Wednesday 11 August 2021

THƯỢNG VIỆN MỸ THÔNG QUA DỰ LUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA LƯỠNG ĐẢNG TRỊ GIA 1 NGHÌN TỶ ĐÔ LA (Cali Today)

 


Thượng viện thông qua dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng trị giá 1 nghìn tỷ đô...

Cali Today

August 10, 2021

https://www.baocalitoday.com/kinh-te-tai-chinh/thuong-vien-thong-qua-du-luat-co-so-ha-tang-cua-luong-dang-tri-gia-1-nghin-ty-do-la.html

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2021/08/106850708-1628187592084-chuck-696x391.jpg

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer,

 

Thượng viện đã thông qua kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la vào thứ Ba, một bước tiến lớn đối với đảng Dân chủ khi họ cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế sâu rộng của Tổng thống Joe Biden thông qua Quốc hội

 

Đạo luật, bao gồm 550 tỷ đô la tài trợ mới cho giao thông, băng thông rộng Internet và Điện, đã được thông qua với tỷ lệ 69-30 phiếu bầu, khi 19 nhà lập pháp Cộng hòa tham gia tất cả với 50 nhà lập pháp Dân chủ.

 

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer , DN.Y., ngay lập tức quay sang một nghị quyết ngân sách cho phép đảng Dân chủ thông qua những gì họ coi là kế hoạch chi tiêu bổ sung 3,5 nghìn tỷ đô la mà không có phiếu bầu của đảng Cộng hòa.

 

“Hôm nay, Thượng viện đã đem lại sức sống cơ sở hạ tầng của Mỹ và cung cấp cho nhân viên của chúng tôi, các doanh nghiệp của chúng tôi, nền kinh tế của chúng ta, những công cụ để thành công trong  thế kỷ 21”, Schumer cho biết trước khi bỏ phiếu cuối cùng.

 

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi , D-Calif., Đã nhấn mạnh rằng bà sẽ không đưa dự luật cơ sở hạ tầng ra sàn Hạ viện cho đến khi Thượng viện thông qua cả hai. Hạ viện sẽ trở lại Điện Capitol sau ngày 20 tháng 9.

 

Có thể mất nhiều tháng để Quốc hội thông qua cả hai dự luật.

 

Việc phê duyệt dự luật  này mang lại khẩu hiệu kéo dài nhiều tháng cho Tòa bạch Ốc và cả hai đảng trong Quốc hội nhằm xây dựng kế hoạch làm mới các tuyến đường bộ, đường sắt, phương tiện công cộng, hệ thống nước, lưới điện và băng thông rộng của Mỹ. Quốc hội trong nhiều năm đã không đồng ý về một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn diện, mà những người ủng hộ ở cả hai đảng cho rằng sẽ thúc đẩy nền kinh tế và tạo ra việc làm.

 

“Sau nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ nói về sự cần thiết phải làm điều này, cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành” Thượng nghị sĩ Rob Portman, một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa Ohio và là nhà đàm phán GOP hàng đầu của dự luật, cho biết hôm thứ Ba.

 

Dự luật lưỡng đảng là bước đi đầu tiên. Dự luật sẽ đầu tư 110 tỷ đô la vào đường xá, cầu và các dự án lớn khác, 66 tỷ đô la vào đường sắt chở khách và hàng hóa, 65 tỷ đô la vào băng thông rộng Internet, 55 tỷ đô la vào hệ thống nước và 39 tỷ đô la vào giao thông công cộng, trong số các khoản chi tiêu khác.

 

Kinh phí tài trợ cho dự luật lưỡng đảng sẽ đến từ tiền cứu trợ coronavirus được tái sử dụng, viện trợ bảo hiểm thất nghiệp liên bang chưa sử dụng và các nguồn khác. Đảng Cộng hòa phản đối đề xuất của Biden về việc tăng thuế suất doanh nghiệp để bù đắp chi phí.

 

Trong khi các thượng nghị sĩ cho biết dự luật sẽ được thanh toán, Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái hôm thứ Năm ước tính rằng nó sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách thêm 256 tỷ đô la trong một thập kỷ. Báo cáo không bao gồm khả năng tăng doanh thu từ tăng trưởng kinh tế.

 

Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhắm vào các đảng viên Cộng hòa ủng hộ gói cơ sở hạ tầng, bao gồm cả Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell , một đảng viên Cộng hòa ở Kentucky, với một số tuyên bố qua email trong những ngày gần đây. Trump đã phàn nàn rằng việc thông qua gói cơ sở hạ tầng có lợi cho Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử sắp tới và đe dọa sẽ hỗ trợ những người thách thức chính của GOP đối với những người đương nhiệm đã bỏ phiếu ủng hộ việc thúc đẩy dự luật cơ sở hạ tầng.

