thuê căn cứ hải quân Subic? (BaoMoi) - Một căn cứ hải quân hướng ra Biển Đông của Philippines có thể đóng vai trò quan trọng, khi Washington thực hiện kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở Châu Á-Thái Bình Dương.
Mỹ dùng lại căn cứ hải quân ở Philippines? (BaoMoi) - (VTC News) – Truyền thông Philippines hôm 9/10 dẫn lời chính phủ nước này nhận định một căn cứ hải quân cũ của Mỹ bên bờ Biển Đông có thể sẽ đóng vai trò quan trọng với hải quân Mỹ khi Washington tăng cường sự hiện diện ở Châu Á – Thái Bình Dương.
'TQ đã kiểm soát bãi cạn Scarborrough' (BaoMoi) - (ĐVO) Theo một cựu Thứ trưởng Ngoại giao Philippines, vốn được sử dụng làm nơi trú ẩn cho ngư dân Philippines, hiện thời bãi cạn Scarborough đã bị Trung Quốc kiểm soát trên thực tế.
Mỹ 'chơi trò hai mặt' với Trung - Nhật? (BaoMoi) - Mỹ chưa từng công nhận tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Điếu Ngư/Sekaku và kiên quyết giữ lập trường trung lập trong tranh chấp lãnh thổ Trung-Nhật, theo báo cáo Quốc hội Mỹ.
Nhật Bản công bố ảnh 7 chiến hạm Trung Quốc kéo ra Thái Bình Dương (BaoMoi) - (GDVN) - Hãng thông tấn Kyodo ngày hôm nay 9/10 công bố hình ảnh 7 chiến hạm Trung Quốc kéo ra Thái Bình Dương qua eo biển Okinawa khiến Tokyo lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp nhóm đảo Senkaku đang leo thang. Tờ Sankei Nhật Bản ngày hôm qua 8/10 nhận định, 7 chiến hạm Trung Quốc đi qua eo biển Okinawa chiều tối 4/10 mà không hề thông báo với phía Nhật Bản là một động thái coi thường, vi phạm các quy tắc, thông lệ quốc tế.
Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung ở Biển Đông (BaoMoi) - Thủy quân của Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài trong 10 ngày tập trung vào việc cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và an ninh hàng hải.
Thời tiết hôm nay (BaoMoi) - Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Ngãi, hạ lưu sông Vu Gia Thu Bồn, sông Ba đang lên; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Bình Định và khu vực Tây Nguyên đang xuống. Đây là tin lũ cuối cùng của đợt lũ này.
Trung Quốc tiếp tục tuần tra tại Điếu Ngư (BaoMoi) - Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra tại các vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 8.10.
Cảng Vịnh Subic sẽ tái phục vụ quân đội Mỹ đóng quân ở Biển Đông? (BaoMoi) - (Petrotimes) – Philippines ngày hôm qua (8/10) cho biết một căn cứ hải quân cũ của Mỹ hướng ra Biển Đông có thể đóng một vai trò quan trọng như là một trung tâm tập hợp các tàu chiến Mỹ khi Washington xoay trục chiến lược về châu Á – Thái Bình Dương.
Hãng xe Nhật giảm nửa sản lượng tại Trung Quốc (BaoMoi) - (TBKTSG Online) – Hãng tin Nikkei (Nhật Bản) ngày 8-10 cho biết các hãng xe của Nhật Bản Toyota, Honda và Nissan sẽ giảm một nửa sản lượng xe ở Trung Quốc trong bối cảnh hai nước vẫn căng thẳng về chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
"Dùng vũ lực, Trung Quốc sẽ trả giá thảm khốc hơn Nhật" (BaoMoi) - TT - Ngày 8-10, tàu tuần tra Trung Quốc tiếp tục xuất hiện trong khu vực biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản xác nhận bốn tàu hải giám đã đi vào vùng lãnh hải do Nhật kiểm soát cách đảo Kuba thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 22km.
Cảng Subic sẽ phục vụ Mỹ đóng quân tại Biển Đông? (BaoMoi) - (GDVN) - Khi Mỹ bắt đầu thực hiện sự thay đổi, Subic sẽ đóng một vai trò quan trọng phục vụ cho sự hiện diện của họ ở Thái Bình Dương.
Trung Quốc sẽ tiếp tục áp sát Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua tuyên bố các tàu hải giám và tàu ngư chính của họ sẽ tiếp tục tuần tra ở những vùng nước quanh nhóm đảo tranh chấp với Nhật Bản.
Tàu Mỹ tập hợp về căn cứ khu vực Biển Đông (BaoMoi) - Philippines hôm qua (8/10) cho biết, một căn cứ hướng ra Biển Đông của nước này có thể đóng vai trò quan trọng như là trung tâm cho các tàu chiến Mỹ tập hợp khi Washington thực hiện kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự ở Châu Á Thái Bình Dương. Căn cứ mà Manila nói đến ở đây chính là căn cứ hải quân Vịnh Subic.
Tuần duyên của Nhật Bản “dãn mỏng” vì vụ Senkaku (BaoMoi) - Cuộc tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông diễn ra ngày càng quyết liệt. Các tàu Trung Quốc thường xuyên xuất hiện tại các vùng biển quanh quần đảo này, khiến Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thường xuyên phải căng sức để làm nhiệm vụ.
Từ vị trí địa lý đến vai trò trung tâm Asean (BaoMoi) - Tại Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc diễn ra cuối tháng 9 vừa qua, GS.TSKH Lê Đức An (Viện Địa lý VN) đã chỉ ra vị thế “trung tâm hành chính Asean” của nước ta. Theo GS. An, khối Asean gồm hai phần lục địa và hải dương như hai “cánh cung” bao quanh biển Đông, mà VN đang nằm giữa.
Biển Đông: "Người quân tử chớ cẩu thả trong lời nói" (BaoMoi) - Mischief (nghĩa là sự phiền toái) từng là tên của một bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, một số bãi đá chỉ nhìn thấy khi thủy triều xuống đến mức nhất định. Trong bản đồ hàng hải của Hải quân Anh, quần đảo Trường Sa từng được đánh dấu là “vùng nguy hiểm”.
Đông Nam Á mạnh tay mua sắm vũ khí (BaoMoi) - (Toquoc)-Tranh chấp Biển Đông đã thúc đẩy các nước Đông Nam Á mạnh tay mua sắm vũ khí, khí tài nhằm thu hẹp khoảng cách về sức mạnh quân sự với Trung Quốc. Cả những nước không có tranh chấp ở Biển Đông cũng tham gia cuộc đua này.
Bản tin tiếng Anh
