Trump
đe dọa áp thuế 30% với hàng từ Liên Âu, Bruxelles chỉ trích nhưng để ngỏ khả
năng thỏa hiệp
Trọng Thành|Minh Phương|Thùy Dương
- RFI
Đăng
ngày: 13/07/2025 - 11:52 - Sửa đổi ngày: 13/07/2025 - 15:24
Hôm qua,
12/07/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thuế 30% với hàng nhập
khẩu từ Liên Âu kể từ ngày 01/08, nếu không đạt được một « thỏa thuận
thương mại » với Bruxelles. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay lập tức
đã bày tỏ « sự phán đối mạnh mẽ » và kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu
« kiên quyết bảo vệ các lợi ích của mình ».
HÌNH
:
(Ảnh
minh họa) - Các container tại một bến container ở Duisburg, Đức vào ngày 3
tháng 4 năm 2025. AP - Martin Meissner
Chủ
tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sẵn sàng tiếp tục đến cùng
các đàm phán với Mỹ để đạt được một thỏa hiệp, và nhấn mạnh là một cuộc chiến
tranh thương mại song phương sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp và người tiêu
thụ hai bên bờ Đại Tây Dương. Lãnh đạo Ủy Ban Châu Âu đồng thời bảo đảm là khối
27 nước sẵn sàng « trả đũa » các trừng phạt đơn
phương về thuế quan mà Washington dự tính áp đặt.
Thông
báo đe dọa áp thuế 30% với hàng châu Âu được nhiều nhà quan sát nhìn nhận như một
chiến thuật gây áp lực trong đàm phán nhằm buộc đối phương phải nhân nhượng.
Thông
tín viên Jean-Jacques Héry từ Bruxelles :
« Thông
báo này tạo cảm giác như trở lại với điểm xuất phát, nhưng tệ hơn. Sau khi đe dọa
Liên Hiệp Châu Âu với mức thuế nhập khẩu 20% vào tháng 4/2025 vừa qua, trước
khi rút lại và bắt đầu đàm phán, tổng thống Donald Trump giờ đây lại nói đến mức
thuế 30%, tức mức thuế cao hơn 10% so với mức đầu tháng Tư. Và điều này xảy ra
sau nhiều tuần đàm phán khó khăn với Liên Hiệp Châu Âu.
Vậy
Liên Hiệp Châu Âu sẽ làm gì? Bà Ursula Von der Leyen – chủ tịch Ủy Ban châu Âu
– đã chỉ trích việc áp đặt các mức thuế quan mới này, nhưng vẫn để ngỏ khả năng
đạt được một thỏa hiệp: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục làm việc để đạt được một
thỏa thuận trước ngày 01/08”. Lãnh đạo Ủy Ban châu Âu cũng đề cập đến khả năng
thực hiện các biện pháp trả đũa “nếu cần thiết”, và gọi đó là các biện pháp bảo
hộ “tương xứng”.
Ngôn
từ của bà cẩn trọng hơn nhiều so với tổng thống Mỹ, người hiện đang đe dọa sẽ
tiếp tục tăng thuế nếu Liên Hiệp Châu Âu có ý định đáp trả bằng các biện pháp
thuế quan. Khó mà không nhìn thấy trong những lời đe dọa leo thang dẫn đến một
cuộc chiến thương mại với đối tác kinh tế lớn nhất của Mỹ một chiến thuật đàm
phán, và vẫn với một mục tiêu duy nhất : đạt được một thỏa thuận, hoàn tất một
hiệp định có lợi cho nước Mỹ trong vòng 15 ngày tới ».
Đại
sứ 27 nước họp khẩn tại Bruxelles
Theo
AFP, đại sứ 27 nước Liên Âu có cuộc họp bất thường chiều hôm nay để thảo luận về
thông báo nói trên của tổng thống Mỹ. Liên Âu đã chuẩn bị sẵn sàng hai loạt
biện pháp trả đũa với tổng cộng 93 tỉ euro hàng nhập khẩu Mỹ, nhưng chưa áp dụng.
Theo
lãnh đạo ngoại giao Liên Âu, Liên Âu có các công cụ để tự vệ trước Mỹ, đặc biệt
là lĩnh vực « các dịch vụ », chủ yếu liên quan đến
lĩnh vực công nghệ thông tin, các phần mềm mà Hoa Kỳ xuất khẩu sang châu Âu, mà
hiện Liên Âu đang nhập siêu 150 tỉ euro từ Mỹ.
Trả
lời báo Pháp La Tribune Dimanche, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu đề xuất khối 27
nước nên có một « Điều 5 về kinh tế », ngụ ý nói đến điều khoản trong
Hiệp ước NATO yêu cầu tất cả các thành viên của liên minh bảo vệ một quốc
gia thành viên khi bị tấn công, nhưng đồng thời nhắc nhở « sẽ
không có bên nào chiến thắng trong cuộc chiến thương mại ».
Chủ
tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay biết Bruxelles sẽ gia hạn việc
đình chỉ các biện pháp tăng thuế với 21 tỉ euro hàng nhập từ Mỹ, biện pháp trả
đũa việc Mỹ đánh thuế hàng thép và nhôm châu Âu, vốn được tạm hoãn đến tối ngày
mai 14/07, do Liên Âu đang tìm kiếm một thỏa thuận với Mỹ.
Irland
và Đức, hai quốc gia trên tuyến đầu
Tác
động của cuộc chiến thuế quan mà tổng thống Mỹ đe dọa đến các nước châu Âu là rất
khác nhau. Ngoài Ý, các nước Ireland và Đức là hai quốc gia khác trên tuyến đầu.
Theo bài tổng thuật của AFP về chủ đề này, Ireland đứng đầu Liên Âu về xuất
siêu sang Mỹ, với 86,7 tỉ đô la.
Hàng
dược phẩm chiếm một tỉ lệ lớn trong số hàng hóa xuất từ Ireland sang Mỹ. Các tập
đoàn dược phẩm Mỹ như Pfizer, Eli Lilly ou Johnson & Johnson, đặt cơ sở tại
Ireland để được hưởng mức thuế 15% thấp hơn thuế 21% tại Mỹ. Ireland cũng là
nơi đặt cơ sở của nhiều đại gia công nghệ Mỹ, như Apple, Google, hay Meta.
Nước
Đức, nền kinh tế số một châu Âu, với 84,8 tỉ đô la xuất siêu sang Mỹ, có nguy
cơ tổn thất nặng nề nhất. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã yêu cầu Ủy Ban Châu
Âu ưu tiên trong các đàm phán với Mỹ về các lĩnh vực chủ chốt của kinh tế Đức,
như ô tô, hóa học, dược phẩm, sản phẩm cơ khí, thép … Trên báo Đức Sueddeutsche
Zeitung hôm nay, bộ trưởng Tài Chính Đức khẳng định các biện pháp trả đũa «
quyết liệt » để chống lại chính sách tăng thuế quan của Mỹ sẽ là
cần thiết nếu các đàm phán với Washington không đi đến được một thỏa thuận «
công bằng ».
Nỗi
lo ngại gia tăng tại Ý
Sau
Đức, Ý là nước có thể chịu tác động nhiều thứ 2 Liên Âu từ mức thuế quan mới của
tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Ý sang Hoa Kỳ đạt
64,7 tỷ euro, chiếm 10,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Ý. Vì thế, nỗi lo ngại
đang gia tăng tại Ý. Tuy nhiên, trong khi Berlin khăng định sẵn sàng đáp trả « quyết
liệt » với Wahsington, thì chính quyền của thủ tướng Ý Giorgia
Meloni chỉ kêu gọi chung chung là Bruxelles nên tránh một cuộc xung đột thương
mại. Thủ tướng bị phe đối lập chỉ trích.
Từ
Roma, thông tín viên Anne Le Nir cho biết thêm :
« Các
lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ mức thuế quan bổ sung của chính quyền Mỹ
chủ yếu là máy công cụ và phương tiện vận tải. Tiếp theo là hóa chất, thời
trang và đồ nội thất. Sau đó là ngành nông sản thực phẩm, chiếm 11% xuất khẩu của
Ý sang Hoa Kỳ, so với mức trung bình 5% của Liên Âu.
Liên
đoàn Công nghiệp Thực phẩm của Ý, Federalimentare, là cơ quan đầu tiên có phản ứng.
Chủ tịch Liên đoàn, Paolo Mascarino, cho biết « mức thuế 30% có thể sẽ
giáng một đòn chí mạng vào sản phẩm Made in Italy ».
Về
mặt chính trị, một ghi chú của phủ thủ tướng Ý chỉ viết đơn giản rằng Roma
« hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Ủy Ban Châu Âu và cần phải tránh một
cuộc xung đột thương mại ». Về phần mình, đảng Dân Chủ Ý, lực lượng đối lập
chính, đang yêu cầu thủ tướng Giorgia Meloni phải có nhiều phản ứng nghiêm túc
hơn nữa « để bảo vệ nước Ý và Liên Hiệp Châu Âu trước chủ trương điên rồ về
tự cung tự cấp của tổng thống Mỹ Donald Trump ».
Giới
chủ doanh nghiệp Pháp tố cáo "quyết định phi lý" của TT Mỹ
Donald Trump
Trước
lời đe dọa áp thuế 30% của tổng thống Trump lên các sản phẩm đến từ Liên Hiệp
Châu Âu, ông Patrick Martin, chủ tịch tổ chức Medef, đại diện cho giới chủ
doanh nghiệp Pháp, đã kêu gọi châu Âu đoàn kết. Ông Martin nhận định châu Âu vẫn
còn ba tuần để đàm phán và "tránh việc nền kinh tế hai bên bờ Đại Tây
Dương phải gánh chịu hậu quả từ một quyết định phi lý". Tuy nhiên, ông
cũng nhấn mạnh rằng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, châu Âu cần có những
"biện pháp trả đũa chính đáng".
Mêhicô
chỉ trích "thỏa thuận không công bằng"
Chính
phủ Mêhicô hôm 12/07 tuyên bố việc tổng thống Trump dọa áp thuế 30% với hàng
hóa Mêhicô từ 01/08 là "không công bằng" và khẳng định
"không đồng ý" với biện pháp này. Mêhicô cũng cho biết đang
đàm phán nhằm tìm ra giải pháp thay thuế cho việc áp thuế, với mục tiêu bảo vệ
doanh nghiệp và việc làm ở cả hai nước. Trong khi đó, tổng thống Claudia
Sheinbaum bày tỏ tin tưởng rằng hai nước sẽ đạt được thỏa thuận về thuế
quan.
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
PHÂN
TÍCH
Chính
sách thuế của Trump cản trở chiến lược « xoay trục sang châu Á » của Mỹ
HOA
KỲ - THUẾ QUAN
Tổng
thống Mỹ tuyên bố áp thuế ít nhất 25% với 14 nước kể từ 01/08
ĐIỂM
TUẦN BÁO
Đánh
thuế bất kể bạn thù, Trump khiến Trung Quốc hưởng lợi
No comments:
Post a Comment