Friday, 12 October 2012

GIẢI NOBEL HÒA BÌNH ĐƯỢC TRAO TẶNG CHO LIÊN HIỆP CHÂU ÂU (RFI - BBC)




Thứ sáu 12 Tháng Mười 2012

Hôm nay, 12/10/2012, tại Oslo, Ủy ban Nobel Na Uy đã loan báo quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2012 cho Liên Hiệp Châu Âu, một định chế tuy đang gặp khủng hoảng đồng euro, nhưng đã có công duy trì hòa bình ở lục địa này từ hơn nữa thế kỷ qua.

Chủ tịch Uỷ ban Nobel Thorbjoern Jagland tuyên bố : ” Từ hơn 6 thập niên qua, Liên Hiệp Châu Âu và những định chế tiền thân đã đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải, dân chủ và nhân quyền ở châu Âu ».
Ông Jagland nhìn nhận rằng « Liên Hiệp Châu Âu hiện đang gặp những khó khăn kinh tế trầm trọng và những rối loạn xã hội đáng kể ». Nhưng theo chủ tịch Uỷ ban Nobel Na Uy, Liên Hiệp Châu Âu đã góp phần chuyển đổi châu Âu từ « một lục địa chiến tranh thành một lục địa hòa bình ». Ông Jagland nhấn mạnh : « Ngày nay, chiến tranh giữa Đức và Pháp là điều không thể xảy ra ».

Liên Hiệp Châu Âu, mà tên ban đầu là Cộng đồng châu Âu, đã ra đời vào năm 1957, với sự tham gia của 6 quốc gia ký kết Hiệp ước Roma. Định chế này đã dần dần ổn định châu Âu, một lục địa vẫn thường xuyên xảy ra xung đột. Mặc dù liên tục gặp khủng hoảng về tăng trưởng, Liên Hiệp Châu Âu vẫn là thị trường chung lớn nhất thế giới và là thế lực kinh tế hàng đầu thế giới. Trong khối này, mọi công dân, hàng hóa, dịch vụ, vốn đều được tự do lưu thông.
Theo thời gian, Liên Hiệp Châu Âu đã dần dần mở rộng, thâu nhận cả những nước Cộng sản cũ Đông Âu, với số thành viên nay lên tới 27, trong đó có 17 quốc gia sử dụng đồng tiền duy nhất euro.

Tuy nhiên, hiện giờ, sự đoàn kết trong Liên Hiệp Châu Âu đang gặp thử thách do khủng hoảng đồng euro. Các nước giàu phía Bắc vẫn chần chừ, không hết lòng giúp đở những nước phía Nam đang bị nợ công ngập đầu và buộc phải thi hành chính sách khắc khổ rất ngặt nghèo.

------------------------------------------------------------

BBC
Cập nhật: 09:06 GMT - thứ sáu, 12 tháng 10, 2012

Liên hiệp châu Âu được Ủy ban Nobel Hòa bình ở Oslo trao giải cho năm 2012.
Trước đó, một hãng tin Na Uy (NRK) đã cho hay khả năng khối EU được Nobel Hòa bình năm nay là rất cao vì 60 năm sau khi Liên hiệp ra đời, tổ chức này đã "đem lại hòa bình và ổn định cho châu lục từng bị chia cắt vì chiến tranh".
Khối EU hiện có 27 quốc gia thành viên, đã cố gắng tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tài chính.
Nước trao giải Nobel Hòa bình, Na Uy lại không phải là thành viên EU vì hai phần ba dân chúng phản đối gia nhập EU trong một cuộc điều tra dư luận gần đây.
Nay, Ủy ban Nobel ở Oslo nói EU được giải vì các nỗ lực liên kết châu lục.

Nhiều dạng khác nhau
Trong những năm qua, giải Nobel Hòa bình được trao cho nhiều nhân vật hoặc tổ chức từ nhiều khu vực, quốc gia trên thế giới, thể hiện cách đánh giá của Ủy ban ở Oslo.
Năm ngoái, giải được trao chung các nhà hoạt động Leymah Gbowee (Liberia), và Tawakkul Karman (Yemen), và Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf.
Hồi 2010, giải được trao cho cây bút bất đồng chính kiến Trung Quốc, ông Lưu Hiểu Ba, người hiện vẫn bị tù ở Liêu Ninh.
Trước đó, năm 2009, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là người nhận giải.
Trong số các tổ chức và cá nhân đi kèm được giải từng có Cơ quan Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu và cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore (2007).
Năm 2005, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và ông Mohamed ElBaradei nhận Nobel Hòa bình.
Hồi 2001, Liên hiệp quốc và ông Kofi Annan được giải.
Hồi năm 1999, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (Medecins Sans Frontieres) đã nhận giải này.




No comments:

Post a Comment

View My Stats