Kể
từ xung đột Trung - Xô, Việt - Trung, Việt - Campuchia chúng ta đều thấy bắt
nguồn từ những liên minh theo thế gọng kìm. Đó là LX liên minh với Việt Nam năm
78, để kẹp TQ vào thế lưỡng đầu thọ địch. Thế nên Đặng Tiểu Bình mới la làng và
dạy cho Việt Nam 1 bài học.
Tương
tự, TQ lại cũng liên minh với Campuchia (từ Khmer đỏ, Sihanouk tới Hun Sen)
cũng ở thế gọng kìm, để kiềm chế Việt Nam. Thực tế là gọng kìm đã từng được bóp
lại khi LX và Việt Nam đều từng xung đột biên giới với TQ và Khmer đỏ và TQ
cùng đánh Việt Nam ở 2 đầu
Việt
Nam có thể thấy Hun Sen có vẻ như muốn rời xa liên minh với Việt Nam, dù có quá
khứ do Việt Nam dựng lên. Tức là mối quan hệ lệch về TQ hơn, nên chắc cũng
không ưng.
Lưu
ý là mối quan hệ Việt Nam - TQ và Việt Nam - Campuchia đều giống nhau ở chỗ vừa
hợp tác vừa đấu tranh. Mình thấy có mấy chú bộ đội Việt Nam rất ngạo nghễ khi
nhắc tới Hun Sen, thì tương tự, bộ đội TQ cũng ngạo nghễ khi nhắc tới Việt Nam.
Bởi TQ tuy không có công dựng lên chế độ CS Việt Nam nhưng lại có công dưỡng dục.
Nếu từ năm 50-54, không có Trung cộng hỗ trợ thì VM mãi là thổ phỉ ở chiến khu,
chứ không thể thắng Pháp. Rồi TQ hỗ trợ đánh Mỹ để thống nhất Việt Nam. Nói về
công lao, cũng không kém gì Việt Nam với chính quyền Hun Sen đâu. Thế nên anh
em bo` đỏ Việt Nam chửi Hun Sen vô ơn thì anh em bo` đỏ TQ cũng chửi LD vô ơn!
Cần hiểu biết lịch sử khách quan là như vậy.
Chính
vì không ưng Hun Sen, nên CÓ LẼ Việt Nam cũng có liên hệ với Thái để dằn mặt
Hun Sen, nên không phải ngẫu nhiên mà làn sóng chửi Hun lại nở rộ như vậy
Động
thái rất đáng chú ý mà anh em có thể không để ý là tư lệnh QĐ Thái đã tới
"tham vấn" Việt Nam trước khi xung đột quân sự nổ ra, và sau khi mâu
thuẫn chính trị của 2 nước đó đã đỉnh điểm. Tất nhiên báo chí không đăng cụ thể
2 viên tướng nói chuyện gì với nhau. Nhưng có thể dự đoán rằng Thái đã đi vận động
Việt Nam ủng hộ mình. Bởi vì mối quan hệ liên minh Thái - Việt lại cũng tạo nên
1 thế gọng kìm kẹp lấy Campuchia. Mối liên minh này chưa rõ ràng đâu, nhưng nó
là tiềm ẩn, có thể đã có những đàm phán ở chế độ riêng tư chăng! Cần nhớ 1 chi
tiết là trước khi Đặng đánh Việt Nam ông ta đi vận động khắp ASEAN với Mỹ, Nhật.
Vì
thế, trong cuộc xung đột này, vai trò của Việt Nam là không nhỏ, rất có thể
Campuchia cũng sẽ sang thăm Việt Nam trước khi đàm phán đình chiến? Việt Nam
trước mắt sẽ hoan hỉ bật đèn xanh cho Thái tát Campuchia vài phát cho ngoan!?
Chỉ cảnh báo rằng đánh yêu vào mông thôi nhé. Đừng đánh vào đầu, vào ngực, nhỡ
nó chê't thì tao với mày cũng thiệt!
Nhân
dân yêu chuộng hòa bình Việt Nam thì cứ chửi loạn xạ lên thôi, nhưng toan tính
của lãnh đạo nó có thể khác nhé!
Mối
quan hệ thân thiết giữa Việt Nam với Nhật, Hàn, Đài, Mỹ dù trái ý thức hệ cũng
là vì mong muốn để bao vây TQ mà thôi. Tút trước nhiều anh em thắc mắc mình là
sao coi Việt Nam có thể kiềm chế TQ được? Đó là do ý thức độc lập của Việt Nam
từ ngàn năm và mấy anh em kia thì cũng sẵn lòng bơm đồ để Việt Nam có thể mạnh
dạn mà vừa hợp tác vừa đấu tranh với TQ.
Chuyện
này mình chỉ viết riêng cho anh em đọc thôi nhé, anh em đừng nói với ai, chuyện
nhạy cảm, đến tai 2 bạn kia không hay.
----------
Tài
liệu dẫn :
https://www.facebook.com/photo?fbid=3303956743090599&set=pcb.3303956866423920
https://www.facebook.com/photo?fbid=3303956789757261&set=pcb.3303956866423920
.
No comments:
Post a Comment