Thỏa
thuận thuế quan 15% : EU đành « nhượng bộ » Trump trước nỗi lo rơi vào hỗn loạn
thương mại
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 28/07/2025 - 16:16
Ngày
27/07/2025, tại Turnburry, xứ Scotland, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von Der
Leyen và tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận về thuế quan, theo
đó, tất cả hàng hóa châu Âu nhập khẩu vào Mỹ phải chịu mức thuế duy nhất là
15%. Nhiều nhà quan sát cho rằng Liên Hiệp Châu Âu « gập mình » khuất
phục Donald Trump, tránh nổ ra xung đột thương mại.
HÌNH
:
Tổng
thống Donald Trump (T) và chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen bắt tay
sau khi đạt được thỏa thuận thương mại, sân golf Trump Turnberry, Turnberry,
Scotland, ngày 27/07/2025. AP - Jacquelyn Martin
Sau
Anh Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, giờ đến lượt Liên Hiệp
Châu Âu, sau nhiều tháng nỗ lực đàm phán, cuối cùng đành phải nhượng bộ trước
« chiếc xe ủi » Donald Trump.
Theo
các phát biểu của hai lãnh đạo Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu trong cuộc họp báo,
ngoài việc hàng hóa châu Âu nhập khẩu vào Mỹ chịu thuế 15%, miễn thuế cho một số
loại sản phẩm như nông sản, hóa chất, hay hàng không, Liên Hiệp Châu Âu cam kết
tăng đầu tư vào Mỹ và mua nhiều hơn hàng hóa của Mỹ từ dầu khí cho đến vũ khí…
Cựu
kinh tế gia trưởng của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) trên trang Les Echos
(28/07/2025) đánh giá, mức thuế « bất cân xứng » này là một
« thất bại » đối với Liên Hiệp Châu Âu. « Khi luật rừng
chiếm ưu thế, thì kẻ yếu không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận số
phận của mình ». Theo ông, châu Âu « lẽ ra có thể trong thế mạnh ».
Một
quan điểm cũng được Thierry Meyer, giáo sư ngành Kinh tế học, đại học Khoa học
Chính trị Sciences Po đồng chia sẻ trên làn sóng RFI tiếng Pháp. Ông cho rằng,
khối 27 nước thành viên đã bỏ lỡ một cơ hội bày tỏ thái độ cứng rắn và Liên Âu
đã « không nhận thấy, không tận dụng thế mạnh mà họ có » khi
nhìn vào quy mô của các nền kinh tế của khối.
Châu
Âu thực sự có thể làm được nhiều hơn như một số chỉ trích ? Nếu như tổng
trao đổi mậu dịch giữa Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu là 4,4 tỷ đô la mỗi ngày, Les
Echos cũng không quên nhắc rằng, Mỹ là thị trường xuất khẩu chính cho hàng hóa
châu Âu : Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ năm 2024 là 532 tỷ đô la, tức chiếm
khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả khối.
Chủ
tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen, phát biểu trong cuộc họp báo cho rằng
đây là « thỏa thuận tốt » vào lúc ngày hạn định 01/08 đến gần. Nếu
không có được thỏa thuận này, kể từ đầu tháng Tám sắp tới, hàng hóa Liên Âu nhập
khẩu vào Mỹ phải chịu mức thuế là 30%, và có thể lên đến 50% hay 200% đối với
các loại sản phẩm đồng hay dược phẩm và linh kiện bán dẫn.
Đối
với nhật báo Le Monde, thì Liên Hiệp Châu Âu đã chọn một giải pháp ít đau đớn
nhất : Một thỏa hiệp bất cân đối có lợi cho Hoa Kỳ hơn là nguy cơ đối đầu
một cuộc chiến thương mại quy mô lớn mà không ai biết chắc lối thoát. Thỏa thuận
này phản ảnh sự thu hẹp dần các tham vọng của khối 27 nước, từ kế hoạch về khí
hậu, cho đến việc thuyết phục Washington thiết lập vùng tự do mậu dịch xuyên Đại
Tây Dương hay chí ít là một thỏa thuận thuế quan 10% như Anh Quốc đã có với
chính quyền Trump.
Sự
việc cũng cho thấy rõ sự chia rẽ trong Liên Hiệp Châu Âu trong cách thức đáp trả
điều mà tờ Le Monde gọi là « thái độ yêng hùng » của chính quyền
Trump. Một số nước như Pháp kêu gọi một sự cứng rắn, thì nhiều nước khác vốn lệ
thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ như Đức, Ireland lại muốn tránh đối đầu, xung
đột thương mại công khai.
Đặc
biệt, những nước sát cạnh với Nga lo sợ rằng quan hệ thương mại xuống cấp có
nguy cơ đi kèm với việc Hoa Kỳ sẽ tăng tốc rút các bảo đảm an ninh. « Người
ta không thể tách rời các cuộc đàm phán thương mại với phần còn lại trong mối
quan hệ xuyên Đại Tây Dương », theo như cảnh báo từ một nhà ngoại giao Bắc
Âu.
Câu
hỏi đặt ra : Phần tiếp theo của thông báo này là gì ? Trong khi nhiều
điểm của thỏa thuận cần phải được làm sáng tỏ, giới lãnh đạo châu Âu, tuy cảm
thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng phập phồng lo một điều : Tổng thống Mỹ được biết
là một người « khó đoán lường ».
Hôm
nay, ông thông báo đạt thỏa thuận « lớn chưa từng có », nhưng liệu
ngày mai ông có lại đưa ra các dọa dẫm mới với mức thuế quan mới hay
không ? Một điều chắc chắn là trước mắt, với mức thuế 15%, Liên Âu hạn chế
được các thiệt hại, còn với nguyên thủ Mỹ thì đây lại là một « thắng lợi
chính trị ».
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
Nhiều
dấu hiệu giảm căng thẳng trước vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung lần thứ ba
Trump
tiếp lãnh đạo châu Âu tại Scotland, cột mốc quyết định cho đàm phán thuế quan Mỹ
- Liên Âu
Mỹ
đánh thuế 15% đối với hàng hóa Liên Âu
No comments:
Post a Comment