Wednesday 10 October 2012

PHẬT GIÁO HÒA HẢO : ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN (Việt Báo)




10/10/2012

Santa Ana (Bình Sa)- -Ban Trị Sư Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California tổ chức Đại Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An tại Hội quán Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Santa Ana vào lúc 10 giờ sáng 30 tháng 9 năm 2012 với sự tham dự khoảng 150 quan khách, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và đồng đạo, trong số quan khách có ông bà trương Hồng Bá và phái đoàn đến từ Utah, ông bà cựu Thiếu Tướng Phan Phụng Tiên và phái đoàn về từ Florida, ông bà Nguyễn Hữu Hạnh về từ San Diego, quan khách có Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch và Bà Đặng Kim Trang phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Diego, cựu Đại Tá Trần Cửu Thiêng, Kỷ Sư Phạm Ngọc Lân, Kỷ Sư Châu Văn Ba, Ông Phát Bùi, Chủ Tịch Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Garden Grove, ứng cử viên Nghị Viên Thành Phố Garden Grove và phu nhân và một số cơ quan truyền thông cùng thân hữu.

Điều hợp chương trình buổi lễ đồng đạo Lê Hữu Ky.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo qúy vị chức sắc trong Ban trị Sự lên niệm hương trước bàn thờ Phật. Sau đó đồng đạo Ngô Văn Ẩn thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách cùng đồng đạo tham dự, trong phần diễn văn khai mạc có đoạn ông cho biết: "Đức Phật Thầy Tây An, Giáo tổ trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương tên thật là Đoàn Minh Huyên, đản sanh vào giờ Ngọ ngày Rằm tháng mười năm Đinh Mão (1807) đời Vua Gia Long thứ 6, chánh quán tại làng Tòng Sơn, Tổng An Tịnh, Huyện Vĩnh An, Phủ Định Viễn, Trấn Vĩnh Thanh, Tỉnh An Giang, thuở nhỏ học hành làm sao, sinh hoạt thế nào không ai biết, lới lên rời quê quán có lẽ là để tu hành. Nhưng cả thân thuộc của Ngài cũng không ai biết, hình bóng của Ngài cũng bị quên lảng từ lâu trong ký ức mọi người...

Hình ảnh trong lễ vía Đức Phật Thầy Tây An.

Sau một thời gian Đức Phật Thầy lại trở về Làng Tòng Sơn, sau khi Ngài xưất hiện tại Gò Công năm Giáp Thìn (1844) rồi vân du qua các nơi như: Mỏ Cày, Bến tre, Cần Chong, Sóc Trăng, Bạc Liêu...

Về lại Làng Tòng Sơn Ngài xin thiết lễ ra mắt để tự chiêu khai lý lịch. Trước đông người Ngài cho biết tên mình, nói rỏ danh tánh Ông, Bà, Cha, Mẹ và mời những người thân thuộc của Ngài đến. Dòng họ của Đức Phật Thầy lúc bay giờ chỉ còn có vài người đó là Ông Đoàn Văn Điểu và ông Đoàn Văn Viên cũng không nhận diện được Ngài, Ngài phải nói hết căn do lưu lạc, việc tu hành như thế nào, lúc đó an hem mới nhìn được nhau.

Sau hôm đó Đức Phật Thầy cáo biệt khi ra đi Ngài để lại một cái mo nang và người ta tìm thấy có 1 quyển Sấm Giảng được chuyền tay nhau đọc, còn cây cờ ngủ sắc thì chỉ trong ít ngày, người ta thỉnh về uống sạch chẳng những vải cờ mà cán cờ, chưng nhang và tro nhang trên bàn thờ cũng không còn, bằng phương pháp đơn sơ như vậy nhưng Đức Phật Thầy đã chận đứng được các cơn bịnh ở Làng Tòng Sơn...

Hình ảnh trong lễ vía Đức Phật Thầy Tây An.

Hằng năm người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đều tổ chức ngày Vía Đức Phật Thầy Tây An vào ngày 12 tháng 8 âm lịch, đây cũng là dịp để anh chị em tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo gặp mặt nhắc nhở nhau, dìu dắt nhau trên bước đường tu tập mà Đức Phật Thầy Tây An và Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dày công hoằng hóa..."

Tiếp theo Ông Nguyễn Thanh Giàu lên tiếp tục nói về Đức Phật Thầy Tây An và những liên hệ đến Phật Giáo Hòa Hảo, trong dịp nầy ông cũng cho biết lý do tại sao Phật Giáo Hòa Hảo lại tổ chức lễ vía Đức Phật Thầy Tây An một vị đã khai sáng nền đạo Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và những liên quan đến Thiền tông thuộc môn phái Trúc Lâm Yên Tử.

Sau phần nói chuyện của Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, tiếp theo là phần diễn ngâm Sấm Giảng của Đức Huỳng Giáo Chủ. Cuối cùng là lời cảm tạ của Ban tổ chức, sau đó mời mọi người cùng dùng bữa cơm chay thân mật do Ban tổ chức khỏa đải.




No comments:

Post a Comment

View My Stats