US allowed to observe Chinese audits (Washington Post) - China and the United States have reached an agreement that will allow US authorities to observe official Chinese audits, Securities Times reported on Friday.
Telecom giants hit back at allegations (Washington Post) - Two telecom giants rejected as "baseless" the findings of a US congressional investigation that accused them of posing a national security risk.
Description: http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifUS accusations politicized Description: http://www.chinadaily.com.cn/08image_e/dot_1.gifProtectionism behind groundless US accusation
Hermes defies the trend of slipping sales (Washington Post) - Hermes is continuing to increase its presence in one of its most important markets.
Money talks as shoppers seek status (Washington Post) - The purchasing agent has a growing presence in China and enjoys a unique position as they bring the world of retail to consumers.
Shopping centers one-stop solution for consumers (Washington Post) - For Swire Properties, a shopping center is the thing that brings and holds everything together, including the hotel guests, the office users, business people and others.
Intel to invest in 2 Chinese tech firms (Washington Post) - Two Chinese companies are among 10 investments totaling $40 million that US-based Intel Corp plans to make around the world, the chip maker announced.
Great malls of China (Washington Post) - International retail developers are confident of the buying power in China at a time when retail is flat in both Europe and the United States.
All that glitters is gold (Washington Post) - The growing appetite for jewelry, either to look prettier or to flaunt possessions, has contributed to the continuous growth in jewelry sales in China.
China's individual and private businesses expand steadily (Washington Post) - The amount of individually-owned businesses and private enterprises in China has steadily increased during the past decade, and these businesses have been key contributors to the country's economic growth, China's top industrial and commercial regulator said Friday.
Bing seeks big bang in hits (Washington Post) - After reducing the gap with Google in the US market, Microsoft's search engine Bing is beginning to look to China where it expects to gain traction by marketing.
Chinese couture (Washington Post) - Fashion houses have been introducing haute couture lines to China, one after another. Italian design duo Domenico Dolce and Stefano Gabbana tell Gan Tian if Chinese people are ready for such fashion.
Road to nowhere is route to despair (Washington Post) - Traffic jams and overcrowded sites leave many feeling they hit a dead end during the holiday.
Kraft Foods aids quake victims (Washington Post) - Kraft Foods Inc China donated 1,500 boxes of biscuits to Yiliang county of Yunnan province.
Generals shoot with their cameras (Washington Post) - From the Gulf of Aden to snowy plateaus and outer space, these special photographers use their limited time in capturing lasting life and love.
Urban Edens (Washington Post) - EcoG plants the seeds of a new model for gardening and seeks to beautify balconies.
Sails fly again on glorious junks (Washington Post) - Well before Columbus discovered America, the Ming Dynasty (1368-1644) mariner Zheng He led a commercial fleet of more than 200 junks from China's shores to places as distant as the Red Sea.
Behind the Masks of the Face Changers (Washington Post) - A woman's mind is just like the weather in June or the face of a child: it changes often.
Chinese FM inaugurates new economic cooperation dept (Washington Post) - China's Foreign Ministry inaugurated a new department on Tuesday to promote the country's international economic cooperation and safeguard national economic security.
China, Germany to hold FM-level strategic dialogue (Washington Post) - German Foreign Minister Guido Westerwelle will visit China and attend the 3rd foreign minister-level strategic dialogue from October 11 to 13, Foreign Ministry spokesman Hong Lei announced Tuesday.
Award-winning auditor becomes CPC delegate (Washington Post) - Zhou works as the Party chief in the Changsha branch of the accounting firm Shinewing, calling himself "an economic policemen without uniform".
Supercomputer super stars (Washington Post) - If a Chinese supercomputer pops up in the credits at the end of a Hollywood film, don't be surprised.
Senior mainland official meets Frank Hsieh (Washington Post) - Chinese mainland's Taiwan affairs chief Wang Yi and Frank Hsieh from Taiwan on Saturday held a meeting which was regarded as "beneficial" by both, a mainland spokesman said.
Anti-China election talk may harm ties (Washington Post) - Harsh campaign rhetoric about China from both US presidential candidates is a big foreign policy mistake that will hurt bilateral ties.
18 students confirmed dead in horror landslide in Yunnan (Washington Post) - Nineteen people buried by a landslide in Yunnan province, including 18 elementary students, were confirmed dead on Friday.
DPP heavyweight on first mainland visit (Washington Post) - Former Taiwan "premier" Frank Hsieh arrived in Xiamen for a five-day trip which makes him the most senior politician from the DPP to visit the mainland.
Candidates' China rhetoric criticized (Washington Post) - Harsh campaign rhetoric about China from both US presidential candidates is a big foreign policy mistake that will hurt bilateral ties, said experts.




No comments:

Post a Comment

View My Stats