Wednesday 7 August 2013

INTERNET, CÁC BLOGGER, VÀ CHÍNH QUYỀN (Diễn Đàn)




Cập nhật lần cuối 07/08/2013

Ngày 31/7/13, đại diện của mạng lưới những blogger Việt Nam đã đến tại văn phòng đại diện của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc tại Bangkok để trao "Tuyên bố 258" bản tuyên bố có hơn 100 chữ ký ủng hộ của các bloggers Việt Nam.

*
Ngày 15/07 ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, công bố ngày 31/07 và có hiệu lực từ ngày 1/09/13. (theo RFA)

Phải nói, nghị định cực kỳ ngu xuẩn này – vừa vi phạm trắng trợn Hiến Pháp, vừa không thể áp dụng và kiểm soát – nhằm ngăn cấm các cá nhân "...không được dẫn thông tin tổng hợp, tức là không được trích dẫn thông tin từ các cơ quan báo chí hay các trang web của cơ quan nhà nước." theo giải thích của cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Hoàng Vĩnh Bảo. Đây là một văn bản dưới luật nhằm cụ thể hoá điều luật 258 của bộ luật hình sự, về "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân", qua đó người ta đã bắt bớ nhiều blogger và xách nhiễu tạo áp lực trên nhiều blogger khác.

Con giun xéo lắm cũng quằn. Ngày 18/7, xuất hiện "tuyên bố 258" của hơn 100 blogger yêu cầu bãi bỏ điều luật 258 này.


Sau đây là những thông tin về những sự kiện tiếp theo.

Ngày 31/7/13, đại diện của mạng lưới những blogger Việt Nam đã đến tại văn phòng đại diện của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc tại Bangkok để trao "Tuyên bố 258" bản tuyên bố có hơn 100 chữ ký ủng hộ của các bloggers Việt Nam.

Xem:






Hai phản ứng ngoại giao :






No comments:

Post a Comment

View My Stats