 

Dưới đây là các thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã bỏ phiếu cho gói cơ sở hạ tầng trị giá hơn 1 nghìn tỷ đô la:

 

·         Roy Blunt của Missouri

·         Richard Burr của Bắc Carolina

·         Bill Cassidy của Louisiana

·         Shelley Moore Capito của Tây Virginia

·         Susan Collins của Maine

·         Kevin Cramer của North Dakota

·         Mike Crapo của Idaho

·         Deb Fischer của Nebraska

·         Lindsey Graham của Nam Carolina

·         Chuck Grassley của Iowa

·         John Hoeven của North Dakota

·         Mitch McConnell của Kentucky

·         Lisa Murkowski của Alaska

·         Rob Portman của Ohio

·         Jim Risch của Idaho

·         Mitt Romney của Utah

·         Dan Sullivan của Alaska

·         Thom Tillis của Bắc Carolina

·         Roger Wicker của Mississippi

 

===================================================

 

CÁC TIN KHÁC

 

Mike Lindell trì hoãn ‘Hội nghị chuyên đề mạng’ sau khi nói rằng mình bị tấn công

.

Chủ tịch Tư pháp Thượng viện muốn phỏng vấn cựu Chánh văn phòng Trump Mark Meadows

.

Thẩm phán ra lệnh ngăn chặn bắt giữ các nhà lập pháp Dân chủ Texas trở về

.

Công tố viên NY có bằng chứng cho thấy con trai của Allen Weisselberg cũng trốn thuế

.

Ngũ Giác Đài sẽ bắt buộc quân nhân Hoa Kỳ tiêm vắc-xin COVID-19

.

Mỹ và Trung Quốc đụng độ về Biển Đông tại cuộc họp cấp cao do Ấn Độ chủ trì

 .

-=======================================================

 .

.


Thượng Viện Mỹ thông qua dự luật $1,000 tỷ cho hạ tầng cơ sở

Người Việt

August 10, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/thuong-vien-my-thong-qua-du-luat-1-ngan-ty-cho-ha-tang-co-so/

 

WASHINGTON, DC (AP) – Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Ba, 10 Tháng Tám, thông qua dự luật hạ tầng cơ sở trị giá $1,000 tỷ, được lưỡng đảng ủng hộ.

 

Đây là sự hợp tác hiếm thấy của các thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, vượt qua các chỉ trích chê bai, để giúp Tổng Thống Joe Biden đạt được một chiến thắng quan trọng cho các kế hoạch dài hạn của ông.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/08/TS-Schumer-081021-1068x712.jpg

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer. (Hình: AP Photo/Andrew Harnik)

 

Cuộc bỏ phiếu, với 69 thuận và 30 chống, tạo đà tiến cho phần đầu của chương trình “Xây Lại Cho Tốt Hơn” (Build Back Better) được ông Biden đề ra, và nay dự luật sẽ được chuyển sang Hạ Viện.

 

Nhiều nhà lập pháp ở cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cho thấy họ sẵn sàng để sang một bên các dị biệt đảng phái, để đưa hàng tỷ đô la về cho tiểu bang của mình, nhằm tu sửa đường sá, cầu cống, hệ thống dẫn nước, các công trình tiện ích công cộng, gồm cả mở rộng hệ thống Internet, trong nỗ lực cải thiện đời sống người dân Mỹ.

 

Phê chuẩn tiền bạc để xây dựng hạ tầng cơ sở trước đây từng là một vấn đề rất dễ dàng tại Quốc Hội Mỹ, nhưng việc phải mất nhiều tuần lễ thương thảo gay go để có thỏa thuận, cho thấy thông qua luật nay là điều khó khăn, cho dù có sự tương đồng về mục đích.

 

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, lãnh tụ Khối Đa Số Dân Chủ tại Thượng Viện, nói: “Có quá nhiều cản trở, nhưng luật này sẽ làm nhiều điều tốt đẹp cho nước Mỹ.”

 

Mục tiêu tới của ông Biden là thông qua được một đạo luật lớn hơn, trị giá $3,500 tỷ, nhắm vào các vấn đề như chăm sóc người cao niên và trẻ nhỏ, cùng là các chương trình được phía Dân Chủ cổ võ hơn là phía Cộng Hòa. Do vậy, đạo luật tới dự trù sẽ chỉ có được sự hậu thuẫn của phía Dân Chủ mà thôi. Cuộc tranh luận về đạo luật này sẽ có thể kéo dài tới cuối năm nay.

 

Dự luật được Thượng Viện thông qua hôm Thứ Ba, có tên “Đạo Luật Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở và Việc Làm” (Infrastructure Investment and Jobs Act) có sự hậu thuẫn của 19 thượng nghị sĩ phía đảng Cộng Hòa cùng với toàn thể thượng nghị sĩ Dân Chủ. Phó Tổng Thống Kamala Harris đã hiện diện trong cuộc bỏ phiếu và tuyên đọc kết quả sau đó.

 

Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa-Alaska) nói rằng đạo luật hạ tầng cơ sở này không làm mọi người hài lòng, “nhưng tốt hơn vẫn là có được một số điều mà cử tri chúng tôi mong muốn thay vì không có gì cả.” (V.Giang) [qd]

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats